Chương 2: Bốn bậc phụ huynh, hai chiếc vali và hiệp ước ba không bị phá ngay đêm đầu
Truyện audio Sếp Tổng Cưng Chiều Cô Vợ Nhỏ · 5 chương
Hẹn giờ
Rời bệnh viện, tôi co ro trên ghế phụ chiếc Maybach, tay vẫn nắm chặt tờ kết quả siêu âm. Cái chấm đen bé bằng hạt đậu kia thật sự là con tôi sao? Vừa cầm lái, Viết Hoàng vừa ngó tôi qua kính chiếu hậu, môi cong lên nụ cười hả hê không thèm che giấu. “Sao nào, vẫn còn sướng vì được chồng bảo vệ à?”
Tôi bĩu môi, làm bộ cứng cỏi. “Hứ, tại anh diễn đạt quá chứ gì. Anh dọa thằng Thế Luân tái mặt luôn. Em phải công nhận là đã đời, nhưng mà…” Tôi chùng giọng, nỗi lo thực tế dội xuống như sóng thần. “Cái thai bố mẹ hai nhà còn chưa hay, giờ về biết ăn nói sao? Mẹ em mà biết thì lột da em, ướp muối, đem phơi mất.”
Xe chầm chậm quẹo vào ngõ nhỏ quen thuộc. Từ đằng xa tôi đã thấy cổng hai nhà mở toang, ô tô của bố mẹ Viết Hoàng đậu chềnh ềnh trước hiên, bốn vị phụ huynh đứng chống nạnh giữa sân thành một hàng tứ trụ triều đình đằng đằng sát khí. “Toi rồi, họp thượng đỉnh!” Tôi rít lên, mặt xám ngoét, chỉ muốn bật cửa lao xuống chạy trốn.
“Ngồi yên.” Viết Hoàng điềm nhiên bẻ lái, đỗ xe vào sát lề thật nhẹ, rồi nghiêng người gỡ dây an toàn cho tôi, vẻ mặt tĩnh lặng đến lạ, thậm chí hơi háo hức. “Thảo Thảo, nghe anh này.” Hắn nắm tay tôi, bóp nhẹ trấn an. “Lát vào nhà, em cứ cúi gằm mặt, càng đáng thương càng yếu đuối càng tốt. Tuyệt đối không cãi câu nào.”
“Rồi sao nữa?” Tôi run run hỏi.
“Nếu mẹ em cầm chổi hay dép lào thì cứ nấp sau lưng anh. Mọi tội lỗi anh chịu hết.”
Tôi ngắm thân hình cao lớn trong bộ vest đắt tiền của hắn, rồi nhớ tới cây chổi lông gà nổi tiếng của mẹ, thương hắn vô cùng. “Anh chống đỡ nổi không? Mẹ em ra tay nặng lắm.”
Hắn nháy mắt, cười tinh quái. “Khỏi lo, anh có bảo hiểm sức khỏe rồi. Với cả anh còn giấu một chiêu.”
“Chiêu gì?” Hắn chẳng trả lời, chỉ mở cửa và vòng sang đỡ tôi xuống xe, cứ như đón thái hậu về cung. “Đi nào, bà bầu của anh, giờ là lúc diễn khổ nhục kế.” Tôi hít một hơi dài, níu cánh tay vững chãi của hắn, tiến vào chốn nguy hiểm. Khi ấy tôi đâu ngờ, màn “nhận tội” của hắn thật ra là vở kịch được dàn dựng chu đáo để rước tôi về nhà cho đúng lễ nghĩa.
Phòng khách nhà tôi lúc này căng thẳng chẳng khác phiên họp thượng đỉnh của các nước lớn. Bên trái là bố tôi, tay nâng chén trà run run, bên phải là mẹ tôi, phe phẩy chiếc quạt nan với tốc độ ánh sáng, ánh mắt sắc như dao mổ lợn quét đi quét lại trên người tôi và Viết Hoàng. Đối diện là bố mẹ Viết Hoàng, hai bác hàng xóm thân thiết mà hồi bé tôi vẫn hay sang xin kẹo. Bác gái nhìn tôi với đôi mắt rưng rưng, bác trai thì gật gù với vẻ nghiêm trang. Còn tôi quỳ xuống thảm lông, cúi gằm mặt, tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
“Thế nào, nhắc lại xem?” Mẹ tôi nói gằn. “Hai đứa vừa làm trò gì?”
Viết Hoàng vẫn quỳ thẳng lưng, gương mặt tuấn tú toát lên vẻ nghiêm túc hiếm thấy của một thanh niên đứng đắn. Hắn nắm chặt tay tôi, dõng dạc tuyên bố: “Thưa mẹ, con và Thảo Thảo… chúng con đã có em bé rồi ạ.”
Ba nhịp thở nặng nề trôi qua trong sự lặng ngắt. Tôi nhắm tịt mắt chờ cơn thịnh nộ giáng xuống; cây chổi lông gà của mẹ chắc đã sẵn sàng xuất chiêu. “A a a a a!” Tiếng hét thất thanh vang lên khiến tôi giật bắn. Tôi hé mắt nhìn: đó đâu phải tiếng thét giận dữ, mà là tiếng reo mừng khôn xiết! Mẹ tôi quẳng luôn chiếc quạt nan, nhảy cẫng lên ôm chầm lấy bác gái, mẹ của Viết Hoàng. Hai bà mẹ có tiếng nói nhất xóm ôm nhau nhảy vòng quanh bàn nước, vui như hai cô bé vừa được thưởng kẹo.
“Này bà thông gia, bà nghe rõ chưa? Tôi sắp được làm bà ngoại rồi đấy!” Mẹ tôi rống lên, hai mắt rưng rưng sung sướng.
“Nghe rồi, nghe rõ rồi! Nhà tôi phúc đức ba đời, cuối cùng thằng Hoàng cũng lừa… à nhầm, cũng rước được con bé Thảo về dinh!” Mẹ Viết Hoàng cười híp cả mắt.
Bố tôi và bố Viết Hoàng điềm đạm hơn. Hai ông chạm tay nhau cái bốp, rồi bố tôi quay sang vỗ vai Viết Hoàng đen đét. “Tốt, khá lắm con rể! Bố cứ lo con Thảo nhà bố ế chồng. Tính nó hâm dở, ăn thì nhiều làm thì ít, lại hay quên…” Alo, có ai ở đó không? Con là con ruột hay con nhặt ngoài bãi rác thế?
Hắn liếc tôi một cái, miệng thoáng nụ cười đắc chí, nhưng lập tức thu lại khi hướng về bố mẹ vợ. Mặt hắn lúc này thành khẩn, ăn năn, diễn xuất xứng đáng đoạt cúp. “Thưa bố mẹ, con hiểu chuyện này quá đột ngột. Con có lỗi vì để Thảo Thảo mang thai trước khi lễ nghi cưới hỏi đầy đủ. Song con xin thề, con yêu em ấy bằng cả tấm lòng. Xin bố mẹ cho phép con cưới em và đón em về chăm lo từ hôm nay.”
“Từ hôm nay luôn á?” Tôi trợn mắt. “Anh khùng hả? Ảnh cưới chưa chụp, tiệc chưa đặt mà!”
“Cưới! Cưới ngay!” Mẹ tôi chặn họng tôi không thương tiếc rồi xông vào phòng tôi như cơn gió lốc. Chưa đầy năm phút, bà kéo ra hai cái vali khổng lồ. “Áo quần, đồ dùng, thêm cả mấy con gấu bông tả tơi gầm giường, mẹ nhét hết vào đây.” Bà đẩy vali sang phía hắn. “Hoàng này, mẹ gửi gắm nó cho con. Từ nay nó thuộc về nhà con. Có chuyện gì cứ dạy dỗ. Nó hỗn thì gọi mẹ, mẹ trị cho.”
Tôi há hốc nhìn đống hành lý đóng gói gọn ghẽ như thể mẹ đã chuẩn bị sẵn từ mười năm trước. “Mẹ… mẹ đuổi con đi thật đấy à? Con mới hai mươi hai tuổi! Con chưa muốn xa nhà!” Tôi mếu máo, bám chặt chân bàn.
Lúc này mẹ Viết Hoàng mới lên tiếng, bà tới nắm tay tôi, giọng ngọt như đường: “Thảo ơi, sang bên bác, à không, bên mẹ ở cho vui. Mẹ đã sắm sẵn yến sào với đông trùng hạ thảo để bồi bổ cho con dâu. Nhà mẹ thứ gì cũng có, chỉ thiếu tiếng cười của trẻ con.”
Viết Hoàng đứng lên, xách hai cái vali dễ như xách túi bông, tay còn lại kéo tôi dậy. Hắn cúi người chào bố mẹ vợ. “Con cảm ơn bố mẹ đã tin con. Con xin đưa vợ về nhà luôn. Thủ tục cưới hỏi con đã giao cho trợ lý lo, ngày mai thiệp sẽ đến tận tay họ hàng.”
Và thế là, trong sự ngỡ ngàng bật ngửa của chính mình, tôi bị tống cổ khỏi nhà đẻ chỉ trong một nốt nhạc. Cánh cửa nhà mẹ đóng sầm sau lưng. Tôi đứng chết lặng trước cổng nhà Viết Hoàng, cách nhà tôi đúng năm bước chân, cảm giác như vừa bị bán đi với giá rẻ mạt. Viết Hoàng nhìn vẻ thẫn thờ của tôi, bật cười khẽ, cúi xuống thì thầm bên tai: “Sao thế? Tiếc à? Hay muốn anh bế vào?”
“Ai… ai thèm tiếc!” Tôi đỏ mặt, vùng vằng định tự đi. Nhưng hắn nhanh hơn một bước: quẳng vali sang một bên, cúi người bồng tôi lên như bồng công chúa, rồi sải bước qua cổng vào nhà mình. “Chào mừng bà xã về dinh.” Dưới ánh đèn đường vàng vọt, tôi thấy trong mắt hắn không chỉ có sự chiếm hữu mà còn có một niềm mãn nguyện vô bờ. Lúc đó tôi mới lờ mờ nhận ra: biết đâu toàn bộ màn đại hội võ lâm khi nãy đều là kịch bản do con hồ ly này viết sẵn.
Phòng ngủ của Viết Hoàng rộng gấp ba phòng tôi, tông xám và đen chủ đạo, nhìn sang trọng đấy nhưng lạnh như cái tủ lạnh. Chỉ có điều, trên chiếc giường king size to đùng kia giờ đang chễm chệ hai chiếc gối đôi đỏ chót cùng một bộ chăn ga gối hình Hello Kitty. “Cái… cái gì thế kia?” Tôi trỏ tay vào bộ chăn ga lạc tông đến nhức cả mắt.
Hắn ho khẽ, tai ửng hồng. “Mẹ anh sắm đấy. Mẹ bảo con gái hợp màu hồng, bày vậy hợp phong thủy, dễ đón con gái.” Tôi nổi gai ốc: phong thủy kiểu gì mà nhìn đã thấy ớn.
Đêm khuya, sau khi tắm xong, tôi rón rén bước ra trong bộ đồ ngủ kín cổng cao tường nhất có thể. Viết Hoàng đang tựa lưng vào đầu giường đọc sách, mặc bộ đồ ngủ lụa xanh than, cổ áo hơi trễ để lộ xương quai xanh quyến rũ chết người. Ánh đèn ngủ vàng nhạt rọi lên sườn mặt góc cạnh khiến tôi nuốt nước bọt cái ực. Tỉnh táo lại nào Thảo Thảo, hắn là đối thủ chứ không phải đối tác! Tôi trèo lên giường, ôm cứng chiếc gối hình con sâu, ngồi cách hắn cả mét, hắng giọng tuyên bố: “Viết Hoàng, chúng ta cần nói chuyện.”
Hắn gấp sách, tháo kính, quay sang nhìn tôi đầy hứng thú. “Nói đi vợ.”
“Đừng gọi tôi là vợ, nghe rợn người!” Tôi lườm hắn. “Tuy hai ta xem như đã thành vợ chồng, nhưng tình thế khá đặc thù, vì vậy tôi lập ra giao ước ba điều không, anh phải giữ nghiêm ngặt.”
“Ồ.” Hắn nhướn mày. “Em nói thử xem.”
Tôi giơ ngón tay đếm. “Một, không được động chạm thân thể khi tôi chưa cho phép. Hai, không được hôn hít lung tung. Ba, không can thiệp đời tư của nhau, ngủ riêng chăn, nước sông không phạm nước giếng.”
Hắn nghe xong, gật gù như đang cân nhắc. Tôi đinh ninh hắn sẽ cãi chầy cãi cối, thế mà hắn lại cười hiền. “Ừ, anh nhận. Người tử tế thì không ép buộc ai.”
Tôi nhẹ cả người. Dễ thế sao? Biết vậy đòi thêm cái thẻ đen. “Ngủ đi.” Tôi kéo chăn Hello Kitty lên tận cổ, xoay lưng lại, dạt hẳn ra rìa giường. Đèn vụt tắt, cả phòng chìm trong bóng tối. Năm phút rồi mười phút lặng lẽ trôi.
“Lạnh quá…” Tiếng than khẽ vang lên sau lưng. Tôi cố tình lờ đi. “Lạnh thật đấy. Điều hòa hỏng hay sao mà rét run cầm cập.” Giọng hắn nghe càng lúc càng thảm thương. “Hai mươi lăm tuổi… người già xương cốt yếu, nằm một mình cô đơn lạnh lẽo…”
Tôi cắn môi. Hai mươi lăm tuổi mà kêu già cái gì? Nhưng nghĩ đến việc hắn nhường chăn cho tôi, lại vừa đón tôi về, lương tâm tôi trỗi dậy chút xíu. “Anh lấy thêm chăn trong tủ mà đắp!” Tôi nói vọng lại, không quay đầu.
“Hết chăn rồi, mẹ anh đem giặt sạch.” Viết Hoàng nói dối mặt không đổi sắc. “Vợ, cho anh dùng chung chút chăn thôi, anh thề sẽ không đụng tới em.”
Tôi thở dài, nới chăn ra một chút. “Rồi, đắp đi. Cấm sờ mó lung tung.” Hắn lập tức lăn tới, luồn tọt vào chăn của tôi. Thân nhiệt của hắn ấm rực chẳng khác lò sưởi biết đi. Một lúc sau: “Vợ ơi.”
“Gì nữa?” Tôi bắt đầu buồn ngủ.
“Con nó bảo nó nhớ bố.”
“Anh khùng à? Nó chỉ lớn bằng hạt đậu thì nói được gì?”
“Thật đấy.” Giọng hắn nghiêm trang hết mức. “Khoa học bảo bào thai cần hơi ấm và tiếng tim của bố để não bộ phát triển. Em có muốn sau này con mình kém sáng dạ không?”
“Thế anh muốn làm gì?”
“Anh chỉ xin đặt tay lên bụng em thôi, chỉ đặt tay, để truyền chút sức mạnh sang con.”
Tôi ngần ngừ một lát rồi gật đầu. “Thôi được, nhưng chỉ đặt tay thôi nhé!”
Bàn tay to của Viết Hoàng luồn qua lớp áo ngủ, nhẹ nhàng đặt lên cái bụng còn phẳng lì của tôi. Lòng bàn tay hắn nóng ran, áp vào da khiến tôi khẽ rùng mình. Hắn không làm gì quá đà, chỉ xoa xoa thật chậm, dịu dàng đến lạ. Một cảm giác yên ổn kỳ cục lan khắp người, cơn buồn ngủ ập tới rất nhanh. Trong cơn lơ mơ, tôi cảm nhận có cánh tay chắc khỏe vòng từ sau lưng, kéo tôi gọn lỏn vào một lồng ngực vững vàng. “Ngủ ngon, bà xã.” Một nụ hôn rơi xuống đỉnh đầu.
Và tôi, kẻ vừa hùng hồn ban hành hiệp ước ba không, đã ngủ say tới sáng trong vòng tay kẻ thù.
Sáng hôm sau mở mắt, chân tôi gác lên bụng hắn, tay quàng cổ hắn, mặt thì rúc vào hõm cổ hít hà mùi hương nam tính. Còn hắn đang nhìn tôi mà cười, nụ cười chói chang hơn cả nắng ngoài cửa sổ. “Chào buổi sáng, cái gối ôm của anh.”