Bỏ qua tới nội dung

Chương 1: Que thử thai trong nhà vệ sinh, lời cầu hôn ngay hành lang và cuộc chạm mặt người yêu cũ

Truyện audio Sếp Tổng Cưng Chiều Cô Vợ Nhỏ · 5 chương

Chương 1: Que thử thai trong nhà vệ sinh, lời cầu hôn ngay hành lang và cuộc chạm mặt người yêu cũSếp Tổng Cưng Chiều Cô Vợ Nhỏ
0:0011:43
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Tôi cứ tưởng mình xui tận mạng, say một đêm mà dính bầu với sếp, thế là phải ngậm ngùi cưới. Nào ngờ đến lúc bụng nhô lên mới vỡ lẽ: đêm đó hắn chẳng hề say. Hắn đã giăng bẫy tôi từ thuở bé, con sói khoác da cừu kiên nhẫn chờ mười năm chỉ để đợi tôi tự chui vào rọ. Giờ muốn trả hàng cũng muộn rồi, vì hắn nuông tôi đến mức chân không chạm đất.

Tôi, Đỗ Thanh Thảo, hai mươi hai tuổi, cuộc đời chính thức rẽ vào ngõ cụt. Tay trái cầm tấm bằng tốt nghiệp còn thơm mùi mực, tay phải cầm que thử thai hai vạch đỏ chót. Tôi ngồi bệt xuống sàn nhà vệ sinh của công ty, khóc không ra nước mắt. Trời ơi, con chỉ là cô thực tập sinh sáng đi pha trà chiều đi photo thôi mà! Con còn chưa kịp đóng góp gì cho đời, chưa kịp đền ơn bố mẹ, sao đã bị đẩy vào cảnh bỉm sữa sớm vậy?

Thủ phạm của vụ tai nạn này không ai khác ngoài Bùi Viết Hoàng, anh hàng xóm oan gia chỉ cách nhà tôi đúng một bức tường rào. Hắn hai mươi lăm tuổi, vừa về nước nhận ghế tổng giám đốc chính công ty này. Vâng, tôi nộp đơn vào công ty nhà hắn thật. Một tháng trước, trong bữa tiệc vừa mừng tôi tốt nghiệp vừa mừng hắn nhậm chức, tôi vui quá uống say mèm. Hắn dìu tôi về, rồi sau bảy nghìn bảy trăm bốn mươi chín hiệp thì gạo đã nấu thành cơm nếp.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, hắn tỉnh bơ bảo: “Anh sẽ chịu trách nhiệm.” Tôi hoảng quá, ném lại câu “Em còn trẻ, em muốn phấn đấu sự nghiệp” rồi co giò chạy mất. Nhưng chạy trời không khỏi nắng.

Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa nhà vệ sinh kéo tôi về thực tại phũ phàng. “Thảo Thảo, em định trốn trong đó âm mưu lật đổ công ty đấy à?” Giọng trầm ấm pha chút giễu cợt quen thuộc của Viết Hoàng khiến tôi giật bắn, suýt đánh rơi cả hai thứ trên tay.

“Em… em đau bụng!” Tôi hét vọng ra, gắng giữ giọng thật bình tĩnh. “Sếp về phòng trước đi!”

“Đau bụng?” Hắn khẽ cười, nghe cực kỳ ngứa đòn. “Đau bụng kiểu gì mà không xả nước? Mở cửa ra, anh đưa đi viện.”

“Không cần, em tự lo được!” Tôi giả vờ giật nước để át tiếng tim đang đập thình thịch.

“Ba giây.” Hắn bắt đầu đếm ngược, chiêu cũ rích hắn vẫn dùng dọa tôi từ hồi tôi học mẫu giáo. “Ba… hai…”

Tôi cuống quýt dúi que thử thai vào túi áo blazer rồi lao ra mở khóa. “Đây đây, ra rồi! Có gì mà gấp thế!”

Cánh cửa mở toang. Viết Hoàng đứng trước mặt tôi trong chiếc sơ mi trắng không một nếp nhăn, cà vạt buông lỏng, đúng kiểu tổng tài bá đạo bước ra từ truyền thuyết. Hắn vượt tôi nguyên một cái đầu, cúi xuống soi tôi bằng ánh nhìn xét nét. “Mặt tái mét thế kia mà bảo không sao à?” Bàn tay to ấm áp áp lên trán tôi khiến tim tôi đập loạn, không phải vì rung động đâu, mà vì sợ.

“Em chỉ hơi mệt chút thôi mà…” Tôi né tránh cái nhìn của hắn. Nhưng mắt Viết Hoàng đã nheo lại, đáp xuống túi áo blazer của tôi, chỗ có một mẩu nhựa hồng nhô ra. Toang rồi. Tay hắn chộp nhanh như chớp: “Cái gì đây?”

“Á, đừng! Của bạn em! Bạn em nhờ giữ hộ!” Tôi nhảy dựng lên định giật lại, nhưng với chiều cao khiêm tốn của tôi so với một mét tám lăm của hắn, tôi chỉ giống con mèo con với chùm bóng bay.

Viết Hoàng cầm que lên, nhìn đăm đăm hai vạch đỏ. Không gian im như tờ. Tôi nín thở chờ một trận lôi đình: hắn sẽ mắng tôi ngốc, hay cười tôi chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng. Nhưng không, vai hắn khẽ run. Hắn từ từ quay lại nhìn tôi. Trong đôi mắt đen láy ấy chẳng có giận dữ, cũng chẳng có chế giễu, chỉ có một niềm vui sướng điên cuồng mà hắn đang cố nén để khỏi hét toáng giữa hành lang công ty.

“Của bạn em à?” Hắn hỏi, giọng khàn đi, khóe môi cong thành nụ cười cực kỳ gian.

Tôi cúi gằm, lí nhí: “Vâng… của bạn mới bên phòng marketing.”

“Vậy hả?” Viết Hoàng nhích tới, dồn tôi dính sát bức tường. Hắn ghé xuống sát tai tôi, hạ giọng: “Thế tại sao hôm qua anh bắt gặp em nôn lén ở thùng rác? Sao sáng nay em bỏ cà phê đen, thứ em mê nhất, đổi sang uống sữa tươi?” Rồi hắn thêm nhát kết liễu: “Mà này, cậu mới của phòng marketing là đàn ông đấy nhé.”

Thôi xong. Bịa chuyện còn không biết đường bịa. Tôi ngồi thụp xuống, ôm mặt khóc hu hu. “Viết Hoàng, anh hại chết em rồi! Em mới hai mươi hai tuổi! Em chưa được đi du lịch châu Âu! Em chưa được thăng chức! Mẹ em mà biết sẽ giết em mất!”

Thấy tôi khóc, Viết Hoàng vội ngồi xuống. Hắn không hề bối rối, trái lại còn dịu dàng lạ thường, kéo tôi vào lòng, vỗ lưng như dỗ trẻ con. “Ngoan nào, ai dám giết em? Có anh bảo kê rồi.”

“Anh làm gì được chứ? Mẹ em dữ lắm!” Tôi vừa nức nở vừa lau mũi vào chiếc vest đắt đỏ của hắn. Hắn khổ sở cười, để mặc tôi phá hỏng bộ đồ giá mấy chục triệu, rồi nâng mặt tôi lên, mắt nhìn thẳng vào mắt, giọng vững như đinh đóng cột: “Thảo Thảo, nghe cho kỹ.”

“Hức… nói gì?”

“Cưới anh đi.”

Tôi ngẩn ra, nước mắt còn đọng trên mi. “Hả?”

“Cưới anh.” Hắn nhắc lại, ánh nhìn không chút dao động. “Anh hai lăm tuổi, công việc vững, có nhà có xe, hai bên bố mẹ đều gật đầu. Em hai hai, vừa ra trường, đi lấy chồng là đúng lúc. Anh lo cho mẹ con em. Em mê châu Âu thì mình đi hưởng tuần trăng mật ở đó. Em muốn lên chức thì ngày mai anh ký bổ nhiệm em làm phó giám đốc. Mà thôi, thà làm chủ tịch phu nhân cho oai.”

Tôi chớp mắt; nghe cũng bùi tai ra phết. “Nhưng… nhưng em sợ.”

“Sợ gì?”

“Em sợ anh ăn hiếp em.” Tôi lí nhí, vì thuở nhỏ lần nào cũng bị hắn gõ đầu.

Hắn phì cười, nụ cười sáng như nắng đầu hạ, rồi cúi hôn lên trán tôi. “Ngốc quá. Anh ăn hiếp em suốt cả đời rồi, bây giờ đổi lại, em ăn hiếp anh cả đời, được không?”

Tôi đỏ mặt tía tai, tim đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cái tên oan gia này sao tự dưng ngọt ngào đến thế? “Đi thôi.” Hắn đỡ tôi đứng dậy.

“Đi đâu?”

“Anh đưa em đi khám thai.”

Tôi bị hắn kéo xềnh xệch ra khỏi công ty, đầu vẫn ong ong. Thế là tôi sắp lấy chồng thật à? Lấy anh hàng xóm Viết Hoàng ư? Tôi liếc bàn tay to đang nắm chặt tay mình, ấm áp và vững chãi. Thôi kệ, chắc mình cũng không lỗ lắm nhỉ?

Bệnh viện phụ sản quốc tế sặc mùi thuốc khử trùng, làm cái bao tử đang phản kháng vì nghén của tôi lại càng cồn cào. Tôi ngồi co ro trên dãy ghế chờ, ôm khư khư chiếc túi xách, mặt nhăn như khỉ ăn ớt. Viết Hoàng đi làm thủ tục VIP cho tôi, dặn tôi ngồi yên, cấm chạy lung tung, không thì bị tịch thu trà sữa cả tháng. Đúng lúc tôi đang lầm bầm rủa cái tên oan gia đã đẩy mình ra nông nỗi này thì một giọng eo éo vang lên ngay đỉnh đầu: “Ô kìa, ai như Thanh Thảo lớp 12A đây mà.”

Tôi ngẩng đầu. Đứng trước mặt là một cặp trai gái dính chặt vào nhau. Gã trai là Lý Thế Luân, người yêu cũ khốn nạn đã bỏ tôi hồi năm ba đại học để theo một cô tiểu thư nhà giàu. Còn cô gái chính là cô tiểu thư đó, Diễm Quỳnh, mặc chiếc váy ôm sát (đi khám thai mà còn mặc váy ôm!), nhẫn kim cương to bằng quả nhãn, mặt phủ dày phấn.

“Thanh Thảo, lâu quá không gặp.” Thế Luân quét ánh mắt từ đầu đến chân tôi. “Em đi khám à? Một mình sao?”

Tôi nhếch môi, bắt chước điệu cười nhạt của Viết Hoàng. “Không, tôi vào dạo cho biết bệnh viện thôi.”

Diễm Quỳnh bĩu môi, nép vào lòng Thế Luân, giọng chảy cả nước. “Anh Luân à, chắc người ta không chồng mà chửa nên mới đi một mình tủi thân thế, chứ ai như em được anh hộ tống, còn đặt cả phòng VIP nữa.”

Ả liếc cái bụng phẳng lì của tôi rồi nhìn bộ đồ rộng thùng thình tôi đang mặc, áo phông của Viết Hoàng cho thoải mái. Ả cười khinh bỉ. “Chắc lại dính bầu với gã trai nghèo nào rồi, tội nghiệp. Ngày xưa là hoa khôi của trường, giờ tàn tạ thế này đây.”

Máu tôi sôi lên tận đỉnh đầu. Tàn tạ à? Bà đây đang mang cháu đích tôn của tập đoàn Hoàng Long đấy! Tôi hít sâu, vừa định bật dậy giáp chiến thì có bàn tay ấm to lớn đột ngột đặt xuống vai, nhẹ nhàng đè tôi ngồi lại. “Vợ ơi, anh dặn em ngồi trong phòng chờ VIP cho mát cơ mà, sao ra đây hứng gió? Nhỡ cảm thì con anh tính sao?” Giọng nói trầm, ấm, ngập tràn cưng chiều ấy vang lên ngay sau lưng.

Tôi quay phắt lại. Viết Hoàng đứng đó như một vị thần: áo sơ mi đen xắn tay, cổ tay đeo chiếc Patek Philippe giá cả tỷ. Một bên cầm bệnh án, bên kia cầm ly trà sữa đủ topping, bảy phần mười đường, ít đá, đúng món tôi đang thèm. Cả hành lang như bừng sáng nhờ hào quang của hắn; mấy cô y tá đi qua cứ ngoái nhìn đến suýt đâm vào tường.

“Anh…” Tôi ngẩn người. Viết Hoàng không thèm đoái hoài hai kẻ lạ mặt lấy nửa ánh nhìn. Hắn cúi xuống, nhẹ tay gạt mấy sợi tóc rũ trên trán tôi, rồi kề cốc trà sữa vào môi tôi. “Hớp một ngụm cho đỡ nhạt miệng đi. Trưởng khoa đang chờ em. Anh còn dặn sẵn phòng tổng thống để lát khám xong em nằm nghỉ.”

Lúc này Thế Luân và Diễm Quỳnh mới hoàn hồn. Mặt Thế Luân tái mét khi nhìn chiếc đồng hồ trên tay Viết Hoàng; làm kinh doanh, gã thừa biết giá trị của nó bằng cả gia tài nhà gã cộng lại. “Anh… anh là…” Gã lắp bắp.

Viết Hoàng lúc này mới ban cho gã một cái liếc lạnh. “Cậu là ai? Đứng chắn đường vợ tôi làm gì? Không khí ở đây đã ngột ngạt đủ rồi, đừng làm ô nhiễm thêm.”

Diễm Quỳnh giậm chân giận dữ. “Này anh kia, anh bảo ai ô nhiễm hả? Anh có biết chồng chưa cưới của tôi là ai không? Anh ấy là giám đốc công ty X đấy nhé!”

Viết Hoàng nhướng mày, dáng vẻ ngạo nghễ đúng kiểu tổng tài. “Công ty X? Ồ, đơn vị chuyên giao giấy vệ sinh cho tập đoàn của tôi đúng không? Hình như hợp đồng của các người sắp đáo hạn rồi.”

Nghe xong, chân tay Thế Luân bủn rủn. Gã sực nhận ra người trước mắt chính là vị tổng giám đốc trẻ vừa lên nắm tập đoàn đối tác lớn nhất của gã. “Sếp… sếp Hoàng, thật thất lễ quá! Tôi không biết đây là…” Gã cúi gập người, mồ hôi vã như tắm.

Diễm Quỳnh há hốc. “Anh Luân, anh làm sao thế? Nó chỉ là con Thanh Thảo nghèo kiết xác thôi mà!”

“Câm mồm!” Thế Luân quát, rồi quay sang tôi cười cầu tài. “Thanh Thảo à, à không, chị Thảo. Chúc mừng chị, chị thật có phúc khi lấy được sếp Hoàng.”

Tôi hút sụt sụt cốc trà sữa, sướng rơn cả người. Chồng nhà người ta quả khác thật: chưa phải ra tay mà kẻ địch đã tự đổ gục. Tôi cười tươi rói, khoác tay Viết Hoàng, dựa đầu vào vai hắn, nhân tiện nũng nịu chút. “Chồng ơi, người ta bảo em tàn tạ kìa. Em xấu lắm hả?”

Viết Hoàng cúi xuống, chụt một cái lên má tôi ngay trước bàn dân thiên hạ, làm mặt tôi đỏ lựng. Giọng hắn ngọt như mía lùi: “Ai dám chê vợ anh xấu? Mắt họ để trưng bày à? Trong mắt anh em lúc nào cũng đẹp nhất. Dù em béo lên hai chục cân anh vẫn bế nổi.” Nói xong hắn quay sang Thế Luân và Diễm Quỳnh đang đứng chết trân, ánh mắt sắc lẹm. “Tránh đường. Vợ tôi không thích mùi nước hoa rẻ tiền.” Rồi hắn ôm eo tôi bằng một tay, tay kia cầm ly trà sữa, ung dung đi vào khu VIP, để lại hai kẻ đứng đơ ra như bị phun keo.

Bước vào phòng khám, tôi mới dám thở ra và rút tay khỏi hắn. “Hú hồn, cảm ơn anh. Anh diễn đạt quá, em còn suýt tin.”

Viết Hoàng đang cởi vest treo lên giá, nghe vậy thì khựng lại. Hắn xoay người ép tôi vào tường, lại ép tường nữa, hắn nghiện trò này hay sao, gương mặt điển trai ghé sát. “Diễn? Ai bảo với em là anh diễn?”

“Thì… lúc nãy anh nói em đẹp nhất, rồi còn hôn em nữa mà.” Tôi ấp úng, tim đập lung tung.

Viết Hoàng nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh nhìn nồng nàn đến độ tôi chỉ muốn đắm chìm. “Thảo Thảo à, với em anh chưa từng diễn. Mọi lời anh vừa nói đều thật lòng từng chữ.”

Hắn nắm bàn tay tôi áp lên ngực trái. “Tim anh đập nhanh thế này, em không cảm nhận được sao?”

Tôi giật tay về như chạm phải điện, mặt nóng bừng đỏ hơn quả cà chua chín. Trời đất, cái ông anh hàng xóm này từ bao giờ lại biết thả thính cao thủ đến vậy? “Bác… bác sĩ vào rồi kìa!” Tôi vội đánh trống lảng.

Một bác sĩ lớn tuổi đeo kính lão đi vào, bắt gặp cảnh hai đứa tôi đang quấn quýt nên hắng giọng một tiếng. “Đôi vợ chồng trẻ này, nào, cô vợ nằm lên giường để siêu âm.”

Viết Hoàng vội làm ra vẻ đứng đắn, song bàn tay vẫn giữ chặt tay tôi chẳng chịu rời. “Bác sĩ nhẹ tay thôi ạ, vợ cháu sợ đau lắm.” Tôi nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay hắn đang giữ lấy tay mình; được che chở, được thương yêu như vậy, thật ra cũng chẳng dở chút nào. Trên màn hình siêu âm hiện lên một chấm nhỏ xíu. Viết Hoàng nhìn đăm đăm vào màn hình, đôi mắt rưng rưng. Hắn quay sang tôi, thì thầm bằng giọng run run vì xúc động: “Thảo Thảo, cảm ơn em.”

Ngay khoảnh khắc ấy tôi biết mình tiêu đời rồi.

⚑ Báo lỗi chương 1 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích