Bỏ qua tới nội dung

Chương 3: Chiếc vòng ngọc vỡ

Truyện audio Ở Chung Ký Túc Xá Với Trà Xanh Não Tàn · 5 chương

Chương 3: Chiếc vòng ngọc vỡỞ Chung Ký Túc Xá Với Trà Xanh Não Tàn
0:009:55
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Sau màn bẽ mặt ở nhà ăn, Tô Trà lặn mất đúng ba ngày. Ba ngày ấy phòng 404 êm ả lạ thường: hết mùi hoa hồng nồng nặc, hết tiếng khóc thút thít giả tạo, và nhất là hết những triết lý tình yêu rỗng tuếch tuôn ra từ cái miệng lúc nào cũng chu như mỏ vịt. Nhưng sự yên ắng trước bão luôn đáng sợ.

Chiều thứ Sáu, nộp xong bản phác thảo đồ án giữa kỳ, tôi lê bước mệt nhoài về ký túc. Vừa mở cửa, cảnh tượng bên trong làm cơn buồn ngủ của tôi bay sạch. Tủ quần áo của Phương Mẫn, cái tủ lúc nào cũng khóa mật mã kỹ càng, đã bị cậy bung; đồ đạc bị lục tung, mấy chiếc sơ mi lụa hàng hiệu vứt lăn lóc dưới sàn. Giữa đống hoang tàn ấy, Tô Trà quỳ rạp, tay cầm hộp nhung đỏ thẫm, mặt tái xanh, run lẩy bẩy.

“Cậu đang làm cái trò quỷ gì thế?” Tôi hét lên rồi lao tới giật chiếc hộp nhung khỏi tay cô ta. Hộp trống không. Tôi nhìn quanh và tim như ngừng một nhịp khi thấy thứ nằm chỏng chơ dưới gầm giường Thạch Kiện: một chiếc vòng tay ngọc bích lên nước xanh mướt. Loại thượng hạng, chỉ nhìn qua cũng biết giá trị chẳng nhỏ. Nhưng chiếc vòng đã gãy làm đôi; một nửa dưới gầm giường, nửa kia lăn gần chân ghế của Tô Trà.

Chiếc vòng ngọc bích gia truyền này là thứ Phương Mẫn quý như tính mạng. Tôi từng nghe cô kể đó là kỷ vật duy nhất bà nội để lại trước lúc mất; cô luôn cất kỹ trong tủ, chưa bao giờ đeo ra ngoài.

“Hạ… Hạ.” Tô Trà lắp bắp, nước mắt trút xuống như mưa rào mùa hạ. “Tớ không cố ý. Tớ chỉ muốn mượn vòng của Mẫn Mẫn một chút để đi dự sinh nhật anh Cung thôi. Tớ thề sẽ trả lại. Ai ngờ nó tụt tay rơi xuống đất.”

“Mượn?” Tôi cười gằn, chỉ vào cái ổ khóa mật mã bị cậy nát bét. “Cậu gọi việc cậy khóa tủ người khác là mượn à? Cái định nghĩa ‘mượn’ này cậu học ở đâu? Trường dạy làm đạo chích, hay khóa bồi dưỡng nhân cách trà xanh?”

Tô Trà ôm mặt khóc nấc, vội bò tới ôm chân tôi: “Hạ, cậu giúp tớ với. Đừng nói cho Mẫn Mẫn biết nhé. Cậu cứ bảo có trộm lẻn vào phòng đi. Tớ xin cậu đấy. Nếu Mẫn Mẫn biết tớ làm vỡ vòng, cậu ấy sẽ giết tớ mất.”

Tôi hất chân ra, lùi lại như thể cô ta là nguồn lây virus. “Giúp cậu? Cậu tưởng tôi thiểu năng như cậu à? Cậu cậy tủ, làm vỡ đồ gia truyền của người ta, rồi bắt tôi đồng lõa bao che? Xin lỗi, tôi không có thói quen làm bia đỡ đạn cho kẻ não tàn.”

