Chương 5: Đòn cuối và chuyến bay đi New York
Truyện audio Tôi Bị Bạn Thân Cướp Học Bổng · 5 chương
Hẹn giờ
“Kha Nghi, cô đã làm cái quái gì vậy?”
Tiếng Thiên Dực rống lên trong điện thoại, lẫn tiếng đồ đạc bị đập vỡ loảng xoảng.
“Cô dám tung những tài liệu đó ra? Cô có biết mình đang đối đầu với ai không? Cô muốn chết à?”
“Tôi đang đối đầu với một kẻ rửa tiền, tham nhũng và đê tiện, đúng không?”
Tôi đáp lạnh lùng, giọng đầy mỉa mai.
“Quách thiếu gia, anh tưởng đóng băng tài khoản của tôi thì tôi sẽ sợ hãi mà quỳ xuống liếm giày cho anh sao? Anh nhầm rồi. Tôi chỉ đang trả lại cho anh những gì anh đã làm với tôi thôi.”
“Cô, cô lập tức gỡ những bài báo đó xuống! Nếu không tôi sẽ không tha cho cô đâu!”
Thiên Dực gào lên, nhưng giọng hắn đã bắt đầu run vì sợ.
“Gỡ xuống? Muộn rồi, Quách thiếu gia. Những tài liệu đó đã nằm trên bàn của cảnh sát kinh tế rồi. Thay vì dọa tôi, anh nên dành thời gian đi tìm một luật sư giỏi. À, chắc tài khoản của anh cũng sắp bị đóng băng rồi đấy. Lo mà chuẩn bị tiền lẻ trả phí luật sư nhé.”
Cúp máy, chặn số xong, tôi thấy khoái chí dâng đầy. Thiên Dực và Lương Tuyết, hai kẻ từng giẫm lên tôi, đang gánh hậu quả của sự ngu xuẩn và độc ác của chính họ.
Song cuộc chiến chưa dứt. Quách thị là con quái vật khổng lồ, bị thương nặng vẫn có thể giãy giụa phản đòn. Tôi phải tính nước đi tiếp theo.
Mấy ngày sau, lệnh phong tỏa tài khoản của tôi được dỡ. Điều tra xong, cảnh sát kinh tế kết luận tôi không liên can gì đến rửa tiền. Ngược lại, tôi còn được tuyên dương vì đã nộp chứng cứ quan trọng giúp bóc trần đường dây phạm pháp của Quách thị. Năm mươi vạn tệ nằm yên trong tài khoản, hồ sơ visa cũng qua. Mọi thứ trở lại đúng đường ray.
Có điều, trước khi đi, tôi còn một khoản nợ phải trả.
Tôi hẹn Lương Tuyết ở một quán cà phê nhỏ cạnh trường. Lúc cô ta bước vào, tôi gần như không nhận ra đóa bạch liên hoa năm nào: đầu tóc rối bù, gương mặt hốc hác, quầng thâm dưới mắt, áo quần cũ nhàu. Mất chỗ dựa Thiên Dực, bị đuổi học, bị cộng đồng mạng quay lưng, Tuyết giờ giống con chuột nhắt bị dồn vào góc.
Cô ta ngồi xuống đối diện, mắt đảo lia lịa, hai bàn tay siết vào nhau run bần bật.
“Cậu, cậu gọi tớ ra đây làm gì?”
Giọng Tuyết nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu.
Tôi đẩy sang phía cô ta một phong bì dày.
“Đây là mười vạn tệ.”
Tôi nhấp một ngụm cà phê, nói nhàn nhạt.
“Coi như tiền bồi thường cho những tổn thất tinh thần mà cậu phải chịu trong thời gian qua.”
Tuyết trố mắt nhìn tôi, rồi nhìn cái phong bì, không dám tin vào mắt mình.
“Cậu, cậu cho tớ tiền, tại sao?”
“Không phải cho.”
Tôi mỉm cười, một nụ cười lạnh thấu xương.
“Đây là tiền mua đứt sự im lặng của cậu. Từ nay về sau đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Đừng bao giờ nhắc đến tên tôi, cũng đừng giở những trò hèn hạ với tôi. Nếu không, tôi đảm bảo cậu sẽ không chỉ mất học bổng, mất người yêu, mà còn mất cả tương lai đấy.”
Tuyết mím môi, nước mắt trào ra. Cô ta run rẩy đón lấy phong bì, gật đầu lia lịa.
“Tớ, tớ hiểu rồi. Cảm ơn cậu, Kha Nghi.”
Tôi đứng lên, quay đi, không ngoảnh lại. Lòng thương của tôi dành cho Lương Tuyết chỉ trị giá mười vạn tệ, còn sự khinh miệt tôi dành cho cô ta thì không có giá.
Mai tôi sẽ bay sang Mỹ, mở ra cuộc sống mới ở nơi không có kẻ đạo đức giả hay mưu mô nhơ nhớp. Còn Thiên Dực và Lương Tuyết cứ tự nhận hậu quả. Cái giá của việc dám động vào Kha Nghi chính là vậy.
Sân bay quốc tế. Phòng chờ hạng thương gia tràn ngập nắng sớm. Tôi nhâm nhi ly sâm panh sủi tăm, tay lướt tin tức trên điện thoại.
Tiêu đề to nhất, rực rỡ nhất trên mọi tờ báo tài chính, pháp luật sáng nay chỉ có một nội dung. Chủ tịch tập đoàn Quách thị cùng con trai Quách Thiên Dực bị bắt giam, đường dây rửa tiền, trốn thuế, hối lộ quy mô nghìn tỷ bị lật tẩy.
Ảnh minh họa là Thiên Dực, cổ tay lủng lẳng còng số tám loang loáng, đầu bịt túi đen, giữa hai viên cảnh sát hình sự đang dẫn lên xe. Cái vẻ hất hàm sai bảo của hắn đâu rồi? Cái uy thiếu gia vung tiền mua thể diện, coi trời bằng vung đâu rồi? Giờ danh nhà tài trợ lớn của hắn chắc chỉ còn đủ để giành thêm cái màn thầu thiu trong nhà ăn trại giam.
Nghe nói Quách gia bị cơ quan chức năng khóa sạch tài sản, các công ty con lần lượt xin phá sản. Cậu ấm ngậm thìa vàng, quen hô mưa gọi gió ấy giờ đối diện hàng loạt tội kinh tế nặng nề, ít nhất mười lăm năm tù, đáng đời. Nuốt không nổi thì nghẹn, nghẹn thì chỉ còn nước đi gặp Diêm Vương. Kiêu căng, ức hiếp người khác rồi cũng phải trả bằng những ngày bóc lịch sau song sắt.
Lão Phương thì sao? Ông chủ nhiệm khoa đạo mạo năm nào nay thành trò cười của giới học thuật: bị trường đuổi, mất cả lương hưu lẫn danh hiệu, lại bị vợ con bỏ rơi vì quá nhục. Nghe đám khóa dưới đồn lão hiện làm bảo vệ ca đêm ở một chung cư cũ nát, ngày ngày bị cư dân chửi vì lười và hay ngủ gật. Từ chỗ cao phán xét đạo đức người đời, lão phải cúi nhặt từng hào lẻ mà sống.
Còn dĩ nhiên phải nhắc tới cô bạn thân cũ của tôi, Lương Tuyết.
Hôm qua một bạn cùng lớp chuyển cho tôi clip quay lén đang nổi rần rần trên mạng. Trong clip, Tuyết đang to tiếng giằng co với bà mẹ kế chanh chua và đứa em trai giữa phố. Hóa ra mười vạn tệ tôi đưa chưa kịp ấm tay đã bị mẹ và em trai quý hóa của cô ta giật sạch mang đi trả nợ cờ bạc.
Tuyết khóc la thảm thiết đòi lại, nhưng nhận về chỉ là một bạt tai nảy lửa từ chính người mẹ mà cô ta từng dùng làm lá chắn để cướp học bổng của tôi. Bà ta mắng cô ta là đồ vô tích sự, quyến rũ đại gia không xong lại còn bị đuổi học, làm nhục cả họ.
Không bằng cấp, không tiền, mang vết nhơ gian lận học thuật, lại bị cộng đồng mạng dìm đến không ngóc đầu dậy nổi, Lương Tuyết giờ đang rửa bát cho một quán ăn lụp xụp ngoại ô. Đóa bạch liên hoa năm nào chìm trong mỡ, thức ăn thừa và nước rửa chén. Chiếc váy trắng tinh khôi mong manh nhường chỗ cho cái tạp dề dơ dáy, nồng mùi hôi. Kết cục ấy thật xứng đáng với kẻ quen dùng nước mắt thao túng người khác.
Cuộc đời công bằng lắm: gieo nhân nào gặt quả nấy. Cướp của người một tệ, ông trời bắt nôn trả mười tệ, kèm cả máu, nước mắt và nỗi nhục ê chề.
“Chuyến bay mang số hiệu V N tám tám chín khởi hành đi New York, xin mời quý khách tiến ra cửa số năm để làm thủ tục lên máy bay.”
Giọng loa phát thanh dịu dàng cắt ngang những dòng suy nghĩ của tôi.
Tôi mỉm cười, tắt điện thoại, rút chiếc sim cũ ném vào thùng rác bên cạnh. Sim mới, số mới, cuộc đời mới đang chờ phía trước. Rác của quá khứ, những kẻ mục ruỗng ấy, cứ nằm lại đáy xã hội nơi chúng thuộc về.
Tôi đứng lên, vuốt lại áo măng tô, kéo chiếc vali nhỏ, sải bước kiêu hãnh về cửa ra máy bay. Nắng ngoài tấm kính sân bay rực lên, chiếu sáng con đường dài phía trước.
Bốn năm thanh xuân ở Cẩm Hoa khép lại với một vở kịch máu chó, ức chế đến tận cùng mà cũng hả hê đến tận cùng. Nó không quật ngã tôi, mà luyện cho tôi tinh thần thép, cái đầu lạnh, một trái tim không lùi bước trước bất công.
Từ nay Kha Nghi này chỉ đi trên con đường rải hoa hồng do chính tay mình gieo. Và tôi tuyệt đối không để ai có cơ hội giẫm lên công sức của mình thêm lần nữa.
Ngoài kia trời xanh quá, và tương lai của tôi nhất định rực rỡ hơn tất cả.
⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh
Bạn vừa nghe xong Tôi Bị Bạn Thân Cướp Học Bổng
Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.