Chương 2: Món quà bất ngờ cho lễ trao học bổng
Truyện audio Tôi Bị Bạn Thân Cướp Học Bổng · 5 chương
Hẹn giờ
Về đến căn phòng trọ chật hẹp, tôi ném ba lô lên giường rồi mở ngay laptop. Mười ngón tay lướt trên bàn phím lách cách với tốc độ chóng mặt.
Họ tưởng tôi chỉ là con mọt sách biết học với biết thi à? Họ quên rằng trong ngôi trường toàn con nhà quyền thế này, để giữ điểm số tuyệt đối, ba năm qua tôi đã âm thầm làm trợ lý không lương cho phòng quản lý dữ liệu. Quyền vào hệ thống nội bộ, mật khẩu máy chủ, tôi nắm hết trong tay.
Việc đầu tiên là vào diễn đàn trường. Đúng như dự đoán, một bài đăng ẩn danh đã leo lên top trending. Tiêu đề giật gân: học bá Kha Nghi lộ bản chất đố kỵ, ức hiếp sinh viên nghèo Lương Tuyết vì không giành được học bổng.
Bên dưới là hàng loạt bình luận nồng nặc mùi dẫn dắt dư luận, chắc chắn là sản phẩm của đội quân thủy do Thiên Dực thuê.
“Kha Nghi ỷ mình học giỏi nên coi thường người khác à? Đạo đức tồi tệ thế thì học bổng cái nỗi gì?”
“Thương Tuyết Tuyết quá, nhà nghèo lại hay ốm mà vẫn cố gắng vươn lên.”
“Kha Nghi đúng là ác quỷ.”
“Nghe nói Kha Nghi còn định đánh Tuyết Tuyết, may mà có Quách thiếu gia cản lại.”
Tôi chỉ nhếch mép, không đáp lại một chữ. Cãi nhau với những kẻ không có não trên mạng chỉ tổ làm tụt IQ của mình.
Thay vì gõ phím mắng lại, tôi đi thẳng vào kho hồ sơ học bổng của khoa và tải xuống bảng điểm gốc của Lương Tuyết, bản chưa bị lão Phương động tay sửa. Môn kinh tế học vĩ mô cuối kỳ cô ta chỉ được hai mươi ba điểm trên thang một trăm, môn thống kê mười lăm điểm. Thế mà hồ sơ trình hội đồng ghi lần lượt tám mươi lăm và chín mươi.
Chưa hết. Tôi mở nốt bài luận xin học bổng cô ta nộp, đọc chưa hết ba dòng đã sặc. Đúng là đóa bạch liên hoa không có óc. Cô ta không dùng bản tôi giúp chỉnh, mà chép nguyên văn báo cáo khoa học của một giáo sư Đức mới công bố tháng trước, nhờ Google Dịch chuyển sang tiếng Trung rồi gắn tên mình lên.
Chắc cô ta tin hội đồng chấm toàn người mù chữ giống Thiên Dực. Mà thật ra họ không mù. Họ chỉ bị tiền Quách gia bịt mắt thôi.
Đang mải thu thập chứng cứ thì màn hình điện thoại của tôi sáng lên. Là một tin nhắn từ Lương Tuyết.
“Nghi Nghi, tớ biết cậu đang rất giận. Ngày mai là lễ trao học bổng ở hội trường lớn rồi. Tối nay tớ mời cậu đi ăn nhé, coi như tớ tạ lỗi. Cậu đừng làm ầm lên nữa. Thiên Dực nói nếu cậu còn quậy, anh ấy sẽ ép trường đuổi học cậu đấy. Cậu cố gắng đến năm bốn rồi, đừng vì một phút bốc đồng mà hủy hoại tương lai. Tớ thực sự rất lo cho cậu.”
Đọc xong đống lời ngọt như mía lùi đó, bụng tôi cuộn lên. Lúc nặn ra vẻ từ bi, lúc đe dọa, lúc xoa dịu. Tuyết ơi Tuyết, tài diễn của cậu cao thế này thì năm mươi vạn tệ kia chỉ là món hời rẻ mạt.
Tôi thong thả gõ lại một dòng.
“Không cần ăn cơm đâu. Ngày mai tớ nhất định sẽ đến hội trường lớn để chúc mừng cậu. Chuẩn bị tinh thần nhận một món quà bất ngờ từ tớ nhé, bạn thân yêu dấu.”
Bấm gửi xong, tôi chặn số luôn.
Rồi tôi gói tất cả lại: bảng điểm gốc, chứng cứ lão Phương sửa điểm, những tin nhắn Tuyết năn nỉ nhờ vả, kèm bản so sánh đạo văn bôi đỏ từng chỗ trùng, và xuất ra một file PDF trọn bộ.
Sáng mai lễ trao học bổng sẽ phát trực tiếp lên toàn bộ màn hình LED khắp trường, với sự hiện diện của ban giám hiệu, nhà tài trợ và hàng nghìn sinh viên. Sân khấu hoành tráng thế mà không có một màn kịch máu chó, vả mặt dồn dập để khuấy lên không khí thì thật phí.
