Bỏ qua tới nội dung

Chương 3: Màn hình LED lật bài

Truyện audio Tôi Bị Bạn Thân Cướp Học Bổng · 5 chương

Chương 3: Màn hình LED lật bàiTôi Bị Bạn Thân Cướp Học Bổng
0:008:07
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

“Kha Nghi, cô làm cái trò gì ở đây?”

Thiên Dực bật dậy khỏi ghế VIP, mặt hầm hầm, chỉ tay về phía tôi.

“Bảo vệ đâu? Lôi cô ta ra ngoài ngay! Đừng để cô ta phá hỏng buổi lễ!”

Lão Phương trên sân khấu cũng hoảng, mồ hôi tuôn như tắm, vẫy tay rối rít gọi bảo vệ.

“Bắt lấy em ta! Bắt lấy em ta!”

Nhưng tôi nhanh hơn. Đi ngang bàn kỹ thuật ở góc sân khấu, tôi lấy USB ra khỏi túi, ấn mạnh vào cổng của máy chủ. Mười ngón tay chạy trên phím như bay, gõ vào đoạn mã tôi đã soạn sẵn từ tối qua.

Cạch. Một tiếng khô khốc vang lên từ hệ thống loa, và toàn bộ đèn trong hội trường vụt tắt.

Màn hình LED khổng lồ sau lưng Lương Tuyết và lão Phương nháy lia lịa, rồi chuyển sang một giao diện khác hẳn. Dòng chữ sáo rỗng về tương lai biến mất. Thay vào đó hiện lên một bảng điểm đỏ rực, phóng đại đến mức người cận ngồi hàng cuối cũng đọc rõ.

Kinh tế học vĩ mô: hai mươi ba trên một trăm. Thống kê: mười lăm trên một trăm. Triết học: ba mươi trên một trăm.

Tiếng xì xào bùng nổ, ầm ầm như ong vỡ tổ.

“Cái gì thế kia? Bảng điểm của ai vậy?”

“Trời đất ơi, điểm liệt thế này mà học đại học được á?”

“Nhìn tên kìa, là Lương Tuyết. Sinh viên nhận học bổng toàn phần hạng A mà bảng điểm nát bét thế này sao?”

Tuyết đứng như trời trồng giữa sân khấu, sắc mặt trắng bệch. Cô ta run run chỉ lên màn hình, miệng lắp bắp không ra hơi.

“Không, không phải, đây là giả! Kha Nghi, cậu vu khống tớ!”

Lão Phương lật đật lao tới bàn kỹ thuật định giật USB ra, nhưng hệ thống đã bị tôi khóa mật khẩu từ trước. Lão đập bàn rầm rầm, quát vào micro.

“Sự cố kỹ thuật! Yêu cầu mọi người giữ trật tự! Đây là hành vi phá hoại của phần tử xấu!”

“Phần tử xấu?”

Tôi bước ra giữa sân khấu, giật chiếc micro khỏi tay lão Phương, mỉm cười rạng rỡ.

“Thầy Phương à, thầy vội vàng che đậy làm gì? Vở kịch hay chỉ mới bắt đầu thôi mà.”

Tôi nhấn một nút trên chiếc điều khiển nhỏ xíu giấu trong ống tay áo. Màn hình LED nhảy sang slide khác: ảnh chụp đoạn tin nhắn WeChat giữa Lương Tuyết và một người ghi tên thầy Phương, chủ nhiệm khoa.

“Thầy Phương ơi, điểm mấy môn đại cương của em thấp quá. Hồ sơ xin học bổng chắc chắn sẽ bị loại mất. Thầy giúp em với được không ạ? Quách thiếu gia nói thư viện mới sắp hoàn thành rồi. Anh ấy rất mong em được nhận học bổng lần này.”

“Em yên tâm. Chuyện sửa điểm trên hệ thống cứ để thầy lo. Em chỉ cần chuẩn bị một bài luận thật hay là được. Nhớ gửi lời cảm ơn của thầy đến Quách thiếu gia nhé.”

Cả hội trường lặng như tờ. Sự thật trơ trụi đã bày ra trước mắt hàng nghìn người, không thể chối, không thể cãi.

Tôi nhìn Lương Tuyết đang run như cầy sấy, rồi nhìn xuống Thiên Dực đứng đơ ra dưới khán đài, mặt xanh như tàu lá.

