Bỏ qua tới nội dung

Chương 4: Bóc phốt ngược và màn kịch trên sân thượng

Truyện audio Quản Lý Đội Bóng Vả Mặt Hoa Khôi · 5 chương

Chương 4: Bóc phốt ngược và màn kịch trên sân thượngQuản Lý Đội Bóng Vả Mặt Hoa Khôi
0:007:46
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Tôi lưu đoạn cắt lại, mở một tab mới vào diễn đàn. Bài vu tôi làm bồ nhí đang đứng đầu bảng xu hướng, bình luận tăng chóng mặt, lời lẽ miệt thị bẩn thỉu tới mức tôi phải nhíu mày. Tôi cười lạnh, ngón tay gõ lạch cạch. Đã muốn chơi tới bến thì tôi chơi tới bến cùng cô.

Chẳng thèm vội vàng phân bua, tôi lập hẳn một tài khoản ẩn danh, mở một bài viết mới, tiêu đề: bóc phốt ngược, gia cảnh thật sự của hoa khôi bình dân, nghèo khó hay cố tình làm màu. Trong bài, tôi tung ra những bằng chứng âm thầm thu thập từ trước: những hóa đơn mua sắm hàng hiệu giới hạn giấu dưới lớp vỏ váy áo rẻ tiền. Những bức ảnh cô ta lén lút ghé một thẩm mỹ viện sang chảnh giữa trung tâm vào mỗi dịp cuối tuần.

Và đòn kết liễu: một bản ghi âm tôi tình cờ tóm được hồi đi ngang khu vệ sinh nữ cách đây chừng một tháng. Trong đó, giọng Tô Mạn đanh đá hẳn, khác xa vẻ dịu dàng thường ngày.

“Mẹ, con bảo mẹ gửi thêm tiền cơ mà. Tháng này con phải mua cái túi Chanel mới để đi sinh nhật con bé lớp trưởng. Mẹ bảo bố bán mảnh đất ở quê đi, chứ để con gái chịu khổ thế này à? Con đang xây hình tượng nghèo vượt khó để câu mấy thiếu gia trong trường. Mẹ không đầu tư thì sao có lãi?”

Tôi nhấn nút đăng. Chưa đầy năm phút, diễn đàn bùng nổ lần thứ hai trong ngày, mức độ chấn động còn kinh khủng hơn. Hình tượng hoa khôi bình dân lọ lem kiên cường của cô ta sụp đổ tan tành. Có người rủa giả nghèo giả khổ, có người nghe cái giọng ép mẹ bán đất mua túi mà sởn gai ốc, có người soi ra cô ta đi trùng tu mũi chứ đẹp tự nhiên cái nỗi gì.

Cùng lúc, tôi đăng nhập tài khoản chính chủ tích xanh, đăng một bài ngắn gọn. Đại ý: nhắn cái kẻ đã dán ảnh ngoài bảng tin rằng tôi đã chừa cho một tiếng đồng hồ để xin lỗi mà chẳng thèm, vậy thì hẹn nhau ở văn phòng khoa. Mà tiện thể, cái ông trong ảnh là ba ruột tôi, chủ tịch tập đoàn Mạnh Thị, thành thật xin lỗi vì đã khiến ai đó vỡ mộng, tôi chẳng làm gái bao của ai, tôi chỉ là tiểu thư được cưng chiều thôi.

Bên dưới, tôi đính kèm giấy khai sinh công chứng, ảnh gia đình, và đoạn camera ghi rõ cảnh cô ta lén chụp trộm tôi.

Cú vả liên hoàn khiến cả diễn đàn im bặt vài giây rồi bùng lên dữ dội, nhưng lần này mũi dùi dư luận quay ngoắt một trăm tám mươi độ, chĩa thẳng vào cô ta. Tôi gập laptop, vươn vai. Trò chơi kết thúc rồi, Tô Mạn.

Đúng lúc đó, cửa phòng bị đẩy mạnh, con bạn cùng phòng hớt hải chạy vào, thở hồng hộc. “Hiểu Đồng, mày xem diễn đàn chưa? Tô Mạn, cô ta đang đứng trên sân thượng tòa thư viện, dọa tự tử kìa.”

Tôi sững người. Tự tử? Cô ta bị vạch mặt, không chịu nổi áp lực nên định lấy cái chết ép tôi? Hay lại là một màn kịch mới, một nước cờ cùng đường để níu kéo lòng thương hại? Dù là kịch hay thật, tôi cũng phải đích thân tới. Tôi không thể để mình mang tiếng ép người đến đường cùng. Nhưng nếu cô ta tưởng dùng cái chết uy hiếp được tôi, thì cô ta đã đánh giá quá thấp sự máu lạnh của tôi.

Sân thượng tòa thư viện tám tầng lộng gió, không khí nghẹt thở. Tôi rẽ đám sinh viên đang xôn xao, bước lên. Bảo vệ đã giăng dây phong tỏa, mấy thầy cô trong ban giám hiệu thì đang ra sức dỗ dành, mồ hôi túa ra đầm đìa. Tô Mạn đứng chênh vênh trên gờ tường hẹp, một tay bám cột thu lôi, tay kia buông thõng, váy voan trắng bay phần phật, trông vừa bi thương vừa nực cười.

“Các người đừng qua đây, qua đây là tôi nhảy đấy.” Giọng cô ta khản đặc, vỡ vụn trong gió.

Thầy chủ nhiệm khoa mếu máo, hai tay giơ lên. “Tô Mạn, bình tĩnh lại, có gì từ từ giải quyết, đừng làm điều dại dột em ơi.”

Tôi khoanh tay, dựa lưng vào cửa cầu thang, lạnh lùng quan sát. Nếu thực sự muốn chết, người ta đã nhảy từ lâu chứ không đứng đó gào thét chờ khán giả tụ đông đủ. Đây rõ ràng là màn thao túng tâm lý đỉnh cao, lấy mạng sống làm con bài mặc cả cuối cùng.

Gió trên cao thốc từng cơn lạnh buốt, thổi tung tà váy trắng của cô ta thành một lá cờ tang thảm hại. Phía dưới, hàng trăm chiếc điện thoại giơ lên, màn hình lấp lánh như một biển đom đóm vô cảm. Tôi chợt nhận ra, đây mới đúng là cái sân khấu cô ta hằng mơ: đông khán giả, đủ nước mắt, đủ bi kịch. Chỉ tiếc, cô ta quên mất rằng khán giả thời nay chẳng mấy ai đủ kiên nhẫn ngồi xem lại một vở tuồng đã bị bóc mẽ từ đầu tới cuối.

“Mạnh Hiểu Đồng đâu? Gọi cô ta ra đây.” Tô Mạn đột nhiên hét lên, ánh mắt sắc lẹm quét qua đám đông rồi dừng ở tôi. “Là cô ta ép tôi, cô ta dùng quyền lực, tiền bạc bôi nhọ tôi, vu khống tôi, tôi không còn mặt mũi nào sống tiếp.”

Đám đông lập tức giạt ra, dồn mắt về phía tôi, những tiếng xì xào nổi lên. Dù bài bóc phốt đã vạch trần cô ta, nhưng trước ranh giới sinh tử, con người ta vẫn có xu hướng bênh kẻ yếu thế. Và lúc này cô ta đang diễn vai kẻ yếu thế xuất sắc.

“Mạnh Hiểu Đồng, em làm gì mà để bạn học ra nông nỗi này hả, mau xin lỗi bạn đi.” Một cô giáo trẻ chưa rõ sự tình cau mày trách.

Tôi nhếch mép, chậm rãi bước ra khỏi bóng râm, tiến về phía gờ tường. Bảo vệ định cản, tôi giơ tay ra hiệu dừng.

“Tô Mạn, cô gọi tôi ra làm gì? Muốn tôi chứng kiến màn biểu diễn cuối cùng à? Hay cô muốn tôi quỳ xuống van xin cô đừng chết, để cô có cớ tẩy trắng, biến tôi thành kẻ sát nhân máu lạnh ép chết bạn học?” Tôi cất giọng đều đều, không lớn nhưng đủ để mọi người nghe rõ.

Tô Mạn sững người, không ngờ tôi đâm thẳng vào tim đen cô ta trước mặt bao nhiêu người. “Cô, cô ăn nói hàm hồ, rõ ràng là cô ghen tỵ với tôi, vu khống tôi.” Cô ta lắp bắp, nước mắt lại trào.

“Vu khống?” Tôi bật cười châm biếm. “Đoạn ghi âm cô ép mẹ bán đất mua túi Chanel là giả à? Hóa đơn thẩm mỹ viện là giả à? Hay việc cô lén chụp trộm tôi rồi tung tin nhảm là giả? Tất cả đều có bằng chứng rành rành. Cô định diễn đến bao giờ?”

Đám đông bên dưới lại xôn xao, những người lúc nãy còn thương xót giờ quay sang bàn về đống bằng chứng. Tôi bước thêm một bước, khoảng cách chỉ còn chưa đầy ba mét.

“Tô Mạn, nghe cho kỹ đây. Cô nghĩ nhảy xuống là xong sao? Không đâu. Cô chết rồi, người ta chỉ nhớ đến cô như một kẻ dối trá, lừa lọc, ép mẹ bán đất, vu khống bạn học. Bố mẹ cô ở quê sẽ phải gánh nỗi nhục, bị hàng xóm chỉ trỏ. Đó là cái giá cô muốn trả sao?”

Sắc mặt Tô Mạn biến đổi liên tục, nỗi sợ thật sự bắt đầu hiện lên. Cô ta nhìn xuống khoảng không sâu hoắm rồi lại nhìn tôi, đôi môi run rẩy.

“Cô muốn mọi người chú ý, bây giờ cô đang là tâm điểm rồi đấy.” Tôi chỉ tay về phía những chiếc điện thoại đang chĩa lên. “Nhưng sự chú ý này chẳng mang lại vinh quang hay thương hại đâu, chỉ có khinh bỉ và ghê tởm thôi.”

“Cô im đi, im đi.” Tô Mạn bịt tai, hét lên điên loạn, cơ thể lảo đảo mất thăng bằng. Cả đám thót tim, tiếng kêu hoảng loạn dậy lên.

Thế rồi ngay khoảnh khắc ấy, từ sau lưng tôi, một thân hình cao lớn phóng vọt tới nhanh như tên bắn. Kỷ Trạm, không biết đã xuất hiện từ lúc nào, tung một cú đá xoay chuẩn xác đá văng chiếc điện thoại đang phát trực tiếp trên tay cô ta, đồng thời tóm chặt cánh tay cô ta kéo mạnh về phía sân thượng. Tô Mạn ngã nhào xuống nền xi măng, khóc lóc thảm thiết.

Kỷ Trạm đứng sừng sững trên gờ tường, nhìn xuống cô ta lạnh lùng. “Muốn chết thì tìm chỗ khác, đừng làm bẩn trường của tôi.” Cậu ta phủi tay, giọng vô cảm đến rợn người.

Bảo vệ và thầy cô lập tức lao tới khống chế, đưa cô ta xuống. Đám đông dần giải tán. Tôi nhìn Kỷ Trạm, nhướng mày. “Cậu đến lúc nào thế? Kỹ năng cứu người cũng điệu nghệ phết nhỉ?”

Kỷ Trạm nhảy xuống khỏi gờ tường, tiến lại, cúi sát mặt vào tôi, hơi thở ấm phả lên má. “Tôi không cứu cô ta.” Cậu ta hạ giọng, ánh mắt sâu thẳm xoáy vào mắt tôi. “Tôi cứu cậu. Cô ta mà nhảy thật, cậu sẽ mang tiếng ép người đến chết suốt đời. Tôi không muốn quản lý của tôi dính vào đống rắc rối bẩn thỉu này.”

Tim tôi hẫng một nhịp. Cái gã cuồng sạch, mở miệng là độc địa này, từ bao giờ lại biết nói những lời êm tai thế?

“Đi thôi.” Kỷ Trạm đứng thẳng dậy, đút tay túi quần, quay lưng. “Lẩu bò hôm qua chưa ăn đã, hôm nay cậu mời lại đi.”

Tôi bật cười, rảo bước đuổi theo. “Được thôi đội trưởng, nhưng lần này tôi chỉ mời nấm kim châm thôi nhé, thịt bò cậu tự trả.”

⚑ Báo lỗi chương 4 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích