Chương 2: Clip lùi ba bước và tờ giấy kiểm định năm vạn tệ
Truyện audio Quản Lý Đội Bóng Vả Mặt Hoa Khôi · 5 chương
Hẹn giờ
Là quản lý đội bóng, tôi nắm quyền truy cập hệ thống camera an ninh nhà thi đấu. Tôi mở laptop, đăng nhập, trích ra đoạn video bốn chấm không góc toàn cảnh kèm âm thanh rõ mồn một vào lúc năm giờ chiều nay. Cắt gọt vài đoạn thừa xong, tôi dùng chính tài khoản có tích xanh của quản lý đội bóng rổ, đăng một bài mới lên diễn đàn.
Tiêu đề ngắn gọn: phản hồi bài bóc phốt, mổ xẻ dưới lăng kính vật lý lẫn tâm lý học cái gọi là binh pháp cưa trai của cô hoa khôi. Nội dung tôi chẳng buồn kể lể dài dòng, chỉ nêu ba ý. Một, quỹ đội mỗi tháng lên tới sáu con số, bọn tôi uống nước khoáng điện giải nhập khẩu, chẳng có nhu cầu tiêu thụ nước lọc hai tệ ngoài cổng, cảm ơn tấm lòng bình dân của bạn học.
Hai, về cú gọi là xô ngã, mời quý vị chiêm ngưỡng kỹ năng lùi bước đồng bộ chuẩn Olympic của đội trưởng và tiền đạo trong clip đính kèm. Theo định luật vạn vật hấp dẫn, khi bạn tự vấp ngã mà người ta né đi thì mặt đập xuống sàn là do trọng lực, không phải do ghen tuông. Ba, về khoản quản lý ghen tỵ, xin lỗi, gu của tôi không phải mấy kẻ suốt ngày ôm quả bóng đầy mồ hôi.
Và điểm mấu chốt: đôi giày đế cứng chà lên mặt sàn gỗ chuyên dụng chính là hành vi hủy hoại của công, lần sau phiền bạn học vác theo cái giẻ mà tự lau lấy.
Cuối bài, tôi đính kèm đoạn video độ nét cao, không che, không cắt ghép. Chỉ năm phút sau, bài của tôi leo tót lên hạng nhất, đạp bài khóc lóc của cô ta xuống hạng hai. Cả diễn đàn đêm đó sôi như nồi nước trào. Đám hiệp sĩ vừa nãy còn đòi tế sống tôi, giờ xem xong clip lùi bước huyền thoại, lập tức quay xe cái két.
Có người bình: “Cứu, cái điệu lùi ba bước của đội trưởng với tiền đạo dứt khoát quá, phũ phàng tới mức nghệ thuật.” Người khác soi: “Nhìn kỹ đi, cô ta tự vấp chân ngã rành rành mà, thế mà lên mạng kể như bị bạo lực học đường.” Lại có người kết luận: “Hoa khôi bị bóc phốt, hóa ra là trà xanh chính hiệu, ảo tưởng cả đội bóng thích mình, cười ẻ.”
Tôi hài lòng gập laptop, vươn vai leo lên giường. Đêm nay chắc chắn có kẻ thức trắng cắn nát gối vì nhục.
Sáng hôm sau, nhà ăn số một đông vui hơn thường lệ. Tôi bưng khay sườn xào chua ngọt với canh sườn sụn đi tìm chỗ. Vừa ngồi xuống đã nghe tiếng thút thít quen thuộc từ bàn gần đó. Tô Mạn đang ngồi giữa một đám nam sinh mọt sách, lực lượng người hâm mộ trung thành, mắt sưng húp như quả đào, sống mũi ửng đỏ.
“Các cậu không hiểu đâu, đoạn video đó chắc chắn bị Mạnh Hiểu Đồng dùng công nghệ chỉnh sửa rồi. Tớ bị đẩy ngã thật mà.” Cô ta nấc lên từng hồi. “Nhà cô ấy có tiền, muốn đổi trắng thay đen gì chẳng được, tớ chỉ là sinh viên bình thường, đấu sao lại quyền lực của cô ấy.”
Một tên đeo kính cận dày cộp, mặt lấm tấm mụn, lập tức đập bàn phẫn nộ. “Quá đáng lắm rồi. Có tiền thì ngon à? Tô Mạn, cậu đừng sợ, tụi tớ làm chỗ dựa cho cậu. Lát tớ viết bài phản biện, vạch trần bộ mặt tư bản thối nát của con mụ quản lý đó.”
Tôi đang gắp miếng sườn, nghe mà suýt sặc. Chỉnh sửa bằng công nghệ, tư bản thối nát, trí tưởng tượng của cô nàng phong phú đến mức không đi viết kịch bản phim máu chó thì quả là phí nhân tài. Tôi đặt đũa, lau mép, bưng khay đứng dậy. Đám đông trong nhà ăn thấy tôi tiến về bàn của cô ta thì giạt ra hai bên như rẽ sóng, ánh mắt ai nấy đều hóng tột độ.
“Bạn Tô.” Tôi dừng trước mặt cô ta, chống một tay lên bàn, mỉm cười thân thiện. “Nghe nói cậu đang nghi tôi dùng công nghệ chỉnh sửa video?”
Tô Mạn giật mình ngẩng lên, thấy tôi thì mặt tái nhợt, nhưng rất nhanh lại lấy vẻ đáng thương, co rúm nấp sau lưng tên đeo kính. “Hiểu Đồng, cậu muốn làm gì? Ở đây đông người lắm, cậu đừng ép người quá đáng.”
Tên đeo kính cũng ưỡn ngực chắn trước mặt cô ta, chỉ tay vào tôi. “Mạnh Hiểu Đồng, cô định giở trò gì? Đừng tưởng có tiền là muốn gì được nấy.”
Tôi bật cười, tiếng cười trong trẻo vang khắp nhà ăn đang lặng như tờ. “Có tiền đúng là không phải muốn gì được nấy, nhưng có tiền thì thuê được chuyên gia giám định kỹ thuật số.”
Tôi rút điện thoại, lướt vài cái rồi giơ màn hình lên trước đám đông. “Đây là giấy chứng nhận tính nguyên bản của đoạn video, do Trung tâm kiểm định dữ liệu điện tử thành phố cấp sáng nay. Tôi chi năm vạn tệ làm dịch vụ hỏa tốc đấy.”
Mặt Tô Mạn chuyển từ tái nhợt sang xanh lét. Tôi thu điện thoại, ghé sát tai cô ta, giọng nhẹ mà sắc như dao. “Tô Mạn, cô diễn vai nạn nhân đến nghiện rồi à? Thích chơi lớn đúng không? Được, để tôi xem hôm nay cô lấy cái gì ra tẩy trắng cái mặt trà xanh ảo tưởng này.”
“Cậu, cậu vu khống.” Tô Mạn lắp bắp, đôi mắt ngập nước. “Giấy tờ đó chắc chắn là giả, cậu dùng tiền mua chuộc trung tâm kiểm định rồi.”
Tôi thở dài, cảm thấy chỉ số thông minh của mình đang bị xúc phạm nghiêm trọng. “Cô đọc tiểu thuyết tổng tài bá đạo nhiều quá rồi đấy. Trung tâm kiểm định của nhà nước mà cô tưởng là cái chợ rau, muốn mua là mua à?”
Tôi gõ nhẹ ngón tay lên bàn, nhịp đều đều mà áp đảo. “Nếu chưa phục, tôi có thể giao đoạn video này cho phòng an ninh trường, hoặc báo cảnh sát tội vu khống và bôi nhọ danh dự. Cô chọn đi, ra văn phòng khoa hay lên đồn uống trà?”
Hai chữ cảnh sát vừa thốt ra, Tô Mạn suy sụp hoàn toàn, hai chân nhũn ra, ngã phịch xuống ghế, nước mắt lần này rơi thật, làm nhòe nhoẹt cả lớp trang điểm.
“Tôi, tôi không cố ý, tôi chỉ muốn mọi người chú ý tới tôi một chút thôi mà.” Cô ta lí nhí, nhưng giữa cái im lặng ấy ai cũng nghe rõ mồn một.
Tôi thu nụ cười, ánh mắt lạnh đi. “Chú ý bằng cách giẫm lên danh dự người khác, bằng cách chia rẽ nội bộ đội bóng? Cô tưởng thế giới này xoay quanh cô chắc? Tỉnh lại đi, cô chỉ là một hạt bụi trong vũ trụ thôi, bớt ảo tưởng sức mạnh lại.”
Nói xong, tôi bưng khay quay đi, chẳng thèm liếc thêm cái dáng thảm hại ấy một giây nào. Sau lưng, tiếng bàn tán mỉa mai bắt đầu nổi lên, lần này nhắm thẳng vào cô ta.
Thật ra, dồn một cô gái tới mức khóc nhòe phấn son giữa chốn đông người chẳng khiến tôi sung sướng gì. Nhưng lòng trắc ẩn là thứ xa xỉ chỉ nên để dành cho kẻ xứng đáng. Với loại người lấy sự yếu đuối ra làm vũ khí, lấy nước mắt ra làm dao găm, thì một chút mềm lòng của tôi chỉ tổ biến thành khe hở cho cô ta xỉa ngược trở lại. Bài học ấy tôi đã thuộc nằm lòng từ lâu rồi.