“Quách thiếu gia.”

Tôi cười khẩy, giọng vang khắp hội trường.

“Anh bảo tôi vì chút tiền mọn mà bôi nhọ danh dự của bạn thân. Vậy anh giải thích thế nào việc bạn thân của tôi dùng tiền của anh để mua chuộc giảng viên, sửa điểm số, cướp đoạt công sức của người khác? Nhân cách của cô ta bị chó gặm rồi, hay anh cũng bị mù theo cô ta luôn rồi?”

Hội trường như vỡ tung. Tiếng chửi, tiếng huýt, tiếng la ó dội vào từ bốn phía, nhắm thẳng vào ba kẻ: hai trên sân khấu, một dưới khán đài. Những người vừa nãy còn bênh Lương Tuyết nay giận hơn ai hết. Bị người ta xỏ mũi, lợi dụng lòng trắc ẩn của mình, ai mà chịu nổi.

“Đồ lừa đảo! Trả lại học bổng cho Kha Nghi đi!”

“Lão Phương cút khỏi trường ngay! Giảng viên mà ăn hối lộ, bao che gian lận!”

“Quách Thiên Dực, anh tưởng có tiền là mua được tất cả à? Đồ cặn bã!”

Mặt Thiên Dực chuyển đỏ rồi tái, nắm tay siết đến nổi gân cổ. Cả đời hắn chưa từng bị làm nhục công khai trước nhiều người đến thế. Hắn lườm tôi như muốn nuốt sống, rồi quay sang Tuyết với ánh mắt hoang mang không tin nổi.

“Tuyết Tuyết, những tin nhắn kia là sự thật sao?”

Giọng hắn run run, mang theo nỗi sụp đổ của kẻ vừa phát hiện nữ thần của mình thực ra chỉ là một ả đào mỏ dối trá.

Tuyết hoảng đến cực độ. Cô ta chạy xuống sát mép sân khấu, quỳ sụp, vươn tay túm lấy vạt áo Thiên Dực, nước mắt chảy ròng ròng.

“Thiên Dực, anh nghe em giải thích. Không phải như vậy đâu, là Kha Nghi! Kha Nghi hack hệ thống, làm giả tin nhắn để hãm hại em. Anh phải tin em, em thực sự không làm chuyện đó!”

Tôi khoanh tay đứng trên bục xem cô ta diễn cảnh bi lụy, không nhịn được phải bật cười.

“Lương Tuyết à, cậu diễn dở quá đấy. Làm giả tin nhắn ư? Cậu nghĩ phòng công nghệ thông tin của trường toàn những kẻ ăn hại sao? Họ chỉ cần kiểm tra địa chỉ IP và lịch sử truy cập máy chủ là biết ngay ai đã đăng nhập vào hệ thống để sửa điểm. Còn tin nhắn WeChat kia, nếu cậu không tin, tôi có thể mời cảnh sát mạng đến trích xuất dữ liệu trực tiếp từ điện thoại của cậu và thầy Phương ngay bây giờ. Cậu dám không?”

Câu đó như nhát dao đâm trúng hy vọng cuối cùng cô ta còn bám vào. Tuyết nghẹn lời, run bần bật, ánh mắt chỉ còn nỗi sợ và sự tuyệt vọng.

Lão Phương đứng cạnh cũng khuỵu chân, ngồi bệt xuống sàn, mồ hôi lạnh túa ra. Lão hiểu sự nghiệp lẫn thanh danh của mình đã tiêu tan ngay hôm nay.

“Cô, cô…”

Lão chỉ tay vào mặt tôi, lắp bắp, không thốt nổi thành câu.

“Tôi làm sao?”

Tôi tiến lại gần, cúi xuống, thì thầm bằng giọng chỉ đủ cho hai người nghe.

“Thầy Phương, thầy nghĩ tôi chỉ là con mọt sách dễ bắt nạt sao? Thầy nhầm rồi. Ba năm qua tôi nắm giữ toàn bộ dữ liệu của cái kho này. Thầy ăn hối lộ của ai, sửa điểm cho ai, đút lót cho ai, tôi đều có bản sao lưu ở nhiều nơi. Hôm nay tôi chỉ công bố chuyện của Lương Tuyết, vì tôi muốn nể mặt thầy một chút. Nhưng nếu thầy còn dám há mồm cắn càn, tôi không ngại gửi toàn bộ đống tài liệu đó cho Ủy ban kiểm tra kỷ luật của Bộ Giáo dục đâu.”

Mặt lão Phương đổi màu liên tục, xám rồi trắng rồi tím. Lão nhìn tôi như nhìn quái vật, môi run lên, chẳng nói thêm được chữ nào. Lão hiểu tôi không hù dọa suông: mạng sống chính trị của lão đang nằm trong tay tôi.

Tôi đứng thẳng người, quay về phía khán giả, giọng rắn rỏi vang khắp hội trường.

“Hôm nay tôi đứng ở đây không phải để đòi lại suất học bổng năm mươi vạn tệ kia. Tôi đứng ở đây để mọi người thấy rằng sự thật không thể bị che đậy bằng tiền bạc, và công lý không thể bị bóp méo bằng những giọt nước mắt cá sấu. Học viện Cẩm Hoa là nơi đào tạo tri thức, không phải cái chợ để các người mua bán điểm số và danh dự.”

Tiếng vỗ tay nổ ra rền như sấm. Lần này không phải những tràng vỗ lấy lệ, mà là sự tán thưởng thật lòng, nhiệt thành của hàng nghìn sinh viên. Họ cùng hô tên tôi: Kha Nghi, Kha Nghi!

Giữa tiếng reo hò ấy, ban giám hiệu hớt hải chạy từ khu ghế VIP lên sân khấu. Hiệu trưởng Cát, một người đàn ông trung niên nghiêm nghị, giằng lấy micro trên tay tôi, trừng mắt nhìn lão Phương và Lương Tuyết, giọng đầy phẫn nộ.

“Sự việc hôm nay là một vết nhơ không thể chấp nhận đối với học viện Cẩm Hoa. Tôi tuyên bố đình chỉ công tác của chủ nhiệm khoa Phương ngay lập tức, đồng thời hủy bỏ tư cách nhận học bổng của sinh viên Lương Tuyết. Nhà trường sẽ thành lập hội đồng kỷ luật để điều tra làm rõ và xử lý nghiêm minh những cá nhân liên quan.”

Cả hội trường lại vỡ òa. Công lý đã được thực thi nhanh chóng và hả hê nhất.

Nghe tin bị hủy học bổng, Lương Tuyết trợn ngược hai mắt, ngất xỉu ngay tại chỗ.

Thiên Dực đứng dưới khán đài chứng kiến cảnh nhốn nháo trên sân khấu, mặt mày sầm lại. Hắn xoay người đi mất, không ngoái nhìn Tuyết một lần. Cái gọi là tình yêu đích thực của vị thiếu gia này hóa ra mỏng như tờ giấy lộn khi chạm vào thể diện của hắn.

Tôi mỉm cười thỏa mãn, bình thản rút USB khỏi máy, bước xuống giữa những ánh nhìn ngưỡng mộ của cả nghìn người.

Màn kịch hôm nay hạ màn trọn vẹn. Song tôi hiểu: Thiên Dực vốn thù dai, Lương Tuyết lại lươn lẹo, chuyện sẽ chưa dừng. Chúng nhất định tìm cách báo thù, nhưng tôi không ngán. Mọi tình huống tôi đều tính trước. Kha Nghi này không phải hạng dễ bắt nạt, ai đụng đến tôi, tôi bắt người đó trả giá gấp trăm, gấp nghìn lần.

Tôi vừa ra khỏi hội trường thì điện thoại rung, có tin nhắn từ một số lạ.

“Cô khá lắm, Kha Nghi, nhưng cô đừng đắc ý vội. Cuộc chơi chỉ mới bắt đầu thôi, hãy đợi đấy.”

Tôi đọc dòng chữ ấy, khóe miệng nhếch thành nụ cười lạnh.

“Được thôi, tôi đang đợi đây. Để xem các người còn chiêu trò gì nữa, cứ mang hết ra đây. Bà đây sẽ tiếp chiêu đến cùng.”

Tin nhắn nặc danh đó chẳng làm tôi nghĩ ngợi quá ba giây. Ở Cẩm Hoa, kiếm người ghét tôi thì dễ như bỡn, còn kẻ đủ sức quật ngã tôi thì chắc còn chưa chào đời.

⚑ Báo lỗi chương 3 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích