Chương 4: Giảng đường đảo chiều
Truyện audio Ở Chung Ký Túc Xá Với Trà Xanh Não Tàn · 5 chương
Hẹn giờ
Nhưng tôi đã nhầm. Sự bình yên ấy chỉ kéo dài đúng ba ngày. Sáng thứ Hai, bọn tôi vừa bước vào lớp triết học thì một cảnh chấn động đã chờ sẵn. Tô Trà đứng trên bục giảng, nước mắt giàn giụa, tay cầm xấp giấy tờ vẫy vẫy trước cả lớp. Và đứng cạnh cô ta, không ai khác, chính là Cung Tử Khải, tên tra nam fake đã bỏ chạy thục mạng hôm trước.
“Mọi người ơi, xin hãy làm chứng cho tôi!” Tô Trà gào qua micro. “Phương Mẫn, Ngô Hạ và Thạch Kiện đã vu khống, hãm hại gia đình tôi. Họ cậy nhà giàu có quyền thế, ép bố tôi nhận tội tham ô, ép mẹ tôi đóng cửa tiệm. Họ muốn bức tử gia đình tôi!”
Giảng đường ồ lên; hàng trăm ánh mắt đổ dồn về ba chúng tôi. Tử Khải hếch cằm, mặt đắc ý như thể vừa nắm được thóp bọn tôi. Tôi thở dài thườn thượt: đúng là đánh rắn không đập đầu thì nó quay lại cắn. Bộ phim cẩu huyết này có vẻ chưa hạ màn, và lần này Tô Trà dường như đã tìm được nhà tài trợ mới, còn ngu và liều hơn chính cô ta.
Giảng đường huyên náo như chợ vỡ, tiếng xì xầm vang bốn phía.
“Trời, nhà giàu bắt nạt người nghèo kìa.”
“Phương Mẫn trông tiểu thư thế mà độc ác nhỉ.”
“Khổ thân Tô Trà, khóc sưng cả mắt rồi.”
Đám đông bao giờ cũng dễ bị dắt mũi bởi nước mắt cá sấu. Tử Khải hắng giọng, giật micro khỏi tay Tô Trà, bày vẻ chính nghĩa lẫm liệt:
“Thưa các bạn, tôi là Cung Tử Khải, sinh viên năm ba. Tôi đứng đây hôm nay để đòi công bằng cho Tô Trà. Ba nữ sinh này thường xuyên bạo lực học đường, cô lập Tô Trà trong ký túc xá, lại còn dựa thế gia đình chèn ép và vu oan bố mẹ cô ấy. Đó là vi phạm đạo đức nghiêm trọng, môi trường đại học không thể chấp nhận.”
Tôi bật cười, tiếng cười không qua micro nhưng đủ lớn để vang khắp giảng đường đang dần im để hóng biến.
“Cung Tử Khải, anh chuyển sang làm luật sư bào chữa từ khi nào vậy? Hay cái thắt lưng Gucci dỏm của anh hôm trước bị Thạch Kiện dọa cho bong hết keo, nên hôm nay phải lên đây diễn kịch kiếm tiền mua cái mới?”
Cả lớp cười ồ. Vài người nhận ra Tử Khải, bắt đầu chỉ trỏ xì xầm về chuyện ở nhà ăn hôm trước. Mặt hắn đỏ bừng, vội lấy tay che khóa thắt lưng, hôm nay đã đổi sang hiệu Hermes, cũng chẳng biết thật hay hàng loại hai.
“Cô… cô đừng đánh trống lảng!” Hắn lắp bắp, cố vớt vát thể diện. “Tôi có bằng chứng. Tô Trà có giấy tờ chứng minh bố cô ấy trong sạch.”
Tô Trà vội giơ xấp giấy, khóc lóc: “Đây là sao kê ngân hàng của bố tôi, không có khoản tiền bất chính nào cả. Phương Mẫn đã làm giả bằng chứng để hãm hại nhà tôi!”
Phương Mẫn nãy giờ vẫn lặng im, hai tay đút túi áo khoác, thong dong như đang xem vở hài rẻ tiền. Cô bước lên bục, giày cao gót gõ cộc cộc xuống sàn đầy uy lực. Đám đông tự động dạt ra. Mẫn giật xấp giấy khỏi tay Tô Trà, lướt vài trang rồi cười khẩy:
“Sao kê ngân hàng cá nhân ư? Tô Trà, cô ngây thơ thật hay giả vờ ngây thơ? Bố cô nhận hối lộ hàng triệu tệ, cô tưởng ông ta ngốc đến mức chuyển thẳng vào tài khoản đứng tên mình?”
Tô Trà sững người, ánh mắt hoang mang: “Cậu nói bậy. Bố tớ không có.”
“Vậy để tôi cho cô biết.” Mẫn rút điện thoại nối với máy chiếu của giảng đường. Trên màn hình lớn hiện ra một loạt tài liệu, hình ảnh và biểu đồ dòng tiền. “Tiền hối lộ đi qua ba công ty ma do mẹ cô, Tăng Lệ, đứng tên. Sau đó nó được dùng mua hai căn hộ cao cấp nhà cô đang ở và rót vào ba tiệm nail của mẹ cô. Hồ sơ giao dịch, chữ ký điện tử, cả đoạn ghi âm bố cô tống tiền nhà thầu phụ, đều đã nằm trong tay cảnh sát kinh tế. Không tin thì cô gọi bố mẹ ngay đi, xem họ có nghe máy không.”
