Chương 1: Bị trùm hắc bang đem về nhà
Truyện audio Thiên Kim Ăn Dưa Hóng Biến · 5 chương
Hẹn giờ
Thú vui lớn nhất đời tôi, một thiên kim hào môn, là ăn dưa hóng biến. Thế mà hôm nay biến lại căng đến nỗi tôi bị cả một trùm hắc bang áp giải về nhà.
Ngoài kia ai cũng biết Đàm Tuệ Di là cô út nhà họ Đàm, một chiếc bình hoa di động đúng nghĩa. Đi dự tiệc hào môn, người ta lo kết giao người có thế, bắt mối làm ăn, hoặc chí ít cũng liếc xéo nhau để tranh chỗ đứng giữa sảnh. Tôi thì đi vì ba chuyện rất cao cả: được ăn ngon, được xem kịch, và nhớ cho kỹ hôm nay cô tiểu thư hay cậu thiếu gia nào tự tát vào mặt mình.
Tôi vốn không ưa rắc rối. Có điều dưới ánh đèn chùm pha lê, tôi lại say mê nhìn người khác gây rối.
Tiệc tối ở Úc gia hôm ấy cũng thế. Mấy cô tiểu thư đang mải diễn cảnh chị em thắm thiết, dưới gầm bàn thì lén giẫm lên chân nhau. Còn tôi bưng đĩa bánh mousse sô cô la mới giành được, chuồn êm ra hành lang sau phòng nghỉ. Chỗ này khuất, yên, lại có cảnh đẹp, quả là tuyệt hảo.
Chỉ tiếc tôi quên mất một quy luật của giới hào môn: chỗ nào càng yên thì chuyện càng lớn.
Tôi vừa đưa miếng bánh lên miệng thì có tiếng người nói vọng ra qua khe cửa phòng nghỉ khép hờ. Giọng ấy tôi nhận ra ngay, là Úc Thư Doanh, đại tiểu thư Úc gia, người đang mang hôn ước làm ăn với Kỳ Hạo Dã.
“Tối nay phải bắt Kỳ Hạo Dã uống bằng được ly rượu kia, rồi đẩy người phụ nữ ấy vào phòng anh ta. Chỉ cần anh ta bẽ mặt trước các bậc trưởng bối thì hôn ước giữa Úc gia và anh ta sẽ tự hủy. Tôi nhất quyết không gả cho gã sát nhân máu lạnh đó.”
Chiếc thìa của tôi đứng yên giữa không trung. Tôi chớp mắt. Chà, đúng là dưa to. Úc Thư Doanh lại dám cắm sừng, à không, dám giăng bẫy Kỳ Hạo Dã.
Mà Kỳ Hạo Dã là ai? Người nắm cả hai đường hắc bạch trong tay, ông vua bạo ngược khiến giới thượng lưu nghe tên cũng đổ mồ hôi. Cô ta muốn chết hay sao?
Tôi lắc đầu thở dài, định lặng lẽ lùi ra, nhường sân khấu cho nữ chính. Nhưng ông trời hình như thấy vở này chưa đủ vui. Gót giày cao mười phân của tôi vừa lùi đã nghiền trúng một chiếc kẹp tóc đính đá ai làm rơi trên thảm. Tiếng rắc giữa hành lang im ắng vang trong veo như pháo giao thừa.
Cửa phòng nghỉ bật tung. Úc Thư Doanh phóng ra, mặt đang hồng bỗng trắng bệch, mắt mở to nhìn tôi như gặp ma. Điện thoại trong tay cô ta suýt tuột xuống sàn.
Tôi ngậm thìa, lặng lẽ nhìn lại đúng ba giây, rồi nở nụ cười hiền khô và gật đầu rất lễ phép.
“Cô cứ nói tiếp đi, tôi mới tới thôi. Khúc đầu cô bàn chuyện bỏ thuốc Kỳ tiên sinh, tôi nghe chưa rõ lắm.”
Cô ta cứng họng. Tôi biết điều quay người định chuồn. Mới đi hai bước, trán tôi đã đập rầm vào một bức tường thịt chắc nịch, mũi ngập mùi gỗ tuyết tùng lẫn hơi lạnh.
Tôi xoa trán nhìn lên. Dưới ánh đèn hành lang nhập nhoạng là sống mũi cao và đường nét sắc cạnh của Kỳ Hạo Dã. Anh mặc vest đen tuyền, đứng lẫn trong bóng tối, đôi mắt sâu hút cúi xuống nhìn tôi. Khí thế của anh ép người đến mức không khí quanh đó như rơi xuống dưới không độ. Phía sau anh, hơn chục vệ sĩ áo đen xếp hàng ngang, sát khí đằng đằng.
Xa xa, Úc Thư Doanh hét lên một tiếng rồi ngã lăn ra bất tỉnh. Kỳ Hạo Dã chẳng buồn liếc cô ta, mắt chỉ dán vào tôi. Giọng anh hờ hững rơi xuống đỉnh đầu tôi.
“Cô nghe được gì?”
Tôi đứng thẳng như cây cột, mặt không biến sắc.
“Tôi chỉ nghe thấy chiếc bánh mousse trong bụng đang kêu cứu. Anh tin không, Kỳ tiên sinh? Não tôi load chậm lắm, sóng âm vừa rồi chưa kịp chạy lên tới đó.”
Kỳ Hạo Dã cúi đầu, khóe môi khẽ cong lên một chút hiếm hoi, mắt đen nhìn chăm chăm đĩa bánh ăn dở của tôi.
“Được lắm.”
Giọng anh trầm trầm. Tôi vừa kịp thở phào thì câu sau của anh đã dập tắt chút hy vọng ít ỏi.
“Về Kỳ gia mà ăn tiếp. Đưa cô ấy đi.”
Khoan, khoan đã. Tôi chỉ là một người qua đường ăn dưa, sao hóng một phát đã bị nâng hạng thành con tin?
Nửa giờ sau, tôi bị tống vào chiếc Rolls-Royce đen chống đạn, đường hoàng lăn bánh vào địa bàn nhà họ Kỳ. Lý do anh nêu nghe rất êm tai: bảo vệ nhân chứng. Nhưng cách anh làm đủ khiến người ta gọi cảnh sát vì tội bắt cóc tống tiền.
Biệt thự Kỳ gia ngự trên đỉnh một quả núi riêng, từ chân núi lên phải qua ba chốt canh. Cổng chính vệ sĩ đứng đầy, trong sân camera quét ba trăm sáu mươi độ không chừa góc chết. Dọc hành lang cứ mười mét lại có một gã vest đen khoanh tay đứng, đeo kính râm dù đã nửa đêm.
Tôi rúc vào chiếc sofa trong gian phòng khách rộng đến mức đủ mở một giải đua xe đạp, ôm chiếc gối lông cừu, ngoan ngoãn nhìn người đàn ông vắt chéo chân ngồi đối diện.
“Kỳ tiên sinh.” Tôi hắng giọng, cố ra vẻ biết điều. “Chuyện tối nay tôi hứa xóa sạch khỏi trí nhớ. Anh định giữ tôi ở đây bao lâu?”
Kỳ Hạo Dã uể oải lật một tập hồ sơ, mắt không rời giấy.
“Tới khi dọn xong đống rác của Úc gia.”
Tôi tính nhẩm, với tay nghề của Kỳ gia thì chừng ba đến năm ngày. Nhưng ở đây áp lực tinh thần quá nặng, nhìn đám vệ sĩ ai cũng như vừa bước ra từ phim xã hội đen Hồng Kông. Tôi nhích lại gần bàn thêm chút, hạ giọng mặc cả.
“Nếu trong thời gian ở đây tôi ngoan ngoãn hợp tác, liệu có được giảm án không?”
Tay lật hồ sơ của anh dừng hẳn. Anh ngẩng lên, ánh mắt lạnh lướt qua mặt tôi, phảng phất vẻ chịu thua.
“Đàm tiểu thư, cô tưởng mình đang ngồi tù sao?”
Tôi thật thà đảo mắt một vòng. Gian phòng thông tầng cao vút, chùm đèn pha lê đáng giá mười căn biệt thự cộng lại, hoa tươi trên bàn được chở bằng máy bay riêng về trong ngày. Ban nãy quản gia còn bưng cho tôi cốc sữa bò nóng với đĩa macaron của một đầu bếp sao Michelin. Tôi nuốt miếng bánh, đáp rất chân thành.
“Nói thật thì chưa giống tù. Giống khu nghỉ dưỡng hạng sang hơn, chỉ có điều trái luật hơn thôi.”
Bàn tay cầm bút của anh khẽ siết. Người trợ lý sau lưng anh cúi gằm, vai rung bần bật, cố nhịn cười đến đau cả bụng.
