Bỏ qua tới nội dung

Chương 2: Ly cocktail không cồn, buổi sáng bên cạnh sếp và bản hợp đồng bồi thường

Truyện audio Sếp Tổng Yêu Tôi Rồi · 5 chương

Chương 2: Ly cocktail không cồn, buổi sáng bên cạnh sếp và bản hợp đồng bồi thườngSếp Tổng Yêu Tôi Rồi
0:006:43
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Tiệc tất niên của Phó Thị phô trương tới mức tôi tưởng mình là Lọ Lem bước nhầm vào sân khấu của người khác. Chiếc váy màu xanh lam khói đắt đỏ là do Gia Hân chọn giúp, nghe đồn sếp còn gật đầu thanh toán, thế nên tôi đứng lặng bên tháp ly, không dám thở mạnh. Gia Hân ập tới như một cơn lốc, dúi vào tay tôi ly cocktail màu hồng phấn. “Bảo Bảo, làm một ly cho bớt run nào!” Cô nàng nháy mắt: “Tên nó là Nụ hôn thiên thần, toàn nước trái cây lên men, hoàn toàn không có cồn nhé.”

Bạn thân của tôi nói dối mặt không đổi sắc, còn tên thật của thứ nước ấy, mãi sau này tôi mới hay, là Một đêm quên lối về. Tôi thật thà uống hết, vị ngọt thơm dâu nên cứ thế gọi thêm ly hai, ly ba. Chưa đầy một khắc sau, tai họa ập xuống. Nền nhà dưới chân bỗng bồng bềnh như bông gòn, đèn pha lê trên cao quay thành từng vòng xoáy chóng mặt. Đúng lúc ấy Gia Hân nhận cuộc gọi rồi mất hút, để mặc tôi lạc lõng giữa đại sảnh chật kín người.

Tôi lảo đảo từng bước, chân nọ vướng chân kia, sắp úp mặt xuống nền đá lạnh thì lao thẳng vào một bức tường ấm, phảng phất hương gỗ đàn hương rất quen. Ngẩng đầu, tôi nheo mắt nhìn: gương mặt điển trai đang cau lại, nhòe đi, rồi tách thành hai, thành ba. “Ha!” Tôi cười khúc khích, lấy ngón tay chọc chọc người đối diện: “Sếp… sếp hói ơi! Sao anh có tới ba cái đầu vậy? Giống quái vật trong phim siêu nhân quá trời!” Xung quanh lặng như tờ.

Mấy ánh nhìn hoảng hốt dồn về phía tôi, nhưng đầu óc đã đình công nên tôi chẳng biết sợ là gì. “Lương Bảo Anh, nhìn cho rõ xem, tôi hói ở đâu?” Giọng nói lạnh băng rền vang bên tai. Tôi bĩu môi: “Anh ồn ào quá, lạnh nữa, thả em xuống đi.” Hai chân tôi mềm oặt, người tuột xuống thì lập tức bị nhấc bổng. Sếp bế tôi như bế công chúa, buông một câu: “Ngoan đi. Còn nghịch nữa, tôi trừ sạch thưởng tết.” Đòn đánh vào hầu bao quả nhiên hiệu nghiệm.

Tôi dụi đầu vào vai anh, lẩm bẩm trong cơn mê: “Đừng trừ tiền mà, em còn phải mua pate cho con mèo.”

Từ đó trở đi trí nhớ của tôi đứt phựt, đêm ấy chỉ sót lại vài mảnh rời rạc, lạ lùng. Mơ hồ thấy mình nằm trên một đám mây thật êm, nóng ran nên cứ loay hoay cởi bỏ những thứ cản trở. Sau đó một con sâu xanh khổng lồ hiện ra, to lớn, cứng cáp mà lại thoang thoảng mùi thơm. Trong cơn say, tôi làm một chuyện mà nghĩ lại chỉ muốn độn thổ: trèo lên lưng con sâu, hô lớn “Sâu xanh phi nước đại, chạy mau lên!” , bàn tay còn túm chặt thứ gì đen đen trên đỉnh đầu nó. Trời ạ, đó chính là mái tóc của sếp.

Con sâu xanh phản kháng dữ dội, hất tôi xuống, còn tôi thì thút thít tố cáo nó ăn hiếp người ta. “Nín đi, để tôi hát cho em nghe.” Chuyện lạ nhất của cả đêm là giọng hát trầm khàn, ngượng nghịu ấy thủ thỉ ngay sát tai tôi.

Ánh nắng sớm chói chang rọi thẳng vào mắt khiến tôi choàng tỉnh. Đầu nhức như bị búa tạ giáng xuống, họng thì khô rát. Định duỗi người cho thoải mái, tôi bỗng đụng phải một thứ lạ lẫm, vừa rắn vừa ấm. Mở mắt, tôi quay sang nhìn. “A, a, a, a!” Tiếng thét của tôi chắc đã làm cả tòa nhà rung lên. Tôi nhảy bật dậy, thu mình vào góc giường, giật chăn che kín.

Người nằm cạnh tôi chính là Phó Trọng Khải, vị tổng giám đốc kiêu ngạo, lạnh lùng, mà nay trông thảm hại hết chỗ nói: tóc tai vốn luôn gọn gàng nay rối bù như tổ quạ, áo sơ mi trắng rách một mảng nơi vai, vài chiếc cúc tung ra, và tệ nhất là cổ áo hằn một vệt son đỏ cam sờ sờ. Tôi run run đảo mắt xuống sàn: túi xách bị quăng một chỗ, thỏi son cam cháy lăn bên đôi giày cao gót đổ chỏng chơ. “Son của em đấy.”

Trọng Khải cau mày, chậm rãi hé mắt, xoa xoa thái dương, giọng khản đặc đầy cam chịu: “Dậy rồi à? Nói khẽ thôi, tôi ê ẩm hết cả người.” “Sếp… vì sao chúng ta lại…” Mặt tôi trắng bệch. Anh từ tốn ngồi dậy, liếc qua bộ dạng tả tơi của chính mình, rồi nhìn tôi, ánh mắt vừa đau thương vừa oán trách: “Đêm qua em say mềm, cứ nằng nặc bắt tôi đưa về, nhưng lại chẳng nhớ nổi địa chỉ, nên tôi đành đưa em vào đây. Ai ngờ…” Anh bỏ lửng, thở dài não ruột. “Ai ngờ làm sao ạ?” Tôi lắp bắp.

“Em xông vào tôi như hổ đói. Em xé rách áo tôi, rồi đè tôi xuống giường.” Anh chỉ vào vai áo toạc, ánh mắt như nói: nhìn kiệt tác của em đi. “Tôi đã nhắc tôi là sếp của em, em vẫn không chịu nghe. Em còn nói: sếp ơi, em thầm thích sếp lâu lắm rồi, cho em ôm một cái.” “Trời đất quỷ thần ơi!” Tôi vùi mặt vào hai bàn tay. Mình biến thái đến vậy sao? Hay con sâu xanh trong giấc mơ đêm qua chính là anh?

“Lương Bảo Anh.” Giọng Trọng Khải chùng xuống, nghe tủi thân hết mức: “Bao năm nay tôi giữ mình sạch sẽ để đợi người tôi yêu. Thế mà một đêm em lấy mất tất cả. Định ăn xong rồi phủi tay sao?” Đầu tôi quay mòng mòng. Cưỡng ép sếp tổng, tội này đi tù hay bị đày ra đảo hoang? Sự nghiệp tôi coi như xong đời. Tôi quỳ sụp xuống nệm, nức nở: “Sếp ơi em biết lỗi rồi! Em thề là em chẳng nhớ gì hết. Xin anh đừng gọi công an, đừng đuổi việc em. Em sẽ chịu trách nhiệm, anh bảo em làm gì cũng được.”

Thấy tôi khóc lóc thê thảm, anh lặng thinh thật lâu, lâu đến mức tim tôi ngừng đập mấy nhịp, rồi mới thong thả lên tiếng: “Thôi được. Việc đã lỡ rồi, song danh dự lẫn tinh thần của tôi bị tổn thương nặng nề, tôi cần được bù đắp.” “Dạ dạ, em bù đắp ạ!” Tôi gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Anh nhếch môi cười nhạt, hoặc có thể tôi hoa mắt.

Bầu không khí trong phòng căng như sợi dây đàn chực đứt. Tôi ngồi thu lu ở mép giường. Lúc này Trọng Khải đã khoác bộ đồ ngủ lụa đen, tay cầm cốc nước, thở dài dằng dặc, tiếng thở ấy nặng trĩu đè lên lương tâm nhỏ bé của tôi. “Bảo Anh, em có biết nhà họ Phó có gia quy gì không?” Giọng anh khản đặc, bi thương. Tôi lắc đầu lia lịa. “Con trai họ Phó từ bé đã được dạy phải giữ mình trong sạch, chỉ dành cho người vợ, đã lỡ thất thân thì cả đời theo người ấy.”

Tôi sững sờ: thời đại bốn chấm không rồi mà còn luật lệ phong kiến như trong phim cổ trang vậy sao? “Nhưng sếp à, tụi mình chỉ ngủ cùng phòng thôi, hình như đâu có chuyện nghiêm trọng gì xảy ra.” “Em à… không phải, anh vẫn còn nguyên.” Anh yếu ớt cãi lại. Vừa lúc ấy điện thoại tôi đổ chuông, là Gia Hân. Tôi vội nghe máy định cầu cứu thì đầu dây bên kia đã gào lên: “Trời ơi Bảo Bảo, cậu làm gì anh mình rồi hả? Ảnh vừa nhắn tin vĩnh biệt em gái đó! Cậu có biết ảnh giữ thân như ngọc bao nhiêu năm không? Cậu mà không chịu trách nhiệm thì cả nhà họ Phó không bỏ qua cho cậu đâu!”

Tôi như bị sét đánh ngang tai. Trai tân vĩnh biệt. Tôi run bần bật cúp máy, quay sang nhìn Trọng Khải đầy ăn năn. Thấy mặt tôi tái mét, anh đẩy qua một tờ A4: “Hợp đồng bồi thường tổn thất tinh thần.” Đại ý: tôi sẽ làm bạn gái, chăm sóc anh suốt ba tháng để dỗ dành tinh thần anh; qua ba tháng thì nợ xóa sạch. “Chỉ vậy thôi ạ?” Tôi ngạc nhiên, vì cứ ngỡ sẽ phải bán thận trả món nợ tiền tỷ. “Hay em muốn thêm điều khoản sinh con nối dõi?” Anh nhếch mép. “Không, không, không!”

Tôi vội vàng ký tên cái xoẹt. Ba tháng làm ô-sin vẫn đỡ hơn ngồi tù vì tội sàm sỡ con trai nhà lành.

⚑ Báo lỗi chương 2 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích