Chương 4: Mẹ con nhà họ Lương và đòn đóng băng
Truyện audio Tôi Bị Bạn Thân Cướp Học Bổng · 5 chương
Hẹn giờ
Về phía Thiên Dực, hắn vừa nhận một cú tát vang dội trước toàn trường, chắc đang cuống cuồng dập lửa dư luận cho tập đoàn Quách thị. Con trai cưng của chủ tịch dính bê bối mua điểm, đút lót giảng viên, kiểu gì cổ phiếu Quách thị cũng rụng đi một mảng.
Ngày hôm sau, trên bảng tin của trường xuất hiện một quyết định giấy đỏ. Lương Tuyết bị đuổi học vì vi phạm quy chế thi cử, gian lận học thuật. Chủ nhiệm khoa Phương bị sa thải vì nhận hối lộ và lạm quyền. Suất học bổng năm mươi vạn tệ trở về đúng người, tức là tôi.
Có điều cuộc đời hiếm khi dễ dàng thế. Vừa chạm tới đỉnh núi, bạn sẽ gặp người chỉ chờ đạp mình xuống vực.
Chiều đó tôi ngồi trong thư viện chỉnh nốt hồ sơ visa du học thì một số lạ gọi tới.
“Alo, Kha Nghi phải không?”
Đầu dây bên kia là giọng đàn bà trung niên, the thé, chua chát, đầy ác ý.
“Cô giỏi lắm, cô dám ép con gái tôi đến mức tự tử. Nếu con Tuyết Tuyết nhà tôi có mệnh hệ gì, tôi sẽ bắt cô đền mạng!”
Tôi cau mày, đưa máy ra xa tai kẻo thủng màng nhĩ.
“Bà là ai?”
“Tôi là mẹ của Lương Tuyết! Mẹ của đứa bị cô hại đến mức phải uống thuốc ngủ tự tử đây! Bây giờ nó đang nằm trong phòng cấp cứu bệnh viện số một. Cô mau vác mặt đến đây cho tôi. Bằng không tôi sẽ gọi báo chí, gọi đài truyền hình đến phanh phui bộ mặt ác độc của cô. Đồ tiện nhân, ỷ nhà có tiền mà ép chết người nghèo!”
Bà ta gào một tràng rồi cúp máy cái rụp.
Tôi nhìn trân trối vào màn hình, nhếch mép cười khẩy.
“Tự tử, uống thuốc ngủ. Bài này cũ rích rồi, Lương Tuyết ạ. Cô nghĩ dùng cái mạng quèn của mình ra dọa thì tôi sẽ sợ, sẽ rút đơn tố cáo, sẽ nhường lại năm mươi vạn tệ cho cô sao?”
Tôi xếp sách vở rồi bắt xe đến bệnh viện số một. Không phải vì ngán bà mẹ kế chanh chua kia, chỉ là tôi tò mò xem vở kịch máu chó của Tuyết còn diễn được đến đâu.
Đến trước phòng cấp cứu, tôi nghe tiếng mẹ Lương Tuyết gào khóc inh ỏi. Bà ta diện bộ đồ sặc sỡ, ngồi phịch giữa sàn, đấm tay xuống đất thùm thụp, kêu thảm thiết như con gái đã tắt thở thật. Xung quanh là một nhóm phóng viên dí micro, máy quay, flash chớp liên tục.
“Trời ơi, con gái tôi tội nghiệp quá! Nó ngoan ngoãn, học giỏi, chỉ vì nhà nghèo mà bị con tiểu thư nhà giàu kia ghen ghét, vu oan giáng họa. Nó uất ức quá mới tìm đến cái chết. Các anh chị nhà báo làm ơn đòi lại công bằng cho mẹ con tôi với!”
Tôi khoanh tay tựa tường, quan sát lạnh lùng. Bà mẹ này diễn còn đạt hơn con. Nước mắt nước mũi nhoe nhoét, giọng uất nghẹn, y như người mẹ vừa mất con. Nhưng tôi biết rõ bà ta không xót con. Bà ta xót mỏ vàng Thiên Dực và khoản năm mươi vạn tệ tôi vừa đòi lại.
“Kha Nghi, con kia, cô đến rồi đấy à?”
Ngẩng lên thấy tôi, mẹ Lương Tuyết bật dậy như con hổ đói, xông tới định cào mặt. Đám phóng viên đồng loạt quay máy sang tôi, đèn nháy liên hồi.
“Cô Kha Nghi, xin hỏi cô có cảm nghĩ gì khi biết bạn cùng lớp vì áp lực từ những lời tố cáo của cô mà tự tử?”
Một phóng viên dí micro sát miệng tôi, giọng đầy chất vấn.
“Cô có hối hận vì hành động của mình không? Cô có cho rằng mình đã quá tàn nhẫn khi ép một sinh viên nghèo vào đường cùng?”
Một người khác hùa theo.
Tôi gạt micro, mỉm cười nhìn thẳng ống kính.
“Tôi không hối hận, và tôi cũng không thấy mình tàn nhẫn. Tôi chỉ nói ra sự thật. Kẻ gian lận, cướp đoạt công sức của người khác mới là kẻ tàn nhẫn. Còn chuyện Lương Tuyết tự tử, đó là lựa chọn của cô ta, không phải lỗi của tôi.”
Giọng tôi rành rọt, vang khắp hành lang bệnh viện.
“Cô, cô ăn nói hàm hồ! Con gái tôi bị cô ép chết mà cô còn dám mạnh miệng như vậy sao?”
Mẹ Lương Tuyết gầm lên, chỉ tay vào mặt tôi.
“Các người xem, nó không có tính người, nó là ác quỷ!”
“Ác quỷ?”
Tôi cười nhạt, bước lại gần bà ta.
“Bà Lương, bà nói con gái bà uống thuốc ngủ tự tử vì uất ức. Vậy bà giải thích thế nào về việc bác sĩ vừa báo với tôi rằng Lương Tuyết chỉ uống ba viên vitamin C rồi giả vờ ngất xỉu?”
Hành lang lặng phắc. Phóng viên ngơ ngác nhìn nhau. Mẹ Lương Tuyết cũng há hốc mồm, sắc mặt tái nhợt.
“Cô, cô nói bậy! Con gái tôi đang cấp cứu!”
Bà ta lắp bắp, cố vớt vát chút thể diện.
“Bà không tin sao? Vậy để tôi gọi bác sĩ ra đối chất nhé.”
Tôi rút điện thoại ra, bấm số.
“Alo, bác sĩ Chu phải không ạ? Dạ, cháu là người nhà của bệnh nhân Lương Tuyết. Bác sĩ có thể ra ngoài này một lát, giải thích rõ tình trạng của bệnh nhân cho báo chí biết được không ạ?”
Chưa đầy một phút sau, một bác sĩ áo blouse trắng bước ra khỏi phòng cấp cứu, nét mặt chán chường.
“Bệnh nhân Lương Tuyết không có dấu hiệu ngộ độc thuốc ngủ. Chúng tôi đã rửa dạ dày và xét nghiệm máu. Kết quả cho thấy cô ấy chỉ uống một lượng nhỏ vitamin C. Hiện giờ cô ấy đã tỉnh táo và hoàn toàn khỏe mạnh. Đề nghị người nhà làm thủ tục xuất viện để nhường giường cho bệnh nhân khác.”
Lời bác sĩ giáng xuống hai mẹ con như một cái bạt tai. Đám phóng viên quay phắt ống kính sang mẹ Lương Tuyết, dồn dập hỏi.
“Bà Lương, bà giải thích thế nào về chuyện này? Có phải bà cố tình dàn dựng vụ tự tử để tống tiền cô Kha Nghi không?”
“Hành vi vu khống, bôi nhọ danh dự người khác là vi phạm pháp luật đấy, bà có biết không?”
Mẹ Lương Tuyết cuống cuồng lấy tay che mặt, lùi lại, miệng lẩm bẩm.
“Tôi, tôi không biết, là nó bảo tôi làm thế.”
Tôi bước đến trước ống kính, dõng dạc tuyên bố.
“Tôi sẽ khởi kiện bà Lương và Lương Tuyết về tội vu khống, bôi nhọ danh dự. Tôi có đầy đủ bằng chứng ghi âm cuộc gọi đe dọa của bà ta. Tôi tin pháp luật sẽ trả lại công bằng cho tôi.”
Tôi quay đi, bỏ hai mẹ con mắc kẹt giữa vòng vây báo chí và sự khinh miệt của dư luận.
Tưởng đến đây là hết thật. Nhưng tôi hiểu Thiên Dực sẽ không chịu thôi: hắn vừa ngạo mạn vừa nhớ thù, thế nào cũng trả đũa. Quả đúng vậy. Mấy hôm sau, lúc tôi đang soạn hồ sơ visa, một tin dội xuống như sét: tài khoản ngân hàng của tôi bị đóng băng. Tiền tiết kiệm, cả năm mươi vạn tệ học bổng vừa nhận, đều không rút ra được.
Tôi gọi cho ngân hàng, nhân viên tổng đài đáp bằng giọng lạnh tanh.
“Xin lỗi cô Kha, tài khoản của cô đang bị điều tra vì nghi ngờ liên quan đến hoạt động rửa tiền. Chúng tôi đã tạm thời phong tỏa tài khoản theo yêu cầu của cơ quan chức năng.”
Rửa tiền? Tôi bật cười, vừa cay vừa giận. Quách Thiên Dực, anh thâm thật. Anh lấy thế lực Quách thị bịa tội cho tôi để chặt đứt đường sống. Nhưng anh tính sai rồi, Kha Nghi này không biết đầu hàng. Anh thích chơi lớn thì tôi chơi tới cùng, xem ai phải quỳ xuống van xin.
Tài khoản bị đóng băng, năm mươi vạn tệ học bổng bốc hơi, cả khoản dành dụm mua vé bay cũng không động vào được. Thiên Dực thực sự đã ra tay hiểm, siết chặt cổ họng tài chính của tôi, muốn tôi quỵ xuống cầu xin, nếm trải cảm giác bất lực dưới quyền thế và tiền bạc.
Nhưng hắn quên mất tôi là Kha Nghi, người tự mình leo lên đỉnh Cẩm Hoa bằng thực lực chứ không bằng thứ tiền bẩn.
Tôi ngồi xuống, bật laptop, gõ phím lách cách. Nếu Thiên Dực đã chơi bẩn thì tôi cũng chẳng cần giữ thể diện nào cho cái gia tộc tự xưng danh gia vọng tộc của hắn.
Tôi đăng nhập vào mạng lưới thông tin ngầm mà ba năm làm trợ lý ở phòng dữ liệu đã giúp tôi xây nên. Trong đó không chỉ có điểm số mà còn vô số bí mật đen tối của giới thượng lưu có con em học ở đây: những khoản quyên góp mập mờ, những hợp đồng đổi bằng cấp, những scandal tình ái bị giấu nhẹm. Tất cả nằm trong tầm tay tôi.
Mục tiêu đầu tiên là tập đoàn Quách thị.
Tôi lần theo các giao dịch tiền bạc đáng ngờ giữa Quách thị và học viện Cẩm Hoa, chẳng bao lâu thì thấy một lỗ hổng to tướng. Khoản ba mươi triệu tệ mang danh tài trợ xây thư viện chỉ là cái vỏ. Thực tế chỉ giải ngân năm triệu. Hai mươi lăm triệu còn lại chảy sang các công ty ma ở nước ngoài, một kiểu rửa tiền vừa tinh vi vừa trơ tráo.
Tôi đào tiếp vào các dự án bất động sản của Quách thị: báo cáo vi phạm an toàn lao động, tiền đút lót quan chức để giành đất, vật liệu xây dựng kém chất lượng. Tất cả hiện rõ trên màn hình.
Thiên Dực gán tội rửa tiền cho tôi ư? Vậy tôi sẽ để cả thế giới xem ai mới là kẻ rửa tiền, ai là kẻ hút máu xã hội.
Tôi nén toàn bộ tài liệu, chứng cứ, hình ảnh thành một tệp mã hóa, gửi nặc danh tới hộp thư những tờ báo điều tra lớn nhất, đồng thời tung lên các diễn đàn mạng uy tín. Ngòi nổ đã châm.
Sáng hôm sau vừa mở mắt, tôi thấy bê bối rửa tiền và tham nhũng của Quách thị đã tràn khắp báo và mạng xã hội. Cổ phiếu Quách thị tụt dốc, trong vài giờ bốc hơi hàng tỷ tệ. Cơ quan điều tra vào cuộc ngay, niêm phong trụ sở, gọi lãnh đạo cấp cao lên làm việc.
Thiên Dực, từ cậu ấm kiêu ngạo, trước hô sau ủng, bỗng thành tội đồ của cả dòng họ, bị dư luận nguyền rủa tơi bời. Hắn chắc không ngờ cú phản đòn của tôi vừa nhanh vừa nặng đến thế.
Tôi đang đọc những lời chửi Thiên Dực trên mạng, khoái chí, thì điện thoại đổ chuông. Lần này không phải số lạ mà là số của Quách Thiên Dực. Tôi nhếch môi, nhấc máy, mở loa ngoài.