Chương 2: Đoạn ghi âm và buổi chiều đối đầu
Truyện audio Thiên Kim Ăn Dưa Hóng Biến · 5 chương
Hẹn giờ
Đãi ngộ quá tốt cũng thành áp lực. Chiều đó tôi nghe đám người hầu xì xào rằng gia chủ Kỳ gia ghét nhất đàn bà ồn ào. Để tỏ ra là một con tin biết điều, tôi quyết định biến thành người vô hình.
Tôi lang thang ra khu vườn sau, rộng đến nỗi đi mười lăm phút vẫn chưa thấy bức tường nào. Quanh tôi chỉ có gió xào xạc. Tôi cứ đi, cứ đi, tới lúc ngoảnh lại thì không biết đường về. Điện thoại bỗng đổ chuông, số lạ hoắc, nhưng linh tính bảo tôi biết ngay người gọi là ai.
“Alo, đang ở đâu?”
Giọng Kỳ Hạo Dã vang lên, cụt ngủn. Giữa mê cung hoa hồng, tôi ấp úng.
“Kỳ Hạo Dã, tôi hỏi thật nhé, làm vườn mà phải xây giống bản đồ sinh tồn PUBG thế này là sao?”
Đầu dây im hai giây, như thể anh đang ép mình hít thở thật sâu.
“Đứng yên đó. Đừng đụng vào con chim bên trái cô.”
Tôi giật mình quay sang. Đúng là có một con chim trắng muốt đứng chềnh ềnh trên hòn non bộ, nhìn tôi từ đầu đến chân bằng ánh mắt khinh bỉ vô cùng. Hay thật, ở Kỳ gia đến gia cầm cũng mang khí chất xã hội đen, biết liếc người.
Năm phút sau, Kỳ Hạo Dã đích thân lái xe điện nhỏ trong khuôn viên tới đón tôi. Trên đường về anh hỏi lạnh tanh.
“Hôm nay ai làm cô phật ý mà im thin thít cả ngày thế?”
Tôi ngoan ngoãn thưa.
“Tôi nghe người ta đồn anh ghét phụ nữ ồn ào.”
Anh phanh xe cái két, quay sang nhìn tôi rất lâu, lâu đến mức tôi tưởng mình sắp bị ném xuống hồ cá koi làm mồi. Rồi anh nhạt giọng.
“Người khác ồn thì tôi ghét.”
Tôi chớp mắt. Vậy còn tôi thì sao? Anh quay đi nhìn thẳng phía trước, vành tai hơi ửng hồng, giọng vẫn khô khốc.
“Cô thì tạm chịu được. Lần sau muốn nói gì cứ nói, đừng loanh quanh trong vườn rồi lạc, tôi không rảnh đi tìm.”
Tối đó, trợ lý Phù lặng lẽ nhắn cho tôi.
“Đàm tiểu thư, tôi phiên dịch giúp sếp: gia chủ thấy cô không chịu nói chuyện nên bực bội suốt ngày đấy.”
Đọc xong, tôi cười lăn lộn rồi chui tuột vào chăn. Kỳ Hạo Dã ơi, lớp vỏ ma vương của anh rụng sạch rồi.
Những ngày bị giam ở Kỳ gia hóa ra rảnh rang quá mức. Sáng ngủ nướng, trưa ăn ngon, chiều ngồi nghe trợ lý Phù kể drama hào môn bản đầy đủ không che. Nhưng thường thì yên ả chính là báo hiệu bão. Cơn bão của tôi ập tới vào một buổi chiều Kỳ Hạo Dã phải ra bến cảng xử lý công việc.
Lúc ấy tôi đang nằm dài trên sofa xem phim cẩu huyết thì quản gia bước vào, mặt có vẻ khó xử.
“Đàm tiểu thư, Úc đại tiểu thư nhất định đòi vào. Cô ấy dẫn theo vệ sĩ nhà họ Úc, bảo là có hôn ước, nên chúng tôi không tiện cản bằng sức.”
Tôi ném thêm hạt bắp rang bơ vào miệng. Trà xanh tự mò đến cửa rồi à?
“Mời cô ta vào.”
Tôi phẩy tay, chỉnh lại thế ngồi cho ra dáng bà chủ nhà biếng nhác. Úc Thư Doanh bước vào, trang điểm tỉ mỉ, váy hàng hiệu xẻ cao, nhưng sắc mặt tái và đầy giận dữ. Thấy tôi ngồi chình ình nhai đồ ăn vặt giữa phòng khách nhà họ Kỳ, mắt cô ta đỏ lên vì ghen.
“Đàm Tuệ Di.” Cô ta nghiến răng, sấn tới. “Hóa ra là cô giở trò. Cô dùng thủ đoạn nào mà leo được lên giường Kỳ Hạo Dã? Bấy lâu giả ngây giả ngốc, thì ra cô mới là người thâm nhất.”
Tôi vỗ tay bốp một tiếng, xoa cằm đáp.
“Úc tiểu thư à, kịch bản này lỗi thời rồi. Nữ phụ độc ác đi đánh ghen thì phải quăng vào mặt tôi một tấm séc không hạn mức, rồi bảo tôi tránh xa anh ấy ra. Tay không mà đòi nói chuyện gì?”
Cô ta nghẹn lời, trừng mắt.
“Đừng giả điên. Đêm đó rõ ràng cô nghe được tôi nói gì. Cô dùng chuyện ấy ép Kỳ Hạo Dã giữ cô lại đây, đúng không?”
Tôi thở dài, làm ra vẻ ngây thơ vô tội hết mức.
“Tôi chẳng hiểu cô nói gì thật. Đêm đó tôi chỉ đi ngang, thấy cô đứng góc hành lang gọi điện, bảo là muốn gài Kỳ Hạo Dã để hủy hôn vì cô đã có người khác.”
Nhắc đến đó, mặt Úc Thư Doanh thoáng hoảng, nhưng ngay sau đã vênh cằm.
“Thì đã sao? Kỳ Hạo Dã lạnh lùng đáng sợ như cái máy chém, ai thèm gả cho hắn. Tôi với hắn chỉ là hôn nhân vì lợi ích. Tôi mà không tự tạo scandal cho hắn thì Úc gia đời nào chịu hủy hôn?”
Tôi gật gù như đã hiểu.
“Vậy là cô định bỏ thuốc anh ấy, ném một cô gái vào phòng, rồi mời các bậc trưởng bối tới bắt tại trận. Chiêu này độc thật.”
Úc Thư Doanh hừ lạnh, bước thêm một bước, môi nhếch đầy mỉa mai.
“Biết thì làm gì được? Lời của đứa tiểu thư thất sủng nhà họ Đàm như cô ai mà tin? Ai cũng biết cô ghét tôi. Tôi chỉ cần khóc kể rằng cô vì ghen mà vu oan, thì thiên hạ tin tôi hay tin cô?”
Tôi nhún vai, nhấp ngụm trà thong thả.
“Úc tiểu thư tự tin ghê.”
“Tất nhiên.” Cô ta khoanh tay. “Đàm Tuệ Di, cô giỏi lắm, dám lấy chuyện này để leo cao. Nhưng nhớ cho kỹ, Kỳ Hạo Dã không ngu. Hắn giữ cô chỉ vì cô còn chút giá trị lợi dụng. Xong việc, cô sẽ bị quẳng đi như đống rác.”
Tôi ngồi yên xem cô ta diễn hết màn oai phong. Đợi cô ta thở hổn hển vì nói quá nhiều, tôi mới nhẹ nhàng cầm chiếc điện thoại úp trên bàn trà lên. Màn hình vẫn sáng, ứng dụng ghi âm vẫn đều đặn nhảy những vạch sóng.
Tinh. Tôi bấm dừng, lưu tệp với cái tên đáng yêu: Úc tiểu thư tự hủy, bản megapixel ba HD.
Thấy vậy, nụ cười trên mặt Úc Thư Doanh cứng đờ. Mặt cô ta đổi màu loạn xạ như bảng màu bị lỗi.
“Cô… cô làm gì thế?” Giọng cô ta run.
Tôi lắc lắc điện thoại, cười tươi.
“Úc tiểu thư, nãy cô hỏi ai sẽ tin tôi đúng không? Tôi nghĩ chẳng cần ai tin. Đoạn ghi âm này tự nói thay hết rồi. Thấy chưa, tôi đã bảo mình rất có trách nhiệm với từng drama mình hóng được mà.”
“Đưa điện thoại đây, Đàm Tuệ Di!”
Úc Thư Doanh mất bình tĩnh, lao tới giật. Đúng lúc tay cô ta sắp chạm vào tôi, một giọng trầm thấp, lạnh buốt đến thấu xương, vang lên từ phía cửa chính.
“Thử đụng vào cô ấy xem.”
Cả phòng khách lặng ngắt. Tôi quay đầu lại. Kỳ Hạo Dã đứng ngược sáng nơi cửa, sát khí tỏa ra cuồn cuộn. Đôi mắt đen của anh lướt qua Úc Thư Doanh như nhìn người đã chết, rồi dừng trên tôi, soi từ đầu đến chân. Thấy tôi vẫn thảnh thơi nhai bắp rang bơ, không mất cọng tóc nào, luồng khí lạnh quanh anh mới dịu đi đôi chút.
Úc Thư Doanh hốt hoảng lùi mấy bước.
“Kỳ… Kỳ Hạo Dã, anh nghe em giải thích đã.”
Anh sải bước dài tới, không thèm nhìn cô ta, chỉ rút điện thoại khỏi tay tôi rồi mở tệp ghi âm. Giọng ngạo mạn của Úc Thư Doanh vang lên rành rọt khắp phòng.
“Kỳ Hạo Dã lạnh lùng đáng sợ như cái máy chém, ai thèm gả cho hắn.”
Úc Thư Doanh khuỵu hai chân, ngã xuống thảm. Anh tắt ghi âm, ném điện thoại lại cho tôi, rồi nhìn xuống người đang run rẩy dưới đất, môi cong lên nụ cười tàn nhẫn.
“Tôi định đợi thêm hai ngày nữa, ai ngờ Úc gia muốn chết sớm hơn tôi nghĩ.”
Nói xong, anh quay sang tôi, giọng bỗng nhẹ đến mức kỳ quái.
“Trà ngon không?”
Tôi ngơ ngác gật.
“Ngon.”
“Vậy xem tiếp đi.”
Anh xoa đầu tôi, ánh mắt chiều chuộng trái ngược hẳn vẻ bạo chúa khi nãy.
“Lần này tôi tự diễn cho em xem.”