“Đàm Tuệ Di.” Anh gọi đủ họ tên tôi, giọng chùng xuống đầy hiểm ý. “Cô biết kẻ nào dám nói bậy trước mặt tôi thường có kết cục ra sao không?”
Tôi vội cất nụ cười, ngồi ngay ngắn, dùng cả hai tay bịt miệng, đưa ánh mắt ngây thơ nhất ra thay lời nói.
“Tôi câm rồi, anh đừng làm bậy.”
Kỳ Hạo Dã dường như bị bộ dạng ấy làm bật cười. Anh xoa giữa hai đầu mày, quẳng hồ sơ sang bên, đứng lên nới cà vạt.
“Tầng ba, căn trong cùng phía bên trái. Đồ dùng cá nhân đã chuẩn bị đủ.”
Anh ra lệnh gọn lỏn rồi quay lên lầu, bỏ lại một câu.
“Đừng chạy lung tung. Mai có thực đơn mới. Đầu bếp nói cô không ăn hành, phải không?”
Tôi đơ mất năm giây. Kỳ gia chủ, trùm hắc bang khét tiếng tàn độc, hủy cả một gia tộc mà mắt không chớp, nay lại đi để tâm chuyện con tin không ăn hành trong tô phở? Nhìn bóng anh khuất sau khúc quanh cầu thang, tôi bỗng thấy khu nghỉ dưỡng trái luật này cũng chưa đến nỗi tệ.
Sáng ra, tôi thức dậy trên chiếc giường rộng êm như mây. Trần nhà là bức họa phục hưng vẽ tay tỉ mỉ. Đầu óc tôi mất năm giây mới khởi động xong. Chà, làm con tin hóa ra là một chuyến mở mang tầm mắt.
Tôi vừa đánh răng xong thì quản gia gõ cửa, giọng cung kính.
“Đàm tiểu thư, gia chủ mời cô xuống thư phòng.”
Tay đang lau mặt của tôi chựng lại. Phiên thẩm vấn tàn khốc của giới hắc đạo cuối cùng đã tới. Tôi hít sâu, gom hết can đảm, theo quản gia đi với dáng vẻ nữ hào kiệt sắp ra pháp trường.
Cửa thư phòng mở. Kỳ Hạo Dã ngồi sau chiếc bàn gỗ lim nguyên khối, sơ mi cởi hai cúc đầu, bỏ vẻ cấm dục mọi ngày, toát ra thứ uy áp vừa lười nhác vừa nguy hiểm. Thấy tôi, anh đẩy tập giấy trắng mực đen ra mép bàn, gõ nhẹ ngón tay dài.
“Xem đi.”
Tôi nuốt khan, tim đập mạnh, chân run. Chắc là giấy cam kết giữ bí mật, tệ hơn nữa là giấy báo tử kiểu hào môn. Tôi run run cầm lên, thầm nghĩ nếu bắt đền cả tỷ thì thà ở lì đây ăn vạ.
Nhưng khi nhìn xuống dòng chữ đậm đầu trang, tôi chết lặng. Ngày thứ hai có súp vi cá, sườn xào chua ngọt và canh sườn non hạt sen. Ngày thứ ba có tôm hùm nướng phô mai, bò wagyu áp chảo cùng salad bò. Tôi ngẩng lên nhìn anh, ngơ ngác.
“Kỳ tiên sinh, đây là gì vậy?”
“Thực đơn bảy ngày tới.” Giọng anh đều đều, không gợn sóng. “Đầu bếp bảo cô không ăn hành lá, không ưa rau mùi, ăn cay nhẹ. Cần thêm gì nữa không?”
Tôi há hốc miệng. Người một tay che trời của cả hắc đạo lẫn bạch đạo lại gọi tôi vào thư phòng lúc chín giờ sáng chỉ để duyệt thực đơn. Thấy tôi lặng thinh, anh cau mày.
“Không thích à?”
“Không, không phải.” Tôi vội xua tay, dò hỏi từng chữ. “Tôi chỉ tò mò, thường ngày anh quản thuộc hạ cũng kỹ đến mức biết họ có ăn hành ngò trong bát canh hay không sao?”
Anh ngước nhìn tôi, ánh mắt sâu khó đoán.
“Tôi đâu rảnh vậy. Chỉ là giữ người ở đây, nếu cô ăn không hợp rồi đổ bệnh, người ngoài lại đồn Kỳ gia tôi ngược đãi thiên kim làm con tin.”
Tôi bĩu môi. Lý do nghe gượng thật, nhưng vì đĩa sườn xào chua ngọt, tôi quyết định bỏ qua.