Bỏ qua tới nội dung

Chương 2: Chiếc thắt lưng Gucci dỏm

Truyện audio Ở Chung Ký Túc Xá Với Trà Xanh Não Tàn · 5 chương

Chương 2: Chiếc thắt lưng Gucci dỏmỞ Chung Ký Túc Xá Với Trà Xanh Não Tàn
0:004:23
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Sáng hôm sau, ba đứa tôi hiên ngang xuống nhà ăn số hai. Vừa đặt khay sườn xào chua ngọt với canh trứng xuống bàn, tôi đã thấy một cảnh chướng mắt ở hướng ba giờ: Tô Trà trong chiếc váy trắng tinh. Tóc tết lỏng hai bên để khoe vẻ mong manh, đang e ấp ngồi cạnh Cung Tử Khải. Gã tra nam này đúng là không phụ lòng tôi: sáng sớm đã vuốt gôm bóng loáng, mặc sơ mi lụa đen phanh ngực để lộ sợi dây vàng to bằng xích chó, cổ tay đeo cái đồng hồ khổng lồ sáng đến chói cả mắt chó.

Vừa thấy bọn tôi, Tô Trà rụt người, giật giật vạt áo Tử Khải. Hắn hất hàm, đứng dậy, bày vẻ tổng tài bá đạo bảo vệ tiểu bạch thỏ, hùng hổ đi về bàn chúng tôi.

“Ai là Ngô Hạ?” Tử Khải đập tay xuống bàn rầm một tiếng. Khay sườn của tôi nảy lên, một giọt nước sốt bắn thẳng vào đôi giày thể thao trắng bóc của hắn.

Tôi thong thả nhai miếng sườn, nhả xương ra khăn giấy rồi mới ngẩng lên. “Là tôi. Anh tìm tôi làm gì? Định trả nợ thay cho công chúa bong bóng của anh à?”

Tử Khải nhíu mày, vuốt lại mái tóc cứng đơ vì gôm: “Cô ăn nói cẩn thận. Trà Trà bảo cô cùng đám bạn cùng phòng hùa nhau bắt nạt cô ấy, bắt đền ba nghìn tệ chỉ vì một bài tiểu luận rách. Các cô là sinh viên hay quân ăn cướp?”

“Tiểu luận rách?” Tôi cười khẩy, đứng dậy. Tôi chỉ cao một mét sáu hai, nhưng khí thế tự tin đè bẹp được gã một mét bảy lăm đi giày độn đế này. “Ba tín chỉ của đại học A mà anh bảo rách? Hay trong não anh toàn bã đậu nên không phân biệt nổi giá trị tri thức với giá trị của cái máy xông tinh dầu mười lăm tệ mua trên mạng?”

“Cô…” Tử Khải tức nghẹn, mặt đỏ lên. Hắn rút trong túi quần một chiếc ví da, rút xoẹt ra xấp tiền mặt rồi quăng cộc lốc xuống bàn. “Đây là một nghìn tệ. Cầm mà đi mua cái máy tính mới, đừng ăn vạ Trà Trà của tôi nữa. Đồ con gái hám tiền.”

Một nghìn tệ. Tôi chưa kịp mở miệng thì Phương Mẫn đã bật cười, tiếng cười trong trẻo nhưng đầy khinh bỉ. Cô nàng tháo kính vàng xuống, lau bằng khăn lụa rồi nhếch mép:

“Cung Tử Khải đúng không? Sinh viên năm ba khoa quản trị kinh doanh. Nghe danh từ lâu, tưởng thiếu gia nhà họ Cung ra tay hào phóng cỡ nào, hóa ra chỉ là loại vung tiền lẻ cho ăn mày.”

Tử Khải trừng mắt: “Cô nói cái gì?”

Phương Mẫn gõ ngón tay sơn móng đỏ lên mặt bàn: “Cái máy tính bàn của Hạ chạy chip Core i9 cộng card RTX 3080, dùng để dựng 3D. Anh vứt một nghìn bảo cô ấy mua máy mới, vậy anh định mua máy đồ chơi ở cổng trường mẫu giáo hả? Chưa tính phí tổn thất tinh thần đêm qua, tổng ba nghìn tệ. Thiếu một cắc là tôi báo cảnh sát tội cố ý phá hoại tài sản.”

Tử Khải cứng họng. Hắn vốn chỉ định mang một nghìn ra lấy oai; làm gì có chuyện chịu chi ba nghìn cho một đứa con gái mới quen hai tuần như Tô Trà. Hắn quay lại nhìn Tô Trà đứng cách đó không xa. Thấy tình thế bất ổn, Tô Trà vội chạy tới, ôm cánh tay hắn, nước mắt lã chã:

“Anh Cung, thôi bỏ đi. Họ ức hiếp người quá đáng. Mình không thèm chấp loại thực dụng như thế. Trong mắt họ chỉ có tiền, làm sao hiểu được tình cảm chân thành.”

“Tình cảm chân thành?” Thạch Kiện nãy giờ ngồi im bỗng đứng bật dậy. Cô nàng cao một mét bảy lăm, bắp tay nổi gân xanh, áo ba lỗ bó sát, bước tới sừng sững trước mặt Tử Khải như một tòa tháp. Cô cúi xuống nhìn thẳng vào cái thắt lưng của hắn, gầm gừ: “Tình cảm chân thành của anh là dùng cái thắt lưng Gucci dỏm, chữ G còn bong keo dán dở kia để lừa tình con gái nhà người ta à? Hay là sợi dây chuyền xích chó ngâm nước muối ba ngày là rỉ kia?”

Cả nhà ăn đang lặng đi hóng chuyện bỗng ồ lên cười rộ. Mấy sinh viên bàn bên còn rút điện thoại quay phim. Mặt Tử Khải từ đỏ sang tím rồi tái mét; hắn theo phản xạ lấy tay che mặt khóa thắt lưng. Cái thắt lưng ấy đúng là hàng fake loại hai hắn mua ở chợ đêm để làm màu.

“Các… các người đợi đấy!” Tử Khải lắp bắp, vội giật lại xấp một nghìn tệ trên bàn, hất tay Tô Trà ra rồi quay đầu chạy ra cửa nhà ăn nhanh như bị chó đuổi.

“Anh Cung, anh Cung đợi em với!” Tô Trà ngỡ ngàng dậm chân gọi, rồi cũng xách váy chạy theo, để lại màn hài kịch khiến cả nhà ăn được trận cười no bụng buổi sáng.

Tôi nhìn hai kẻ dở người kia chạy khuất mà ngán ngẩm lắc đầu. Tưởng sáng nay được xem tổng tài quăng chi phiếu vào mặt, ai dè lại là cảnh cha nam dỏm co giò chạy trối chết. Nhưng tôi hiểu rõ Tô Trà: bị bẽ mặt trước bao nhiêu người thế này, cô ta nhất định chưa chịu thôi. Cái đầu úng nước đó chắc đang ấp một mưu hiểm hơn, theo đúng khuôn mấy phim thần tượng ba xu cô ta hay coi. Tôi chỉ không ngờ cô ta lại dại tới mức động vào tử huyệt của Phương Mẫn.

⚑ Báo lỗi chương 2 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích