Chương 3: Cơn nghén ba giờ sáng, cô trưởng phòng mới và cuộc họp kết thúc vì ô mai
Truyện audio Sếp Tổng Cưng Chiều Cô Vợ Nhỏ · 5 chương
Hẹn giờ
Hai tuần sau khi dọn về chung nhà, đời tôi đổi từ công chúa sang chế độ bà hoàng. Nguyên do: tôi bắt đầu ốm nghén, mà nghén kiểu long trời lở đất, quỷ khóc thần sầu.
Ba giờ sáng, tôi bật dậy, lay Viết Hoàng đang ngủ say như chết. “Dậy! Dậy ngay!”
Hắn nhắm tịt mắt, giọng ngái ngủ. “Gì thế vợ? Cháy nhà hay có trộm?”
“Không…” Tôi mếu máo, nước mắt ngắn dài. “Em đói.”
Hắn thở phào, vuốt tóc tôi. “Đói à? Để anh xuống bếp nấu mì trứng nhé? Hay cháo yến?”
“Không ăn mấy thứ đó!” Tôi gào lên. “Em muốn bún đậu mắm tôm! Mà phải kèm thêm một quả xoài xanh chấm mù tạt!”
Hắn tỉnh hẳn ngủ, nhìn tôi như nhìn người hành tinh khác. “Vợ, em chắc là bao tử em chịu nổi cái combo hủy diệt đó?”
“Con nó muốn ăn chứ em đâu có muốn!” Tôi ăn vạ, lăn lộn trên giường. “Anh không thương em, không thương con! Hu hu hu!”
Thấy tôi khóc, hắn cuống lên, bật dậy vơ vội quần áo. Không hiểu bằng phép màu nào, nửa tiếng sau hắn vẫn xách về đủ cả bún đậu lẫn xoài xanh lẫn mù tạt. “Mời bà hoàng dùng bữa.” Hắn thở hắt ra, ngồi bệt xuống sàn, nhìn tôi đầy hy vọng. Tôi cầm đũa, hít thử mùi hương độc đáo ấy thì cơn buồn nôn dâng lên. Oẹ! Tôi bịt miệng lao vào nhà vệ sinh, bỏ mặc hắn bị hành lên bờ xuống ruộng.
Hai tháng sau đám cưới, bụng tôi vẫn phẳng nhờ tài chọn quần áo hack dáng thượng thừa. Tôi vẫn là cô thực tập sinh phòng thiết kế, ngày ngày pha trà, photo tài liệu, và trốn chồng. Đúng rồi, trốn chồng ngay trong công ty của chồng. Bởi tổng giám đốc cao cao tại thượng của tập đoàn Hoàng Long dạo này mắc một chứng lạ: bệnh thừa hơi.
Một sáng thứ hai, khi tôi đang cặm cụi đánh máy thì cả phòng xôn xao hẳn lên: “Sếp tổng xuống kìa! Trời ơi đẹp trai quá! Chỉnh trang lại mau!” Tôi giật mình chui tọt xuống gầm bàn giả vờ nhặt bút. Tiếng giày da đắt tiền dừng ngay trước bàn tôi. Giọng trầm quen thuộc cất lên: “Trưởng phòng đâu?”
Chị trưởng phòng ba mươi lăm tuổi còn độc thân, mắt sáng như đèn pha ô tô, phóng ra: “Dạ có tôi ạ! Sếp cần chỉ đạo gì ạ?”
Viết Hoàng cau mày, giơ tay sờ lên chiếc máy điều hòa treo ngay trên đầu tôi. “Sao để hai mươi độ? Lạnh quá. Phụ nữ ngồi dưới này dễ cảm, ảnh hưởng sức khỏe sinh sản. Chỉnh lên hai mươi sáu độ ngay.”
Cả phòng ngơ ngác: sếp tổng xuống tận nơi chỉ để chỉnh điều hòa? Chưa hết. Hắn liếc xuống gầm bàn, chỗ tôi đang run như cầy sấy, khẽ đá vào chân tôi một cái, rồi quay sang chị trưởng phòng: “À, tiện thể, tôi thấy nhân viên phòng này vất vả. Từ mai, mười giờ sáng mỗi ngày, căng tin sẽ mang lên sữa óc chó hạnh nhân nóng. Nhớ uống hết, nhất là mấy cô thực tập sinh gầy yếu.”
Nói xong hắn thong thả bỏ đi, để lại cả phòng mắt chữ A mồm chữ O.
“Sếp chu đáo ghê! Sữa óc chó đắt lắm đó, lại còn chỉ định riêng cho thực tập sinh.” Mấy chị đồng nghiệp chụm đầu bàn tán, mắt đổ dồn về tôi, thực tập sinh duy nhất của phòng. “Này Thảo, chị nghi lắm nhé.” Chị Điệp, nữ hoàng buôn chuyện, thì thầm. “Em có họ hàng gì với sếp không? Hay là con rơi của chủ tịch cũ?”
Tôi cười gượng. “Chị trêu em à? Em mà là con chủ tịch thì đã chẳng ngồi gõ văn bản, em ở nhà đếm tiền cho khỏe.”
“Cũng phải. Nhìn mày phèn thế này chắc không phải.” Chị Điệp gật gù. “Hay sếp để ý con bé Ngọc phòng bên? Nó chân dài lắm.”
Tôi thở phào. May quá, cái phèn của tôi cứu tôi một bàn thua trông thấy. Nhưng tôi lầm. Viết Hoàng đâu dễ buông tha. Cứ hai tiếng hắn lại kiếm cớ đi ngang phòng tôi: lúc kiểm tra vệ sinh môi trường làm việc, lúc đi tìm con mèo hoang lạc đường (công ty ở tầng hai mươi thì làm gì có mèo!).
Đỉnh điểm là chuỗi tin nhắn ngay giờ làm. Hắn gửi ảnh hộp cơm bento hình trái tim kèm lời: “Vợ ơi, trưa lên phòng anh ăn cơm nhé, anh bảo đầu bếp làm sườn xào chua ngọt em thích.” Tôi nhắn lại: “Không lên. Em đang đóng vai nhân viên nghèo vượt khó, anh đừng làm lộ bí mật quốc gia.”
“Thế anh mang xuống.” “Cấm! Anh xuống là em xử anh!”
Thế là giữa trưa, cả công ty tận mắt thấy trợ lý riêng của tổng giám đốc ôm lỉnh kỉnh một chiếc cặp lồng năm tầng bóng loáng, long trọng đặt lên bàn tôi, trước vô số ánh nhìn ghen ghét. “Đây là… suất ăn cho thực tập sinh ạ?” Tôi ấp úng hỏi. Anh trợ lý, người tỏ tường thân phận của tôi, mỉm cười ý nhị: “Dạ, một chế độ riêng cho người có công góp nhân lực cho tương lai tập đoàn.”
Tôi gục xuống bàn: “Viết Hoàng ơi, tối nay anh liệu hồn với em.”
Yên ổn chưa được bao lâu, sóng gió ập tới: phòng thiết kế đón trưởng phòng mới, Hà Bích Ngọc. Nghe đồn cô ta du học về, gia thế khủng, và quan trọng nhất, là bạn học cũ kiêm người thầm thương trộm nhớ Viết Hoàng. Vừa nhậm chức, Bích Ngọc đã đánh hơi thấy chuyện đãi ngộ khác thường tôi được hưởng. Trực giác đàn bà thì thầm với cô ta rằng cô thực tập sinh này sẽ là cái gai nhức nhối.
“Thanh Thảo phải không?” Bích Ngọc gõ gõ móng tay sơn đỏ chót lên bàn tôi. “Nghe bảo em pha cà phê ngon lắm. Đi mua cho chị một cốc. Phải ở quán trên phố X, chị chỉ uống chỗ đó thôi.”
Quán đó cách công ty hai cây số, trời nắng ba mươi chín độ. Tôi nhăn mặt: “Chị ơi, em đang dở báo cáo.”
“Báo cáo để tối làm. Đi ngay, khách sắp tới rồi.” Cô ta ném cho tôi tờ năm trăm nghìn, ánh mắt đầy khinh miệt. “Lúc về ghé kho bê thùng giấy in lên luôn. Thang máy đang bảo trì, chịu khó đi bộ hai tầng.”
Tôi cắn môi. Bà bầu bị bắt đi nắng rồi còn phải khuân vác. Song đang giữ kín thân phận, lại chẳng muốn mang tiếng làm cô chiêu, tôi đành ngậm đắng đội nón bước ra cửa. Hai tiếng sau tôi lết về công ty, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, tay xách cà phê, vai vác thùng giấy in nặng trịch. Bụng bắt đầu đau âm ỉ, đầu óc quay cuồng. Vừa tới cửa phòng, Bích Ngọc đã réo: “Lâu thế? Đá tan hết rồi uống cái gì? Em làm ăn kiểu gì vậy?” Cô ta hất tay một cái, cốc cà phê rơi xuống đất, bắn tung tóe vào quần tôi.
Cú hất ấy như giọt nước tràn ly; mắt tôi tối sầm, người nhũn ra, ngã quỵ giữa vũng cà phê lênh láng. “Thảo!” Mọi người thét lên.
Giữa lúc mê man, tai tôi nghe tiếng chân chạy dồn, rồi tiếng cửa kính bị xô mạnh đến mức gần như vỡ. “Tránh ra!” Một tiếng gầm như sư tử vang lên. Tôi gắng hé mắt: là Viết Hoàng. Gương mặt hắn lúc này đáng sợ hơn mọi bộ phim kinh dị tôi từng xem, mắt đỏ tia máu, gân xanh trên trán giật giật. Hắn lao tới, đẩy phăng Bích Ngọc đang đứng ngẩn ra, quỳ xuống đỡ lấy tôi. “Thảo, em sao rồi? Đau ở đâu?” Giọng hắn run rẩy, bàn tay to lướt khắp người tôi kiểm tra, mất sạch vẻ lạnh lùng thường ngày.
“Em… bụng em đau…” Tôi thì thào, nước mắt tuôn ra vì tủi thân.
Viết Hoàng nhìn vệt cà phê trên quần tôi, nhìn thùng giấy nặng trịch bên cạnh, rồi ngẩng lên, ánh mắt sắc như dao ghim thẳng vào Bích Ngọc. “Ai bắt cô ấy làm những việc này?”
Bích Ngọc run lẩy bẩy. “Anh Hoàng… à, tổng giám đốc, em chỉ nhắc nhở nhân viên. Cô ta lười biếng…”
“Im ngay!” Tiếng quát của hắn làm cả căn phòng lặng bặt. Hắn nhấc bổng tôi, ôm sát vào ngực như một món bảo vật mong manh, rồi ra lệnh cho anh trợ lý đang đứng đơ ngoài cửa: “Lập quyết định cho cô ta thôi việc ngay lập tức. Lý do: lợi dụng chức vụ, ức hiếp đồng nghiệp, đẩy nhân viên vào nguy hiểm.”
Bích Ngọc bật khóc. “Anh Hoàng, anh đuổi em chỉ vì một cô thực tập sinh tầm thường sao? Em với anh từng chung lớp cơ mà!”
Hắn dừng bước, quay lại, ánh mắt lạnh thấu xương. “Cô nên mừng vì vợ và con tôi không sao. Nếu họ mất một sợi tóc, cô không chỉ mất việc đâu. Tôi sẽ khiến cô hết đường sống ở thành phố này.” Dứt lời, hắn sải bước bế tôi thẳng tới thang máy chuyên dụng, bỏ lại một phòng người hóa đá. Vợ? Con? Cái gì cơ?
Khi tôi mở mắt thì đã nằm trong phòng bệnh hạng sang của bệnh viện quốc tế, ngập mùi hoa ly, máy lạnh mát dịu. Viết Hoàng ngồi cạnh giường, bàn tay nắm lấy tay tôi, đầu gục lên thành giường thiếp đi. Thấy gương mặt phờ phạc của hắn, mũi tôi chợt cay. Ngón tay tôi vừa nhúc nhích, hắn đã giật mình tỉnh. “Vợ tỉnh rồi à! Đau ở đâu không? Gọi bác sĩ ngay!” Hắn cuống quýt với tay định bấm chuông, nhưng tôi giữ hắn lại. “Em ổn mà. Còn con… con có làm sao không?”
Hắn thở ra nhẹ nhõm, đặt môi lên mu bàn tay tôi. “Con ổn. Bác sĩ nói em chỉ bị cạn sức, huyết áp tụt thôi. Thằng nhóc ngang bướng y như bố, bám trụ chắc lắm.”
Tôi bật cười, gõ nhẹ lên trán hắn. “Ban nãy anh dữ dằn ghê. Giờ cả công ty đều rõ cả rồi, em còn biết giấu mặt vào đâu mà đi làm.”
Hắn hừ lạnh, vuốt tóc tôi. “Biết thì tốt. Xem từ giờ ai còn dám bắt nạt em. Anh nhịn đủ rồi. Từ mai em đi làm với tư cách phu nhân, ai ho he anh đuổi việc.”
“Thế ai dám chơi với em nữa?” Tôi mếu máo.
“Anh sẽ chơi với em. Em có ông chồng là tổng giám đốc, cần gì bạn bè phe cánh.”
Và đúng như lời hắn, hôm sau tôi đi làm lại, dù hắn nằng nặc bắt tôi nghỉ, nhưng ở nhà tôi chán chết. Vừa bước vào sảnh, bác bảo vệ hôm trước còn bắt tôi tự dắt xe nay đã chạy ra dắt giúp, cười tươi rói: “Chào phu nhân, phu nhân đi làm ạ!”
Lên đến phòng, cái bàn cũ mèm của tôi đã không thấy đâu, thay bằng một ghế massage bọc da mềm, bên cạnh là đủ loại hạt bổ dưỡng, sữa ngoại và lọ hoa mới cắm. Chị Điệp rón rén mang tới cốc nước ấm: “Thảo ơi… à nhầm, phu nhân, uống nước cho đỡ mệt. Chuyện hôm qua chị xin lỗi, chị không biết.”
Tôi thở dài. “Vậy là hết thời tự do. Thôi chị cứ gọi em như cũ nhé, em vẫn là nhân viên của phòng mà.”
Nhưng Viết Hoàng đâu để tôi yên. Trong cuộc họp toàn công ty buổi chiều, hắn ngồi ghế chủ tọa, thao thao bất tuyệt về chiến lược quý sau, mặt lạnh tanh khiến các trưởng phòng đổ mồ hôi hột. Điện thoại hắn đặt trên bàn bỗng rung bần bật. Mọi người nín thở: ai to gan dám nhắn tin cho sếp giờ này? Viết Hoàng liếc màn hình, cơ mặt giãn ra, khóe môi cong lên nụ cười dịu dàng đến mức người ta tưởng hắn bị nhập. Hắn cầm máy gõ gõ: “Vợ đói à? Chờ anh mười phút, anh về ngay.”
Rồi ngẩng đầu, gõ bút xuống bàn. “Cuộc họp hôm nay kết thúc tại đây, các bộ phận tự triển khai theo kế hoạch.”
“Sếp ơi, còn phần báo cáo tài chính thì sao ạ?” “Cứ gửi email cho tôi.” Hắn đứng dậy, chỉnh lại khuy vest. “Vợ tôi nhắn là thèm ô mai chua, tôi phải đi mua.” Nói rồi hắn rời phòng họp, đi đứng như một vị quân vương cải trang đi mua ô mai.
Cả phòng họp lặng ngắt như tờ.
Một lúc sau, tiếng xì xào mới rộ lên: “Trời, chiều vợ đến thế là cùng! Ước gì tao được làm vợ sếp một ngày, chết cũng mãn nguyện!” “Soi lại mặt mày đi, so với con bé Thảo phòng thiết kế còn xa lắm.”
Tôi ngồi ở góc phòng, vâng, tôi bị lôi đi họp chung, mặt đỏ như gấc, chỉ muốn đào hố chui xuống. Viết Hoàng, làm ơn tiết chế lại được không?