Chương 3: Ả trà xanh bị người yêu đá văng
Truyện audio Thủ Khoa Đối Đầu Cả Lớp Không Não · 5 chương
Hẹn giờ
Tôi sang thẳng quán net đối diện cổng trường, mở máy, vào diễn đàn ẩn danh lớn nhất thành phố Z cùng các mạng xã hội thông dụng. Dòng tiêu đề tôi gõ gọn lỏn: “Bóc phốt: nữ thủ khoa bị ép dâng suất Thanh Hoa cho cậu ấm mù chữ, giáo dục hay trò đùa của tư bản?”
Bên dưới, tôi gắn hai file ghi âm đã lọc sạch tạp âm, kèm một bài phân tích dài với giọng châm biếm sắc nhất tôi có.
Bài viết kể cảnh bạch liên hoa Yến Tử Linh sụt sùi đòi công bằng cho chàng trai ấm áp được một trăm năm mươi trên bảy trăm năm mươi điểm, và việc cả thầy chủ nhiệm lẫn hiệu trưởng trơ trẽn tiếp tay. Cuối bài tôi tag luôn tài khoản chính thức của Sở Giáo dục thành phố Z, Bộ Giáo dục cùng một loạt trang chuyên bóc phốt drama học đường.
Để chắc cú, tôi chi năm mươi tệ tiền ăn sáng tuần sau thuê một dàn tài khoản ảo đẩy bài lên top xu hướng trong ba mươi phút đầu. Chỉ mười lăm phút sau khi nhấn đăng, thuật toán đã tự lo phần còn lại. Lượt chia sẻ và bình luận nhân lên theo cấp số nhân, bay vút như tên lửa.
“Trời má, thời nào rồi còn tư duy nhường suất đại học? Cả lớp này uống nước cống thay nước lọc hả?”
“Nghe giọng con trà xanh kia mà tui muốn nôn bát bún ốc vừa ăn. Tình yêu cao thượng sao không tự thi đi con điên?”
“Hiệu trưởng trường Z ăn hối lộ lộ liễu quá. Đề nghị Sở Giáo dục vào thanh tra ngay, bảo vệ em thủ khoa!”
“Một trăm năm mươi điểm mà đòi vào Thanh Hoa, vào đó lau nhà vệ sinh chắc người ta còn chê ngu.”
Cư dân mạng bắt đầu nổi điên. Khi bị kích động phẫn nộ, sức mạnh cộng đồng mạng là thứ vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Cùng lúc ấy ở lớp 12A8, Thái Kiêu Dương đang vênh váo vắt chân lên bàn, để đám đàn em xoa bóp vai, còn Yến Tử Linh õng ẹo gọt táo đút cho cậu ta. Bọn chúng vẫn say sưa trong ảo tưởng rằng tôi bị thầy Đoàn dọa mất mật, đang trốn xó nào khóc lóc viết đơn nhường suất.
Bỗng chiếc điện thoại đời mới của Thái Kiêu Dương rung dồn. Hàng chục tin nhắn, cuộc gọi từ bạn bè trường khác dội về tới tấp như lũ. Cậu ta cau mày mở khóa, và chỉ một thoáng sau gương mặt tên trùm trường đã đơ cứng, nhợt như xác chết trôi. Bài đăng với hàng triệu lượt xem nằm chình ình trên trang nhất mọi nền tảng, còn cái mặt ngố của cậu ta cùng ả trà xanh kia đang bị cư dân mạng xẻ thịt bằng những lời cay độc nhất.
Cơn bão chính thức đổ bộ rồi.
Điện thoại của Thái Kiêu Dương rung lên như bị động kinh. Cậu ta trợn mắt nhìn màn hình, ngón tay lướt vội qua đám bình luận chửi rủa đang nhảy từng giây.
“Thằng này là Thái Kiêu Dương à? Mặt mũi sáng sủa mà sao não phẳng thế? Một trăm năm mươi điểm đòi vào Thanh Hoa, định vào đó mở xưởng đúc não chắc?”
“Nhìn cái tướng vắt chân lên bàn thì biết ngay thiếu gia ăn hại. Bố nó quyên mười triệu tệ chắc cũng từ tiền bóc lột công nhân mà ra. Kêu gọi tẩy chay tập đoàn nhà họ Thái, không thể để thứ tư bản thối nát này thao túng giáo dục.”
Thấy Kiêu Dương hóa đá, Yến Tử Linh nũng nịu rướn người xem.
“Kiêu Dương, sao thế? Ai nhắn mà cậu thẫn thờ vậy?”
“Á!”
Cô ta thét lên chói tai khi thấy bài bóc phốt. Gần như tức khắc, điện thoại của chính cô ta cũng nổ tung vì tin nhắn rác. Các tài khoản ẩn danh liên tục tag cô ta vào những bài đào lại ảnh giả vờ ngây thơ và thả thính đám nam sinh trong trường.
“Trà xanh chính hiệu đây rồi. Bề ngoài thanh cao, bên trong mưu mô xảo quyệt.”
“Lấy đồ người khác đi làm từ thiện. Cô nương tưởng mình là Robin Hood phiên bản lỗi à?”
“Nghe đồn nhỏ này nhà nghèo rớt mồng tơi nhưng toàn đồ hiệu fake đi dụ mấy anh trai si tình. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, rác chơi với rác.”
Yến Tử Linh run rẩy, nước mắt lại lã chã, nhưng lần này không phải diễn mà là sợ thật sự. Cô ta túm cánh tay Kiêu Dương, mếu máo.
“Kiêu Dương, làm sao bây giờ? Họ chửi tớ. Họ đào cả thông tin cá nhân của tớ. An Nhiên, con khốn đó, sao nó dám làm thế?”
Thái Kiêu Dương hất mạnh tay cô ta ra, bật dậy, mặt hầm hầm sát khí. Cậu ta chộp chiếc ghế nhựa bên cạnh ném vào tường, vỡ tan tành.
“Mẹ kiếp, Khâu An Nhiên, tao phải giết nó!”
Đúng lúc ấy cửa lớp bị đẩy ra. Lần này không phải thầy Đoàn mà là hiệu trưởng Giản, trông già đi cả chục tuổi chỉ sau một giờ. Mồ hôi nhễ nhại, quần áo xộc xệch, ánh mắt hoảng loạn quét khắp lớp rồi dừng ở Thái Kiêu Dương.
“Kiêu Dương, Kiêu Dương, bố em, bố em vừa gọi cho thầy!”
Giọng ông ta run như người sắp chết đuối vớ được cọc, mà cái cọc lại đầy gai.
“Bố em gọi thì sao?”
Cậu ta gắt.
“Ông ấy bảo thầy đuổi con An Nhiên ngay đúng không? Thầy làm đi, đuổi cổ nó khỏi trường cho em.”
Hiệu trưởng Giản cười khổ, nụ cười méo xệch như sắp khóc.
“Đuổi á? Thầy mà dám đuổi, chiều nay Sở Giáo dục đuổi việc thầy ngay. Chủ tịch Thái, bố em, đang nổi trận lôi đình. Cổ phiếu Thái thị lao dốc ngay khi phiên chiều mở cửa vì scandal này, đối tác lần lượt đòi hủy hợp đồng. Bố em bảo…”
Ông ta ngập ngừng, nuốt nước bọt cái ực.
“Bảo cái gì? Thầy nói mau!”
Kiêu Dương sốt ruột gào lên.
“Ông ấy bảo em phải lập tức tìm An Nhiên mà quỳ xuống nhận lỗi. Nếu nó không chịu gỡ bài, không chịu đính chính, ông sẽ đoạn tuyệt cha con, đuổi em ra khỏi nhà, không để lại một xu.”
Cả lớp 12A8 như bị điểm huyệt. Đám học sinh vừa nãy còn ồn ào bênh Kiêu Dương giờ im phăng phắc, mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau. Lớp trưởng Cù Hưng lấm lét lùi vài bước, thu mình nhỏ hết mức để không ai chú ý. Thái Kiêu Dương lảo đảo, va vào mép bàn.
“Cái gì cơ? Bố bảo em đi xin lỗi con mọt sách đó? Không đời nào! Em là Thái Kiêu Dương, thà chết chứ không chịu nhục.”
“Không nhục thì ra gầm cầu mà ở.”
Hiệu trưởng Giản cũng hết kiên nhẫn, gầm lên.
“Em tưởng mình là ông trời con à? Không có tiền bố em thì em chỉ là thằng thiểu năng không hơn không kém. Sở Giáo dục đã cử đoàn thanh tra xuống rồi. Thầy Đoàn đang bị đình chỉ để điều tra. Em mà không giải quyết êm chuyện này thì tất cả chúng ta chết chùm!”
Nghe nhắc tên thầy Đoàn, đám học sinh bắt đầu xì xào.
“Trời, thầy Đoàn bị đình chỉ rồi kìa. Chết thật, lúc nãy mình lỡ hùa theo chửi An Nhiên. Nhỡ cậu ấy ghi lại thì sao?”
“Tất cả tại con Yến Tử Linh, tự nhiên xúi Kiêu Dương đòi suất cử tuyển làm gì. Đúng là sao chổi.”
Nghe tên mình bị lôi ra chửi, Yến Tử Linh khóc ré. Cô ta bò tới ôm chân Thái Kiêu Dương, ngước gương mặt lem nhem nước mắt nài nỉ.
“Kiêu Dương, cậu phải cứu tớ! Họ gọi tớ là trà xanh, bảo tớ lừa gạt. Cậu giải thích cho tớ đi. Mình là tình yêu đích thực mà, đúng không?”
Thái Kiêu Dương nhìn ả đang ôm chân mình, một ý nghĩ chợt lóe lên. Mắt cậu ta từ bối rối chuyển sang lạnh băng, rồi độc địa. Cậu ta dốc sức hất cô ta ra, khiến cô ta đập đầu vào chân bàn.
“Tình yêu đích thực cái rắm! Tại cô hết! Cô không xúi tôi đòi suất cử tuyển thì tôi có bị bố mắng, bị mạng tế sống thế này không? Đồ sao chổi, đồ tiện nhân!”
Yến Tử Linh ôm đầu, không tin nổi tai mình. Người con trai mười lăm phút trước còn thề non hẹn biển, sẵn sàng đối đầu cả thế giới vì cô ta, giờ trở mặt nhanh hơn lật bánh tráng, đổ hết tội lên đầu cô ta.
“Kiêu Dương, cậu nói gì vậy? Rõ ràng là cậu tự muốn!”
“Tôi muốn gì? Là cô tẩy não tôi! Cô bảo điểm số chẳng quan trọng, tình yêu mới là tất cả, rồi xúi tôi đi uy hiếp An Nhiên. Tôi chỉ là nạn nhân của cô thôi!”
Kiêu Dương gào thật to, cố để cả lớp nghe thấy mà rũ trách nhiệm. Đám đông cũng bắt đầu quay xe.
“Đúng rồi, lúc nãy tôi thấy rõ Yến Tử Linh khơi mào trước. Nhỏ này tâm cơ thật, định mượn dao giết người, dùng quyền lực của Kiêu Dương ép An Nhiên còn mình đóng vai người tốt.”
“Đáng sợ quá, tránh xa nó ra.”
Yến Tử Linh ngồi bệt dưới đất, nhìn những gương mặt quen thuộc thi nhau chỉ trích mình mà thấy thế giới sụp đổ. Cô ta ôm mặt gào khóc thảm thiết, nhưng chẳng ai thèm thương xót.