Chương 3: Cái giường và bộ vest trắng
Truyện audio Thiên Kim Ăn Dưa Hóng Biến · 5 chương
Hẹn giờ
Buổi chiều đó xong, Kỳ Hạo Dã đã nói là làm. Úc gia liên tục trúng đòn nặng từ cả hai đường hắc bạch, chưa đầy ba ngày đã xơ xác như bị bão tràn qua. Hôn ước giữa Úc Thư Doanh và anh cũng bị anh đơn phương hủy bỏ.
Giới hào môn rúng động. Nhóm chat kín của hội thiên kim thiếu gia liên tục nhảy thông báo. Và tất nhiên, nhân vật bị nhắc tới nhiều nhất trong vụ này chính là tôi.
Hăng hái bàn tán nhất là Đàm Lệ Quân, chị họ tôi, người từ bé đã ghen tị vì tôi sinh ra ở nhánh chính của gia tộc. Theo cách chị ta nói, tôi chẳng qua là cái thùng rỗng kêu to, nên chị ta không thể ngồi yên.
Sáng ấy tôi đang thong thả ăn há cảo tôm do đầu bếp nhà họ Kỳ làm riêng thì trợ lý Phù ân cần đưa iPad, trên đó là ảnh chụp màn hình nhóm chat giao lưu trà chiều tinh hoa. Đàm Lệ Quân đã nhắn một tràng dài dằng dặc.
“Đừng thấy Tuệ Di hiền mà lầm, con bé giỏi lắm đấy. Lấy cớ hóng chuyện để dần dần áp sát Kỳ Hạo Dã. Em nghe người làm kể, đêm đó nó tự dựng tự diễn, cố ý ăn mặc gợi cảm rồi trèo lên giường Kỳ gia chủ. Không thế thì một người ghét đàn bà như anh ta sao giữ nó ở biệt thự lâu thế.”
Dưới đó là một loạt bình luận hùa theo, người chê kẻ khinh. Đọc xong tôi đặt đũa xuống. Không phải vì buồn, mà vì bực với cách chị ta chọn chữ.
“Trèo giường? Chị ta tưởng tôi là miêu nữ chắc?” Tôi lầm bầm. “Chữ nghĩa thô quá, thiếu hẳn chất nghệ thuật của ngôn từ hào môn.”
Trợ lý Phù nuốt nước miếng, dè dặt hỏi.
“Đàm tiểu thư, có cần tôi cử người đi bịt miệng chị ta không?”
Tôi xua tay.
“Khỏi, chuyện vặt mà dùng đến Kỳ gia thì phí. Để tôi tự xử.”
Tôi cầm điện thoại, mở trang cá nhân, đặt chế độ công khai cho mọi thiên kim hào môn đều xem được, rồi gõ một dòng ngắn gọn đính chính tin đồn trong nhóm trà chiều: “Tôi không trèo lên giường ai hết. Giường nhà họ Kỳ cao quá, nệm lại dày, trèo mỏi chân lắm, phải có thang mới lên nổi.”
Đăng xong, tôi quăng điện thoại sang bên, lòng thoải mái hết sức, tiếp tục ăn há cảo.
Ba phút sau, Kỳ Hạo Dã đi từ trên lầu xuống. Anh đã thay âu phục để đến công ty, trông tinh anh và lạnh nhạt, vừa đi vừa xem điện thoại. Bất chợt anh dừng bước ngay chân cầu thang.
Anh ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt tối lại, sâu hút khó đoán. Anh đứng lặng nhìn tôi đúng ba giây, không khí phòng ăn bỗng lạnh đi vài độ. Tôi chớp mắt, nhai nốt miếng há cảo cuối, ngoan ngoãn lau miệng.
“Kỳ tiên sinh, tôi lại làm gì sai à?”
Anh không đáp, chỉ quay sang quản gia đứng bên, giọng nhạt nhưng không ai dám cãi.
“Gọi người mang danh mục nội thất tới đây.”
Quản gia ngớ ra.
“Dạ, gia chủ muốn thay nội thất phòng nào ạ?”
Anh nhét một tay vào túi quần, hất cằm về phía tôi.
“Phòng cô ấy. Đổi giường thấp xuống, bớt nệm đi.”
Quản gia nhìn tôi, tôi nhìn Kỳ Hạo Dã, rồi tôi lắp bắp.
“Tôi chỉ đăng dòng trạng thái trêu họ thôi, giường tôi đang ngủ ngon lắm, sao anh lại đổi?”
Khóe môi anh nhếch lên một đường rất tinh tế.
“Thấp xuống, để lần sau em khỏi phải đi tìm thang.”
Dứt lời, anh quay người đi thẳng ra cửa, bỏ tôi ngồi hóa đá bên bàn ăn, cùng những cái nhìn đầy ẩn ý của trợ lý Phù và quản gia. Tên bạo chúa này bị hack não rồi chắc?
Ngày tháng cứ trôi, tôi ở Kỳ gia ngày càng giống khách VIP nghỉ dưỡng dài hạn. Kỳ Hạo Dã không nhắc chuyện cho tôi về, tôi cũng lười hỏi. Đâu có đồ ngon, có drama để hóng thì đó là nhà.
Một chiều thứ sáu, Kỳ Hạo Dã họp kín với mấy đối tác trong thư phòng. Tôi ôm đĩa nho mẫu đơn ra ban công tầng hai hóng gió, đúng lúc một chiếc xe thể thao màu bạc chạy vào sân. Một chàng trai bước xuống, vest trắng may đo thủ công, dáng thanh mảnh thẳng tắp, mặt nhã nhặn như ngọc, nụ cười ấm như nắng xuân.
Tôi vội huých trợ lý Phù, người đang được Kỳ Hạo Dã phân công đứng trông tôi.
“Ai vậy? Từ bao giờ giới hào môn có mỹ nam hệ chữa lành thế này mà tôi không hay?”
Trợ lý Phù liếc xuống rồi đáp.
“Là Ngụy Tử Dần, thiếu gia nhà họ Ngụy, bác sĩ phẫu thuật có tiếng. Hôm nay anh ấy thay mặt Ngụy gia tới bàn giao vài hạng mục y tế với gia chủ.”
Tôi chống cằm, không rời mắt khỏi Ngụy Tử Dần, tấm tắc.
“Khí chất hiền hòa quá, hiếm có thật. Vest trắng hợp ghê, y như bạch mã hoàng tử trong truyện ngôn tình.”
Ngay lúc đó cửa kính ban công bị giật mạnh. Một luồng lạnh ập vào. Kỳ Hạo Dã đã đứng sau lưng tôi từ khi nào chẳng rõ, sơ mi đen xắn tay quá khuỷu, gương mặt vốn lạnh nay phủ thêm một lớp băng. Anh liếc xuống sân, nơi Ngụy Tử Dần vừa vào sảnh, rồi nhìn đĩa nho trên tay tôi, hừ nhẹ.
“Bạch mã hoàng tử. Gu thẩm mỹ của em dạo này tụt đến mức phải đi khám mắt rồi.”
Tôi ngơ ngác.
“Anh ấy đẹp thật mà, cười lên nhìn ấm áp lắm.”
“Ấm áp?” Anh cười khẩy. “Đàn ông mà cười suốt ngày như thằng ngốc, ra thương trường chỉ có bị người ta nuốt sống.”
Rồi anh quay ngoắt vào trong. Cửa kính đóng sầm. Trợ lý Phù bên cạnh lén lau mồ hôi, thì thào.
“Xong rồi, Kỳ gia chủ ghen chua ngập trời rồi.”
Tôi bĩu môi. Chắc chỉ là lòng tự trọng của đàn ông, không chịu để ai được khen đẹp hơn mình ngay trên đất của mình thôi.
Cả ngày hôm ấy Kỳ Hạo Dã tỏa khí lạnh. Bữa tối anh không nói với tôi tiếng nào, thỉnh thoảng chỉ quét qua mặt tôi ánh mắt như dao, rồi lại cắm cúi cắt bít tết như thể miếng thịt là kẻ thù. Tôi chịu không nổi sự im lặng này nên đành lên tiếng trước.
“Kỳ Hạo Dã, miếng thịt nát bét rồi kìa. Anh đang bực chuyện gì à?”
Anh đặt dao nĩa xuống, lau miệng điệu đà, nhìn tôi từ trên cao xuống.
“Không.”
“Anh ghen à?” Tôi buột miệng.
Tay lau miệng của anh khựng nửa giây. Anh ném khăn ăn lên bàn, giọng nhạt mà nguy hiểm vô cùng.
“Đàm Tuệ Di, em nghĩ tôi rảnh đến mức đi ghen với một thằng nhóc còn hôi sữa, cả ngày chỉ biết mặc vest trắng làm màu à?”
“Vậy thì yên tâm.” Tôi gật gù, gắp miếng bông cải xanh. “Mai tôi muốn xin anh cho ra ngoài uống trà chiều. Chiều nay Ngụy Tử Dần vừa gửi lời kết bạn, bảo muốn mời tôi.”
Cạch. Ly thủy tinh bị anh đặt mạnh xuống bàn. Anh bật dậy, bước dài tới chỗ tôi, một tay chống lưng ghế, tay kia chống mặt bàn, nhốt tôi vào giữa. Hơi thở mùi bạc hà cùng vẻ bá đạo phả thẳng vào mặt tôi.
“Em thử bước ra khỏi cổng nhà họ Kỳ để gặp hắn xem.”
Anh gằn từng tiếng, mắt đen sâu như muốn nuốt tôi. Tôi chớp mắt.
“Nhưng anh vừa nói là không ghen mà.”
Anh nghẹn lại, gân xanh trên trán giật giật. Ba giây sau, anh quay mặt đi, vành tai đỏ rực một mảng nhưng vẫn cố chấp nghiến răng chữa cháy.
“Không phải ghen. Chỉ vì bộ vest trắng đó chói mắt. Tôi sợ em nhìn nhiều quá sẽ hỏng giác mạc.”
Sáng hôm sau, tôi vừa xuống lầu thì suýt trượt chân, đập đầu vào bậc thang. Trong phòng khách, Kỳ Hạo Dã đang cài khuy tay áo. Hôm nay anh không mặc vest đen cấm dục như mọi bữa mà khoác một bộ vest trắng ôm dáng, làm nổi bờ vai rộng và eo thon. Nét lạnh lùng ma mị thường ngày hòa với sắc trắng lịch lãm, tạo nên sức sát thương cực lớn trước mắt.
Thấy tôi đứng chết lặng ở cầu thang, anh quay lại, hai tay đút túi, nhướng mày hỏi vẻ cực kỳ ngạo nghễ.
“Nhìn cho rõ, ai mặc vest trắng đẹp hơn?”
Tôi đứng đó, dốc hết sức mới nhịn được cười. Người này đúng là sĩ diện hạng nhất.
“Kỳ tiên sinh.” Tôi nghiêm trang giơ ngón cái. “Anh thắng. Ngụy Tử Dần đứng cạnh anh chỉ là tôm tép.”
Nghe vậy, khóe môi anh mới cong lên hài lòng. Anh bước tới, tự nhiên nắm tay tôi kéo đi.
“Biết điều thế là tốt. Hôm nay tôi vui. Đưa em đi dạo phố, ăn trưa.”