Bỏ qua tới nội dung

Chương 5: Quán Trà Xanh của cô nữ phụ

Truyện audio Nữ Phụ Thức Tỉnh Vả Mặt Nữ Chính Nguyên Tác · 5 chương

Chương 5: Quán Trà Xanh của cô nữ phụNữ Phụ Thức Tỉnh Vả Mặt Nữ Chính Nguyên Tác
0:004:00
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Sáng hôm sau, khi tiếng gà đầu tiên vừa xé toạc màn sương mờ, thôn Tùng Khê đã rộn ràng như trẩy hội. Chiếc xe bò cũ kỹ của nhà trưởng thôn được mượn làm xe tù, chở hai tên tội đồ Phó Tư Nghiêm và Thạch Uyển Thanh lên huyện nha. Tôi chen vào giữa đám đông, cầm củ khoai lang nướng còn nóng hổi, vừa thổi vừa cắn, ung dung nhìn cái kết của đôi nam nữ chính trong sách. Cả hai bị trói dính vào nhau, mặt mũi bầm dập, tóc tai rũ rượi.

Phó Tư Nghiêm không ngừng mắng Uyển Thanh là sao chổi mang họa, còn Uyển Thanh mắt đờ đẫn, miệng lẩm bẩm gọi cái hệ thống đã bốc hơi vĩnh viễn. Màn cẩu cắn cẩu suốt dọc đường khiến dân làng được một phen mãn nhãn.

Theo lời thím Tăng đi theo hóng hớt kể lại, phiên xử ở huyện nha diễn ra cực kỳ nhanh gọn. Quan huyện đại nhân, ngạc nhiên chưa, cũng là người có não và vô cùng liêm chính. Nghe xong vụ việc và xem lời khai nhân chứng, ngài giận dữ ném thẳng lệnh bài xuống đất. Phó Tư Nghiêm bị tước vĩnh viễn danh xưng tú tài, đánh ba mươi đại bản vì tội vu khống, lừa đảo, bôi nhọ danh dự người khác, rồi bị đày đi lao dịch nơi biên ải xa xôi, vĩnh viễn không được về.

Còn Thạch Uyển Thanh, tội lừa gạt, giả mạo hỉ mạch để phá hoại gia đình người khác, bị phạt hai mươi đại bản rồi bán vào quan nô, cả đời làm những việc giặt giũ bưng bê thấp hèn nhất.

Thế là xong. Bộ điền văn sáo mòn ấy chính thức bị tôi bẻ lái thành truyện nữ phụ mỏ hỗn tống nam nữ chính vào tủ. Kết thúc này sướng và trọn vẹn hết mức. Chẳng có cú lật kèo phút chót nào, cũng chẳng có vương gia hay thế tử nào từ trên trời giáng xuống để cứu nữ chính. Trong một thế giới đề cao lý lẽ và luật pháp, kẻ não tàn lẫn trà xanh chỉ còn đường vào tù ngồi bóc lịch.

Dọn xong cục nợ nguyên tác, tôi bắt đầu hoạch định cuộc sống mới. Dù sao thì linh hồn tôi cũng thuộc về một Gen Z lanh lợi, nên chẳng đời nào chịu sống lay lắt nhờ chẻ củi, nhổ cỏ. Mang các công thức nấu ăn hiện đại ra dùng, tôi quyết định lập nghiệp. Món đầu tiên tung ra là chè đậu đen cốt dừa trân châu đá lạnh, thức uống thần thánh giải nhiệt ngày hè. Tôi mượn tạm mảnh sân trước nhà thím Tăng, mở một sạp nhỏ và đặt tên là “Quán Trà Xanh”.

Tên ấy ngầm ca khịa cực mạnh, nhưng dân làng cứ tưởng tôi bán nước trà màu xanh nên kéo tới ủng hộ nườm nượp. Ban đầu họ chỉ tò mò nếm thử, sau mê luôn vị mát ngọt bùi của chè quyện với độ dai dai của trân châu tự nặn. Sạp nhỏ của tôi đắt khách tới mức phải thuê thím Tăng múc chè, còn chú Cổ thợ rèn được tôi nhờ đóng mấy bộ bàn ghế gỗ gập xinh xắn kiểu vỉa hè hiện đại.

“Lê ơi, món trân châu này mày làm sao mà nhai dai dai vui miệng vậy con?” Thím Tăng vừa thoăn thoắt múc chè vừa cười híp mắt hỏi.

Tôi vừa lau bàn vừa hất tóc, cười đắc ý: “Bí truyền đó thím. Thím cứ làm tốt, cuối tháng con chia hoa hồng cho thím mua thêm mấy con gà mái đẻ.”

“Gái ngoan! Thím biết ngay con Lê nhà ta có tiền đồ mà.” Thím Tăng vỗ đùi đen đét, giọng oang oang. “Đâu như con Thanh kia, suốt ngày chỉ biết khóc lóc ỉ ôi lừa người. Con gái con đứa phải tự đứng bằng đôi chân mình, kiếm tiền bằng mồ hôi nước mắt mới bền, phải không bà con?”

“Đúng quá đi chứ!” Mấy vị khách đang ăn chè gật gù tán thành.

Ngắm cảnh bình yên náo nhiệt trước mắt, tôi bất giác mỉm cười. Xuyên vào một cuốn sách rác mà tôi lại may mắn gặp những NPC tuyệt vời nhất. Hào quang nhân vật chính không thao túng nổi họ, nước mắt giả tạo cũng chẳng che mắt nổi họ; họ thật thà, ngay thẳng, chuộng lý lẽ và luôn tỉnh táo lạ thường. Tôi chợt hiểu giá trị thật của cuộc sống không nằm ở chỗ bạn có hệ thống bàn tay vàng hay không, cũng chẳng nằm ở chỗ có bao nhiêu nam nhân vây quanh che chở.

Giá trị thật nằm ở đôi tay chăm chỉ, bộ óc biết suy luận và sự gan dạ dám đứng lên chống lại những điều phi lý.

Những ngày sau đó, tôi dùng tiền lời từ quán chè mua thêm ruộng đất, mở rộng làm ăn. Tôi dạy mấy cô gái trong làng làm trân châu, đan lát những món đồ thủ công nhỏ xinh mang lên trấn bán, và nhắn nhủ họ đừng bao giờ ngồi chờ một gã tú tài hay một vị công tử nào tới đổi đời mình. Cuộc đời các tỷ muội phải do chính tay các tỷ muội định đoạt. Thôn Tùng Khê vốn yên bình, nay càng thêm sung túc và tràn sức sống.

⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh

Bạn vừa nghe xong Nữ Phụ Thức Tỉnh Vả Mặt Nữ Chính Nguyên Tác

Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.

Có thể bạn sẽ thích