Bỏ qua tới nội dung

Chương 5: Cổng đồng bí cảnh

Truyện audio Toàn Dân Chuyển Chức: Ngự Thú Khổng Lồ · 5 chương

Chương 5: Cổng đồng bí cảnhToàn Dân Chuyển Chức: Ngự Thú Khổng Lồ
0:007:16
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Tư Đồ Ngọc xấu hổ chết đi được, vì từng ôm Băng Thanh nắn bóp khắp người. Cô đỏ mặt che mặt, rồi áp lực dâng đầy, vì nó là cự long Thần thú. Băng Thanh thu nhỏ, bay vào lòng cô đòi đồ ăn vặt. Cô lấy hết đồ ăn trong không gian trang bị để dụ nó theo mình. Nó lén cất một gói thịt bò khô cho chủ nhân.

Cô đe dọa, bắt tôi nói rõ đã khế ước Băng Thanh bằng cách nào. Tôi nói dối rằng mình mua một con Hàn Băng Tích Dịch ở chợ tự do, khế ước xong thì nó đột biến thành Băng Thanh. Tôi đẩy cô ra, hứa sẽ dẫn Băng Thanh đi công viên giải trí chơi bù.

Ba tên Liệp Cẩu đã nổ nát cả trang bị. Tôi xé cuộn giám định bốn món lột từ xác lão đại: một dây chuyền, một bộ giáp nát, một chiếc nhẫn và một thanh trường đao. Rồi thông số chi tiết của từng món hiện lên trước mắt tôi.

Thanh Phong Đao, Bạch Ngân, yêu cầu cấp bốn mươi lăm, cộng một trăm Lực lượng, năm mươi Thể chất, năm phần trăm trọng kích gây choáng, cộng năm phần trăm uy lực kỹ năng. Tinh Cương Giáp Lưới, Thanh Đồng, cấp bốn mươi lăm, cộng bốn mươi Lực, bảy mươi Thể chất, có Bất Khuất giảm hai mươi phần trăm sát thương. Ngân Nguyệt Mặt Dây Chuyền, Bạch Ngân, cấp mười lăm, cộng ba mươi Thể chất, hai mươi Tinh Thần, kèm Ngân Nguyệt Che Chở và Nguyệt Chúc Phúc. Và một Nhẫn Không Gian, Thanh Đồng, rộng năm nhân năm nhân năm mét khối, không khóa.

Tôi đeo nhẫn, thử thu vào lấy ra mấy lần, rồi dọn sạch gia tài nhét vào hết. Tôi đưa dây chuyền cho Tư Đồ Ngọc. Cô đỏ mặt, tưởng là quà tặng. Tôi nói đó chỉ là chiến lợi phẩm, sẽ chia phần khi bán đồ. Cô vẫn cảm động, ôm chặt sợi dây chuyền vào lòng.

Ngày thứ mười lăm ở Vạn Thú Sơn Mạch, chúng tôi càn quét lãnh địa Kim Lân Cự Mãng. Kim Xà Thảo đã đủ, chỉ còn dọn bầy cự mãng, và đại khảo còn chưa tới nửa tháng. Băng Thanh say mê chiến đấu, bổ chém các cự mãng biến dị bằng Long Tức và Hàn Băng Địa Ngục, bỏ ngoài tai lệnh đánh nhanh của tôi. Tư Đồ Ngọc sợ hãi nép sau một thân cây gãy.

Bầy cự mãng thành đống băng vụn. Băng Thanh phát hiện một đốm sáng, lôi ra một bảo rương Bạch Ngân bọc màng bong bóng bạc, ngậm bay về, mắt đầy vẻ đắc ý. Tôi mừng rỡ khen nó. Tôi gạt tay Tư Đồ Ngọc đang táy máy định chạm vào rương, giục cả hai rút khỏi khu vực, tìm chỗ an toàn mở rương. Loại rương này chắc chắn cho ra vật phẩm Bạch Ngân trở lên.

Trong một hang đá, tôi hợp lực đẩy khối cự thạch chặn kín cửa động. Dưới ánh quang cầu Chiếu Minh Thuật, hai người một rồng quây quanh bảo rương. Tư Đồ Ngọc dặn tôi đừng tay đen, kẻo bốc phải món rác. Cô khoe mình chuyên nổ ra thẻ SR trở lên trong trò thẻ bài Triệu Hoán Đại Sư, chưa nạp một đồng, nên bị ví là Âu Hoàng.

Rương mở ra ba món cực phẩm Bạch Ngân. Đầu tiên là Tốc Độ Hài, cộng hai mươi Lực, ba mươi Nhanh nhẹn, tăng mười phần trăm tốc độ di chuyển, giảm một nửa xung kích khi rơi, và có kỹ năng Đạp Không, trong ba giây có thể đạp lên không khí mà bước, mỗi ngày một lần. Thứ hai là Ám Ảnh Pháp Trượng, cấp hai mươi, cộng năm mươi Trí tuệ, tăng mười phần trăm uy lực ma pháp, kèm kỹ năng Ám Ảnh Pháp Cầu. Thứ ba là sách kỹ năng công kích cấp C, Phong Nhận Thuật.

Tôi chia đôi giày cho cô, giữ trượng và sách, học ngay Phong Nhận Thuật. Tư Đồ Ngọc đứng bên cạnh, khẽ bĩu môi, trong mắt thoáng một tia hâm mộ không giấu được.

Sau mười lăm ngày, tôi đạt cấp ba mươi, có một trăm năm mươi điểm kỹ năng. Tôi dồn một trăm điểm nâng Phong Nhận Thuật lên cấp năm, đầy cấp, từ một lên hai lưỡi đao gió. Tôi thấy ba chiêu tấn công chủ động, gồm Phong Nhận Thuật, Thuấn Kiếm và Ám Ảnh Pháp Cầu, tạm đã đủ, định ghé sàn giao dịch xem còn sách nào khác. Tôi bảo cô nghỉ, tôi gác đêm đầu.

Cô quay mặt vào vách, lấy cành khô đâm bóng tôi, nguyền rủa tôi không đỗ trường Đỉnh Cấp. Rồi cô âu sầu. Ban đầu cô định kéo tôi vào đội, cùng đi một trường Hạng Nhất. Giờ tôi khế ước cự long, chắc chắn đỗ một trong bốn trường Đại học Đỉnh Cấp, còn cô sợ bị bỏ xa. Cô cũng sợ nếu rủ tổ đội, mình sẽ kéo tụt điểm của tôi. Cô lặng lẽ ngắm gương mặt tôi lúc tôi đang lĩnh ngộ.

Tư Đồ Ngọc ngủ say suốt đêm gác, nên tôi thức trắng. Tôi đắp chăn cho cô, săn thỏ rừng nướng ăn sáng. Chúng tôi quyết định rời núi ngay để kịp đại khảo ba ngày nữa.

Lúc này Tư Đồ Ngọc đã cấp bốn mươi, tới trần nhất chuyển. Tôi cấp ba mươi lăm, mỗi chỉ số hai trăm năm mươi hai phẩy năm, cộng thêm trang bị, còn một trăm điểm kỹ năng, có thêm Thuấn Kiếm và Phong Nhận Thuật. Băng Thanh cấp hai mươi lăm, mỗi chỉ số một ngàn bảy trăm. Cô hỏi tôi dự tính. Tôi nói sẽ trả nhiệm vụ, bán chiến lợi phẩm, về nhà với cha mẹ chờ đại khảo. Cô dặn đừng nuốt phần của cô, tôi hứa sẽ chuyển tiền.

Ở cửa ra Vạn Thú Sơn Mạch, hai chúng tôi bước ra, thu hút vô số ánh mắt tò mò. Một chiếc xe bay ma pháp hào nhoáng lướt tới, đáp ngay trước mặt. Người trên xe là Tư Đồ Hạo Nhiên, tiểu thúc của cô. Cô lên xe bay đi cùng tiểu thúc, còn tôi cùng Băng Thanh lên tàu điện tới Công hội Thần Hi.

Trong đại sảnh, tôi nộp nhiệm vụ, rồi ném cái đầu của lão đại Liệp Cẩu lên bàn lễ tân, yêu cầu thanh toán tiền truy nã. Tiểu đội Liệp Cẩu bị truy nã suốt năm năm, đội vây quét của thành từng bó tay. Cả đại sảnh chết lặng.

Có người xì xào rằng tôi bán đứng đồng đội. Tôi quét ánh nhìn lạnh buốt, bảo không có chứng cứ thì ngậm miệng lại. Bọn họ sợ, lủi mất. Trên xe bay, Tư Đồ Hạo Nhiên trêu cháu gái. Cô buồn bã nhận rằng hai người nay không còn cùng đẳng cấp. Nhìn cảnh vật lướt nhanh ngoài cửa sổ, cô thầm nghĩ, người trẻ tuổi này tuyệt đối không thể trêu vào.

Xong việc ở Hiệp hội, tôi mang năm trăm vạn kim tệ về nhà. Cha mẹ xin nghỉ ở nhà đồng hành, cha lần đầu chủ động vào bếp. Mẹ nghe con dì Lưu nói nghề của tôi chỉ khế ước cự thú. Mẹ vừa nghi tiền đến từ chuyện phạm pháp, vừa sợ tôi ăn bám con gái nhà Tư Đồ. Lúc ấy tôi mới biết, cha mẹ đã lén đem căn nhà đi thế chấp để lo cho tôi.

Tôi đưa mẹ thẻ ngân hàng và một chiếc hộp đựng chiếc nhẫn, nhờ mẹ mang trả lại người ta. Tôi bảo cha mẹ chuộc lại căn nhà đã thế chấp, dùng phần còn lại mua trang bị Thanh Đồng cho tôi. Tôi giải thích tiền kiếm được từ nhiệm vụ ở Vạn Thú Sơn Mạch, và giản lược hành trình để cha mẹ khỏi sợ. Mẹ ôm Băng Thanh nắn bóp, không tin nó là cự thú. Tôi đáp, nó là rồng.

Ba ngày sau, từ bảy giờ sáng, đường tới Đông Lăng Nhất Trung đã kẹt cứng. Giữa sân vận động là một cánh cổng đồng cổ, dẫn vào bí cảnh thi tuyển Đại Bỉ của Long Quốc. Hơn một ngàn thí sinh đứng nghiêm. Phóng viên và trinh sát công hội theo dõi qua màn hình quang học khổng lồ.

Kỳ thi bí cảnh từ cấp Thanh Đồng trở lên cho thí sinh tự chọn độ khó: Đơn Giản, Phổ Thông, Khó và Địa Ngục, phần thưởng nhân theo cấp số nhân. Thông quan Địa Ngục mới vào được đại học Hạng Nhất. Bốn trường Đỉnh Cấp đòi thông quan hoàn mỹ Địa Ngục, và phải nằm top đầu toàn tỉnh. Tư Đồ Ngọc vừa nhị chuyển, ra mặt kiêu ngạo, nhưng bị tôi trêu. Thủ Hộ Giả nhắc thí sinh vào vị trí.

Trên thao trường, tôi chủ động mời Tư Đồ Ngọc lập đội, nói lập đội không ảnh hưởng điểm của tôi. Cô đỏ mặt, nhưng từ chối, vì muốn tự đỗ cùng trường bằng thực lực nhị chuyển. Tôi bật cười, hẹn gặp ở đại học đỉnh cấp. Đám thí sinh khinh bỉ, cho rằng tôi bị nữ thần đá.

Cổng đồng bừng sáng. Tư Đồ Hạo Nam hô bắt đầu đại khảo, và mọi thí sinh biến mất vào bí cảnh. Trên màn hình, các lãnh đạo thấy mười một thí sinh chọn độ khó Địa Ngục, vượt mức mười người nhà trường đánh giá, phá kỷ lục lịch sử của thành phố. Lý hiệu trưởng tái mặt khi nhận ra kẻ dôi ra là tôi, chỉ mặc bộ Hắc Thiết tân thủ lập lòe hắc quang giữa muôn luồng sáng. Thị thủ quát phải tìm cho ra kẻ coi thường tính mạng.

⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh

Bạn vừa nghe xong Toàn Dân Chuyển Chức: Ngự Thú Khổng Lồ

Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.

Có thể bạn sẽ thích