Ngay lúc ấy cửa phòng bật mở, Phương Mẫn và Thạch Kiện bước vào. Không khí đông cứng tức thì, nhiệt độ như rớt xuống dưới không độ. Phương Mẫn khựng ở ngưỡng cửa. Đôi mắt sắc sau gọng kính vàng quét quanh phòng, dừng ở chiếc tủ bị cậy rồi hạ xuống hai mảnh ngọc vỡ trên sàn. Cô không hét, cũng không chửi; sự lặng thinh ấy còn đáng sợ hơn cơn thịnh nộ của Thạch Kiện. Cô thong thả bước tới, nhặt hai mảnh ngọc lên, hai bàn tay khẽ run.

“Mẫn Mẫn, tớ… tớ xin lỗi.” Tô Trà co rúm, giọng nhỏ như muỗi kêu. “Tớ thật sự không cố ý. Tớ sẽ đền cho cậu. Tớ bảo anh Cung mua đền cậu một chiếc khác, đẹp hơn, đắt hơn.”

“Đền?” Phương Mẫn ngẩng đầu, ánh mắt lạnh đến mức tôi có cảm giác như hàng nghìn lưỡi dao băng cứa vào da. “Cô lấy gì để đền? Cái mạng rẻ mạt của cô, hay cái ví rỗng tuếch của thằng cha nam fake kia?”

Mẫn bước tới đứng trước mặt Tô Trà, cao hơn cô ta cả cái đầu. Khí thế khiến Tô Trà phải lùi sát vào tường.

“Chiếc vòng này là kỷ vật vô giá của bà nội tôi. Nó không phải thứ cô có thể đong bằng tiền, càng không phải thứ cô mang ra khoe trước bọn đàn ông rẻ tiền.” Giọng Mẫn đều đều, không cao không thấp nhưng mỗi chữ như đinh đóng cột. “Tô Trà, tôi đã nhẫn nhịn cô quá lâu. Lần trước cô phá bài tiểu luận của Hạ, tôi chỉ bắt cô đền tiền. Lần này cô đã chạm vào giới hạn cuối cùng của tôi.”

Tô Trà khóc ré: “Tớ biết lỗi rồi! Cậu bắt tớ làm gì cũng được, chỉ xin đừng báo cảnh sát. Tớ mà bị đuổi học, bố mẹ tớ sẽ đánh chết tớ!”

“Yên tâm, tôi sẽ không báo cảnh sát.” Phương Mẫn nhếch mép cười lạnh, nụ cười làm tôi nổi da gà. “Báo cảnh sát thì dễ cho cô quá. Tôi sẽ cho cô nếm cảm giác bị tước đi thứ mình trân quý nhất.”

Mẫn quay sang Thạch Kiện: “Kiện, khóa cửa lại. Không ai được ra ngoài cho tới khi tôi giải quyết xong.”

Kiện gật cái rụp, bước tới chốt cửa rồi khoanh tay đứng gác như một vị thần giữ cửa hung ác. Tôi lùi vào một góc, khoanh tay xem kịch. Tôi biết Mẫn không phải người chỉ nói suông: cô là con gái duy nhất của tập đoàn Phương thị, một gia tộc có tiếng trong giới kinh doanh; sự tàn nhẫn và thủ đoạn của cô, tôi đã chứng kiến vài lần. Và lần này, Tô Trà thật sự đã chọc giận một con sư tử cái đang say ngủ.

Phương Mẫn lấy điện thoại bấm số. Đầu dây bắt máy rất nhanh.

“Alo, chú Tôn ạ, Mẫn Mẫn đây.” Giọng Mẫn bỗng mềm và ngoan lạ thường. “Chú tra giúp cháu một người tên Tô Trà, sinh viên năm hai khoa ngôn ngữ học trường cháu. Cháu cần biết hết về gia đình cô ta: bố mẹ làm nghề gì, có nợ ngân hàng không, và những quan hệ mờ ám bên ngoài. Càng chi tiết càng tốt. Một tiếng nữa cháu muốn thấy báo cáo trên bàn.”

Nghe tới đây, mặt Tô Trà cắt không còn giọt máu. Cô ta quỵ xuống, ôm chân Mẫn gào khóc: “Mẫn Mẫn, đừng làm vậy! Bố tớ chỉ là nhân viên quèn, mẹ tớ bán hàng tạp hóa. Họ không có lỗi gì cả. Cậu có thù thì cứ trút lên đầu tớ này!”