Tô Trà run rẩy rút điện thoại bấm số. “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.” Cô ta gọi lại, vẫn là giọng vô cảm của tổng đài. Điện thoại rơi khỏi tay, vỡ toang màn hình trên sàn. Cả giảng đường im phăng phắc. Sự thật phơi bày quá rõ; những giọt nước mắt của Tô Trà giờ trở nên lố bịch và kệch cỡm.
Thấy tình hình không ổn, Tử Khải vội lùi mấy bước định trốn êm, nhưng Thạch Kiện đã nhanh tay tóm cổ áo hắn.
“Đi đâu thế, anh hùng cứu mỹ nhân?” Kiện gầm gừ, nhấc bổng hắn lên. “Lên đây diễn kịch xong định chuồn à? Có cần tôi giúp anh bay ra khỏi cửa sổ không?”
“Thả… thả tôi ra!” Tử Khải vùng vẫy, mặt tái mét. “Tôi không biết gì hết. Là Tô Trà rủ tôi. Cô ta bảo nhà cô ta bị oan, hứa cho tiền nếu tôi giúp làm bẽ mặt các người.”
“Ồ, hóa ra được thuê.” Tôi khoanh tay, chép miệng. “Tô Trà, cô lấy đâu ra tiền thuê hắn? Tiền túi của cô, hay tiền hối lộ của bố cô?”
Tô Trà khuỵu xuống đất, ôm mặt khóc nức nở. Lần này không phải diễn mà là sụp đổ thật. Cô ta đã mất tất cả: gia đình, danh dự và cả lớp vỏ hoàn hảo cô cất công xây dựng bao năm.
“Chưa hết.” Phương Mẫn lạnh lùng nói tiếp. “Chuyện cô vu cho chúng tôi bạo lực học đường, tôi đã nộp đơn lên ban giám hiệu, kèm ghi âm và camera an ninh chứng minh cô tự ý phá tài sản của tôi và Hạ. Phạm luật lẫn nội quy nặng thế này, cô nghĩ mình còn được ngồi đây học tiếp?”
Ngay khi đó, thầy chủ nhiệm khoa hớt hải chạy vào, theo sau là hai nhân viên an ninh.
“Tô Trà, em theo chúng tôi lên ban giám hiệu ngay. Cảnh sát đang chờ để lấy lời khai về vụ án của bố mẹ em.” Thầy nghiêm giọng.
Hai nhân viên an ninh kẹp nách lôi Tô Trà đi. Cô ta không còn sức vùng, chỉ ngoái lại nhìn bọn tôi bằng đôi mắt trống rỗng tuyệt vọng. Còn Tử Khải bị Thạch Kiện quẳng ra hành lang, chạy thục mạng, không dám ngoái nhìn. Chuyện kết thúc nhanh nhưng để lại dư chấn không nhỏ: sinh viên tản đi, ai cũng xì xào về cú ngã ngựa đau điếng của công chúa bong bóng.
Tôi nhìn Phương Mẫn đang thong thả thu dọn laptop, mặt bình thản như chưa có gì xảy ra.
“Cậu làm tốt lắm.” Tôi vỗ vai cô. “Nhưng tớ vẫn thắc mắc, sao cậu có đoạn ghi âm bố cô ta tống tiền nhà thầu phụ nhanh thế?”
Mẫn đẩy kính, nhếch mép: “Cậu nghĩ mạng lưới tình báo của tập đoàn Phương thị là trò đùa à? Ông ta tưởng mình giấu kỹ, nhưng mọi hành động của ông ta đã nằm trong tầm kiểm soát của chú Tôn nửa năm nay. Chỉ là chưa có cớ ra tay. Tô Trà tự tay dâng cái cớ đó cho nhà tôi.”
Tôi rùng mình. Đúng là chọc ai thì chọc, đừng bao giờ chọc người vừa có tiền vừa có não. Mấy hôm sau, thông báo đuổi học Tô Trà được dán lên bảng tin. Bố mẹ cô ta bị tạm giam chờ xét xử, tài sản gia đình bị tịch thu để bồi thường. Nghe nói Tô Trà phải về quê ở với bà ngoại, một vùng hẻo lánh chẳng có sóng điện thoại, nói gì đến mạng để cô ta đóng vai nạn nhân. Phòng 404 rốt cuộc cũng yên ổn thật sự.
Bọn tôi chờ một cô bạn cùng phòng mới: nữ sinh năm nhất hiền lành, ít nói, mê nghiên cứu lượng tử, nhất là không bao giờ dùng máy xông tinh dầu. Đời sinh viên của tôi quay về những ngày chạy deadline sấp mặt, ăn mì tôm cầm hơi và nghe Thạch Kiện than phòng gym đóng sớm. Tưởng đâu mọi chuyện đã trọn vẹn, nhưng tôi đâu ngờ việc Tô Trà biến mất chỉ là đoạn mở đầu của một chuỗi sự kiện kỳ quái sắp diễn ra ngay trong trường.
Và lần này đối thủ của bọn tôi không phải con trà xanh não tàn, mà là một thế lực đen tối hơn gấp trăm ngàn lần.