Chương 3: Ba tháng làm bạn gái trừ nợ, đoạn video trong phòng họp và tờ đơn viết bằng son
Truyện audio Sếp Tổng Yêu Tôi Rồi · 5 chương
Hẹn giờ
Từ lúc nét bút cuối cùng đặt xuống bản hợp đồng bán mình, cuộc sống của tôi rẽ sang một chương nửa khóc nửa cười. Mỗi sáng đúng tám giờ, việc đầu tiên là sửa soạn trang phục cho vị sếp khó tính. Khổ nỗi Phó Trọng Khải cao vống lên như cột điện, còn tôi nhón chân đến mỏi vẫn chỉ chạm tới vai. Anh lầm bầm: “Cơm gạo nuôi em đi đâu hết rồi, sao không chịu cao lên?” Nói xong anh bất ngờ nhấc tôi ngồi gọn lên mép bàn. “Trời ơi!” Tôi hoảng hốt víu chặt lấy anh.
Hai đôi mắt giờ ngang tầm nhau, khuôn mặt hoàn hảo của anh kề sát, hương bạc hà ấm nóng phả qua, tim tôi nện thình thịch, ngón tay run đến mức không cầm nổi cà vạt. “Lo mà thắt đi, đừng có lơ đãng.” Anh khẽ bảo, ánh nhìn lại dừng ở môi tôi. Gần thế này thì nguy hiểm thật. Sếp chê cơm hàng cơm quán, ép tôi tự nấu mang theo, trong khi bếp núc là nơi tôi gây tai họa.
Buổi trưa, hộp cơm của tôi gồm ba quả trứng luộc nứt nẻ nát bươm cùng mớ rau cải úa vàng, và tôi đành khai thật: “Sếp đặt đồ bên ngoài đi ạ, cho chó nó cũng chê.” “Khá lắm.” Trọng Khải tuyên bố, gắp trứng bỏ vào miệng nhai lấy nhai để: “Mùi vị nguyên thủy. Hôm sau nhớ bóc sạch vỏ, còn sót chút canxi.” Nhìn anh ăn say sưa, tôi bàng hoàng không hiểu nổi. Hay là vụ mất mặt kia khiến lưỡi sếp hỏng hẳn rồi?
Một buổi mưa như trút, sấm chớp ầm ầm, nhân viên đã về sạch, chỉ mình tôi ở lại chờ sếp ký xong xấp hồ sơ. Từ nhỏ tôi đã sợ sấm, tiếng nổ nào vang lên là vai tôi lại rung bần bật. Đang thu mình lại thì một tấm áo vest còn hơi ấm, mang mùi đàn hương lẫn bạc hà thân thuộc, phủ xuống người tôi. Trọng Khải đã đứng đó tự lúc nào, không nói một lời, lặng lẽ kéo ghế xích lại gần hơn thường ngày, nhét tai nghe cho tôi rồi mở một khúc piano dịu êm để lấn át tiếng sấm.
“Cứ làm tiếp, có tôi ở đây thì sấm cũng chẳng dám giáng xuống tòa nhà này, vì tôi còn đáng sợ hơn nó.” Anh nói thản nhiên, mắt vẫn dán vào màn hình, thế mà tay trái lại vô thức gác lên thành ghế của tôi, như đang che chắn cho riêng mình. Lúc ấy, ngắm đường nét nghiêng nghiêng đầy tập trung của anh, trái tim tôi đập loạn không nghe lời. Sao lại thấy an toàn đến thế nhỉ? Rõ ràng anh là chủ nợ, là quỷ dữ, vậy mà cạnh anh lòng tôi lại lặng như mặt hồ. Chắc tôi hóa rồ thật rồi.
Cảnh êm ả giả tạo ấy tan vỡ khi trưởng phòng marketing mới nhậm chức, tên Tiêu Tử Khang. Anh ta điển trai, lịch thiệp, mang tới đặt trên bàn tôi một cốc trà sữa đầy ắp topping: “Tặng người đẹp.” Bụng đang đói, tôi nhận lấy, mắt cười cong cong cảm ơn. Chưa đầy năm phút, loa nội bộ vang lên chất giọng lạnh tanh mà tôi thuộc làu: thông báo gấp, từ nay cấm tuyệt đối thức uống có đường, nhất là trà sữa, trong văn phòng, vì lo ngừa bệnh tiểu đường, kẻ nào phạm sẽ bị phạt lương.