“Trút lên đầu cô?” Mẫn hất chân ra, nhìn cô ta bằng ánh mắt khinh bỉ tột độ. “Cô nghĩ cái đầu rỗng tuếch của cô đủ chứa cơn thịnh nộ của tôi à? Cô thích đóng nạn nhân đáng thương, thích dùng nước mắt thao túng người khác, đúng không? Vậy hôm nay tôi cho cô biết, trước quyền lực thực sự, trò vặt của cô chỉ là trò hề.”

Mẫn kéo ghế ngồi, thong dong mở laptop chờ báo cáo từ chú Tôn. Tô Trà nằm bẹp dưới sàn, khóc ỉ ôi đến khản tiếng, còn bọn tôi chẳng ai động lòng. Gieo nhân nào gặt quả nấy: cô ta đã tự tay giẫm qua lằn ranh an toàn cuối cùng thì phải gánh hậu quả. Tôi chỉ tò mò không biết bản báo cáo sẽ phơi ra bí mật động trời nào về cô công chúa bong bóng giả tạo này.

Đúng một tiếng sau, điện thoại Phương Mẫn “tinh” một tiếng báo tin nhắn. Căn phòng vốn chìm trong tiếng nấc của Tô Trà bỗng im bặt, không khí căng như dây đàn chỉ chực đứt. Mẫn chậm rãi mở tệp đính kèm, ánh màn hình hắt nhợt nhạt lên gương mặt không chút biểu cảm. Khóe môi cô khẽ nhếch một đường lạnh lẽo, nụ cười mà tôi biết chắc báo hiệu một cơn bão cấp mười hai sắp quét qua căn ký túc xá này.

“Thú vị thật đấy, Tô Trà.” Mẫn gõ nhịp ngón tay lên bàn, tiếng khô khốc đều đều. “Bố là nhân viên quèn, mẹ bán tạp hóa. Cô diễn giỏi đến mức suýt nữa tôi cũng tin.”

Tô Trà ngẩng phắt đầu, ánh mắt hoảng loạn tột độ: “Cậu… cậu nói gì vậy? Tớ không hiểu.”

“Không hiểu? Để tôi đọc to cho cô nghe.” Mẫn xoay màn hình laptop về phía cô ta. “Bố cô, Tô Chấn Quân, đang là trưởng phòng vật tư của công ty xây dựng Phú Thịnh. Mẹ cô, Tăng Lệ, chủ ba tiệm nail lớn ở trung tâm thành phố. Gia đình cô có hai căn hộ cao cấp và một chiếc Mercedes. Vậy mà cô dám mở miệng than nghèo kể khổ, diễn vai cô bé Lọ Lem đáng thương bị bọn nhà giàu chúng tôi ức hiếp.”

Tôi và Thạch Kiện nhìn nhau, há hốc. Cái quái gì vậy? Hóa ra con trà xanh này không chỉ não tàn mà còn là diễn viên phái thực lực, lừa cả phòng suốt một năm rưỡi. Nhưng đó chưa phải phần hay nhất. Mẫn tiếp tục, giọng sắc như dao cạo:

“Báo cáo còn nói bố cô, Tô Chấn Quân, bị tình nghi nhận hối lộ và biển thủ công quỹ công ty Phú Thịnh, lên tới hàng triệu tệ. Mà đoán xem Phú Thịnh là công ty con của tập đoàn nào?”

Mặt Tô Trà không còn tái mét nữa mà chuyển trắng bệch như tờ giấy. Cô ta lắc đầu run rẩy, môi mấp máy không thành tiếng.

“Là tập đoàn Phương thị.” Mẫn gằn từng chữ. “Bố cô ăn cắp tiền nhà tôi, còn cô thì đập vỡ kỷ vật gia truyền nhà tôi. Gia đình cô đúng là khắc tinh của nhà họ Phương.”

“Không phải sự thật!” Tô Trà hét lên, lao tới định giật laptop nhưng bị Thạch Kiện tóm cổ áo, nhấc bổng như xách gà con.