Thiên Dực mê vai anh hùng cứu mỹ nhân. Lão Phương mê tiền tài, địa vị. Lương Tuyết mê làm bạch liên hoa, đạp người khác lên để đổi đời. Được. Mai bà đây đích thân tiễn cả ba xuống tận đáy địa ngục xã hội, xem năm mươi vạn tệ này họ nhận nổi không, và có mạng để tiêu không.
Hội trường lớn của học viện Cẩm Hoa lộng lẫy dưới những chùm đèn pha lê. Khán giả chật cứng, tiếng người rì rầm không ngớt. Trên sân khấu, tấm phông nhung đỏ khổng lồ thêu dòng chữ vàng: lễ trao học bổng toàn phần hạng A, kiến tạo tương lai.
Máy quay độ nét cao đặt rải khắp nơi, truyền buổi lễ ra từng màn hình LED trong khuôn viên và cả trang chủ của học viện.
Tôi ngồi ở chỗ khuất hàng cuối, kéo thấp chiếc mũ lưỡi trai che nửa mặt, lặng lẽ đợi màn kịch bắt đầu. Trong ba lô tôi có một cái USB tí hon, đủ sức san bằng danh tiếng của ba kẻ đang vênh váo trên kia.
Trên bục, chủ nhiệm khoa Phương đang thao thao bất tuyệt về tầm nhìn giáo dục, lòng nhân ái, sự cống hiến. Cái bụng lão phập phồng theo hơi thở, mồ hôi lấm tấm trên cái trán bóng loáng.
“Và năm nay.” Giọng lão đột ngột vút cao, mang theo sự xúc động giả tạo. “Hội đồng nhà trường vô cùng tự hào khi trao suất học bổng danh giá nhất này cho một sinh viên không chỉ có nỗ lực học tập phi thường. Em còn sở hữu một trái tim nhân ái, một tấm gương sáng về nghị lực vươn lên trong nghịch cảnh. Xin một tràng pháo tay nồng nhiệt chào đón em Lương Tuyết.”
Tiếng vỗ tay vang lên ào ào, kèm vài tiếng huýt sáo cổ vũ từ dãy ghế của hội sinh viên, nơi Thiên Dực ngồi đầu.
Lương Tuyết bước ra từ cánh gà. Lần này cô ta bỏ cái váy cũ sờn, khoác lên mình bộ đầm dạ hội trắng muốt, đường nét giản dị mà thanh thoát, mong manh. Mắt cô ta long lanh, miệng nở nụ cười e thẹn. Dáng ấy chẳng khác gì thiên thần xuống trần phát lòng thương cho chúng sinh.
Thiên Dực ngồi dãy VIP đầu tiên, mắt dán vào cô ta say sưa như đang ngắm một vị nữ thần.
Tuyết cầm micro, giọng run rẩy nghẹn ngào.
“Em, em thực sự không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn sâu sắc nhất gửi đến nhà trường, thầy Phương, và, và đặc biệt là người bạn thân của em, Kha Nghi. Dù xảy ra một vài hiểu lầm nhỏ, nhưng em luôn biết ơn sự giúp đỡ của cậu ấy. Học bổng này không chỉ là của riêng em, mà là niềm hy vọng của cả gia đình em.”
Nói đến đâu, nước mắt cô ta rưng rưng đến đó. Diễn đến mức tôi ngồi tận dưới này cũng nổi cả da gà.
Lũ sinh viên quanh tôi lại rì rầm. Những ánh mắt thương xót dành cho Tuyết, những lời mắng nhiếc nhắm vào tôi, lại rộ lên.
“Kha Nghi đúng là hẹp hòi. Người ta đã lên tiếng cảm ơn trước toàn trường thế kia mà còn không biết điều.”
“Nghe nói hôm qua Kha Nghi còn định hành hung Lương Tuyết ở văn phòng khoa đấy. May mà có Quách thiếu gia ra tay.”
“Loại người như Kha Nghi, học giỏi đến mấy cũng chỉ là cặn bã xã hội thôi.”
Tôi nhếch môi cười lạnh.
“Diễn tốt lắm, Lương Tuyết. Cứ khóc đi. Cứ đóng vai nạn nhân đi. Để xem lát nữa, khi lớp mặt nạ thánh thiện của cô bị lột sạch sành sanh trước mặt hàng nghìn người, cô còn khóc nổi nữa không?”
Đúng lúc lão Phương sắp trao tấm bảng danh dự trị giá năm mươi vạn tệ cho Lương Tuyết, tôi đứng bật dậy.
“Khoan đã.”
Giọng tôi không to, nhưng qua dàn âm thanh của hội trường, nó vọng lên lạnh lẽo, cắt đứt bầu không khí cảm động giả dối kia.
Tôi gỡ mũ xuống, ngẩng đầu, đi dọc lối giữa với những bước chân chắc nịch, hướng thẳng lên sân khấu.