Bỏ qua tới nội dung

Chương 5: Bánh mì xúc xích ngày bế giảng

Truyện audio Nữ Phụ Độc Ác Bị Lộ Tiếng Lòng · 5 chương

Chương 5: Bánh mì xúc xích ngày bế giảngNữ Phụ Độc Ác Bị Lộ Tiếng Lòng
0:005:24
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Cửa phòng bệnh bỗng bị đẩy mạnh. Nhạc Nhạc và Dĩ Hằng lao vào như một cơn lốc, trên tay lỉnh kỉnh giỏ hoa quả và sữa.

“Vãn Ý, cậu tỉnh rồi! Làm bọn tớ lo chết đi được!”

Nhạc Nhạc nhào tới ôm trầm lấy tôi, nước mắt ngắn nước mắt dài. Dĩ Hằng đẩy gọng kính, hắng giọng:

“Khụ, bọn tớ có làm phiền hai người không?”

Tôi và Trì Uyên vội buông tay nhau, lúng túng nhìn đi chỗ khác.

“Phiền gì đâu, vào đi, vào đi.” Tôi cười trừ, cố đánh trống lảng. “Lớp dạo này sao rồi? Không có bạch liên hoa chắc không khí trong lành lắm nhỉ?”

Nhạc Nhạc bĩu môi:

“Trong lành quá mức quy định luôn. Từ khi Điềm Điềm đi, lớp mình yên bình hẳn. Mà nghe nói cô ta về quê học, còn mẹ cô ta thì khỏi bệnh thần kỳ ngay sau lúc cô ta bị đuổi.”

Tôi cười khẩy. Quả nhiên bệnh của mẹ cô ta chỉ là công cụ lấy lòng thương hại, giờ hết giá trị lợi dụng thì tự khỏi, cũng dễ hiểu thôi.

“Thôi kệ cô ta. Quan trọng là chúng ta sắp thi đại học đến nơi rồi,” Dĩ Hằng nghiêm túc nói. “Vãn Ý, cậu nghỉ mấy ngày, bài vở hổng nhiều lắm đấy. Có cần tớ kèm không?”

Tôi chưa kịp đáp thì Trì Uyên đã khoác tay lên vai tôi, giọng bá đạo không cho từ chối:

“Không cần, tôi kèm cô ấy.”

Nhạc Nhạc và Dĩ Hằng liếc nhau rồi đồng loạt che miệng cười rúc rích. Tôi lườm Trì Uyên một cái, song lòng ấm áp lạ. Thế giới tiểu thuyết máu chó này hóa ra cũng chẳng tệ: không hào quang nhân vật chính, không hệ thống ép buộc, cuối cùng chúng tôi được sống cuộc đời của mình bên những người bạn thật. Và quan trọng hơn cả, tôi đã tìm được nam chính của riêng mình, mỏ hỗn nhưng biết điều, sẵn lòng mua bánh mì xúc xích cho tôi, và hôn rất giỏi.

Xuất viện xong, tôi quay lại trường Hoa Dương chính thức. Không còn hệ thống rác rưởi lải nhải bên tai, hết cả áp lực đóng ác nữ não tàn, nên năm cuối cấp của tôi trôi êm đềm và rực rỡ đến mức tưởng chừng một giấc mơ. Trì Uyên giữ lời hứa, ngày nào cũng làm gia sư toàn năng cho tôi. Anh nhồi toán lý hóa khô khan vào cái đầu vốn chỉ nghĩ tới túi hàng hiệu, rồi dạy thêm vài kỹ năng thực hành khác trong những góc khuất camera của trường.

Tên nam chính bá đạo ấy ngoài mặt lạnh lùng ngầu lòi, bên trong lại là cả bể giấm chua lẫn sói xám chính hiệu. Chỉ cần Dĩ Hằng hay bất cứ nam sinh nào hỏi bài tôi quá ba phút, anh sẽ xuất hiện, lườm người ta cháy cả áo rồi xách cổ tôi về chỗ ngồi.

Kỳ thi đại học cuối cùng cũng khép lại trong tiếng thở phào của cả lớp 12A1. Ngày bế giảng, sân trường Hoa Dương ngập sắc phượng đỏ và những tà áo trắng. Nhạc Nhạc ôm chầm lấy tôi, khóc bù lu bù loa đến trôi cả lớp mascara chống nước:

“Vãn Ý ơi, tớ đỗ nguyện vọng một rồi! Bọn mình lại được học chung thành phố!”

Dĩ Hằng đứng cạnh Nhạc Nhạc, dịu dàng chìa khăn giấy cho cô, nụ cười nở sáng trên môi. Chẳng còn phải gánh vai nam phụ thâm tình si mê nữ chính, cậu lớp trưởng của chúng tôi trở lại là một học bá ấm áp, rạng rỡ, tinh tế hơn hẳn. Tôi còn thấy hai người họ thả thính nhau tung tóe từ lâu rồi, chỉ là chẳng ai chịu chọc thủng lớp giấy cửa sổ.

“À đúng rồi.”

Nhạc Nhạc bỗng hạ giọng, đôi mắt sáng rực mùi hóng hớt.

“Các cậu có nghe tin gì về Điềm Điềm không?”

Tôi nhướng mày, khẽ lắc đầu. Từ ngày cô ta bị đuổi, tôi đã xóa sổ cái tên ấy khỏi bộ nhớ. Cuộc đời tôi đang bận ăn ngon mặc đẹp, yêu đương ngọt ngào, đâu có thời gian quan tâm đến chuyện không đâu.

“Tớ nghe bạn bè ở quê cô ta kể,” Nhạc Nhạc bĩu môi khinh bỉ. “Cô ta về học trường huyện, lại giở bài bạch liên hoa, định móc một cậu thiếu gia nhà giàu ở đó. Ai dè cậu ta là cao thủ thứ thiệt, chơi chán rồi đá phăng cô ta. Mẹ cô ta tức quá, tái phát bệnh tim thật, tiền tích cóp đổ cả vào viện phí. Giờ cô ta phải bỏ học đi làm công nhân xưởng may trả nợ. Đúng là nghiệp quật không trượt phát nào.”

Nghe xong tôi chỉ thở dài. Kịch bản đổi được, bản tính con người thì không. Điềm Điềm mà chịu học hành, sống lương thiện thì với nhan sắc và trí tuệ ấy, thiếu gì lối đổi đời; tiếc rằng lòng tham và sự đố kỵ đã tự chôn tương lai của cô ta. Mất vầng hào quang nữ chính che chở, những kẻ quen lừa tình và hại người rốt cuộc cũng phải trả giá đắt.

“Thôi, nhắc loại người đó làm gì cho xui.”

Trì Uyên từ đâu bước tới, thản nhiên quàng tay ôm eo tôi, kéo tôi sát vào mình. Trên tay anh là bó hoa hồng đỏ rực cùng chiếc bánh mì xúc xích phô mai nóng hổi quen thuộc. Tôi phì cười và nhận lấy chiếc bánh.

“Ngày tốt nghiệp người ta tặng hoa, tặng quà hàng hiệu, sao anh lại tặng em bánh mì căn tin?”

Trì Uyên cúi xuống ghé sát tai tôi thì thầm, giọng trầm ấm mang theo ý cười quyến rũ:

“Tặng thứ em thích nhất. Bánh mì để em no bụng, còn anh để em ăn cả đời.”

Mặt tôi đỏ lựng, vội ngó quanh xem có ai nghe thấy câu thả thính sến súa kia không. May mà Nhạc Nhạc và Dĩ Hằng đã biết ý, dắt nhau đi chụp ảnh chỗ khác từ lúc nào. Tôi cắn miếng bánh, phô mai béo ngậy tan trong miệng, lòng thỏa mãn. Rồi tôi ngước nhìn Trì Uyên: trong đôi mắt đen láy của anh chỉ có duy nhất bóng tôi. Chẳng còn sự gượng ép của hệ thống hay những kịch bản máu chó dở khóc dở cười; lúc này, cảm xúc và ánh mắt nào cũng là thật.

“Tạ Trì Uyên.”

Tôi khẽ gọi.

“Ừ?”

“Em phát hiện ra làm nữ phụ cũng không tệ lắm. Ít nhất là không phải khóc lóc ỉ ôi suốt ngày, lại còn có tiền, có quyền, và…”

Tôi kiễng chân, nhanh như chớp hôn chụt một cái lên môi anh.

“…có được anh.”

Trì Uyên thoáng sững sờ, rồi khóe môi cong lên thành nụ cười sáng nhất mà tôi từng thấy. Anh ném bó hoa sang bên, một tay siết eo tôi, tay kia nâng cằm tôi lên và khóa môi tôi bằng nụ hôn sâu nồng nhiệt. Xung quanh vang lên tiếng reo hò trêu chọc của đám bạn, nhưng tôi chẳng còn để ý nữa.

⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh

Bạn vừa nghe xong Nữ Phụ Độc Ác Bị Lộ Tiếng Lòng

Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.

Có thể bạn sẽ thích