Chương 3: Thung lũng Trầm Luân Ma
Truyện audio Toàn Dân Chuyển Chức: Ngự Thú Khổng Lồ · 5 chương
Hẹn giờ
Tư Đồ Ngọc ngơ ngác hỏi sao tôi đoán trước được. Tôi giải thích rằng cuộn trục ngụy trang phong ấn thông số giả, còn gã chủ sạp sợ bán đồ dỏm cho thiên kim nhà Tư Đồ nên bỏ chạy. Cô tức giận, định quay lại bắt quả tang lũ gian thương, rồi cất lệnh bài vào trang bị không gian.
Chúng tôi mở bản đồ điện tử, thứ Hiệp hội phát miễn phí cho mỗi mạo hiểm giả khi đăng ký. Tuyến đường có bộ lạc Goblin, bầy Tật Phong Lang, doanh trại Ngưu Đầu Nhân. Cô đề nghị đi vòng. Tôi vạch một đường thẳng, vì đi vòng tốn gấp đôi thời gian, mà mục đích của chúng tôi là lên cấp cho kỳ đại khảo.
Cô lỡ buột miệng dặn tôi đừng làm tạ kéo chân, vì tôi chưa có thú sủng, rồi vội xin lỗi. Tôi đáp:
“Ai bảo với ngươi là ta không có thú sủng?”
Cô nhắc rằng cả Long Quốc, cự thú đăng ký chưa tới năm con. Lùng sục cả Đông Lăng Thị, hay cả Nam Cương Tỉnh, cũng không kiếm nổi một con.
Giữa rừng sâu, cô đưa tôi mượn thanh Tật Phong Trường Kiếm. Đó là vũ khí cận chiến Bạch Ngân, cộng ba mươi Lực lượng, hai mươi Nhanh nhẹn, yêu cầu cấp mười. Nó có ba phù phép: mỗi đòn trúng tăng hai phần trăm tốc độ đánh, cộng dồn năm tầng, tăng năm phần trăm uy lực kỹ năng, và Song Trọng Kích hai mươi phần trăm. Giá ít nhất bốn trăm vạn kim tệ. Tôi thầm sợ lập trường của mình bị tiền tài đập nát, vì nhà cô giàu quá.
Cô lo tôi giận vì lời chê lúc nãy. Tôi gọi Băng Thanh ra khỏi không gian ngự thú, giới thiệu nó là thú sủng của tôi, là cự thú, và bản thể là rồng. Cô nhìn con thằn lằn nhỏ và không tin, cho rằng tôi dùng quyển trục khế ước bắt đại một con thú kiểng. Tôi giấu việc nó là Tổ Thần Thú.
Cô nàng này rõ ràng biết tôi là Khổng Lồ Ngự Thú Sư phế vật, cơ hội khế ước được cự thú gần như bằng không, nên cô nghĩ vậy cũng chẳng có gì lạ. Giọng cô càng lúc càng nhỏ, lí nhí như tiếng muỗi kêu. Còn tôi thì lại thấy, cứ cái đà này, lập trường kiên định của tôi sớm muộn gì cũng bị tiền tài đập nát mất thôi.
Tôi thay thanh Tân Thủ Trường Kiếm bằng Tật Phong Trường Kiếm. Tính cả trang bị, Lực lượng của tôi đạt một trăm, Nhanh nhẹn chín mươi lăm, đủ nghiền ép một Nhất chuyển cấp hai mươi. Tôi hứa sẽ trả kiếm khi rời núi.
Chúng tôi tới điểm tập kết quái đầu tiên, một thung lũng có hơn trăm Trầm Luân Ma cấp mười lăm. Chúng là loài lùn da xanh, rất nhát gan. Có hai con biến dị làm chỉ huy: Cường Tráng Trầm Luân Ma Chiến Sĩ cấp hai mươi, biết Bì Chất Cương Hóa, Cắn Xé, Xung Phong, và Trầm Luân Ma Vu Sư biết Sơ Cấp Trì Dũ Thuật, Kịch Độc Xạ Tuyến.
Khi chúng tôi rời đi, bốn kẻ khoác giáp lao ra, bám theo sau. Kẻ dẫn đầu chính là Trần Hạo. Tôi tặc lưỡi, cứ xông vào chém sạch là xong.
Tư Đồ Ngọc đề nghị dùng chiến thuật dụ quái, kéo từng con ra ngoài tiêu diệt dần. Tôi nói với hai con biến dị chỉ huy, chúng sẽ không cắn câu. Phải đánh thẳng trung lộ, trảm thủ hai con đó, bầy Trầm Luân Ma nhát gan tự khắc tan rã.
Cô lo vì phải dọn mấy chục con cản đường. Tôi bảo cô đứng tuyến sau bắn tỉa, Băng Thanh sẽ bảo vệ. Rồi tôi nhảy thẳng xuống đáy thung lũng. Mười mấy con Trầm Luân Ma gầm rú, lao vào tôi.
Cô đặt Băng Thanh xuống đất, dặn một câu, rồi vội chạy theo chi viện. Rồng con ngơ ngác bay theo cô. Ngoài thung lũng, Trần Hạo cười thầm, tin rằng tôi sắp bị bầy ma vật xé xác.
Giữa vòng vây, tôi nhất kích tất sát. Hơn hai mươi con Trầm Luân Ma ngã xuống trong chưa đầy ba mươi giây, mỗi nhát kiếm rạch qua yết hầu. Nhờ thuộc tính phản hồi từ Băng Thanh, bốn chỉ số trần của tôi đã ngang một chức nghiệp giả cấp hai mươi.
Tôi lên cấp mười một, vì Băng Thanh lên cấp hai. Mỗi cấp thú sủng tăng năm mươi điểm mỗi chỉ số, gấp hai mươi lần phần của tôi. Tôi chia đều mười điểm thuộc tính và để dành mười điểm kỹ năng.
Ngoài thung lũng, Trần Hạo cùng ba tên đàn em chết sững. Một tên đề nghị rút lui, bị hắn tát cho một cái. Hắn thề tên kia sẽ không thoát. Tôi quay lại, mỉa mai Tư Đồ Ngọc đang đứng như đội cổ vũ, bảo cô mà không ra tay thì tôi xơi hết bầy Trầm Luân Ma ở đây.
Tư Đồ Ngọc chết lặng nhìn tôi tung hoành. Cô nhớ mục đích ban đầu là kéo tôi, nhưng thực tế chính cô mới là người được gánh. Bị gọi là đội cổ vũ, cô giận dữ giương cung. Băng Thanh còn chọc má cô trêu chọc. Cô la lên rằng mình mới không thèm làm đội cổ vũ cho tôi.
Cường Tráng Trầm Luân Ma Chiến Sĩ cao gần một mét sáu, tay cầm cốt bổng đầy gai, trí tuệ tiệm cận một người trưởng thành. Nó gầm lên đòi báo thù cho tộc nhân. Tôi nhắc cô dã quái ở Vạn Thú Sơn Mạch chỉ là đá mài dao do nhân loại gián tiếp nuôi nhốt. Các chủng tộc thực sự mạnh nằm ở chiến trường dị độ.
Đúng lúc đó, một mũi tên rít gió lao tới từ góc khuất. Tôi ngửa người né kịp. Tên cung thủ nấp trên mỏm đá bên trái vách thung lũng. Nhưng cốt bổng của con Chiến Sĩ đã ập tới. Tôi chặn thẳng nó bằng Tật Phong Trường Kiếm, đọ lực trực diện, mặt đất nổ ra hai hố đá, rồi chém chết con quái biến dị.
Bầy Trầm Luân Ma sợ vỡ mật, chạy tán loạn, dù con Vu Sư gào ép. Tôi quét mắt lên vách đá, nhận ra ba bóng người quen. Tôi hỏi ai cho chúng cái gan đánh lén. Ba tên hoảng vì đã lộ mặt, bàn rút lui, nhưng sợ Hiệp Hội Mạo Hiểm Giả truy cứu, nên quyết liều giết tôi. Chúng rút vũ khí, lao xuống.
Tôi nhận ra ba kẻ trượt xuống vách đá chính là thủ hạ của Trần Hạo. Tư Đồ Ngọc dắt Băng Thanh chạy tới, tưởng bọn chúng là người ái mộ. Tôi giải thích mục tiêu của chúng chính là tôi. Cô nổi giận, định bảo cha diệt cả nhà họ Trần. Tôi dặn cô canh chừng ba tên đó, rồi lao vào bầy Trầm Luân Ma đang tan rã sĩ khí, bị Vu Sư dùng đoản trượng ép xông lên.
Tên cung thủ bắn tên, tên pháp sư thả Hỏa Cầu Thuật, còn Vu Sư phóng Kịch Độc Xạ Tuyến, tia độc mạnh nhất của nó, cùng một lúc. Khoảng cách tới tôi chỉ còn dưới hai mét. Tôi vẫn mỉm cười lạnh. Vu Sư không tin tôi có thể thoát khỏi thế tử địa này.
Đúng lúc ba đòn sắp chạm vào da thịt, thân hình tôi vặn ngược lẽ thường, lướt ngang mười phân. Kịch Độc Xạ Tuyến trúng một con Trầm Luân Ma khác, biến nó thành vũng máu đen sủi bọt. Mũi tên và Hỏa Cầu nổ xuống nền đất trống.
Tư Đồ Ngọc nhận ra đó là ba kỹ xảo đỉnh cấp, Hồ Điệp Bộ, Chiến Đấu Siêu Cảm và Hoàn Mỹ Thân Thể Khống Chế, dung hợp trong một chớp mắt. Cô chửi thề vì độ chênh lệch. Trần Hạo nấp ở cửa cốc cũng hoảng. Vu Sư sợ mất mật, vừa ép bầy lâu la lao lên vừa lén lủi sâu vào đáy cốc. Tôi đoán có mật đạo, cố ý để nó chạy, diệt nốt đám quái. Trong lòng tôi thầm tính, niềm hứng thú với những kỹ xảo chiến đấu cùng đẳng cấp với Hồ Điệp Bộ bỗng tăng vọt. Rồi tôi quay sang ba tên kia, mỉm cười, bảo đã đến lúc tính chút ân oán giữa chúng ta rồi nhỉ.
Ba tên thủ hạ quỳ van xin, đổ lỗi cho Trần Hạo ép buộc, lôi tình bạn học ba năm ra nói. Tôi đáp, trước đó vác đao đuổi giết sao không nghĩ tới. Tên cầm đầu đòi tôi thề thả trước thì mới khai. Tôi không nghe nữa, kết liễu hắn. Hai tên còn lại khai Trần Hạo đang trốn ngoài thung lũng, rồi cũng không thoát.
Tôi kéo Tư Đồ Ngọc ra ngoài thì Trần Hạo đã biến mất. Tôi quay lại lục chiến lợi phẩm, và nhận ra một miệng hang ngụy trang bằng cỏ ở đáy cốc, vách nhẵn bóng, có vết vảy ép. Đó là hang của Hắc Ám Nhuyễn Trùng, dài hơn năm mét, đường kính hai mét, cấp ba mươi lăm đến bốn mươi, miệng giác hút lởm chởm răng.
Tư Đồ Ngọc rùng mình vì sợ sâu, nhưng vẫn cãi bướng. Vu Sư đã chui vào hang, nơi ẩn chứa cả sào huyệt của nó. Tôi xé cuộn trục Chiếu Minh Thuật, rồi dẫn đầu đi vào.