Chương 2: Phòng hiệu trưởng và bài bóc phốt
Truyện audio Thủ Khoa Đối Đầu Cả Lớp Không Não · 5 chương
Hẹn giờ
Đúng lúc ấy cửa lớp bị đẩy mạnh. Thầy Đoàn, giáo viên chủ nhiệm 12A8, bước vào, tay cầm xấp tài liệu, mặt hầm hầm sát khí. Thầy Đoàn nổi tiếng nịnh kẻ giàu, đạp người nghèo. Ông ta thấy Thái Kiêu Dương, thiếu gia từng tài trợ cho trường hai tòa nhà thí nghiệm, đang giận dữ, còn Yến Tử Linh thì khóc lóc, liền nhíu mày và chĩa ngay mũi nhọn về phía tôi.
“An Nhiên, em lại giở trò gì? Sao lại bắt nạt bạn? Học giỏi một chút đã tưởng có quyền coi trời bằng vung à?”
Lớp trưởng Cù Hưng như vớ được phao, đứng bật dậy mách.
“Thưa thầy, An Nhiên ích kỷ lắm ạ. Bọn em chỉ khuyên bạn ấy nhường suất Thanh Hoa cho Kiêu Dương để cậu ấy qua cơn khó khăn của gia đình. Thế mà bạn ấy từ chối đã đành, còn chửi bới, rút compa dọa đâm Kiêu Dương nữa!”
Nghe xong, thay vì quở mắng đám học sinh thần kinh kia, thầy Đoàn lại gật gù, mặt đạo mạo thấu tình đạt lý. Ông ta bước tới bàn tôi, gõ ngón tay xuống mặt bàn.
“An Nhiên, thầy rất thất vọng. Điểm em đứng nhất khối thật, song đạo đức thì xuống tận đáy. Truyền thống của trường là tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách. Em tự thi đỗ được, vậy sao không nhường cơ hội cho người thực sự cần như Kiêu Dương? Làm người phải có lòng bao dung chứ.”
Tôi ngẩng phắt đầu, nhìn trân trân ông thầy chủ nhiệm. Chợt thấy muốn gọi xe cấp cứu của bệnh viện tâm thần tới hốt nguyên cả lớp này. Lây qua không khí chăng, sao thầy trò đều chung một bộ não của loài trùng roi đơn bào? Tôi hít một hơi, mỉm cười, lễ phép hết mực nhưng mỗi chữ đều giấu dao găm.
“Thưa thầy Đoàn, thầy dạy ngữ văn mà ạ? Có lẽ thầy hiểu sai câu lá lành đùm lá rách rồi. Nó nghĩa là giúp người yếu thế, chứ không phải gom công sức của người nghèo rồi dâng cho một cậu thiếu gia nhà giàu biếng học. Vả lại, suất cử tuyển Thanh Hoa là quy định của Bộ Giáo dục, xét điểm trung bình sáu học kỳ cùng thành tích Olympic quốc gia, đâu phải phiếu giảm giá siêu thị để thầy muốn tặng ai thì tặng. Thầy giỏi thì gọi cho hiệu trưởng Thanh Hoa, bảo họ đổi tên em thành Thái Kiêu Dương đi.”
Mặt thầy Đoàn lúc xanh lúc đỏ vì bị tôi chọc đúng chỗ đau. Thẹn quá hóa giận, ông ta đập bàn gào lên.
“Hỗn láo! Ai cho phép em cãi thầy như vậy? Thầy đang dạy em cách làm người. Học giỏi mà nhân cách mục nát thì ra đời cũng chỉ là cặn bã.”
“Nhân cách em có thối hay không thì chưa biết, nhưng nhân cách thầy bốc mùi đến mức cả trường ngửi thấy rồi.”
Tôi đứng thẳng, không nao núng, nhìn sắc lẹm vào ông ta.
“Thầy cao thượng thế, thương học sinh thế, sao không nhường chức chủ nhiệm với lương mười vạn tệ một năm cho bố của Thái Kiêu Dương? À quên, nhà cậu ta giàu, cần gì tiền lẻ của thầy. Vậy thầy nhường căn hộ mới mua cho Yến Tử Linh đi, nhà cô ấy nghèo lắm. Thầy có lòng bao dung mà, đúng không?”
“Cô, cô!”
Thầy Đoàn thở dốc, ngón tay chỉ vào mặt tôi run lẩy bẩy. Thấy thầy bị chặn họng, Yến Tử Linh lại tiếp tục vai thánh nữ, bước lên, giọng nghẹn ngào.
“Thầy ơi, thầy đừng giận. Do em không tốt, không nên xin xỏ An Nhiên. Bạn ấy xuất thân từ khu ổ chuột nên coi trọng danh lợi cũng là chuyện thường. Chúng ta đừng ép bạn ấy.”
Câu nói vừa tỏ ra thanh cao, vừa khéo chạm vào xuất thân của tôi. Trà xanh ủ năm ngày có khác. Đám học sinh lại xì xào, nhìn tôi bằng ánh mắt khinh miệt.
“Đúng là đồ nhà quê nghèo hèn, hẹp hòi, chỉ biết tiền với điểm số, sống chả có tình người.”
Thầy Đoàn như được tiếp sức, vuốt ngực thở hắt, nhìn tôi đầy đe dọa.
“An Nhiên, để thầy nói rõ. Suất cử tuyển đúng là xét theo điểm, nhưng điều kiện tiên quyết là nhận xét hạnh kiểm của giáo viên chủ nhiệm. Thầy mà ghi vào hồ sơ em đạo đức kém, thiếu đoàn kết, chống đối thầy cô, em nghĩ Thanh Hoa còn nhận không? Thầy cho em ba ngày. Hoặc tự nguyện làm đơn rút khỏi danh sách và nhường cho Kiêu Dương, hoặc chuẩn bị mất trắng.”
Thái Kiêu Dương cười đắc ý, khoanh tay nhìn tôi đầy khiêu khích. Yến Tử Linh cũng lén nhếch nửa miệng, mắt lóe vẻ thắng thế. Bọn họ đinh ninh tôi sẽ sợ, sẽ quỳ xuống van xin, ngoan ngoãn giao nộp tương lai để đổi lấy tờ hạnh kiểm tốt từ một lão thầy mục nát.
Tôi lặng lẽ thò tay vào túi áo khoác, bật ghi trên chiếc máy ghi âm mini. Từ ngày nhận ra cả lớp này có vấn đề về thần kinh, tôi luôn mang nó theo người. Rồi tôi ngước nhìn thầy Đoàn, môi nhếch thành nụ cười lạnh buốt.
“Khỏi cần ba ngày đâu thầy, em trả lời luôn bây giờ. Em từ chối. Thầy cứ phê hạnh kiểm kém cho em đi, rồi xem ai mới là người mất trắng.”
Nói đoạn, tôi xách ba lô, đạp chiếc ghế ra sau kêu xoảng một tiếng chói tai, rồi thản nhiên rời khỏi lớp dưới những ánh mắt chết lặng.
Lũ khốn nạn, tưởng tôi chỉ biết toán lý hóa chắc? Tôi sẽ cho chúng nếm mùi bị dư luận lẫn pháp luật tát cho sưng mặt. Trò chơi vừa mới bắt đầu, đừng ai mơ thoát khỏi tay tôi.
Rời lớp, tôi không rẽ vào nhà vệ sinh ôm mặt khóc như mấy nữ chính yếu đuối trong phim thần tượng. Đích đến của tôi rất rõ: phòng hiệu trưởng. Cái máy ghi âm trong túi áo khoác vẫn còn nóng ran. Với một đám ô hợp mất não, cách hay nhất chẳng phải đấu khẩu tay đôi, mà là đánh thẳng vào đầu não đang dung túng cho sự vô tri đó.
Hiệu trưởng Giản đang thong thả pha thiết quan âm thượng hạng. Thấy tôi xô cửa vào chẳng thèm gõ, ông ta cau mày định mở miệng răn dạy, nhưng tôi không cho ông ta kịp nói. Tôi quăng chiếc máy ghi âm lên bàn trà gỗ cổ đắt tiền rồi bấm phát.
Đoạn hội thoại nồng nặc mùi ép buộc và đạo đức giả của thầy Đoàn, Yến Tử Linh với Thái Kiêu Dương vang rõ mồn một trong căn phòng tĩnh lặng. Mặt hiệu trưởng Giản đỏ chuyển trắng, trắng chuyển xanh mét như tàu lá chuối. Tay cầm chén trà run bần bật, nước nóng sánh ra làm ướt đũng quần tây hàng hiệu.
“An Nhiên, em, em ghi âm lén!”
Ông ta lắp bắp, vội vươn tay định tắt máy. Tôi nhanh hơn, chộp lấy cất vào túi, mỉm cười thân thiện.
“Dạ không, em ghi âm công khai đầy chứ ạ. Đạo lý của thầy Đoàn hay quá, em sợ trí nhớ kém tiếp thu không hết tư tưởng lá lành đùm lá rách, nên phải ghi lại tối về nghe trước khi ngủ. Hiệu trưởng Giản thấy chất lượng giáo viên trường mình có tuyệt vời không ạ?”
Hiệu trưởng Giản lau mồ hôi hột trên trán bằng khăn giấy, hắng giọng, gượng dựng lại dáng bề trên.
“An Nhiên à, em còn trẻ, đừng nóng. Lời thầy Đoàn đúng là hơi thiếu chuẩn mực, nhưng gốc gác cũng chỉ vì lợi ích của tập thể lớp. Hoàn cảnh nhà em thầy hiểu. Kiêu Dương học không giỏi, nhưng bố cậu ấy là cổ đông lớn của trường, tháng trước chủ tịch Thái mới quyên mười triệu tệ để xây lại thư viện.”
Ông ta ngừng một chút, mắt đảo quanh, rồi hạ giọng, dụ dỗ ngọt như mía lùi.
“Thế này nhé: em tự nguyện làm đơn rút khỏi danh sách cử tuyển, thầy sẽ nói với chủ tịch Thái để nhà họ bồi thường em năm mươi vạn tệ. Số đó đủ đóng học phí đại học hạng hai và để cả nhà em dư dả. Em nghĩ sao? Đừng vì chút hư danh mà tự chặt đường sống.”
Nghe xong, tôi suýt bật cười thành tiếng.
“Năm mươi vạn tệ ư? Thầy tưởng tương lai của một thủ khoa Thanh Hoa rẻ đến mức mua đứt được bằng chừng ấy sao? Hay nhà họ Thái chi năm triệu, đến tay thầy thì bị xén mất chín phần? Mà thầy dùng tư bản dọa em à? Mười triệu tệ xây thư viện thì dính gì đến điểm của em? Sách trong đó chắc Thái Kiêu Dương tự tay chép?”
Bị tôi lột mặt nạ ngay trước mắt, vẻ hiền từ của hiệu trưởng Giản rơi xuống loảng xoảng. Ông ta đập bàn đứng bật dậy, chĩa tay vào mặt tôi.
“An Nhiên, đừng có rượu mời không uống lại đòi uống rượu phạt! Suất cử tuyển phải có chữ ký hiệu trưởng. Tôi không ký thì em đạt điểm tuyệt đối cũng bằng không. Thái độ vô lễ thế này, tôi đủ quyền đuổi học em ngay trước kỳ thi. Khi đó đừng nói Thanh Hoa, trường cao đẳng làng em cũng đừng mơ bước vào!”
Mắt ông ta vằn tia máu hung tợn. Ông ta đinh ninh tôi chỉ là con bé nhà nghèo mười tám tuổi, bị dọa đuổi học sẽ sợ tè ra quần rồi quỳ xuống van xin. Nhưng ông ta nhầm. Tôi rút điện thoại, lắc lắc trước mặt ông ta. Màn hình đang ở chế độ ghi âm, thời lượng đã chạy hơn năm phút.
“Cảm ơn thầy Giản đã cung cấp thêm tư liệu quý. Đoạn của thầy Đoàn mới chỉ chứng minh giáo viên chủ nhiệm ép học sinh. Còn đoạn này của thầy chứng minh cả bộ máy quản lý của trường mục nát từ trên xuống vì tiền.”
Tôi cười tươi rói, đôi mắt lạnh như băng.
“Cứ không ký đi, cứ đuổi học em đi. Em sẽ giúp trường trung học Z nổi tiếng khắp cả nước.”
Nói xong tôi quay đi, để lại phía sau tiếng gào tức tối và tiếng chén trà vỡ choang của hiệu trưởng Giản.