Bỏ qua tới nội dung

Chương 4: Màn ăn vạ ở nhà viên ngoại Kim

Truyện audio Nữ Phụ Thức Tỉnh Vả Mặt Nữ Chính Nguyên Tác · 5 chương

Chương 4: Màn ăn vạ ở nhà viên ngoại KimNữ Phụ Thức Tỉnh Vả Mặt Nữ Chính Nguyên Tác
0:009:59
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Chiều chạng vạng, tôi đang chẻ củi ngoài sân thì thím Tăng chạy xộc vào, thở hổn hển:

“Lê ơi, mày nghe tin chưa? Con Thanh nó quậy tưng bừng ở nhà họ Kim rồi!”

Tôi dừng tay, nhướng mày: “Nhà họ Kim? Kim viên ngoại đầu làng hả thím?”

“Chứ còn ai!” Thím Tăng vỗ đùi cái đét. “Con Thanh mò tới nhà Kim viên ngoại, sụt sùi bảo nó có bầu với thằng Nghiêm mà thằng Nghiêm đánh đập, ép nó bỏ thai. Nó xin viên ngoại nạp làm thiếp để cứu đứa nhỏ. Kim viên ngoại vốn mê sắc, thấy nó khóc lê hoa đái vũ thì xiêu lòng, sắp gật đầu rồi. Ai ngờ bà Kim về kịp! Vác chổi trà rượt con Thanh chạy tóe khói.”

Tôi cười phì, suýt sặc nước bọt. Nước đi của nữ chính nằm ngoài dự liệu của tôi thật: bám nam chính không xong thì đổi tàu, sang ôm đùi đại gia trong làng, đúng là trà xanh chính hiệu, chẳng từ thủ đoạn nào để leo lên. Chỉ có điều cô ta quên phu nhân Kim nổi danh là sư tử Hà Đông dữ nhất vùng; vác bụng bầu giả tới nhà bà ấy đòi làm thiếp chẳng khác gì vuốt râu hổ. Tôi phủi tay đứng dậy: “Đi thôi thím, ta ra xem kịch.”

Lúc chúng tôi tới nơi, cảnh trước cổng nhà họ Kim đúng là có một không hai. Phu nhân Kim, người đàn bà to béo, tay lăm lăm cây chổi trà, chống nạnh đứng chửi như tát nước. Thạch Uyển Thanh ngồi bệt dưới đất, tóc tai rũ rượi, nước mắt nhòe nhoẹt, cứ lết lùi mãi.

“Cái thứ chó chẽn!” Phu nhân Kim gầm lên, nhổ toẹt một bãi. “Mày chửa với thằng tú tài rởm kia, rồi dám vác cái bụng ấy tới đây dụ chồng bà. Mày coi bà là đồ mù à? Hôm nay bà không xé nát cái mặt hồ ly của mày thì bà không làm người!”

Kim viên ngoại thu mình đứng sau lưng vợ, không dám ho he nửa lời. Uyển Thanh khóc lóc thảm thiết, mắt lấm lét tìm đường chạy. Đột nhiên cô ta trông thấy tôi trong đám đông, và đáy mắt lập tức lóe lên tia ác độc.

“Mạc Lê, là tỷ… là tỷ xúi phu nhân Kim đánh muội, đúng không?” Uyển Thanh bất thần chỉ thẳng vào tôi, gào lên đầy oan ức. “Tỷ ghen vì Kim viên ngoại thương xót muội nên mới bày kế hại muội! Tỷ độc ác quá!”

Cả đám đông sững người quay sang nhìn tôi, phu nhân Kim cũng khựng lại, ánh mắt nghi ngờ chiếu về phía tôi. Tôi khoanh tay, bình thản mỉm cười. Lại giở trò mượn dao giết người. Cô tưởng tôi sẽ cuống lên, nhảy dựng lên chắc? Nhầm to rồi.

“Thanh muội.” Tôi tiến một bước, giọng ngọt đến nổi da gà. “Muội bảo tỷ ghen vì Kim viên ngoại thương muội. Vậy tức là muội thừa nhận mình tới đây để quyến rũ Kim viên ngoại rồi nhỉ? Còn chuyện tỷ xúi phu nhân Kim, tỷ vừa ở nhà tới, tay còn dính nhựa củi đây này; chẳng lẽ tỷ phân thân đi báo mộng cho phu nhân Kim?”

Phu nhân Kim nghe xong liền tỉnh ngộ, quay phắt lại, bổ một chổi trà thẳng vào lưng Uyển Thanh. “A!” Uyển Thanh gào thảm thiết. “Cái đồ lăng loàn lại còn mồm mép! Mày định chia rẽ tình làng nghĩa xóm hả? Bà đánh chết mày!” Phu nhân Kim ra đòn không nương tay, mỗi nhát chổi hạ xuống lại bộp bộp một tiếng; Uyển Thanh ôm đầu lăn lộn dưới đất.

Giữa cảnh hỗn loạn, tôi nghe tiếng hệ thống của cô ta lanh lảnh: “Cảnh báo, ký chủ đang bị tấn công vật lý, kích hoạt đạo cụ phòng vệ lá chắn hoa sen, tiêu hao hai trăm điểm mị lực. Trạng thái: điểm mị lực không đủ, kích hoạt thất bại.”

Tôi bật cười. Hóa ra cạn sạch điểm mị lực rồi, giờ chỉ còn biết chịu đòn thật. Đúng lúc ấy Phó Tư Nghiêm từ đâu chạy tới, thấy cảnh ấy liền lao vào can. Hắn nào phải xót Uyển Thanh; hắn sợ cô ta bị đánh chết thì mình mang họa.

“Dừng tay! Phu nhân Kim, bà đừng đánh nữa, nàng đang mang giọt máu của ta!” Phó Tư Nghiêm dang tay che cho Uyển Thanh.

Phu nhân Kim đang hăng máu, thấy hắn xông vào liền thuận tay phang luôn một chổi vào mặt. Phó Tư Nghiêm lãnh trọn cú đòn, lảo đảo ngã nhào đè lên Uyển Thanh.

“Giọt máu của mày thì mày rước về mà dạy! Đừng để nó chạy đi quyến rũ chồng bà! Bà đánh cả hai đứa bay!” Phu nhân Kim hùng hổ tuyên bố.

Phó Tư Nghiêm ôm mặt rên rỉ, quay sang trút giận lên Uyển Thanh: “Đồ tiện nhân! Ngươi không ở nhà yên phận mà chạy ra ngoài quậy, ngươi muốn ta nhục chết mới vừa lòng sao?”

Thạch Uyển Thanh ôm bụng, mặt nhăn nhó vì đau, ngước nhìn Phó Tư Nghiêm bằng ánh mắt đầy căm phẫn và tuyệt vọng. Đường cùng, cô ta quyết tung đòn hiểm cuối cùng:

“Phó Tư Nghiêm, huynh… huynh đánh muội.” Uyển Thanh thều thào, máu rỉ khóe miệng, chắc cắn phải lưỡi. “Huynh đã tự tay giết chết con của chúng ta rồi.”

Nói xong cô ta lịm đi. Phó Tư Nghiêm chết sững, đám đông cũng im bặt. Tôi khoanh tay, nheo mắt xem: kịch hay vào hồi gay cấn rồi đây. Đạo cụ hỉ mạch giả đã hết hạn, cô ta tính mượn cớ bị đánh để “sảy thai”, vừa đổ tội cho Phó Tư Nghiêm vừa thoát khỏi cái thai giả, một mũi tên trúng hai đích. Chỉ tiếc cô ả đâu biết tôi đã chuẩn bị sẵn một món quà bất ngờ. Tôi quay sang nháy mắt với chú Cổ thợ rèn đứng cạnh; chú hiểu ý, gật đầu, luồn qua đám đông chạy đi.

Cái trò sảy thai này, tôi sẽ cho cô ta diễn tới mức không xuống đài nổi.

Phó Tư Nghiêm như kẻ mất hồn, nhìn Uyển Thanh nằm bất tỉnh rồi nhìn đôi tay run rẩy của mình. Dẫu là kẻ cặn bã, mang danh giết chết cốt nhục của chính mình giữa ban ngày ban mặt thì chẳng khác nào tự đào huyệt chôn thân. Hắn hoảng loạn gào lên: “Không, ta không làm gì hết! Là ả tự ngã, là phu nhân Kim đánh ả!”

Phu nhân Kim nghe vậy tức xì khói, vung chổi chỉ thẳng mặt hắn: “Thằng khốn nạn, mày ngã đè lên người nó rành rành đó, bao nhiêu con mắt làm chứng, giờ còn định đổ cho bà, bà đánh chết mày!”

Đám đông nhốn nháo: người chỉ trích Phó Tư Nghiêm, kẻ xót đứa bé, dù chỉ là thai giả, trong bụng Uyển Thanh. Không khí căng đến cực điểm. Đúng lúc đó, chú Cổ thợ rèn lạch bạch chạy tới, kéo theo thầy lang Hoàng đang thở hồng hộc.

“Thầy lang tới rồi, thầy lang tới rồi!” Chú Cổ hô lớn, rẽ đám đông mở lối.

Tôi mỉm cười đắc ý. Món quà bất ngờ của tôi đây. Ngay khi thấy Uyển Thanh bắt đầu diễn trò sảy thai, tôi đã kịp nhờ chú Cổ đi rước thầy lang Hoàng, chính người hôm nọ bắt ra hỉ mạch của cô ta. Tôi muốn xem cô ả diễn tiếp ra sao trước một vị lang y lão luyện. Thầy lang Hoàng vội quỳ xuống cạnh Uyển Thanh, đặt tay bắt mạch. Cả khoảng sân im phăng phắc, chỉ nghe tiếng thở gấp của Phó Tư Nghiêm. Chừng một nén nhang sau, thầy nhíu mày, đổi tay bắt lần nữa.

Sắc mặt ông từ lo lắng chuyển sang nghi ngờ rồi bàng hoàng tột độ. Ông đứng bật dậy, lùi mấy bước, chỉ vào Uyển Thanh đang nằm bất tỉnh:

“Chuyện… chuyện này là sao? Mạch tượng của nha đầu này hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu mang thai, cũng không có dấu hiệu sảy thai. Khí huyết dồi dào, khỏe như trâu!”

Lời vừa dứt, đám đông như nổ tung. “Gì? Không có thai? Vậy cái bụng bầu hôm nọ ở từ đường là sao? Trời đất, lại lừa đảo à?” Phó Tư Nghiêm ngơ ngác nhìn thầy lang rồi nhìn Uyển Thanh; như kẻ chết đuối vớ được phao, hắn xông tới túm áo thầy: “Thầy nói thật chứ? Không có thai ư? Thầy không bắt nhầm mạch chứ?”

“Lão phu hành nghề mấy chục năm, chưa từng bắt nhầm mạch!” Thầy lang Hoàng gạt tay hắn ra, mặt đầy phẫn nộ. “Hôm nọ ở từ đường rõ ràng là hỉ mạch, trơn như châu lăn; hôm nay mạch lại phẳng lặng như mặt hồ thu. Trừ phi… trừ phi nha đầu này dùng tà thuật để làm giả hỉ mạch.”

Thạch Uyển Thanh, người đáng lẽ đang bất tỉnh nhân sự, nghe hai chữ “tà thuật” thì mí mắt giật liên hồi. Cô ta biết vở kịch đã vỡ lở: đạo cụ hỉ mạch giả của hệ thống đã hết hạn, định dùng màn sảy thai để che đậy, nào ngờ bị thầy lang bóc ngay tại trận. Tôi thong thả bước ra, khoanh tay nhìn cô ta, giọng châm chọc:

“Thanh muội, muội định nằm đó giả chết đến bao giờ? Diễn sảy thai mà quên bôi tí máu lợn lên quần cho giống à? Đúng là thiếu chuyên nghiệp quá.”

Bị tôi lật tẩy, Uyển Thanh không giả vờ được nữa. Cô ta mở mắt, gương mặt méo xệch vì sợ và nhục, lồm cồm bò dậy lùi lại, miệng lắp bắp: “Không, không phải! Thầy lang bắt mạch sai rồi, muội thật sự có thai!”

Bốp! Một cái tát trời giáng nện thẳng vào mặt Uyển Thanh. Không phải tôi, cũng không phải phu nhân Kim, mà là Phó Tư Nghiêm. Hắn giận đến đỏ ngầu hai mắt, gân xanh nổi đầy trán, túm tóc Uyển Thanh rống lên như thú dữ:

“Đồ tiện nhân, ngươi dám lừa ta! Ngươi lấy cái thai giả ép ta chịu trách nhiệm, khiến ta bị tước công danh, bị đuổi ra miếu hoang sống chui lủi như chó! Ngươi hủy hoại cả đời ta!”

Thạch Uyển Thanh bị đánh choáng váng, khóc ré: “Phó Tư Nghiêm, huynh điên rồi, thả muội ra! Thả ra, ta giết ngươi!” Phó Tư Nghiêm mất hết lý trí, giơ tay định đánh tiếp, nhưng trưởng thôn đã kịp tới cùng mấy trai tráng trong làng. Họ xông vào tách hai người, đè nghiến Phó Tư Nghiêm xuống đất. Trưởng thôn chống gậy, mặt đen như đít nồi, nhìn Uyển Thanh bằng ánh mắt khinh bỉ tột cùng:

“Thạch Uyển Thanh, ngươi giả mạo hỉ mạch, lừa cả làng, lại dám tới nhà Kim viên ngoại làm loạn. Thôn Tùng Khê không thể dung túng hạng yêu nghiệt xảo trá như ngươi thêm ngày nào nữa.”

“Trưởng thôn, xin người nghe muội giải thích!”

Uyển Thanh quỳ rạp, khóc lóc van xin, trong tuyệt vọng lén gọi hệ thống: “Hệ thống cứu ta, cho ta vay điểm mị lực, bất cứ giá nào!”

Đáp lại chỉ là tiếng tít tít vô hồn: “Cảnh báo, ký chủ đã thấu chi quá mức, tài khoản bị khóa, hệ thống ngắt kết nối để bảo toàn năng lượng. Tạm biệt ký chủ.”

Giọng máy móc im bặt; ánh sáng yếu ớt phát ra từ chiếc vòng tay đeo trên cổ tay Uyển Thanh, món đạo cụ cuối cùng của hệ thống, cũng phụt tắt. Cô ta chết lặng: hệ thống bàn tay vàng duy nhất đã bỏ rơi cô ta. Không còn hào quang nữ chính, không còn hệ thống chống lưng, Thạch Uyển Thanh giờ chỉ còn là một ả đàn bà dối trá, thâm độc bị cả làng vạch mặt. Cô ta đổ gục xuống đất, mắt đờ đẫn, hoàn toàn tuyệt vọng.

“Trói ả lại!” Trưởng thôn ra lệnh. “Mai giải cả hai lên huyện nha, giao quan huyện xử tội lừa đảo và gây rối trật tự. Thôn Tùng Khê sạch sẽ, không chứa loại rác rưởi này!”

Dân làng hò reo tán thành. Phó Tư Nghiêm và Thạch Uyển Thanh bị trói gô, lôi xềnh xệch đi giữa tiếng chửi rủa và nhổ bọt của mọi người. Tôi nhìn bóng lưng thảm hại của hai kẻ từng là nam nữ chính nguyên tác mà khẽ cười. Ván cờ kết thúc, họ tự đào hố chôn mình bằng lòng tham và sự dối trá của chính mình. Tôi quay về nhà; bầu trời thôn Tùng Khê hôm nay xanh trong lạ thường, gió thu nhè nhẹ mang theo hương lúa chín thơm ngát.

Cuộc đời của Mạc Lê, cô nữ phụ xui xẻo năm nào, giờ mới thật sự bắt đầu: một cuộc sống yên bình, không trà xanh, không cặn bã, chỉ có những người dân làng chất phác mà đầy trí tuệ. Còn tôi, dĩ nhiên, sẽ tiếp tục sống thật tử tế và rực rỡ, để chứng minh rằng không cần hào quang gì cả, chỉ cần một bộ não và cái miệng hỗn đúng lúc là đủ làm chủ đời mình.

⚑ Báo lỗi chương 4 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích