Chương 5: Nàng bạch nguyệt quang hồi quốc và lời tỏ tình ở quán lẩu
Truyện audio Quản Lý Đội Bóng Vả Mặt Hoa Khôi · 5 chương
Hẹn giờ
Cơn bão mang tên Tô Mạn cuối cùng cũng quét qua, để lại một đống tàn tích nhà trường phải mất cả tuần dọn dẹp. Cô ta bị đình chỉ học vô thời hạn, nghe đồn bố mẹ ở quê phải muối mặt lên trường làm thủ tục bảo lưu rồi vội vã đưa con gái cưng về quê tĩnh dưỡng. Cái danh hoa khôi bình dân từng làm mưa làm gió nay chỉ còn là chuyện cười nhạt nhẽo cho sinh viên lúc trà dư tửu hậu.
Cuộc sống của tôi trở lại quỹ đạo, nghĩa là tiếp tục làm bảo mẫu cho đám đực rựa. Nhưng lạ thay, thái độ của bọn họ với tôi đổi khác hẳn.
Đỗ Cương không còn cục súc cãi tay đôi mỗi khi tôi càu nhàu chuyện cậu ta vứt tất bẩn bừa bãi, mà ngoan ngoãn nhặt lên, còn nhe răng cười nịnh: “Quản lý, tất này tôi tự giặt, không dám phiền tới tay ngọc ngà của cô.” Ngụy Lỗi thì mỗi lần thấy tôi vác bình nước điện giải nặng trịch là lao tới đỡ, miệng liến thoắng: “Để tôi, để tôi, quản lý cứ ngồi chỉ đạo thôi, việc nặng để bọn nam nhi lo.”
Tôi ngồi trên băng ghế dự bị, gõ lạch cạch trên iPad, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn đám con trai hăng say tập luyện, thấy sự thay đổi này hơi rợn người.
“Này Kỷ Trạm.” Tôi gọi với theo bóng lưng đội trưởng đang chuẩn bị ném rổ. “Đám này bị ai bỏ bùa à? Sao dạo này ngoan thế?”
Kỷ Trạm ném gọn quả bóng vào rổ rồi thong thả đi lại, cầm chai nước tôi đưa, tu một ngụm. “Bọn nó sợ cậu.”
“Sợ tôi?” Tôi nhướng mày. “Tôi làm gì mà sợ? Tôi có ăn thịt người đâu.”
“Cậu không ăn thịt người, nhưng cậu có thể vả mặt người ta tới mức không ngóc đầu lên nổi.” Kỷ Trạm nhếch mép, ngồi xuống cạnh tôi. “Vụ Tô Mạn làm bọn nó ngộ ra một chân lý: đắc tội với ai cũng được, tuyệt đối đừng đắc tội với cậu. Cậu nói được làm được, ra tay tàn nhẫn, không chừa đường lui. Bọn nó sợ một ngày nào đó làm cậu phật ý, cậu lại tung bằng chứng bóc phốt cả lò nhà bọn nó lên diễn đàn.”
Tôi bật cười, ném cho cậu ta một cái lườm. “Cậu đang khen tôi hay chửi tôi đấy?”
“Khen.” Kỷ Trạm đáp gọn. “Tôi thích những người làm việc dứt khoát, không lằng nhằng.” Nói rồi cậu ta đứng dậy quay lại sân. Tôi nhìn theo bóng lưng cao lớn ấy, khóe môi bất giác cong lên.
Vài hôm sau, trường tổ chức giải bóng rổ giao hữu liên trường, sự kiện thể thao lớn nhất năm, quy tụ hàng chục đội từ các trường trong thành phố. Đội Vân Thành chúng tôi, vừa là chủ nhà vừa là đương kim vô địch, dĩ nhiên thành tâm điểm. Trận đầu, chúng tôi gặp Đại học Nam Hải, một đối thủ nặng ký. Nhà thi đấu nóng rực vì tiếng hò reo của hàng ngàn sinh viên. Tôi đứng ở khu kỹ thuật, liên tục ghi số liệu. Kỷ Trạm và Đỗ Cương phối hợp cực ăn ý, ghi điểm liên tục khiến Nam Hải chật vật chống đỡ.
Nhưng Nam Hải cũng không vừa, họ bắt đầu chơi rắn, phạm lỗi liên tục.
Một hồi còi vang lên. Đỗ Cương ngã lăn ra sàn, ôm mắt cá chân nhăn nhó. Một cầu thủ Nam Hải vừa cố tình gạt chân cậu ta. Tôi lập tức chạy vào sân, theo sau là nhân viên y tế.
“Sao rồi?” Kỷ Trạm chạy tới, sắc mặt tối sầm.
“Trật khớp rồi.” Nhân viên y tế kiểm tra nhanh rồi lắc đầu. “Không thể thi đấu tiếp.”
Đỗ Cương đấm mạnh xuống sàn, chửi thề. “Mẹ kiếp, bọn nó chơi bẩn.”
Tôi ra hiệu cho y tế cáng Đỗ Cương ra ngoài, rồi quay sang Kỷ Trạm. Cậu ta đang trừng mắt nhìn cầu thủ vừa phạm lỗi, ánh mắt lạnh như băng.
“Bình tĩnh.” Tôi nắm cánh tay cậu ta. “Đừng mắc bẫy, bọn nó chọc tức cậu để cậu phạm lỗi đấy.”
Kỷ Trạm hít một hơi, gật đầu. Trận đấu tiếp tục, nhưng thiếu Đỗ Cương, sức tấn công giảm rõ rệt. Nam Hải lật ngược thế cờ, rút ngắn khoảng cách. Khán đài bắt đầu la ó. Tôi nhìn đồng hồ, chỉ còn năm phút, chúng tôi đang bị dẫn hai điểm.
“Thay người!” Tôi hét với trọng tài rồi quay sang Ngụy Lỗi đang ngồi dự bị. “Cậu vào thay Đỗ Cương. Nhớ kỹ, không cần tấn công, chỉ tập trung phòng thủ, tạo khoảng trống cho Kỷ Trạm ném rổ.”
Ngụy Lỗi gật đầu chạy vào sân. Những phút cuối căng như dây đàn. Kỷ Trạm nhận bóng từ Ngụy Lỗi, lừa qua hai cầu thủ rồi bật cao ném. Bóng lượn một vòng cung tuyệt đẹp rồi chui tọt vào rổ. Ba điểm, chúng tôi vươn lên dẫn một điểm. Nhà thi đấu vỡ òa. Nhưng Nam Hải không bỏ cuộc, triển khai tấn công nhanh. Chỉ còn mười giây, cầu thủ của họ nhận bóng chuẩn bị ném. Đúng lúc đó Kỷ Trạm lao tới như một bóng ma, bật lên cản phá. Bàn tay cậu ta đập mạnh vào quả bóng, hất văng ra khỏi sân.
Tiếng còi kết thúc vang lên. Chúng tôi thắng.
Cả đội ôm nhau ăn mừng. Tôi cũng thở phào, lau mồ hôi. Kỷ Trạm đi về phía tôi, mặt đầm đìa mồ hôi nhưng mắt sáng rực, đưa tay ra, định đập tay ăn mừng với tôi theo lệ cũ. Nào ngờ từ phía sau, một bàn tay khác bất thần thò ra, chộp lấy tay cậu ta.
“Chúc mừng đội trưởng, trận đấu tuyệt vời lắm.”
Tôi quay lại, nụ cười trên môi lập tức tắt ngấm. Đứng trước mặt là một cô gái xinh đẹp, cao ráo, đồ thể thao hàng hiệu bó sát tôn đường cong, tóc dài uốn lọn bồng bềnh, trang điểm tinh tế, toát lên vẻ kiêu kỳ tự tin. Kỷ Trạm sững người, rút tay lại, ánh mắt thoáng bối rối.
“Diệp Thiến Thiến.” Cậu ta gọi tên cô gái, giọng có chút không tự nhiên.
Cô gái mỉm cười rạng rỡ, tiến lại gần. “Lâu rồi không gặp. Kỷ Trạm, nghe nói cậu làm đội trưởng, tớ đặc biệt bay từ nước ngoài về xem cậu thi đấu đấy.” Nói rồi cô ta liếc tôi, ánh mắt đầy đánh giá và khiêu khích.
“Đây là quản lý đội bóng, Mạnh Hiểu Đồng.” Kỷ Trạm giới thiệu ngắn gọn.
Diệp Thiến Thiến ồ lên một tiếng rồi chìa tay ra. “Chào quản lý, tớ là Diệp Thiến Thiến, thanh mai trúc mã của Kỷ Trạm.”
Tôi nhìn bàn tay cô ta rồi lại nhìn Kỷ Trạm. Chà, cái gọi là thanh mai trúc mã, cái gọi là bạch nguyệt quang trong truyền thuyết, hóa ra là đây ư? Môi tôi khẽ nhếch. Trò vả mặt trà xanh vừa dứt, giờ tới phiên bạch nguyệt quang bước lên sàn diễn à? Thú vị đấy. Tôi chìa tay ra, hờ hững lướt qua mấy ngón tay thon dài được chăm chút tỉa tót cầu kỳ của cô ta. “Chào cô Diệp, rất vui được gặp.”
Diệp Thiến Thiến rút tay, nụ cười vẫn hoàn hảo không tì vết, quay sang Kỷ Trạm nũng nịu. “Tớ vừa xuống máy bay là đến thẳng đây luôn, chưa kịp ăn gì cả. Cậu đưa tớ đi ăn lẩu bò mà chúng ta hay ăn ngày xưa nhé.”
Câu nói vừa dứt, không khí bỗng ngột ngạt. Mắt cả đội dồn về Kỷ Trạm rồi lại lén liếc tôi. Ai cũng biết lẩu bò là đặc quyền cậu ta vẫn dùng để hối lộ tôi sau mỗi lần tôi dọn dẹp rắc rối.
Kỷ Trạm nhíu mày, mắt thoáng lướt qua tôi. “Hôm nay cả đội liên hoan mừng chiến thắng, cậu muốn đi cùng không?”
Nụ cười Diệp Thiến Thiến hơi cứng lại, cô ta liếc đám nam sinh mồ hôi nhễ nhại rồi nhìn tôi, ánh mắt lóe lên tia không cam lòng. “Đông người quá nhỉ, tớ chỉ muốn có không gian riêng tư để ôn lại kỷ niệm với cậu thôi mà.”
Tôi bật cười, tiếng cười trong trẻo vang giữa bầu không khí căng thẳng. “Cô Diệp à, thanh mai trúc mã thì thanh mai trúc mã, nhưng hiện tại Kỷ Trạm là đội trưởng của tôi, và hôm nay là ngày vui của cả đội. Nếu cô muốn ôn kỷ niệm, e là phải xếp hàng chờ đến ngày mai.”
Diệp Thiến Thiến sững người, sắc mặt đổi ngay. “Quản lý, cô có vẻ quản hơi sâu vào đời tư của thành viên rồi đấy. Tôi với Kỷ Trạm quen nhau từ nhỏ, cô lấy quyền gì mà xen vào?”
“Quyền của người nắm quỹ đội.” Tôi thản nhiên đáp, rút iPad ra gõ gõ. “Và quyền của người vừa ký cam kết bảo vệ hình ảnh đội bóng với nhà trường. Cô mới về nước chắc chưa biết quy định của đội: không mang người ngoài vào các hoạt động nội bộ. Trừ khi,” tôi ngước lên nhìn thẳng vào mắt cô ta, “cô muốn tài trợ toàn bộ chi phí bữa liên hoan hôm nay. Tôi tính sơ cũng khoảng hai vạn tệ đấy.”
Diệp Thiến Thiến nghẹn họng, trừng mắt nhìn tôi rồi quay sang cầu cứu Kỷ Trạm. Nhưng cậu ta chỉ khoanh tay, vẻ mặt dửng dưng.
“Kỷ Trạm, cậu để cô ta sỉ nhục tớ thế sao?” Diệp Thiến Thiến rơm rớm nước mắt, giở lại bài cũ của Tô Mạn. Nhưng tiếc là cô ta chọn nhầm đối tượng để diễn.
“Thiến Thiến.” Kỷ Trạm lạnh lùng lên tiếng. “Hiểu Đồng nói đúng, hôm nay là ngày của đội bóng. Cậu về nghỉ trước đi, khi khác chúng ta nói chuyện.”
Câu nói như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Diệp Thiến Thiến. Cô ta không ngờ người thanh mai trúc mã luôn chiều chuộng mình ngày xưa nay lại đứng về phía một người ngoài. “Cậu, cậu thay đổi rồi.” Cô ta dậm chân, quay người chạy khỏi nhà thi đấu, không quên ném cho tôi một ánh mắt hình viên đạn.
Tôi lắc đầu ngán ngẩm nhìn theo. “Sao mấy cô nàng này ai cũng thích diễn kịch thế nhỉ? Chẳng có chút sáng tạo nào cả.”
Kỷ Trạm bước đến bên tôi, khẽ cười. “Cậu lại vừa vả mặt thêm một người nữa rồi đấy.”
“Thì sao? Ai thích đụng vào thì chuẩn bị tinh thần bị đâm lại thôi.” Tôi nhún vai, cất iPad. “Đi thôi, lẩu bò đang chờ.”
Bữa liên hoan náo nhiệt vô cùng. Cả đội chén tì tì, rượu vào lời ra, hát hò inh ỏi. Tôi chọn một góc yên tĩnh, thủng thẳng thả miếng thịt bò Wagyu vào nồi lẩu đang sôi ùng ục, thấy cuộc đời sao mà tươi đẹp. Kỷ Trạm ngồi xuống bên cạnh, đưa cho tôi một ly nước ép.
“Chuyện của Thiến Thiến, cậu đừng bận tâm.” Cậu ta nói.
“Tôi bận tâm làm gì? Cô ta đâu phải đối thủ của tôi.” Tôi nhấp một ngụm.
“Tôi biết.” Kỷ Trạm nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm mang theo một tia dịu dàng tôi chưa từng thấy. “Từ nhỏ hai nhà đã có ý ghép đôi, nhưng tôi chưa bao giờ coi cô ấy là gì khác ngoài một người bạn, cậu hiểu không?”
Tôi khựng lại, miếng thịt bò trên đũa suýt rơi xuống nồi. Tôi quay sang nhìn cậu ta, tim bỗng đập trệch một nhịp. Cái gã cuồng sạch độc miệng này đang giải thích với tôi đấy à?
“Cậu giải thích với tôi làm gì? Tôi chỉ là quản lý của cậu thôi mà.” Tôi cố giữ giọng bình thản, nhưng hai má đã bắt đầu nóng ran.
Kỷ Trạm khẽ thở dài, rồi đột nhiên đưa tay vén lọn tóc mai lòa xòa trên mặt tôi ra sau tai. “Hiểu Đồng.” Cậu ta gọi tên tôi, giọng trầm ấm vang lên giữa tiếng ồn ào của quán lẩu. “Cậu thông minh thế, chẳng lẽ không nhận ra sao?”
Tôi ngẩn ra. Nhận ra cái gì mới được? Chẳng lẽ là cái ánh nhìn cứ bám theo gót tôi mỗi bận tôi rảo qua hành lang sân bóng? Là mấy lon cà phê ướp lạnh cứ hiện ra đúng lúc những đêm tôi gục đầu bên bảng dự toán? Hay là cái kiểu cậu ta lẳng lặng đứng ra đỡ đạn cho tôi trước miệng lưỡi thiên hạ? Tôi cúi gằm, chẳng dám ngước lên.
“Tôi, tôi không biết cậu đang nói gì.”
Kỷ Trạm bật cười, nụ cười rạng rỡ và ấm áp nhất tôi từng thấy. Cậu ta nắm lấy tay tôi, đan những ngón tay mình vào tay tôi. “Được rồi, không biết cũng không sao. Từ giờ trở đi, tôi sẽ nói cho cậu biết mỗi ngày.” Cậu ta thì thầm vào tai tôi. “Quản lý, cậu quản đội bóng giỏi như vậy, hay là quản luôn cả tôi đi?”
Tôi ngẩng phắt lên, trừng mắt. “Cậu nói cái gì cơ?”
“Tôi nói,” Kỷ Trạm lặp lại, từng chữ rõ ràng rành mạch, “tôi thích cậu. Làm bạn gái tôi nhé.”
Cả quán lẩu bỗng im phăng phắc, mọi ánh mắt dồn về phía chúng tôi. Đỗ Cương đang ngậm nửa miếng thịt bò, kinh ngạc đến rơi cả đũa. Ngụy Lỗi thì há hốc mồm. Tim tôi đập thình thịch, một cảm giác ấm áp hạnh phúc lan khắp người. Tôi rút tay lại, hắng giọng.
“Muốn tôi quản cậu à? Phí quản lý cao lắm đấy, cậu trả nổi không?”
“Bao nhiêu cũng trả.” Kỷ Trạm cười tươi, mắt lấp lánh. “Cả đời này, thẻ đen của tôi giao hết cho cậu.”
Tôi mỉm cười, một nụ cười thật sự rạng rỡ. “Được, giao dịch thành công.”
Tiếng reo hò bùng nổ khắp quán. Đỗ Cương vỗ tay đen đét, Ngụy Lỗi huýt sáo vang dội. Tôi nhìn Kỷ Trạm, chợt thấy quãng đời sinh viên của mình, vốn là một mớ rối beng toàn những phen vả mặt trà xanh, nay đã sang hẳn một chương mới, sáng sủa chưa từng thấy.
⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh
Bạn vừa nghe xong Quản Lý Đội Bóng Vả Mặt Hoa Khôi
Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.