Cả phòng nhìn nhau ngơ ngác. Tôi ngắm cốc trà sữa còn dở, xót như cắt từng khúc ruột, đành ngậm ngùi quẳng vào sọt rác. Sếp ăn nhầm thứ gì vậy trời? Nhưng lạ chưa, nửa tiếng sau tôi đi rửa tay trở lại thì thấy trên bàn sừng sững một cốc trà sữa mới, sang hơn hẳn, hàng đắt nhất cả thành phố, đính theo mẩu giấy nhớ với nét chữ xiên xẹo như gà cào: “Phúc lợi bí mật. Cứ uống, đừng nói ai.” Tôi ngó quanh ngơ ngác: người tốt bụng nào đây?
Chắc chắn không phải sếp, vì chữ sếp bay bổng đẹp như rồng múa cơ mà. Tôi mừng rỡ cắm ống hút, tình cờ liếc về phía phòng tổng giám đốc. Xuyên qua tấm kính, Trọng Khải đang khoanh tay đứng ngó sang tôi, miệng nở nụ cười hả hê và con nít hết sức.
Tuần sau đó, sếp bảo mẹ anh đổ bệnh, đòi gặp tôi. Mặt tôi tái mét, ôm giỏ trái cây chạy theo anh về nhà họ Phó. Bà nằm trên ghế dài, trán đắp khăn ẩm, rên ư ử: “Bác mệt lắm, bác mắc bệnh nhớ con dâu, nhìn thấy con là bác đỡ được chút ít.” Thế nhưng kỳ cục thay, người bệnh mà bữa tối xúc hẳn hai bát cơm đầy, gắp thức ăn thoăn thoắt. Đang ăn, bà hứng chí chỉ lên tầng trên: “Nhắc mới nhớ, phòng cưới bác cho thợ làm xong rồi nhé, giấy dán tường màu hồng nhạt con mê, giường nệm nhập từ Ý nảy cực kỳ!”
“Phụt!” Trọng Khải sặc nước, đạp vào chân ghế, cả bàn lặng ngắt. Tôi ngừng nhai, chớp mắt lia lịa: “Phòng cưới ạ? Trong nhà sắp có đám cưới ạ?” Bà ấp úng, mồ hôi rịn ra: “Ờ, ý bác là phòng khách mới, bác gọi là phòng cưới cho nghe trẻ trung thôi.” “Dạ đúng ạ! Mẹ mê phim thần tượng quá nên nói theo thôi.” Trọng Khải vội vã chữa cháy, nhưng hai tai anh đỏ rần. Tôi gượng gạo gật đầu: “Dạ, thì ra vậy.”
Phòng họp số một hôm nay lạnh lẽo hơn mọi khi. Tôi ngồi ở bàn thư ký gõ biên bản lạch cạch, dạ dày kêu ầm ĩ vì sáng nay nhịn đói theo sếp. “Hạng mục kế tiếp là khu nghỉ dưỡng phía tây, mời mọi người xem phim khảo sát.” Giọng Trọng Khải đầy quyền lực. Tôi nhanh tay nối cáp HDMI, màn hình lớn bừng sáng. “Mở tệp báo cáo khảo sát lên.”
Tay run run, tôi nhấp vào thư mục dự án phía tây, bên trong chỉ có đúng một tệp video mang tên “Final Report Official Megapixel 4”, nghe chuyên nghiệp đến mức chẳng ai ngờ vực. Nhưng sếp vừa bấm phát thì đại họa ập xuống: màn hình 4K sắc nét chiếu một khung cảnh quen đến rợn người, chính là hành lang khách sạn trong đêm tất niên. Trong đó, một kẻ điên mặc váy xanh, tức là tôi, đang xoay tròn múa may: “Ta là siêu nhân Điện Quang biến hình!” Tiếng la rõ mồn một vọng ra loa.
Theo sau là Trọng Khải, nhưng không phải sếp lạnh như băng, mà là một tên hầu xách giày, xách túi, nhìn tôi bằng ánh mắt chiều chuộng hết mực; cạnh đó Gia Hân đang thì thầm dặn: “Anh hai, cơ hội cuối của anh đó. Bảo Bảo có tinh thần trách nhiệm cao lắm, anh cứ nhận mình là người bị hại, nhưng nhớ đừng quá trớn, để cô ấy tự nghĩ ra.” Tôi trong video xô Gia Hân sang bên, quay lại trỏ mặt sếp: “Ê, ngươi là yêu quái ở đâu ra?”
Sếp trong video thở dài, giọng ngọt đến nổi da gà: “Thần là nô tài, xin rước công chúa hồi cung.” “Nô tài à? Cõng bổn cung!” Và trước vẻ kinh hoàng của toàn bộ cổ đông cùng tôi, vị Phó tổng quyền thế trong video thật sự quỳ gối xuống cõng tôi. Đoạn phim khép lại bằng cảnh tôi đét một cái vào mông sếp: “Chạy nhanh lên, con ngựa này!” Màn hình tối đen, im phăng phắc, máu trong người tôi đóng băng rồi dồn cả lên mặt. Sếp cõng tôi, tuyệt nhiên không có chuyện xé áo hay ép buộc gì hết.
Trên bục, Trọng Khải mặt đỏ gay, cuống cuồng đập phím để tắt nhưng lỡ tay bấm phát lại, thế là tiếng đét vào mông cùng câu “chạy nhanh lên, con ngựa này” lại vang lên một lần nữa. “Giải tán! Mọi người ra ngoài hết!” Anh gầm lên, giật tung sợi cáp. Cả phòng chạy tán loạn, còn lại hai người. Trọng Khải đứng quay lưng, bờ vai khẽ rung. Tôi đứng lên, bước chậm rãi đến phía sau anh. “Phó Trọng Khải.” Anh quay lại, cười gượng gạo: “Bảo Anh, để anh giải thích, cái video đó chắc là ai đó ghép thôi.”
“Anh xem tôi là đứa ngốc phải không?” Tôi quát, nước mắt trào ra vì uất. Mọi chuyện sáng tỏ: bà diễn kịch, Gia Hân chuốc rượu, tấm áo rách là anh tự xé, bản hợp đồng đền bù phi lý, tất cả chỉ là một màn kịch dàn dựng. “Anh gạt tôi, anh dàn cảnh này để tôi mắc nợ rồi sai khiến tôi. Anh thấy thích thú lắm hả?” “Không phải!” Anh hốt hoảng chạy lại. “Anh không hề muốn đùa cợt. Anh xin thề…” “Tránh ra!”
Tôi rút thỏi son, vạch ba chữ thật to lên tờ khăn giấy, là đơn nghỉ việc, vò viên rồi ném trúng mặt anh: “Đồ gian dối, trả sự ngây thơ lại cho tôi! Tôi xin nghỉ!” Trọng Khải chụp lấy tờ giấy, bỏ cả sĩ diện, nhào tới ôm cứng lấy chân tôi: “Bảo Anh, đừng đi mà! Tại anh nhát gan, tại anh thích em suốt hai năm nay mà chẳng dám mở lời.” Tôi đứng sững: “Thích tôi à? Thích mà đi lừa? Thích mà hăm trừ lương, bắt tôi nuốt cơm trộn nước mắt?” “Tại… tại em khờ quá chứ bộ!” Anh lỡ lời. “Anh nói gì?”
Tôi trợn mắt. “Ý anh là anh ra hiệu biết bao lần rồi! Anh lo cho em thế mà em cứ gọi anh là lão hói. Anh bí đường mới phải dùng hạ sách này.” “Hay lắm, giờ còn đổ lỗi tại tôi khờ. Thôi được, tôi khờ nên không xứng với anh. Chào!” Tôi dằn mạnh gót giày lên chân anh. “Ối!” Trọng Khải đau quá buông tay, tôi lao ra khỏi công ty.