Chương 4: Hợp nhất linh hồn
Truyện audio Nữ Phụ Độc Ác Bị Lộ Tiếng Lòng · 5 chương
Hẹn giờ
Tiếng “tinh” của hệ thống lại vang lên. Lần này giọng nó không còn khô khốc như máy móc mà mang theo sự hoảng loạn tột độ:
“Cảnh báo khẩn cấp! Do ký chủ làm cốt truyện thay đổi quá mức cho phép, thế giới tiểu thuyết có nguy cơ sụp đổ. Để giữ thế giới này, hệ thống sẽ kích hoạt giao thức cuối cùng: hợp nhất linh hồn.”
Chưa kịp hiểu “hợp nhất linh hồn” là cái gì thì tôi đã bị một cơn đau đầu dữ dội đánh úp. Cảnh vật quanh tôi nhòe đi, tiếng ồn lớp học xa dần. Trước khi mất hẳn ý thức, tôi chỉ nghe được tiếng gọi hốt hoảng của Tạ Trì Uyên: “Vãn Ý!”
Lúc tỉnh dậy, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi. Trước mắt là trần nhà bệnh viện trắng toát, bên tai là tiếng bíp bíp đều đặn của máy đo nhịp tim. Tôi cựa mình, cả người rã rời như vừa bị xe lu cán qua. Ký ức cuối cùng quay lại: Điềm Điềm bị đuổi học, hệ thống phát điên báo hợp nhất linh hồn, rồi tôi lịm đi. Hợp nhất linh hồn là cái quái gì? Hay tôi bị linh hồn nguyên chủ Giang Vãn Ý nuốt mất, hoặc sắp bị đá về hiện thực? Tôi hoang mang tự hỏi.
“Tỉnh rồi à?”
Một giọng nam trầm ấm vang lên bên cạnh. Tôi quay đầu: Trì Uyên đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm quả táo gọt dở. Nắng chiều tà hắt qua cửa sổ, phủ lên sườn mặt góc cạnh của anh một lớp vàng ươm, đẹp trai đến mức phạm quy. Tôi nuốt nước bọt, cố ra vẻ bình tĩnh.
“Tôi ngất bao lâu rồi? Chuyện gì đã xảy ra?”
Trì Uyên đặt quả táo xuống, thong thả bước tới giường bệnh, cúi xuống. Khoảng cách gần đến mức tôi ngửi được mùi bạc hà nhè nhẹ trên áo anh.
“Cậu ngất ba ngày rồi. Bác sĩ bảo cậu bị suy nhược thần kinh, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.”
Anh nhướng mày, khóe môi khẽ cong.
“Và chúc mừng cậu, từ nay cậu không cần đóng vai nữ phụ độc ác nữa.”
Tôi giật thót. Sao? Cái gì? Sao anh ta biết tôi đóng vai nữ phụ? Như đọc được suy nghĩ của tôi, Trì Uyên bật cười, nụ cười rạng rỡ và chân thật nhất từ trước đến giờ. Anh giơ ngón tay búng nhẹ lên trán tôi.
“Ngốc ạ. Cậu tưởng chỉ mình cậu xuyên không vào đây chắc?”
Tôi tròn mắt, đại não đình công năm giây.
“Ý cậu là sao?”
“Đúng vậy.” Trì Uyên gật đầu, ánh mắt ánh lên vẻ tinh quái. “Tôi cũng là người xuyên không. Hệ thống của tôi là hệ thống đóng vai nam chính bá đạo.”
Trời đất quỷ thần ơi, cú twist này đến biên kịch Hollywood cũng phải gọi bằng cụ. Hóa ra không riêng mình tôi là hàng fake, tên nam chính mặt lạnh này cũng là hàng nhập khẩu. Hèn gì từ đầu đến giờ anh ta toàn xử lý những pha lạ đời, lệch hẳn thiết lập nguyên tác.
“Vậy… vậy cái khung chat tiếng lòng phát sóng cho cả lớp?” Tôi lắp bắp.
“Là do hệ thống của cậu bị lỗi khi va chạm với hệ thống của tôi.” Trì Uyên nhún vai. “Nó vô tình kết nối sóng não của cậu với toàn bộ học sinh lớp 12A1. Trừ nữ chính Mạc Điềm Điềm, vì cô ta có hào quang nhân vật chính che chắn.”
Tôi chỉ muốn đập đầu vào gối chết cho xong. Bao nhiêu suy nghĩ biến thái, bao nhiêu câu mê trai chửi thầy… Cậu nghe hết rồi sao?
Trì Uyên cười phá lên.
“Không sót một chữ. Nhờ cậu mà tôi mới biết bánh mì xúc xích căn tin ngon đến thế, và kỹ năng cưỡng hôn của cậu tệ đến mức nào.”
Tôi đỏ bừng mặt, hận không tìm được cái lỗ nẻ nào chui xuống.
“Im đi! Thế hợp nhất linh hồn là sao? Sao tôi lại ngất?”
Sắc mặt Trì Uyên bỗng nghiêm túc. Anh ngồi xuống mép giường, nắm lấy tay tôi. Bàn tay to lớn và ấm áp ấy truyền cho tôi một cảm giác an toàn kỳ lạ.
“Vì Mạc Điềm Điềm bị đuổi học nên cốt truyện đã sụp đổ hoàn toàn. Thế giới này không cần nam nữ chính theo khuôn mẫu nữa. Hệ thống của hai ta đã làm xong nhiệm vụ và tự hủy. Hợp nhất linh hồn tức là linh hồn chúng ta hòa làm một với thân thể này. Từ giờ chúng ta không còn là người xuyên không diễn vai, mà chính là Giang Vãn Ý và Tạ Trì Uyên của thế giới này. Chúng ta tự do rồi.”
Tôi ngẩn ra. Tự do tức là không còn sợ bị điện giật nếu sai kịch bản, không phải suốt ngày hất nước chửi người, không còn thấp thỏm vì kết cục thê thảm của nữ phụ. Một cảm giác nhẹ nhõm lan khắp người. Tôi nhìn Trì Uyên và chợt nhận ra ánh mắt anh nhìn tôi chẳng còn lạnh lùng hay trêu chọc, mà chất chứa một sự dịu dàng sâu lắng.
“Vậy bây giờ chúng ta làm gì?” Tôi ngập ngừng hỏi.
Trì Uyên mỉm cười, siết nhẹ tay tôi.
“Làm những gì ta muốn. Cậu muốn học đại học thì tôi học chung. Cậu muốn ăn bánh mì xúc xích thì tôi mua mỗi ngày. Còn nếu cậu muốn học lại kỹ năng hôn, tôi sẵn sàng làm gia sư miễn phí.”
Mặt tôi lại nóng lên. Tên này dù hết bị hệ thống ép vẫn giữ nguyên cái nết trêu người. Nhưng lần này tôi không chửi thầm trong bụng nữa. Tôi ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào mắt anh và hất cằm đúng điệu đại tiểu thư:
“Được thôi, để xem trình độ gia sư của cậu đến đâu.”