Chương 5: Ván cờ thương trường ở Singapore
Truyện audio Thật Giả Thiên Kim Vả Mặt Hủy Hôn Ước · 5 chương
Hẹn giờ
Chuyện của Lăng Ngọc Vi chẳng mấy chốc bị tôi bỏ lại phía sau, vì một tin động trời khác ập tới. Cuộc họp hội đồng quản trị định kỳ sáng thứ hai tuần sau mở màn bằng gương mặt nghiêm trọng của anh Lăng Diệc, người nghiêm giọng thông báo. Tập đoàn Bắc Sơn, đối thủ lớn nhất của chúng tôi ở thị trường phía Bắc, bất ngờ tung ra một sản phẩm công nghệ mới, đe dọa trực tiếp thị phần mảng điện tử tiêu dùng của Lăng thị. Nếu không ứng phó kịp, doanh thu quý này sẽ tụt nghiêm trọng.
Cả phòng họp nhốn nháo. Bắc Sơn là tập đoàn đa quốc gia, thế lực ngầm cực kỳ đáng gờm, do Mạc Nghiêm đứng đầu, kẻ máu lạnh tàn nhẫn mang biệt danh sói già thương trường. Việc hắn nhắm vào Lăng thị chắc chắn không phải tình cờ.
“Chúng ta cần một đối tác chiến lược mạnh để cùng nghiên cứu, phát triển dòng sản phẩm mới đủ sức cạnh tranh với Bắc Sơn.” Ba Lăng nhíu mày, trầm ngâm. “Nhưng lúc này các tập đoàn lớn trong nước đều e dè thế lực của Mạc Nghiêm, không ai dám mạo hiểm bắt tay với ta.”
Tôi lướt qua các báo cáo tài chính và phân tích thị trường, đầu óc chạy hết công suất. Bất chợt một ý tưởng lóe lên.
“Ba, anh hai.” Tôi cất tiếng, thu hút toàn bộ hội đồng quản trị. “Nếu các tập đoàn trong nước không dám hợp tác thì sao chúng ta không tìm đối tác nước ngoài? Tập đoàn công nghệ Westbridge của Mỹ đang muốn mở rộng sang châu Á. Họ nắm công nghệ lõi tiên tiến nhất nhưng thiếu kinh nghiệm và mạng lưới phân phối ở đây. Nếu Lăng thị bắt tay với Westbridge, ta không chỉ đánh bại Bắc Sơn mà còn vươn lên vị trí dẫn đầu toàn cầu.”
Mắt Lăng Diệc sáng lên: “Ý tưởng rất hay, nhưng vấn đề là CEO của Westbridge, ngài Daniel, nổi tiếng kiêu ngạo và khó tiếp cận. Rất nhiều tập đoàn châu Á đã ngỏ lời hợp tác mà đều bị ông ta từ chối thẳng thừng.”
“Để em.” Tôi mỉm cười, ánh mắt kiên định tự tin. “Tuần sau ngài Daniel sẽ dự hội nghị thượng đỉnh công nghệ ở Singapore. Em sẽ đích thân bay sang, đàm phán và mang bản hợp đồng hợp tác về cho Lăng thị.”
Phòng họp im lặng, rồi những tiếng xì xào nổi lên: một cô gái mười tám tuổi, dù sắc sảo đến đâu, liệu có đủ sức thuyết phục một CEO lão luyện khó tính như Daniel? Mẹ Lăng nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt vừa lo vừa kỳ vọng. Cuối cùng ba Lăng gật đầu mạnh mẽ: “Được. Ba tin con, Tinh Nhi. Chuyến đi này con cứ mạnh dạn làm, toàn bộ nguồn lực của Lăng thị sẽ đứng sau hậu thuẫn con.”
Tôi mỉm cười, gật đầu đáp lễ. Trận chiến thương trường này tôi nhất định phải thắng, không chỉ vì Lăng thị mà còn để chứng minh với những kẻ từng khinh thường tôi rằng Lăng Tinh Nhi sinh ra là để đứng trên đỉnh cao.
Chuyến bay hạng thương gia đáp xuống sân bay Changi, Singapore, mang theo cả tham vọng lẫn quyết tâm của tôi. Hội nghị thượng đỉnh công nghệ diễn ra ở khách sạn Marina Bay Sands, nơi tụ hội những bộ óc kiệt xuất nhất thế giới. Ngài Daniel, CEO Westbridge, xuất hiện đạo mạo giữa hàng chục vệ sĩ và trợ lý. Tiếp cận ông khó hơn tôi nghĩ: mọi yêu cầu xin hẹn đều bị thư ký từ chối vì lịch kín. Nhưng tôi không chịu bỏ cuộc.
Nhờ sự nhạy bén và kỹ năng quan sát rèn giũa suốt những ngày lăn lộn ở khu ổ chuột, tôi phát hiện ra Daniel có thói quen chạy bộ ở công viên Gardens by the Bay vào sáu giờ sáng mỗi ngày.
Sáng hôm sau, tôi mặc bộ đồ thể thao giản dị, chờ sẵn trên đường chạy. Khi Daniel chạy ngang, tôi cố ý tăng tốc để chạy song song và bắt chuyện bằng tiếng Anh trôi chảy. Tôi không nhắc nửa chữ về công việc mà chỉ bàn về triết lý thiết kế vi mạch ông từng nói trong một bài phỏng vấn cũ. Sự am hiểu sâu cùng góc nhìn sắc bén của tôi làm vị CEO khó tính phải dừng bước, nhìn tôi đầy hứng thú.
Nửa giờ sau, tôi và Daniel đã yên vị trong một quán cà phê nhìn ra vịnh Marina, và trên bàn là bản phác thảo kế hoạch hợp tác chiến lược giữa Lăng thị và Westbridge do chính tôi viết. Khi tôi chỉ ra những kẽ hở trong chiến lược thâm nhập thị trường châu Á của Westbridge và cách Lăng thị có thể vá chúng, ánh mắt ông đi từ tò mò sang kinh ngạc rồi tới thán phục.
“Cô gái trẻ, cô làm tôi ngạc nhiên đấy. Một bản kế hoạch hoàn hảo, không có chỗ chê.” Daniel mỉm cười, chìa tay ra. “Westbridge rất hân hạnh được hợp tác cùng Lăng thị. Chúc chúng ta thành công.”
Bản hợp đồng lịch sử được ký ngay hôm đó. Khi tôi mang tin thắng trận về Hải Thành, cả tập đoàn Lăng thị òa lên sung sướng. Cổ phiếu Lăng thị tăng trần nhiều phiên liền, xóa sạch mối đe dọa từ tập đoàn Bắc Sơn. Mạc Nghiêm, sói già thương trường, đành ngậm ngùi rút lui, nhận thua trước một cô gái mười tám tuổi. Chiến thắng này không chỉ làm vững thêm vị thế người thừa kế của tôi mà còn khiến cả giới thượng lưu Hải Thành cúi đầu nể phục.
Chẳng còn ai dám nghi ngờ hay xì xào về xuất thân của tôi; Lăng Tinh Nhi giờ là cái tên đại diện cho quyền lực, trí tuệ và sự quyết đoán trên thương trường.
Trong khi Lăng thị ngày càng hưng thịnh, Quý thị chính thức tuyên bố phá sản. Quý Hạo Nhiên phải bán hết tài sản, gánh khoản nợ khổng lồ và trở thành kẻ trắng tay. Lăng Ngọc Vi, đóa bạch liên hoa ngày nào, phải sống chui lủi trong căn phòng trọ tồi tàn, ngày ngày chịu những trận đòn người chồng sa cơ trút giận. Đúng là gieo gió gặt bão. Còn Hồ Thúy Lan nhận bản án mười lăm năm tù cho hàng loạt tội danh của mình; cuộc sống sau song sắt hẳn sẽ cho bà ta một bài học đắt giá về luật nhân quả.
Một chiều cuối tuần, tôi đứng trên ban công phòng ngủ, tay cầm ly vang đỏ, phóng mắt nhìn Hải Thành lên đèn rực rỡ phía xa. Gió biển hất tung mái tóc tôi, đem theo vị mặn quen thuộc. Mười tám năm sống trong bóng tối, chịu khinh miệt và đòn roi, tôi chưa từng nghĩ mình có ngày đứng ở đỉnh cao danh vọng thế này. Nhưng tôi hiểu mọi điều mình có hôm nay không chỉ nhờ thân phận thiên kim thật, mà nhờ sự kiên cường, trí thông minh và bản lĩnh không khuất phục số phận.
Nhà họ Lăng đã dang tay đón tôi về, bù đắp mọi tổn thương năm xưa: ba mẹ thương tôi vô điều kiện, anh trai luôn là chỗ dựa vững vàng. Tôi đã tìm được mái ấm thật sự, nơi tôi được là chính mình, được trân trọng và che chở.
⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh
Bạn vừa nghe xong Thật Giả Thiên Kim Vả Mặt Hủy Hôn Ước
Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.