Chương 1: Cô nữ phụ xuyên sách và cú ngã giữa bãi bồi
Truyện audio Nữ Phụ Thức Tỉnh Vả Mặt Nữ Chính Nguyên Tác · 5 chương
Hẹn giờ
Tôi vừa xuyên vào một cuốn tiểu thuyết điền văn cổ đại cũ rích, tựa đề “Nông nữ vượng gia, phu quân tú tài cưng chiều hết mực”. Ba chữ đủ tóm tắt nội dung của nó là: vô tri, mất não, ố dề. Nữ chính Thạch Uyển Thanh đúng chuẩn bạch liên hoa, quanh người lúc nào cũng tỏa vầng hào quang trà xanh.
Chiêu sở trường của cô ta là mở mắt ra gặp chuyện gì cũng ngấn lệ, cắn môi dưới thật mạnh rồi thủ thỉ mấy câu lập lờ: “Ca ca, huynh đừng trách tỷ ấy, tại muội không tốt.”
Thế là cả đám nam phụ, nam chính, tới các bác dân làng, vốn được tác giả mô tả là hiền lành chất phác nhưng thực chất là NPC thiểu năng, đồng loạt nhào vào xé xác nữ phụ.
Mà người đó, xui thay, lại chính là tôi, nữ phụ Mạc Lê. Theo nguyên tác, Mạc Lê ghen ghét nhan sắc lẫn vận may của Uyển Thanh nên hết lần này tới lần khác hại cô ta. Rốt cuộc bị nam chính Phó Tư Nghiêm, một tú tài nghèo mạt rệp nhưng thích làm bộ, xúi dân làng cạo đầu bôi vôi rồi thả trôi sông. Song đó là chuyện của sách. Giờ trong thân xác Mạc Lê là linh hồn một cô nàng mỏ hỗn đã đọc nát cả nghìn bộ sảng văn ngược tra.
Mắt tôi vừa mở, ký ức còn chưa kịp nạp xong thì tai đã nghe tiếng nức nở lanh lảnh của một cô gái:
“Lê nhi tỷ tỷ… khục khục… muội biết tỷ để ý Phó đại ca, nhưng tỷ đẩy muội xuống sông thế này là quá đáng. Nước lạnh lắm. Muội không hề trách tỷ đâu, tỷ đừng giận nữa.”
Tôi nhìn quanh. Mình đang đứng trên bờ đê thôn Tùng Khê. Ngay dưới sông, Thạch Uyển Thanh ướt như chuột lột, run bần bật như cầy sấy, một tay bíu vào bụi sậy ven bờ; tóc dán lên khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt long lanh nước trông tội nghiệp hết mức. Phó Tư Nghiêm, nam chính tú tài của chúng ta, đứng sát đó, hấp tấp cởi áo ngoài khoác lên người người đẹp, ánh mắt nhìn tôi như muốn nuốt sống.
“Mạc Lê, cô quá độc ác!” Hắn chỉ mặt tôi, gân cổ lên quát. “Uyển Thanh mong manh thế kia mà cô dám xô muội ấy xuống nước giữa tiết thu giá lạnh, định lấy mạng muội ấy sao? Trước mặt bà con lối xóm hôm nay, nhất định ta phải đòi lại công đạo cho Uyển Thanh!”
Dân làng đi làm đồng về đã vây kín xung quanh, tiếng xì xầm lan ra. Theo nguyên tác, đến đây hào quang nữ chính của Uyển Thanh phải phát huy: dân làng chửi tôi là đàn bà độc ác lăng loàn, rồi trưởng thôn bước ra phạt tôi quỳ ba ngày ba đêm trong từ đường. Tôi hít sâu một hơi, xắn tay áo, vận nội công và chuẩn bị tung mười phần công lực mỏ hỗn để chiến tới cùng; tôi định chửi cho cặp cẩu nam nữ này không ngẩng nổi đầu lên.
Chưa kịp há miệng, tôi đã thấy thím Tăng, người đàn bà lắm chuyện nhất thôn Tùng Khê, tay vẫn xách rổ rau lợn, chen lên đầu đám đông. Thím nheo mắt ngó xuống sông rồi nhíu mày, buông một câu đầy dấu hỏi:
“Ủa, con Thanh! Khúc sông này cạn xợt, nước còn chưa tới đầu gối mày, sao mày vật vã như sắp chìm tới nơi vậy? Đứng thẳng dậy là xong, bám gốc sậy làm chi cho mệt.”
Xung quanh bỗng lặng ngắt. Tôi ngẩn người, Phó Tư Nghiêm cứng họng, Thạch Uyển Thanh biến sắc, tiếng nấc nghẹn tắc nơi cổ. Tôi nhìn lại cho kỹ, và quả đúng như thím nói: chỗ cô ta ngã là bãi bồi, nước cạn tới mức thấy cả sỏi dưới đáy, vậy mà cô ta làm như đang bơi giữa Thái Bình Dương.
“Phải đó.” Chú Cổ thợ rèn đứng bên cạnh gật gù, vuốt râu. “Tao đứng trên đê hút thuốc lào nãy giờ, thấy rành rành con Lê đứng cách con Thanh cả chục bước. Tay con Lê dài ba mét chắc? Con Thanh tự vấp đá rồi ngã lộn cổ xuống đó thôi.”
“Thiệt hả trời?” Một thím khác chép miệng. “Vậy mà còn khóc đổ cho con Lê đẩy. Con Lê, mày biết phép cách không đả ngưu hả con?”
Tôi đứng hình đúng năm giây. Khoan, có gì đó sai sai. Đám NPC của bộ điền văn này sao lại biết lý lẽ? Hào quang tẩy trắng của nữ chính đâu rồi? Bùa lú của trà xanh đâu? Sao chẳng ai bị thao túng? Thạch Uyển Thanh thấy chiều gió đổi, vội cắn môi, nước mắt tuôn lách tách:
“Các thúc bá ơi, chắc là muội nhìn nhầm… Có điều tỷ ấy trừng mắt với muội, muội hoảng quá nên lùi lại rồi trượt chân.”
Ố dề, em gái ơi, tôi không nhịn nổi nữa. Tôi vỗ tay bôm bốp: “Tôi lườm cô nên cô ngã xuống sông? Vậy tôi mà liếc cô thêm cái nữa chắc cô bay lên làm Ngọc Hoàng luôn quá. Mắt tôi là tia laser hay sao?”
Dân làng bật cười rần rần. Phó Tư Nghiêm thấy người trong mộng bị cười chê liền ra vẻ quân tử bảo vệ phái yếu, dang tay che cho Uyển Thanh:
“Mạc Lê, cô thôi ăn nói bậy bạ! Uyển Thanh lương thiện, chưa từng nói dối. Chắc chắn bình thường cô hay bắt nạt muội ấy nên muội ấy mới bị ám ảnh. Làm phận nữ nhi mà không biết Tam Tòng Tứ Đức, lại đi ghen ghét kẻ khác, thật xấu hổ!”
Tôi cười khẩy, liếc từ đầu tới chân gã tú tài thi ba năm không đậu: “Phó Tư Nghiêm, đọc sách thánh hiền mà anh để quên não ở nhà xí à? Cô ta lương thiện không bao giờ nói dối? Vậy câu ‘Lê nhi tỷ tỷ đẩy muội’ lúc nãy là tiếng chó sủa sao? Chú Cổ đã làm chứng tôi không đụng một ngón tay, cô ta vẫn vu oan cho tôi. Anh chẳng phân nổi đúng sai, hễ thấy gái khóc là lao vào bênh. Thảo nào thi hương ba năm toàn đội sổ, chữ nghĩa trả thầy hết rồi, chỉ còn mỗi nghề làm liếm cẩu.”
“Ngươi… đồ lăng loàn! Ngươi dám nhục mạ bậc đọc sách thánh hiền?” Mặt Phó Tư Nghiêm đỏ bừng, ngón tay chỉ vào tôi run lên cầm cập.
“Thánh hiền cái đầu anh!” Ngay lúc ấy, trưởng thôn bước tới, chống gậy gõ cộc cộc xuống đất, vẻ mặt nghiêm nghị. Tôi thầm than: xong rồi, boss làng xuất hiện. Trong sách lão trưởng thôn này luôn thiên vị Phó Tư Nghiêm vì hắn là tú tài duy nhất của làng; kiểu gì lão cũng bắt tôi nhận lỗi. Nhưng không, lão quay sang trừng Phó Tư Nghiêm mà quát:
“Mạc Lê nói sai chỗ nào? Ngươi là kẻ có học, vậy mà chưa tỏ ngọn ngành đã vội vu tội cho người khác. Uyển Thanh tự ngã, ai cũng thấy, ngươi còn cố bênh? Giữa ban ngày ban mặt mà ôm ấp nam nữ thụ thụ bất thân, còn ra thể thống gì? Thôn Tùng Khê không chứa kẻ không biết liêm sỉ.”
Trời ơi, tôi suýt rưng rưng. Lần đầu xuyên không mà gặp một thế giới ai cũng mang não đi làm. Tôi chẳng phải gồng mình lên, dân làng đã tự động vả mặt trà xanh giùm tôi. Cảm giác này sướng không tả nổi. Còn Thạch Uyển Thanh thì hoảng loạn hẳn: hào quang nữ chính của cô ta như tê liệt trước sự tỉnh táo của cả làng. Cô ta lén đưa tay sờ mặt dây ngọc bích trên cổ, thì thầm thật khẽ:
“Hệ thống, hệ thống, sao mị lực của ta không còn tác dụng? Bọn họ bị làm sao vậy?”
Tai tôi vốn thính, lại nhờ linh hồn xuyên không nên loáng thoáng nghe được hai chữ “hệ thống”. À há, hóa ra con ả bạch liên hoa này ngoài hào quang nguyên tác còn có hệ thống bàn tay vàng, bảo sao trong sách cô ta tẩy não thiên hạ dễ như chơi. Nhưng rất tiếc, cô có hệ thống, còn tôi có cả một ngôi làng toàn người phun trí tuệ. Tôi tiến tới sát mép nước, khoanh tay, nhìn Uyển Thanh bằng ánh mắt coi thường tột độ:
“Sao đây, Thanh muội? Ngâm nước cạn lâu vậy không lạnh sao? Hay để tỷ tỷ tốt bụng vớt muội lên nhé?”
Không đợi cô ta đáp, tôi chìa tay túm cổ áo Uyển Thanh, giật mạnh một phát. “Há!” Cô ta thét lên, bị tôi lôi xềnh xệch từ dưới nước lên bờ, ngã sấp, mặt úp thẳng vào vũng bùn nhão ven đê. Chiếc áo khoác của Phó Tư Nghiêm đắp trên người cô ta cũng rơi xuống, dính đầy phân bò.
“Mạc Lê, cô làm trò gì đấy?” Phó Tư Nghiêm xông tới định xô tôi, nhưng tôi nhanh như chớp né sang bên, tiện chân ngáng một cái. Gã tú tài trói gà không chặt mất đà, chúi nhủi về phía trước, đè luôn lên người Thạch Uyển Thanh, tạo nên một tư thế “ếch vồ bùn” cực kỳ độc đáo. Dân làng lại được dịp cười ồ.
“Ấy, tay chân vụng quá, lỡ tay, lỡ tay!” Tôi che miệng cười nhạt, trong mắt lóe lên tia sắc lạnh. Trò chơi với trà xanh ở thôn Tùng Khê giờ mới vào hồi chính. Cô có hệ thống thì đã sao? Tôi sẽ cho cô nếm mùi bị nghiền nát bởi sức mạnh của tri thức và logic.