“Ngoan ngoãn đứng im đó, không tao bẻ gãy cổ mày.” Kiện gầm gừ, ném cô ta trở lại góc tường.

Phương Mẫn thong thả đứng lên, tiến tới trước mặt Tô Trà: “Toàn bộ chứng cứ bố cô nhận hối lộ, tôi đã gửi cho phòng thanh tra của tập đoàn. Sáng mai cảnh sát kinh tế sẽ gõ cửa nhà cô. Còn ba tiệm nail của mẹ cô thì đang bị điều tra vì dùng hóa chất độc hại không rõ nguồn gốc và trốn thuế. Vài ngày nữa nhà cô trắng tay, bố cô vào tù ngồi gông.”

Tô Trà sụp đổ hoàn toàn, ôm đầu gào thét điên cuồng: “Cậu là ác quỷ, Phương Mẫn! Tớ chỉ làm vỡ một cái vòng thôi mà, sao cậu dồn gia đình tớ vào chỗ chết?”

“Một cái vòng ư?” Mẫn bật cười lớn; tiếng cười vang trong căn phòng chật hẹp, đầy chua xót và phẫn nộ. “Cô gọi kỷ vật duy nhất của bà nội tôi là một cái vòng? Cô có biết bà tôi đã chịu những gì để giữ được nó trong thời loạn? Cô có biết nó nặng thế nào với tôi? Cô không biết. Cô chỉ biết thỏa mãn cái hư vinh rẻ mạt của mình.”

Mẫn cúi xuống, nắm cằm bắt Tô Trà nhìn thẳng vào mắt mình: “Tôi không dồn nhà cô vào chỗ chết. Lòng tham của bố cô và sự ngu ngốc của cô tự hủy nhà cô. Tôi chỉ đẩy nhanh quá trình ấy thôi.”

Nói xong, Mẫn hất mạnh tay, rút khăn giấy lau như vừa chạm vào thứ gì dơ bẩn lắm. Cô quay sang chúng tôi: “Mở cửa đi, để cô ta đi. Tôi không muốn nhìn bộ mặt giả tạo này thêm một giây.”

Thạch Kiện mở chốt cửa. Tô Trà lảo đảo đứng dậy, vơ chiếc túi hàng hiệu rởm rồi lầm lũi ra khỏi phòng. Trước khi đi, cô ta ngoái lại nhìn bọn tôi bằng ánh mắt oán hận: “Các người đợi đấy. Tôi sẽ không để yên đâu.”

“Tùy cô.” Tôi nhún vai. “Nhưng trả thù thì trả thù, nhớ để dành tiền thuê luật sư cho bố cô. Nghe nói dạo này phí luật sư đắt lắm.”

Tô Trà nghiến răng trèo trẹo, dập cửa cái rầm rồi chạy biến. Căn phòng trở lại tĩnh lặng nhưng vẫn vương nặng sự ngột ngạt. Phương Mẫn ngồi phịch xuống ghế, tháo kính, day day thái dương; sự mạnh mẽ tàn nhẫn lúc nãy dường như rút cạn sức lực của cô. Tôi rót cốc nước ấm đặt lên bàn cho cô.

“Cậu ổn chứ?”

Mẫn cười nhạt, lắc đầu: “Không sao, chỉ hơi mệt. Chiếc vòng thật sự không phục hồi được nữa rồi.”

Nhìn hai mảnh ngọc vỡ trên bàn, lòng tôi cũng trĩu xuống. Dù Tô Trà có phải trả giá đắt thế nào thì kỷ vật của Mẫn cũng chẳng thể nguyên vẹn trở lại; sự mất mát này không gì bù đắp được.

“Thôi nào, đừng buồn.” Thạch Kiện vỗ vai Mẫn, giọng ồm ồm đầy quan tâm. “Bà nội cậu trên trời chắc hiểu mà. Quan trọng là cậu đã dạy con trà xanh đó một bài học nhớ đời.”

Tôi gật đầu: “Đúng vậy, từ nay ký túc xá mình cuối cùng cũng bình yên rồi.”

⚑ Báo lỗi chương 3 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích