Bỏ qua tới nội dung

Chương 4: Buổi họp lớp, câu nói bị nghe lỏm và đêm tổng giám đốc trèo ban công

Truyện audio Sếp Tổng Cưng Chiều Cô Vợ Nhỏ · 5 chương

Chương 4: Buổi họp lớp, câu nói bị nghe lỏm và đêm tổng giám đốc trèo ban côngSếp Tổng Cưng Chiều Cô Vợ Nhỏ
0:0010:04
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Cuối tuần, lớp đại học tôi tổ chức họp mặt kỷ niệm một năm ra trường. Thật lòng tôi chẳng muốn đi chút nào, vì lớp này toàn con ông cháu cha thích khoe mẽ, hay soi mói. Nhưng con bạn thân nài mãi, bảo đi đi cho nó có đồng minh, nên tôi đành vác cái bụng bầu bốn tháng đến. Nhà hàng năm sao sang trọng, và vừa bước vào tôi đã thấy những ánh mắt soi xét chĩa về phía mình.

“Ôi chao, Thanh Thảo đấy ư? Nghe nói cậu đã có chồng?” Một cô tên Tố Quyên, trước kia hay đố kỵ vì tôi đông người theo đuổi, bắt đầu châm chích.

“Ừ, tớ mới cưới.” Tôi cười trừ, ngồi xuống. Tố Quyên liếc cái bụng lùm lùm của tôi, nhếch mép. “Cưới gấp thế chắc là có lý do nhỉ? Chồng cậu làm gì? Sao không dẫn theo? Hay già quá nên ngại ra mắt?”

Cả đám cười rộ: chắc ông đại gia bụng phệ nào đấy, khổ thân hoa khôi một thời, vì tiền mà lao đầu vào bụi rậm. Tôi siết chặt quai túi, cố nuốt cơn giận, đang định đứng dậy bỏ về thì cửa phòng tiệc mở. Một luồng khí lạnh ùa vào: Viết Hoàng xuất hiện. Hắn diện bộ suit may đo màu xanh đen, dáng cao một mét tám lăm chuẩn người mẫu, tóc chải gọn, gương mặt đẹp trai không tì vết làm cả phòng tiệc lặng đi. Hắn quét mắt một vòng rồi dừng ở tôi, và ánh nhìn lạnh tanh ấy tan ngay, thay bằng sự dịu dàng vô hạn.

“Vợ, xin lỗi anh đến muộn, họp cổ đông kéo dài quá.” Hắn bước tới, cúi hôn nhẹ lên tóc tôi, tự nhiên kéo ghế ngồi cạnh, vòng tay ôm eo tôi đầy chiếm hữu. Đám bạn học há hốc. Tố Quyên lắp bắp: “Đây… đây là chồng cậu?”

Tôi chưa kịp đáp thì hắn đã lên tiếng, giọng trầm ổn đầy uy quyền. “Chào mọi người, tôi là Viết Hoàng, chồng của Thanh Thảo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm vợ tôi lúc tôi vắng mặt.” Hắn nhấn mạnh hai chữ “quan tâm” bằng một ngữ điệu khiến Tố Quyên rùng mình.

“Viết Hoàng… có phải tổng giám đốc tập đoàn Hoàng Long không?” Một cậu bạn thốt lên. Hắn chẳng trả lời, chỉ lặng lẽ bóc vỏ tôm bỏ vào bát tôi. “Em ăn đi, tôm tươi đấy, ăn nhiều cho con khỏe.” Cả bàn tiệc cứng đơ như bị xịt keo. Tổng giám đốc tập đoàn nghìn tỷ, chồng của Thanh Thảo, lại còn đẹp như tài tử. Tố Quyên tái mặt, im thin thít. Những kẻ vừa cười cợt tôi giờ quay sang nịnh bợ: “Thảo sướng thật, chồng đẹp vợ xinh, đúng là kim đồng ngọc nữ!”

“Anh Hoàng ơi, công ty anh còn tuyển người không ạ?” Hắn lờ tịt tất cả, trong mắt chỉ có tôi với bát tôm.

Ăn xong, hắn gọi phục vụ: “Tính tiền bàn này cho tôi, ghi là chồng Thanh Thảo mời.” Hắn rút thẻ đen, quẹt cái rẹt, rồi đỡ tôi đứng dậy, khoác vest lên vai tôi dù trong phòng rất ấm. “Về thôi, ở đây ồn quá, không tốt cho thai giáo.” Chúng tôi bước ra giữa những ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị của cả lớp.

Lên xe, tôi tủm tỉm quay sang hắn. “Hôm nay anh ngầu quá, đám bạn em lác hết cả mắt.”

Hắn véo mũi tôi. “Ngầu gì, anh chỉ sợ vợ anh tủi thân. Mấy buổi tiệc vô bổ này lần sau đừng đi, ở nhà anh nuôi.”

“Nuôi mãi em thành heo ỉn à?”

“Heo ỉn anh cũng yêu.”

Thời gian trôi, bụng tôi cứ lớn dần, và tình cảm trong tôi cũng lớn theo từng cử chỉ nhỏ của hắn. Bụng to đến mức tôi không cúi xuống cắt móng chân nổi. Một buổi tối, tắm xong, tôi ngồi trên giường vật lộn mãi. Viết Hoàng bước vào, thấy vậy không nói không rằng, lấy bộ cắt móng, ngồi bệt xuống sàn, nâng chân tôi đặt lên đùi. “Để yên anh cắt, cựa quậy là chảy máu đấy.” Hắn cúi đầu tỉ mẩn cắt từng móng, động tác nhẹ như đang chạm khắc một tác phẩm nghệ thuật.

Ánh đèn rọi lên mái tóc đen, lên sống mũi cao, tim tôi bỗng lệch một nhịp. Một tổng tài hô mưa gọi gió, về tới nhà lại chịu ngồi xuống nền cắt móng chân cho vợ. Hắn nhẫn nại với tính khí thay đổi thất thường của tôi những lúc nghén. Hắn gác lại cả hợp đồng triệu đô chỉ để về chở tôi đi siêu âm. Mỗi tối hắn đọc truyện cổ tích cho con nghe, dù giọng đọc khô như đọc báo cáo tài chính.

“Xong rồi, vợ xem đã hài lòng chưa?” Hắn ngước lên cười rạng rỡ. Nhìn hắn, mũi tôi cay xè, không thể kìm lòng, tôi cúi xuống vòng tay ôm lấy cổ hắn.

“Sao thế? Anh cắt vào thịt à?” Hắn lo lắng.

“Không.” Tôi vùi mặt vào hõm cổ hắn, hít mùi hương quen thuộc. “Viết Hoàng, hình như em yêu anh mất rồi.”

Người hắn cứng đờ. Hắn im lặng rất lâu, lâu đến mức tôi tưởng hắn ngủ gật. Rồi hắn siết chặt tay ôm tôi, giọng khàn đặc vì xúc động. “Nói lại đi, anh nghe chưa rõ.”

“Em yêu anh.” Tôi thì thầm.

“Nói to lên.”

“Em yêu anh, được chưa?”

Hắn bật cười ha hả, bế bổng tôi xoay một vòng, quên mất tôi đang nặng như con voi con. “Cuối cùng cũng đến ngày này! Anh chờ câu này của em mười năm rồi, Thảo Thảo ơi!”

“Mười năm? Anh điên à? Mười năm trước em mới học lớp bảy!”

“Thì ngay từ hồi đó anh đã nhắm em rồi. Anh nuôi vợ từ nhỏ đấy, em biết không?”

Tôi cười, lòng ngập niềm vui. Có điều niềm vui chóng tàn: hôm trước vừa tỏ tình xong, hôm sau tôi đã bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt.

Chiều hôm ấy tôi xin về sớm để làm bữa tối lãng mạn cho Viết Hoàng; mấy bữa nay hắn xoay như chong chóng vì dự án khu đô thị mới, tôi muốn làm một người vợ đảm cho hắn vui. Vừa về tới nhà thì thấy cửa thư phòng chưa đóng hẳn, tôi nhón chân bưng đĩa trái cây vào, định làm hắn bất ngờ. Bên trong, tiếng hắn đang nói chuyện điện thoại vọng ra, giọng trầm thấp, lạnh lùng, khác hẳn giọng nũng nịu hắn dùng với tôi.

“Cậu nói thử xem, đương nhiên tôi phải tính toán kỹ chứ.” Từ chiếc điện thoại bật loa ngoài vọng ra giọng một người khác: “Nhưng mày làm thế có hơi quá không? Con bé mới hai mươi hai tuổi, ngây thơ như tờ giấy trắng. Mày gài bẫy người ta có thai rồi ép cưới, lỡ sau này nó biết sự thật…”

Tay tôi run lên, đĩa trái cây suýt rơi. Gài bẫy, ép cưới. Viết Hoàng cười khẩy, tiếng cười nghe chua chát. “Tôi cần một người vợ. Thảo Thảo là lựa chọn an toàn nhất. Mười năm nay tôi chờ đợi chỉ để đưa cô ấy về nhà cho gọn.”

Đầu tôi như vừa nổ tung. Hóa ra tất cả chỉ là màn kịch. “Yêu em mười năm”, “nuôi vợ từ bé” ư? Thì ra trong mắt hắn tôi chỉ là chiếc máy sinh con an toàn, cô hàng xóm khờ dễ lừa để hắn tròn trách nhiệm với nhà? Hắn nói không sai, tôi khờ thật, khờ đến mức tin vào những lời đường mật trong tiểu thuyết ngôn tình. Nước mắt nóng hổi lăn xuống má. Đau hơn cả lúc bị Thế Luân bỏ, vì lần này tôi lỡ yêu thật rồi.

Tôi che miệng cho khỏi bật tiếng nức nở rồi chạy biến. Vào phòng ngủ, tôi gom đại vài bộ đồ nhét vào vali, đảo mắt qua căn phòng chứa đầy kỷ niệm: chú gấu bông hắn gắp trúng, bình hoa hắn cắm, chiếc gối ôm hắn mua. Giả hết! “Đồ lừa đảo! Viết Hoàng, em hận anh!” Tôi viết nhanh mấy dòng để lại: em sẽ gửi giấy ly hôn sau, đứa bé thuộc về em, anh đừng mơ giành, và xin vĩnh biệt. Rồi tôi hầm hầm kéo vali ra cửa.

Giờ đi đâu? Về nhà mẹ? Không ổn, mẹ là fan trung thành của Viết Hoàng, về đó chắc bị trói đem sang trả. Mà bụng thế này, tay không đồng tiền mặt, xưa nay chỉ xài thẻ phụ của hắn, vào khách sạn lại sợ ma. Thôi thì cứ về nhà mẹ, chỗ nguy hiểm nhất đôi khi là chỗ an toàn nhất.

Góc nhìn của Viết Hoàng. Đúng, cô ấy là người duy nhất và là bến đỗ an toàn nhất của tôi. Từ khi biết rung động lần đầu, mắt tôi chỉ thấy mình cô ấy. “Vợ ơi, anh làm xong việc rồi!” Tôi hớn hở sang phòng ngủ tìm hơi ấm, nhưng căn phòng mở cửa, trống không. Trên bàn trang điểm, mảnh giấy vàng đập vào mắt, nét chữ nguệch ngoạc quen thuộc: ly hôn, con của em, đừng hòng giành. Máu tôi như đóng băng. Ly hôn? Giành con? Chuyện gì thế này?

Tôi lùng sục khắp nhà, thấy quần áo cô ấy biến mất, chiếc vali biến mất. Tôi gọi người đi tìm. Lần đầu trong đời tôi hoảng sợ đến thế, còn hơn cả lúc thị trường chứng khoán đổ vỡ. Cô ấy mang thai sáu tháng, biết đi đâu bây giờ?

Tôi lao ra khỏi nhà định lấy xe đi tìm, tới cổng thì đứng sững. Vì ngó sang nhà bên, nhà bố mẹ vợ, thấy trên ban công tầng hai, phòng cũ của cô ấy, đèn sáng choang và bóng dáng quen thuộc nhỏ nhắn đang ngồi ôm gối bên cửa sổ, vừa sụt sùi vừa gặm chân gà. Tôi nhẹ cả người: bỏ nhà đi mà đi đúng quãng năm mét! Tôi chạy sang đập cửa ầm ầm: “Mẹ ơi, mở cửa giúp con!”

Mẹ vợ ra mở, tay còn cầm đĩa hạt dưa, mặt tỉnh bơ. “Ơ, Hoàng đấy à? Sao trông hớt hải thế? Vào xơi miếng dưa hấu cho nguội đã.”

“Mẹ, Thảo Thảo có ở đây không ạ?” Tôi thở dốc. Mẹ chỉ lên lầu. “Ở trên phòng. Về tới nơi là khóc um, bảo con gạt nó, xem nó như cái máy đẻ. Mẹ gặng hỏi gạt gì thì không chịu nói, chỉ biết nhồi chân gà vào miệng.” Bà dò xét tôi. “Có thật con lừa nó không? Hay con có bồ ở ngoài?”

“Oan quá mẹ ơi!” Tôi suýt quỳ. “Con yêu cô ấy còn không xuể, bồ bịch nỗi gì! Chắc hiểu lầm thôi. Mẹ cho con lên giải thích.”

“Ừ thì lên, nhưng cẩn thận. Nó đang cầm cây chổi của mẹ đấy.”

Tôi rón rén lên cầu thang, đứng trước cửa phòng cô ấy, hít sâu, gõ nhẹ. “Vợ à, anh vào nhé?”

“Cút!” Một chiếc dép bông hình heo con bay ra, trúng thẳng mặt tôi, đau thấu trời, nhưng tôi đáng bị thế. “Vợ à, cho anh giải thích. Anh chẳng biết mình sai chỗ nào, nhưng anh nhận lỗi. Em mở cửa đi, muỗi đốt chân anh phồng hết cả rồi.”

“Kệ xác anh! Anh đi mà cưới cái lựa chọn an toàn của anh ấy! Tôi không phải máy đẻ, tôi là con người!” Tiếng cô ấy gào lên trong nước mắt. Tôi sững người. Lựa chọn an toàn. Chết thật, cô ấy nghe được cuộc điện thoại ban nãy. “Thảo Thảo, em hiểu lầm rồi, câu đó không phải ý như em nghĩ…”

“Em không nghe! Đồ lừa đảo, đồ cáo già!” Cánh cửa khóa chặt, tiếng then cài vang lạch cạch. Tôi đứng sững ngoài hành lang. Nói vọng qua cánh cửa gỗ thì ích gì? Cô ấy đang kích động, càng nói càng hỏng việc. Tôi đi xuống, mẹ vợ nhìn tôi lắc đầu: “Con về đi, để nó nguôi đã. Người đang mang bầu hay nhạy cảm lắm.”

Tôi lủi thủi về, nhưng về nhà làm sao ngủ được khi vợ đang khóc bên kia bức tường. Đêm ấy tôi nhìn sang ban công nhà cô ấy: cửa sổ vẫn hé, cái tật cũ khó chừa, ngủ là chẳng bao giờ chịu khép cửa. Hai ban công cách nhau chừng một mét rưỡi. Hồi cấp ba tôi vẫn trèo qua đường này sang chép bài hộ cô ấy. Máu liều nổi lên, tôi trèo lên lan can. Hai mươi lăm tuổi, tổng giám đốc tập đoàn, mặc đồ ngủ lụa, trèo tường nhà vợ lúc mười hai giờ đêm.

Nếu báo chí chụp được, cổ phiếu công ty chắc tăng trần vì độ si tình của chủ tịch. Một, hai, ba, nhảy! Tôi lấy đà vọt sang, tiếp đất an toàn bên ban công kia, rồi rón rén bước vào phòng.

Thảo Thảo ngủ say, nước mắt còn thấm ướt hàng mi, tay ôm chặt chú gấu bông tôi tặng. Nhìn cô ấy mà lòng tôi quặn lại. Tôi quỳ xuống bên giường, nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt cho cô.

“Ngốc ạ, em không phải lựa chọn an toàn. Em là lựa chọn duy nhất của cuộc đời anh.”

⚑ Báo lỗi chương 4 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích