Bỏ qua tới nội dung

Chương 2: Camera bốn K và nhiệm vụ cưỡng hôn

Truyện audio Nữ Phụ Độc Ác Bị Lộ Tiếng Lòng · 5 chương

Chương 2: Camera bốn K và nhiệm vụ cưỡng hônNữ Phụ Độc Ác Bị Lộ Tiếng Lòng
0:008:46
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Đúng lúc drama lên đỉnh điểm, tiếng giày cao gót lộc cộc vang ngoài hành lang, và giọng sắc nhọn của cô Phương, giáo viên chủ nhiệm 12A1 kiêm “Diệt Tuyệt Sư Thái”, vọng vào trước cả người:

“Cái lớp này làm sao mà ồn như chợ vỡ thế hả? Chuông reo mười phút rồi vẫn chưa chịu ngồi vào chỗ!”

Điềm Điềm như người chết đuối vớ được cọc, lao ngay ra cửa, nước mắt lã chã, giọng nghẹn ngào oan ức:

“Cô Phương, cô phải làm chủ cho em! Giang Vãn Ý bạn ấy… bạn ấy bắt nạt em!”

Tôi đang nhai dở miếng xúc xích, nghe vậy sặc một cái. Tới nữa rồi. Kỹ năng gọi giáo viên huyền thoại của bạch liên hoa. Để xem bà đây ứng phó thế nào.

Cô Phương vừa bước qua cửa, cả lớp lập tức im thin thít. Bà cô này là Diệt Tuyệt Sư Thái của trường Hoa Dương, chuyên trị đám con ông cháu cha hay quậy phá, đồng thời cực kỳ thiên vị học sinh nghèo vượt khó như Điềm Điềm, xem cô ta là tấm gương nghị lực. Thấy giáo viên chủ nhiệm, Điềm Điềm như vớ được phao cứu sinh: cô ta loạng choạng chạy tới bám lấy tay bà, nước mắt ngắn dài, khóc lóc thảm thương:

“Cô ơi, bạn Vãn Ý tự nhiên hắt nước vào người em, còn mắng em là đồ nhà quê bần hèn. Em thật sự không làm gì sai cả.”

Sắc mặt cô Phương tối sầm. Ánh mắt sắc như dao cau quét thẳng về phía tôi, giọng gắt gỏng:

“Giang Vãn Ý, em lại giở thói đại tiểu thư ra đấy à? Trong lớp học mà dám ức hiếp bạn bè, em có coi nội quy nhà trường ra gì không?”

Tôi vội nuốt ực miếng bánh mì, vuốt ngực cho khỏi nghẹn. Bên ngoài tôi vẫn phải giữ thiết lập nữ phụ não tàn, hất cằm kiêu ngạo:

“Cô nhìn lại xem em có thèm đụng vào cọng tóc nào của cô ta không? Là cô ta tự ngã, liên quan gì đến em?”

Trong bụng tôi thì chửi thề liên tục: Trời đất quỷ thần ơi, khóc to lên má, thế chưa đủ đô đâu, phải gào như khóc mướn đám tang cô Phương mới thương. Mà nói thật, cái áo cô ta ướt đúng ba giọt, đứng nãy giờ quạt trần thổi khô queo. Lấy đâu ra bằng chứng tui hất nước, lại còn tự ngã cái oạch to đùng. Lỡ tí nữa cô Phương trượt chân vào vũng nước mắt của má mà dập mông thì má nhớ đền viện phí nhé.

Lập tức một khung chat neon khổng lồ chói lóa trượt ngang đầu tôi, phát tiếng lòng của tôi cho cả lớp 12A1. Mọi người cùng dán mắt vào ống tay áo Điềm Điềm, và đúng là chỗ đó khô ráo, không dính một hạt bụi, hơi đâu ra vết nước hất. Mấy tiếng cười khúc khích lại nổi lên, ai cũng ráng nén đến mức mặt đỏ như gấc.

Cô Phương không nghe được tiếng lòng tôi, chỉ thấy cả lớp cợt nhả thì càng điên tiết. Bà đập thước xuống bàn giáo viên:

“Im lặng! Giang Vãn Ý, em còn dám cãi? Điềm Điềm hiền lành ngoan ngoãn, tự nhiên đi vu oan cho em chắc?”

Nói đoạn, bà cúi xuống tìm vết nước làm bằng chứng. Nhưng bà nhìn trái, nhìn phải, lật cả tay áo Điềm Điềm lên cũng chẳng thấy giọt nước nào. Không khí bỗng sượng trân.

“Nước? Nước đâu?” Cô Phương nhíu mày.

Điềm Điềm luống cuống, mặt tái nhợt, sờ soạng vạt áo của mình, ấp úng:

“Lúc nãy… lúc nãy rõ ràng bạn ấy hất ướt sũng áo em. Chắc là do quạt thổi khô rồi ạ.”

Lòng tôi lại rú lên: Ối giời ơi, quạt trần chứ phải máy sấy công suất lớn đâu mà thổi khô cái áo ướt sũng trong năm phút. Diễn thì cũng phải có kiến thức vật lý sơ đẳng chứ. Tẩy trắng thế này thuốc tẩy cũng phải quỳ xuống gọi bằng cụ tổ. Tôi bĩu môi khinh thường trong dạ.

Ngay lúc đó, lớp trưởng Kiều Dĩ Hằng, vốn được thiết lập là nam phụ thâm tình luôn lặng lẽ che chở nữ chính trong nguyên tác, bỗng đứng bật dậy, đẩy gọng kính, gương mặt nghiêm túc lạ thường:

“Thưa cô, em xin lấy danh dự lớp trưởng ra làm chứng. Bạn Vãn Ý đúng là có cầm ly nước, nhưng chỉ lỡ tay vẩy trúng vài giọt. Chính bạn Điềm Điềm tự lùi lại, vấp ngã rồi ăn vạ. Vãn Ý hoàn toàn chưa đụng vào người bạn ấy.”

Nhạc Nhạc cũng nhanh nhẹn đứng lên bồi thêm:

“Đúng đấy ạ. Bọn em ngồi ngay đây, nhìn rõ mồn một. Điềm Điềm tự biên tự diễn, khóc lóc om sòm làm ảnh hưởng giờ ôn bài của lớp. Cô đừng để bạn ấy lừa.”

Tôi đứng như trời trồng, mắt tròn như ốc nhồi. Ủa alo, kịch bản lỗi hệ thống hả? Dĩ Hằng đáng ra phải mắng mình xối xả để bảo vệ ánh trăng sáng của cậu ta chứ. Còn Nhạc Nhạc là bạn thân nhựa, ngày thường toàn nước đục thả câu, hôm nay sao lại hào hiệp thế? Chẳng lẽ cả bọn sáng nay ăn nhầm bả chuột hay bị hạ ngải?

Nghe tiếng lòng hoang mang tột độ của tôi, Dĩ Hằng khẽ ho một tiếng giấu nụ cười, còn Nhạc Nhạc lén giơ ngón tay cái về phía tôi.

Điềm Điềm lúc này đã hoàn toàn hoảng loạn, hào quang nữ chính của cô ta như đang vỡ từng mảnh. Cô ta quay phắt sang Trì Uyên, mắt ướt đẫm van lơn:

“Trì Uyên, cậu ngồi gần nhất, cậu thấy rõ mà đúng không? Cậu nói một câu công bằng cho mình đi.”

Cả lớp nín thở chờ, ánh mắt cô Phương cũng chuyển sang Trì Uyên, học bá kiêm thiếu gia quyền lực nhất trường, người mà lời nói luôn có trọng lượng tuyệt đối. Trì Uyên lười biếng tựa lưng vào ghế, đôi chân dài miên man vắt chéo, ngước đôi mắt đen láy lạnh lẽo nhìn Điềm Điềm, giọng hờ hững mà sát thương cực mạnh:

“Tôi bận nhìn người ta ăn bánh mì, không để ý.”

Rồi anh chỉ tay lên góc trần nhà phía trên bục giảng:

“Trường Hoa Dương tuần trước vừa lắp camera an ninh chất lượng 4K cho toàn bộ các lớp. Cô cứ mở băng ghi hình ra xem là biết ai đang diễn kịch.”

Điềm Điềm lùi một bước, va vào cạnh bàn, mặt không còn chút máu. Còn tôi suýt cắn phải lưỡi. Gì vậy trời? Lớp có camera từ bao giờ? Tiểu thuyết đâu có tình tiết này! Tác giả viết truyện từ năm 2010, camera 4K ở đâu ra? May mà nãy mình nhát, chỉ dám vẩy ba giọt nước cho có lệ để đối phó hệ thống; hất nguyên ly thật thì giờ đã lên phường uống trà. Mà khoan, nam chính nói bận nhìn “người ta” ăn bánh mì. Người ta là ai? Cả lớp chỉ có mình tôi ăn bánh mì xúc xích mà!

Má ơi, đồ biến thái, tránh xa tôi ra!

Trì Uyên nghe được lời chửi thầm ấy, khóe môi giật giật, ánh nhìn dành cho tôi chợt tối lại, thoáng một tia nguy hiểm khó lường.

Nhìn gương mặt hoảng loạn của Điềm Điềm, nghe lời làm chứng của cả lớp và Trì Uyên, cô Phương lập tức hiểu ra. Bà đập bàn:

“Mạc Điềm Điềm, em giỏi lắm, giả vờ yếu đuối để vu oan cho bạn. Em coi nhà trường là sân khấu để em diễn kịch à? Cuối giờ xuống phòng giáo viên viết cho tôi bản kiểm điểm ba nghìn chữ!”

Điềm Điềm ôm mặt nức nở, quay người chạy vụt khỏi lớp. Tiếng khóc của cô ta vọng dọc hành lang, nhưng trong lớp 12A1 chẳng ai còn ánh mắt thương xót nào.

Tôi đứng đó, tay vẫn cầm nửa chiếc bánh mì xúc xích, đầu óc rối như tơ vò. Cái thế giới này đang xảy ra chuyện quái quỷ gì thế? Tôi là nữ phụ độc ác cơ mà, sao bỗng thành nạn nhân được cả lớp che chở?

Đúng lúc ấy tiếng “tinh” quen thuộc lại vang lên trong não. Cái hệ thống chết tiệt mất tích từ sáng rốt cuộc chịu online:

“Cảnh báo! Ký chủ gây lệch cốt truyện nghiêm trọng. Nam chính và các nhân vật phụ đang OOC, thoát vai trên diện rộng. Yêu cầu ký chủ tiến hành ngay nhiệm vụ cứu vãn: chặn nam chính sau giờ học và cưỡng hôn anh ta để kéo lại sự chán ghét.”

Tôi, cưỡng hôn Tạ Trì Uyên? Hệ thống, virus ăn mất não mày rồi à? Tôi đứng đơ năm giây, nhét nốt miếng bánh mì cuối vào miệng và nhai trợn trạo như nhai rơm. Giao nhiệm vụ kiểu gì vậy? Tên nam chính mặt lạnh như tiền, tính tình âm u khó đoán, đánh một chấp mười, tôi mà đè anh ta ra hôn thì khéo bị vặn cổ như vặn nắp chai nước khoáng. Bắt tao hôn tảng băng trôi đó khác gì bắt tao nhảy lầu! Tao từ chối, thà bị điện giật chết còn hơn bị đánh tàn phế!

Hệ thống đáp lạnh lùng: “Từ chối nhiệm vụ, kích hoạt hình phạt điện giật cấp ba. Đếm ngược: năm, bốn…”

“Khoan khoan khoan, làm, tao làm là được chứ gì! Đồ hệ thống rác rưởi vô nhân đạo!”

Tôi khóc ròng, đành bấm bụng chấp nhận số phận.

Cả buổi học hôm ấy tôi ngồi như mất hồn, cứ lén ngó Trì Uyên đang gục ngủ ở bàn cuối. Kế hoạch cưỡng hôn lởn vởn trong đầu: tiếp cận anh ta thế nào mà không ăn đòn? Phục kích lúc anh ta đi vệ sinh? Không được, quá biến thái. Chuốc thuốc mê? Càng không, vào tù như chơi. Tôi đang vò đầu bứt tai thì khung chat tiếng lòng lại phát trực tiếp cho cả lớp 12A1:

“Khỉ thật, làm sao cưỡng hôn Tạ Trì Uyên bây giờ? Anh ta cao một mét tám lăm, mình mới một mét sáu sáu, nhón chân chắc chỉ tới cằm. Bê cái ghế đẩu ra đứng lên cho tiện? Không được, cồng kềnh quá. Hay giả vờ ngã vào lòng anh ta rồi tiện chu môi? Nghe khả thi, nhưng nếu anh ta né thì mình đập mặt xuống đất, gãy răng cửa mất. Má ơi, làm nữ phụ độc ác sao khổ thế này?”

Cả lớp 12A1 đang cắm cúi chép bài bỗng đồng loạt ngẩng phắt lên. Dĩ Hằng ho sặc sụa, vội lôi bình nước ra uống để chữa ngượng. Nhạc Nhạc cắn nát đầu bút bi, hai vai rung bần bật. Vài nam sinh bàn cuối quay sang nhìn Trì Uyên bằng ánh mắt cực kỳ thương cảm xen lẫn hóng hớt.

Trì Uyên đang ngủ ngon, như cảm nhận được hàng chục ánh mắt đổ vào mình nên từ từ mở mắt. Anh lười biếng vươn vai, và ánh nhìn tình cờ chạm vào cái nhìn đang lén lút của tôi. Tôi thót tim, vội quay đi, giả vờ chăm chú đọc sách giáo khoa dù quyển sách bị tôi cầm ngược. Trì Uyên nhếch môi, mắt lóe lên vẻ thích thú. Anh biết rõ tôi đang mưu tính gì, nhưng không tức giận hay chán ghét như nguyên tác; trái lại, anh có vẻ rất mong chờ màn trình diễn của tôi.

⚑ Báo lỗi chương 2 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích