Chương 4: Chiếc loa phường dưới sân chung cư, tấm thẻ đen và đám cưới trên đảo
Truyện audio Sếp Tổng Yêu Tôi Rồi · 5 chương
Hẹn giờ
Vỉa hè dài hun hút, và Bảo Anh cứ đi mãi trong làn nước mắt làm lem hết lớp mascara. Vì sao lại đau đến vậy? Giả như giữa hai người chỉ là chuyện chủ với tớ, thì hờn một lát rồi thôi. Đằng này nơi ngực trái cứ thắt lại từng đợt, và cô hiểu ra rằng qua bao tháng cày cuốc trả nợ, bản thân đã sa chân từ lúc nào chẳng hay. Cô quý cái dáng vụng về của anh khi bóc tôm, quý lần anh âm thầm tráo ly trà sữa sang phần mình, quý cả chỗ dựa vững vàng mỗi khi trời đổ mưa gió.
Cô từng ngầm hy vọng một người hoàn hảo tựa trăng rằm trên cao biết đâu cũng xao xuyến trước một cô gái tầm thường. Rốt cuộc chỉ là vở diễn, tình cảm của cô bị đem ra làm trò vui. Giá anh thật lòng thì cứ nói thẳng, cô gật đầu liền. Lương Bảo Anh ơi, mày ngốc hết thuốc chữa, leo cao nên ngã đau là phải. Cô bật cười chua chát rồi tung chân đá văng viên sỏi bên lề. Yêu càng sâu thì nỗi bị phản bội càng nhân lên trăm lần. Giữa lúc ấy Gia Hân từ đâu lao tới, lôi cô về nhà mình.
Cô bạn xin lỗi rối rít, kể rõ lòng anh trai, bảo thấy Bảo Bảo cũng có cảm tình với ông anh nên mới muốn se duyên cho cả hai.
Nửa tiếng sau, một chiếc Maybach đen đỗ ngay sân khu chung cư. Phó Trọng Khải bước ra, trên tay là cái loa phóng thanh cũ mèm. Anh hít sâu, giơ loa lên miệng: “A lô, a lô!” Tiếng loa rè rè vang khắp khu phố. Bảo Anh chạy ra ban công ngó xuống, chao ôi, đây mà là tổng tài bá đạo ư? “Lương Bảo Anh, vợ ơi, nghe anh nói được không? Anh sai rồi, anh tồi tệ, anh là con thằn lằn đứt đuôi!” Người ta kéo đến vây kín, giơ điện thoại lên quay.
Anh mặc kệ hết, hét tiếp: “Xuống đây nào, anh thề từ giờ không gạt em nữa!” Tôi vừa giận vừa buồn cười, anh điên thật rồi. Cả khu vỗ tay ầm ĩ, Gia Hân đứng cạnh chép miệng: “Anh tớ si tình đến phát điên. Tha cho ổng đi.” Dưới kia người đàn ông mồ hôi nhễ nhại, ánh mắt chân thành khẩn cầu, lòng tôi nhũn ra. Thật ra cô đã xiêu từ lâu, hờn chỉ vì bị đánh lừa. Tôi nhắn tin: “Lên đây. Mà đi thang máy là em nhảy xuống.” Anh vứt loa, lao vào cầu thang bộ leo mười lăm tầng.
Mười phút sau anh đã đứng trước cửa, thở như trâu kéo cày, áo ướt sũng. “Biết lỗi chưa?” Tôi khoanh tay hỏi. “Biết rồi, biết thật rồi.” Anh ôm trầm lấy tôi, gục đầu vào vai: “Anh xin lỗi. Yêu em. Mệt đứt hơi, nhưng vẫn yêu em.” Tôi bật cười, vỗ nhẹ lưng anh: “Đồ ngốc, lần sau còn dám diễn sâu không?” Gia Hân ở góc phòng giơ máy quay, cười khúc khích.
Trên sofa, Trọng Khải ngả người, mồ hôi chưa ráo, đầu tóc bù xù mà cười tươi roi rói như nhóc con vừa được thưởng kẹo. Bảo Anh ngồi chéo phía đối diện, tay khoanh trước ngực, làm bộ mặt Bao Công sắp xử án. “Uống nước đi.” Cô đẩy ly về phía anh. Anh tu một hơi hết sạch rồi vội chộp lấy tay cô: “Vợ ơi, xong chưa, tha cho anh nhé? Anh vừa chạy mười lăm tầng lầu đấy, chân sắp gãy đến nơi.” “Vợ ai? Đừng có nhận bừa!” Tôi rụt tay lại. “Tội gạt người đấy. Dựng cảnh nợ nần giả để bắt tôi làm trâu ngựa là án tử. Muốn quay lại thì làm theo điều kiện của tôi.”
“Điều kiện nào anh cũng chịu. Hái sao trên trời hả? Khó quá, hái kim cương nhé.” Tôi hắng giọng, giơ ngón tay thứ nhất: “Bãi bỏ ngay quy định cấm yêu đương trong công ty. Anh có biết nhân viên phải hẹn hò lén lút như buôn lậu không?” “Bỏ, bỏ ngay!” Anh rút điện thoại gọi thẳng nhân sự, ra lệnh từ nay khuyến khích yêu đương, cưới là được thưởng nóng, đi trăng mật vẫn hưởng lương. “Xong rồi. Điều kiện hai là gì?” Anh nhìn tôi bằng ánh mắt cún con.
“Anh bóc lột tôi suốt hai tháng, từ nấu cơm, thắt cà vạt đến hát ru, nên tôi đòi tăng lương gấp đôi.” Trọng Khải bật cười, rút ví, lấy ra tấm thẻ đen quyền lực đặt vào tay tôi: “Gấp đôi thì ít quá, anh tăng lên vô cực luôn.” “Hả?” Tôi cầm tấm thẻ ngơ ngác. “Thẻ phụ đấy, không giới hạn hạn mức, mật khẩu là ngày sinh của em. Từ giờ nhà cửa, xe cộ, cổ phiếu, cả cái người nặng bảy mươi ký này của Phó Trọng Khải đều là của Lương Bảo Anh.”
Anh nhìn sâu vào mắt tôi, giọng trầm ấm: “Anh chẳng trả lương nhân viên, anh nộp lương cho nóc nhà. Em có dám nhận không?” Mặt tôi đỏ bừng. Tên này đúng là cao thủ, một câu mà đổi cô từ chủ nợ thành bà chủ. Tôi mím môi cười, nhét thẻ vào túi: “Được, bổn cô nương từ bi nhận cho. Nhưng nhớ, tài khoản này chỉ có đường vào, không có đường ra.” Trọng Khải nhào tới ôm: “Tuân lệnh bà xã!” Cạnh đó, Gia Hân đang lén gặm bánh ngọt liền la lên: “Này, nhà tớ đấy nhé! Muốn rắc cơm chó thì về phòng tân hôn mà ôm nhau.”
Sáu tháng sau, đám cưới nặc mùi tiền được tổ chức trên hòn đảo tư nhân của nhà họ Phó. Chiếc váy cưới gắn chín trăm chín mươi chín viên kim cương nặng trĩu khiến Bảo Anh suýt khuỵu, vậy mà cô vẫn phải sải bước giữa biển hoa hồng trắng chở từ nước ngoài về. Gia Hân đứng gần đó cười tít mắt, vừa nhận từ anh trai phong bao lì xì dày cộp, vừa nói: “Cảm ơn nhé bà mối.” Cô nghe lõm bõm sếp thì thầm với em gái, thì ra mình bị bán đi với cái giá hẳn hoi.
Bên dưới, một bà bác lau nước mắt, quay sang khoe bạn: “Bà thấy con dâu nhà tôi chưa, mông to thế kia thì thế nào cũng đẻ một cặp long phụng.” Tôi chỉ muốn đào hố chôn mình ngay tại lễ đường. Nỗi ám ảnh về cái mông to này bao giờ mới buông tha cô đây?