Chương 5: Đêm tân hôn không rượu, cặp song sinh và lời tự thú của cô bạn thân
Truyện audio Sếp Tổng Yêu Tôi Rồi · 5 chương
Hẹn giờ
Đêm tân hôn ấy, căn phòng ngợp mùi nến thơm và ánh sáng vàng dịu. Từ phòng tắm bước ra, Trọng Khải khoác bộ đồ ngủ bằng lụa, những giọt nước vẫn còn vương trên mái tóc. Tôi ngồi mép giường, lòng trống ngực đánh thình thịch. Trước kia hai đứa từng nằm chung một giường thật, nhưng tối nay mới là đêm đúng nghĩa. Nhận ra tôi đang cứng đờ vì hồi hộp, anh ngồi xuống cạnh bên, khẽ xoa đầu tôi: “Vợ đang nghĩ gì vậy?”
Tôi giật thót, luống cuống với lấy hai ly rượu đặt trên bàn, đưa về phía anh: “Theo lệ thì vợ chồng phải uống rượu giao bôi mà.” Chỉ cần nghe đến chữ “rượu”, người anh run bắn lên như chạm phải dòng điện. “Không được!” Anh giằng ngay ly khỏi tay tôi, quăng luôn cả chai vào thùng rác trong góc, sắc mặt tái nhợt. “Sếp, anh bị làm sao vậy?” Tôi ngẩn người hỏi. Anh quay sang, ánh nhìn đầy ám ảnh: “Anh xin em tha. Chuyện lần trước thế là đủ rồi. Em mà say thêm lần nữa thì anh lại phải làm ngựa, hát ru tới sáng, anh chết mất.”
Tôi phá ra cười: “Anh còn nhớ dai thế à?” “Làm sao quên được?” Anh úp mặt vào vai tôi, giọng làm nũng: “Hôm đó em gọi anh là sâu xanh, rồi bắt anh làm ngựa, kéo anh chạy khắp nhà.” Chợt anh ngẩng đầu lên, trong mắt ánh lên tia sáng vừa nóng bỏng vừa nguy hiểm: “Tối nay anh phải cho em thấy, anh chẳng phải sâu xanh hay con ngựa nào cả.” “Vậy anh là gì?” Tôi đỏ bừng mặt, hỏi lí nhí.
Anh cúi xuống đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ, rồi thủ thỉ bằng chất giọng khàn khàn: “Anh là sói, còn đêm nay sói sẽ ăn thịt cừu. Diễn xong rồi, giờ đến phần thực hành.” Anh đưa tay bấm tắt đèn. Bóng tối phủ kín căn phòng, chỉ còn tiếng sóng biển vỗ ngoài xa cùng những lời thầm thì rất khẽ.
Kể từ hôm đó, trong tập đoàn Phó Thị có một lời đồn truyền tai nhau: tuyệt đối đừng làm phu nhân tổng giám đốc phật ý, vì chỉ cần cô ấy cau mày, vị tổng tài lạnh lùng kia sẽ sẵn sàng cầm loa phường đi xin lỗi khắp thiên hạ. Còn vợ chồng chúng tôi thì cứ thế sống bên nhau, hạnh phúc.
Rồi nhà họ Phó có thêm hai tiểu ác ma. Ba năm sau đám cưới, câu tiên tri về chuyện sinh con của bà Mai đã thành sự thật, chỉ là thay vì cả một đội bóng thì chúng tôi nhận được cặp long phụng song sinh: cậu anh Phó Minh Quân, tên ở nhà là Bánh Bao, và cô em Phó Minh Châu, tên ở nhà là Kẹo Bông. Đêm nọ, lúc hai giờ sáng, giữa sự yên ắng của phòng ngủ chính trong biệt thự bỗng vang lên tiếng khóc chói tai. “Oa, oa, oa!”
Trên chiếc giường rộng, Phó Trọng Khải, người quyền lực bậc nhất giới kinh doanh, người mà đối thủ nghe tên đã run, bật dậy nhanh như lò xo. Mắt anh còn chưa mở nổi nhưng chân tay đã tự động di chuyển rất thành thạo. Anh lay nhẹ vai Bảo Anh, lúc này đang ngủ li bì: “Vợ ơi, con khóc kìa.” Bảo Anh trở mình, kéo chăn trùm kín đầu, lầm bầm trong cơn mê ngủ: “Hôm nay thứ ba, ca của anh mà, đừng phá giấc ngủ của em.” Trọng Khải thở dài một tiếng, đành chịu.
Anh lững thững đến bên chiếc cũi gỗ đắt tiền, nơi hai ông bà tổ nhỏ đang tranh nhau gào. Nhìn hai khuôn mặt tròn trịa, trắng hồng giống anh như đúc, anh vừa thương vừa tức: “Nào nào, Bánh Bao, Kẹo Bông, có bố đây rồi, nín đi, mẹ mà tỉnh giấc là bố bị ăn đòn đấy.” Anh kiểm tra tã, thấy Bánh Bao lại vừa ban tặng một món quà bất ngờ. Ngài Phó tổng xắn tay áo lụa lên, lau dọn, thay tã rồi pha sữa, nhanh hơn cả lúc ký một hợp đồng hàng chục tỷ.
Bình sữa vừa chạm miệng, Bánh Bao liền im bặt, đôi mắt tròn xoe đen láy chằm chằm nhìn bố, sau đó bất ngờ cười toe và phì cả ngụm sữa vào mặt anh. Trọng Khải đưa tay lau mặt, nghiến răng: “Phó Minh Quân, con giỏi lắm, mới một tuổi đã dám bắt nạt bố. Chờ con lớn rồi bố cắt sạch tiền tiêu vặt.”
Ngay lúc ấy, cánh cửa bị đẩy tung, bà Mai, bà nội và Gia Hân ào vào như một cơn lốc. “Ôi, cháu đích tôn của bà sao lại khóc thế này? Trọng Khải, con làm gì cháu bà hả?” Bà gạt con trai sang một bên, bồng ngay thằng bé lên dỗ dành. “Mẹ, con đang cho nó bú mà.” Anh yếu ớt phân bua. “Bú kiểu gì mà mặt mày nó nhem nhuốc thế kia? Vụng về vừa thôi!” Bà lườm con rồi quay qua cháu, giọng ngọt như mía lùi: “Ôi cục vàng của bà, bố hư quá nhỉ, mai bà đuổi bố ra sofa nằm nhé.”
Lúc này Bảo Anh mới chậm chạp ngồi dậy, dụi mắt, bụm miệng cười khi thấy vị tổng tài kiêu ngạo ngày nào giờ tóc tai rối bù, áo dính đầy sữa, đứng co ro chịu mẹ mắng giữa đêm. Thấy vợ cười, ánh mắt anh dịu hẳn đi. Anh leo lên giường, vòng tay ôm cô, gối đầu lên vai làm nũng: “Vợ thấy chưa, trong nhà này địa vị của anh còn thua cả Hoàng Hoàng.” Bảo Anh xoa đầu anh, thơm chụt vào má: “Ngoan, ai bảo gen của anh mạnh quá, đẻ ra hai bản sao y hệt, mẹ cưng cũng đúng thôi.”
Anh thở ra một hơi, thì thào: “Chờ tụi nhỏ lớn, anh gửi đi du học hết, khi đó thế giới riêng sẽ lại là của hai vợ chồng.” “Anh dám không đó?” “Anh là nóc nhà, việc gì mà không dám!” “Mà khoan, hình như Kẹo Bông cũng ướt tã rồi. Đi thay đi, tổng giám đốc.”
Phần của Phó Gia Hân đây. Người ta thường nói giặc ngoài dễ chống, giặc nhà khó phòng, còn tôi, xin được tự giới thiệu, chính là tên giặc nhà uy tín nhất, Phó Gia Hân. Phải làm rõ một chút: tôi không hề bán đứng bạn thân Lương Bảo Anh. Tôi chỉ thuận nước đẩy thuyền, tiện tay kiếm chút tiền tiêu vặt từ ông anh trai ngốc nghếch của mình thôi, có gì đâu. Làm người tốt khó lắm, làm người vừa tốt vừa giàu nhờ bán tin tình báo thì càng khó hơn.
Sau đây là cuốn nhật ký bí mật về chặng đường làm bà mai đầy chông gai của tôi. Một hôm trở về nhà, tôi bắt gặp cảnh tượng sốc tận óc: Phó Trọng Khải, vị tổng tài đáng sợ khiến cả giới kinh doanh run rẩy, đang ngồi gõ tìm kiếm “làm sao để cô ấy để ý mình mà không mất mặt”. Tôi đứng dựa cửa cười khẩy: “Anh hai, anh thích Bảo Bảo nhà em đúng không?” Ổng giật mình suýt rớt iPad, mặt đỏ như gấc chín mà vẫn cố nói vớ vẩn: “Cô ấy là nhân viên, anh là sếp, anh chỉ lo hiệu quả làm việc thôi.” “À thế à? Vậy để em bảo cô bạn thân của anh đi xem mắt nhé. Hôm qua có anh bác sĩ đẹp trai đang tán nó đấy.”
“Cấm!” Trọng Khải gầm lên, rồi nhận ra mình nực cười, bèn hạ giọng, vẻ mặt khổ sở: “Gia Hân giúp anh với. Hai năm trời rồi. Anh tặng hoa thì cô ấy tưởng anh đi viếng mộ, anh tăng lương thì cô ấy tưởng sắp bị đuổi nên được đền trước. Anh hết cách rồi.” Tôi xòe tay: “Phí tư vấn. Một chiếc túi bản giới hạn.” “Chốt, chuyển khoản ngay.” Tiền của tư bản kiếm dễ thật.
Kế hoạch của tôi rất hoàn hảo: chuốc say Bảo Bảo, gọi anh hai đến nhặt, lúc đó gạo nấu thành cơm. Ly cocktail “Nụ hôn thiên thần” thực ra là tôi pha bảy loại rượu mạnh với nước ép dâu, uống vào ngọt môi nhưng mười lăm phút sau là lên nóc nhà bắt gà. Thấy Bảo Bảo bắt đầu đi xiêu vẹo, tôi nhắn cho ông anh: “Con mồi sa bẫy rồi, tới ngay kẻo lỡ.” Chưa đầy nửa phút sau, dáng người cao lớn của Trọng Khải đã xuất hiện. Tôi núp sau cái cột, giơ điện thoại quay full HD.
Đoạn Bảo Bảo gọi anh tôi là quái vật ba đầu quả là một kiệt tác. Tôi thề là ông anh sướng rơ người nhưng mặt vẫn tỏ vẻ nạn nhân. Khi ổng bế Bảo Bảo đi, tôi còn đuổi theo diễn tròn vai: “Nhớ đưa nó về cẩn thận nha anh!” Rồi nháy mắt một cái. Anh hai gật đầu, ánh nhìn như muốn nói “cái túi của em đang trên đường giao hàng”. Suốt thời gian Bảo Bảo làm bạn gái trừ nợ, tôi đóng vai thùng rác cảm xúc cho cả hai bên.
Sáng ra Bảo Bảo nhắn than thở: “Gia Hân ơi, lão hói nhà cậu hành tớ quá, bắt tớ thắt cà vạt hết ba mươi phút, còn bắt lau miệng cho hắn nữa.” Tôi đáp: “Thương bạn quá, cố lên vì tự do.” Nhưng trong bụng tôi đang gào: “Trời ơi, ổng thích cậu đó, con ngốc này!” Chiều đến Trọng Khải lại nhắn: “Hôm nay cô ấy mang cơm với trứng luộc nát bét, nhưng cô ấy bóc vỏ giúp anh.” Tôi nhắn lại: “Anh thích bị hành hạ hả? Chuyển thêm phí nghe tâm sự đi.” Ting, tài khoản báo có tiền cộng.
Tôi yêu ông anh này quá đi mất.
Đỉnh điểm là vụ trà sữa. Tôi biết thừa anh hai cấm trà sữa khắp công ty chỉ để đường đường chính chính đi mua riêng cho Bảo Bảo một ly xịn nhất. Cái trò phúc lợi bí mật ấy mà Bảo Bảo cũng tin nổi, tôi chịu độ ngây thơ của bà. Ở nhà, tôi nhìn anh hai hí hửng chọn vị trà sữa trên app, miệng lẩm bẩm: “Bảy mươi phần trăm đường, ba mươi phần trăm đá. Cô ấy thích trân châu trắng hay đen nhỉ?” Nhìn bộ dạng si tình đó, tôi chỉ muốn đạp cho anh một phát, đường đường là tổng giám đốc mà nhát thế.
Lúc hay tin Bảo Bảo bỏ đi, tôi hoảng thật sự, chẳng phải sợ mất bạn mà sợ cạn nguồn thu nhập, à nhầm, sợ anh hai ế suốt đời. May quá, màn cầm loa phường tỏ tình của Trọng Khải đã cứu vớt tất cả. Tôi đứng quay video, cười muốn rách miệng, ai mà ngờ nam thần lạnh lùng lại có ngày gào như người bán cá giữa chợ. Tới đám cưới, cô dâu khóc, chú rể khóc, mẹ chồng cũng khóc, riêng tôi cười toe, vì tay tôi đang cầm phong bao lì xì dày cộp của anh hai kèm lời cảm ơn bà mối. Hoa hồng nhận suốt đời.
Và quan trọng hơn, tôi đã tống khứ được ông anh khó tính, còn rước được cô bạn thân về làm chị dâu. Từ nay mỗi lần đi chơi, tôi chỉ cần bảo chị dâu cho phép là anh hai tắt đài ngay. Cuộc đời của Phó Gia Hân này đúng là viên mãn, chỉ có điều cứ nhìn hai người họ chim chuột nhau suốt ngày trong nhà, tôi dần thấy hối hận. Chắc phải kiếm người yêu thôi, chứ cứ ăn cơm chó chất lượng cao thế này mãi, chắc tôi bội thực mất. Hết truyện.
⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh
Bạn vừa nghe xong Sếp Tổng Yêu Tôi Rồi
Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.