Chương 5: Sư thái diệt tuyệt phiên bản 4.0
Truyện audio Ở Chung Ký Túc Xá Với Trà Xanh Não Tàn · 5 chương
Hẹn giờ
Cái gọi là “thế lực đen tối” tôi nhắc ở cuối phần trước thật ra không phải ma quỷ hay sát nhân hàng loạt đâu. Xin lỗi nếu làm các bạn thất vọng, nhưng ở thời đại duy vật này, thứ đáng sợ nhất không phải ma mà là con người. Cụ thể hơn, là Quan Diệu Y, phó chủ tịch hội sinh viên kiêm trưởng ban kỷ luật ký túc xá.
Quan Diệu Y là huyền thoại sống của đại học A, nổi danh với biệt hiệu “diệt tuyệt sư thái phiên bản 4.0”. Tin đồn kể cô ta bị OCD giai đoạn cuối, lại thêm chứng ảo tưởng quyền lực. Mỗi lần tuần tra ký túc xá, sau lưng cô ta luôn có bốn năm đàn em cầm sổ ghi chép, kẹp tài liệu, tay đeo găng trắng, mặt nghiêm trọng như đang khám nghiệm hiện trường án mạng. Và mục tiêu mới nhất của cô ta, thật chẳng may, là phòng 404 của bọn tôi.
Lý do: phòng nằm ở góc khuất nhất, ban công rộng nhất, hướng thẳng ra hồ sen của trường, một vị trí phong thủy đắc địa mà Diệu Y thèm thuồng từ lâu để làm phòng riêng cho ban kỷ luật. Tô Trà bị đuổi, phòng tôi có nữ sinh năm nhất mới chuyển vào, đó chính là cơ hội vàng của cô ta.
Tối thứ Năm, lúc Tiểu Lam, cô bạn cùng phòng mới mê lượng tử, đang cúi đầu viết những phương trình chằng chịt lên bảng trắng thì cửa phòng bất ngờ bị đạp tung, rầm. Diệu Y bước vào trong bộ vest sinh viên xám tro cứng ngắc, gọng kính đen dày che đôi mắt hình viên đạn. Đám đàn em phía sau tản ra, sờ mó, soi mói từng ngóc ngách.
“Phòng 404, trừ mười điểm vệ sinh.” Diệu Y lạnh lùng, ngón tay đeo găng trắng miết lên thành giường Thạch Kiện. “Có một hạt bụi kích thước không phẩy năm milimet.”
Tôi đang nhai dở miếng mì tôm, suýt sặc lên tận mũi. “Hạt bụi nửa milimet? Mắt chị là kính hiển vi điện tử à? Hay chị vừa cấy chip soi tia X vào giác mạc?”
Diệu Y lườm tôi sắc lẹm: “Chống đối người thi hành công vụ, trừ thêm năm điểm. Sinh viên Ngô Hạ, nhớ cho kỹ: chỉ cần phòng các cô bị trừ âm năm mươi điểm trong tháng này là các cô bị đuổi khỏi ký túc xá ngay.”
Cô ta quay sang Tiểu Lam, người đang nhút nhát lùi ra và ôm chặt tấm bảng trắng. Mắt nheo lại trước những phương trình vật lý lượng tử, Diệu Y thốt ra một phán quyết xanh rờn:
“Vẽ bùa chú tà đạo, truyền bá mê tín dị đoan trong môi trường học đường, trừ mười lăm điểm.”
“Tà đạo cái đầu chị.” Thạch Kiện không nhịn nổi, ném phịch cục tạ hai mươi ký xuống sàn làm rung cả tòa nhà. “Đó là phương trình Schrödinger! Chị mù chữ, hay não chị bị phẳng hóa theo không gian hai chiều rồi?”
Diệu Y giật mình lùi một bước nhưng lập tức lấy lại vẻ ngạo mạn, chỉ tay vào cục tạ: “Tàng trữ vũ khí có tính sát thương cao, trừ hai mươi điểm.”
Tôi cạn lời. Cái logic mất não này còn kinh khủng hơn Tô Trà: ít ra Tô Trà còn dùng nước mắt để thao túng, còn Diệu Y dùng quyền lực ảo để cướp bóc trắng trợn.
Phương Mẫn nãy giờ vẫn ngồi vắt chéo chân, thong thả giũa móng tay. Cô thổi nhẹ lớp bụi móng rồi ngước nhìn Diệu Y bằng nửa con mắt:
“Quan Diệu Y, năm ngoái cô tranh chức chủ tịch hội sinh viên thất bại, nghe nói do thiếu vốn tài trợ chiến dịch tranh cử, đúng không? Giờ định dùng cái chức phó chủ tịch quèn này để vơ vét, ép sinh viên chuyển đi lấy phòng 404 làm phòng VIP à? Cô nghĩ đại học A là hoàng cung nhà cô chắc?”
Bị nói trúng tim đen, mặt Diệu Y đỏ bừng vì giận. Cô ta đập xấp tài liệu xuống bàn Phương Mẫn: “Phương Mẫn, đừng cậy nhà có tiền mà ngông. Phương thị có thể hô mưa gọi gió ngoài xã hội, nhưng ở trường này nội quy ký túc xá do tôi nắm. Đôi giày Chanel phiên bản giới hạn của cô để ngoài hành lang vi phạm quy định nếp sống giản dị, trừ mười điểm. Tổng cộng phòng các cô bị trừ sáu mươi điểm, vượt mức âm năm mươi.”
Diệu Y cười khẩy, cái cười đắc thắng của kẻ tiểu nhân đắc chí: “Sáng ngày mốt tôi sẽ dẫn đoàn thanh tra của trường tới niêm phong phòng này. Các cô có bốn mươi tám tiếng dọn đồ rồi cút ra ngoài thuê trọ. Đừng trách tôi không nể tình đồng môn.”
Dứt lời cô ta quay gót, đám đàn em lật đật chạy theo, còn không quên liếc bọn tôi khinh khỉnh. Cửa đóng sầm, không khí lặng đi. Tiểu Lam rơm rớm nước mắt, ôm tấm bảng trắng: “Tớ xin lỗi. Tại tớ viết phương trình nên mới bị trừ điểm.”
“Không phải lỗi của em.” Thạch Kiện xoa đầu Tiểu Lam, bẻ ngón tay răng rắc. “Là do con mụ điên đó kiếm cớ. Mẹ kiếp, mai tôi chặn đường đánh cho ả một trận ra trò.”
“Đánh người thì được gì? Cậu muốn bị đuổi học luôn à?” Tôi thở dài, vò đầu. “Giờ cô ta nắm luật trong tay, mình cãi kiểu gì? Bốn mươi tám tiếng nữa bị tống ra ngoài thì sống sao? Tiền cọc phòng trọ bên ngoài đắt cắt cổ.”
Phương Mẫn ném cái giũa lên bàn, tháo kính lau. Ánh mắt cô lóe một tia lạnh lẽo, quen thuộc đến đáng sợ: ánh mắt báo hiệu một cuộc tàn sát sắp bắt đầu.
“Nắm luật trong tay hả?” Mẫn cười nhạt, giọng nhẹ tênh mà đầy sát khí. “Vậy mình chơi theo luật của cô ta. Cô ta mê kiểm tra vệ sinh, mê bắt lỗi nội quy ư? Được thôi. Tôi sẽ cho cô ta biết gậy ông đập lưng ông là thế nào, để cô ta tự ôm đống nội quy rác của mình mà khóc thét.”
Mẫn quay sang vẫy bọn tôi lại gần: “Hạ, cậu giỏi IT đúng không? Hack vào hệ thống quản lý ký túc xá cho tớ. Kiện, cậu đi thu thập tất cả biên bản trừ điểm vô lý của Diệu Y từ các phòng khác. Còn Tiểu Lam, em giúp chị tính xác suất sập nguồn của hệ thống điện tòa nhà.”
Nghe xong kế hoạch của Mẫn, tôi bật ra một nụ cười đầy tính toán. Diệu Y, cô chọn nhầm đối thủ rồi. Tô Trà chỉ là tép riu; cô tự phong mình trùm cuối. Phòng 404 của bọn tôi chuyên chữa chứng ảo tưởng sức mạnh, xin cứ yên tâm. Trận chiến thật sự mới bắt đầu.
Tám giờ sáng ngày mốt, Diệu Y đi đầu đoàn thanh tra, theo sau là thầy trưởng ban quản lý ký túc xá cùng mấy thành viên hội sinh viên, hầm hầm tiến về phòng 404. Đầu cô ta ngẩng cao, nụ cười đắc thắng nở sẵn, tưởng như phần thắng đã nằm chắc trong tay.
“Thưa thầy, phòng 404 vi phạm nội quy nghiêm trọng, bị trừ âm sáu mươi điểm. Theo quy định, ta phải niêm phong phòng, buộc các sinh viên này chuyển đi ngay.” Diệu Y dõng dạc tuyên bố ngay cửa phòng bọn tôi.
Thầy trưởng ban gật gù, vẻ nghiêm trọng: “Các em phòng 404, nội quy là nội quy. Mau thu dọn đồ đạc.”
Tôi dựa cửa, khoanh tay, cười khẩy: “Thầy ạ, trước lúc niêm phong phòng bọn em, thầy có muốn xem qua bảng thành tích của cô phó chủ tịch đáng kính này không?”
Tôi ném chiếc USB sang Thạch Kiện. Cô cắm ngay vào chiếc máy chiếu di động mượn sẵn từ trước, rọi lên bức tường trắng ngoài hành lang. Hiện ra là giao diện hệ thống quản lý ký túc xá. Nhưng không phải danh sách trừ điểm của phòng 404 mà là bảng kê chi tiết những khoản “phí bôi trơn” Diệu Y buộc các phòng khác phải nộp để tránh bị trừ điểm oan.
Phòng 302 nộp năm trăm tệ vì có một sợi tóc rơi trên sàn; phòng 205 nộp một nghìn để được giữ nồi cơm điện; phòng 501 nộp hai nghìn để Diệu Y làm ngơ chuyện họ nuôi mèo.
Diệu Y tái mặt, lắp bắp: “Cái… cái gì thế này? Các người làm giả số liệu! Đây là vu khống!”
“Vu khống?” Phương Mẫn bước ra, tay cầm xấp giấy dày. “Đây là sao kê chuyển khoản của hàng chục sinh viên vào tài khoản ngân hàng đứng tên mẹ cô. Còn đây là đơn tố cáo tập thể có chữ ký của hơn năm mươi sinh viên bị cô tống tiền. Cô tưởng cái hệ thống bảo mật mật khẩu 123456 của cô làm khó nổi Hạ?”
Thầy trưởng ban giật xấp giấy khỏi tay Mẫn, lật vài trang, sắc mặt từ nghiêm trọng chuyển sang đỏ bừng vì tức: “Diệu Y, em giải thích thế nào? Em dùng quyền lực hội sinh viên để tống tiền bạn học!”
“Thưa thầy, không phải đâu, họ hãm hại em!” Diệu Y hoảng loạn, cố vớt vát. “Họ vi phạm nội quy rành rành. Cái bảng trắng của con bé năm nhất vẽ bùa chú tà đạo.”
Tiểu Lam rụt rè bước lên, ôm tấm bảng trắng: “Chị ơi, đây là phương trình Schrödinger mô tả trạng thái lượng tử. Nếu chị coi vật lý lượng tử là tà đạo thì chắc chị nên viết thư cho Ủy ban Nobel đòi thu hồi giải thưởng của ông Erwin Schrödinger ạ.”
Cả hành lang vang tiếng cười khúc khích của các sinh viên phòng khác đang đứng hóng. Diệu Y nhục nhã đến mức muốn đào hố chui xuống đất.
“Còn nữa.” Phương Mẫn tung thêm đòn chí mạng. “Cô bảo giày Chanel của tôi vi phạm nếp sống giản dị. Vậy bộ sưu tập túi hàng hiệu, mỹ phẩm đắt tiền cô mua bằng tiền tống tiền sinh viên thì sao? Cô cất trong tủ ở phòng làm việc ban kỷ luật phải không? Kiện, chiếu video cho thầy xem.”
Thạch Kiện bấm chuyển slide: một đoạn video hiện lên, quay rõ cảnh Diệu Y hớn hở khoe chiếc túi hàng hiệu mới mua trong phòng làm việc. Miệng không ngừng khoác lác chuyện vặt lông lũ sinh viên ngu ngốc. Sự thật phơi bày rành rành, không còn đường chối. Thầy trưởng ban đập mạnh tay xuống lan can:
“Diệu Y, em viết bản kiểm điểm ngay và nộp lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt. Tôi sẽ báo ban giám hiệu xử lý kỷ luật, tước hết chức vụ và xem xét đuổi học em.”
Diệu Y đổ gục hẳn, khuỵu xuống sàn khóc lóc thảm thiết mà chẳng ai động lòng. Kẻ lạm quyền, ức hiếp người khác rốt cuộc cũng phải trả giá. Đoàn thanh tra rút đi, kéo theo Diệu Y đang gào khóc. Hành lang lại yên. Bọn tôi trở về phòng 404, nhìn nhau rồi phá lên cười sảng khoái.
“Làm tốt lắm, đồng đội.” Thạch Kiện đập tay với tôi.
Phương Mẫn đẩy kính, nhếch mép: “Chỉ là dọn chút rác thôi. Từ nay phòng 404 chính thức là vùng đất bất khả xâm phạm.”
Tiểu Lam mỉm cười, lại cắm cúi viết tiếp phương trình Schrödinger lên bảng trắng. Tôi bật máy tính, tiếp tục cày deadline. Thạch Kiện lôi cục tạ hai mươi ký ra tập. Phương Mẫn thong thả pha tách trà hoa cúc, nhấm nháp buổi sáng yên bình. Đời sinh viên của bọn tôi lại trôi đi với những niềm vui giản dị và những bạn cùng phòng biết dùng não.
Những kẻ như Tô Trà hay Diệu Y chỉ là mấy nốt lạc điệu thoáng qua bản nhạc thanh xuân rực rỡ của bọn tôi, rồi bị dập tắt không thương tiếc bằng sự thông minh, đoàn kết và lòng can đảm.
⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh
Bạn vừa nghe xong Ở Chung Ký Túc Xá Với Trà Xanh Não Tàn
Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.