Chương 4: Pháp luật vào cuộc và sự sụp đổ của tạ gia
Truyện audio Tôi Bị Cướp Suất Học Bổng · 5 chương
Hẹn giờ
Sự việc vỡ lở tại đại hội trường không thể giấu giếm được nữa. Ngay khi buổi lễ kết thúc trong sự hỗn loạn và phẫn nộ của hàng ngàn sinh viên, ban giám hiệu Học viện Thịnh Lâm đã phải triệu tập một cuộc họp khẩn cấp có sự tham gia của Giáo sư Hoàng, vị hiệu trưởng tiền nhiệm có tiếng nói tối cao trong hội đồng quản trị.
Trước những chứng cứ xác thực không thể chối cãi, ban giám hiệu buộc phải đưa ra quyết định đình chỉ công tác ngay lập tức đối với thầy Hoàng để chờ cơ quan chức năng điều tra, đồng thời tước bỏ toàn bộ tư cách xét học bổng và ra quyết định đuổi học đối với Bạch Giai Uyển vì hành vi gian lận thi cử và đạo văn có tổ chức.
Nhưng đó mới chỉ là phát súng mở màn cho chuỗi ngày sụp đổ của một liên minh tội lỗi. Nửa tiếng sau khi buổi lễ kết thúc, hai chiếc xe chuyên dụng của lực lượng cảnh sát kinh tế đã đỗ xịch trước cửa văn phòng khoa. Những chứng cứ tôi chuyển giao đêm qua cho thanh tra giáo dục đã nhanh chóng được chuyển sang cơ quan điều tra kinh tế.
Thì ra, khoản tiền mà thầy Hoàng nhận từ Tạ gia không chỉ đơn thuần là việc bôi trơn học bổng cho Bạch Giai Uyển, mà nó còn liên quan đến một dự án tài trợ xây dựng thư viện mới trị giá ba mươi triệu tệ của Tập đoàn Tạ Thị.
Hóa ra, dự án thư viện đó là một chiếc bình phong hoàn hảo để Tạ thị thực hiện hành vi trốn thuế và rửa tiền bẩn từ các dự án bất động sản ma ở ngoại ô. Thầy Hoàng chính là người đã ký duyệt các văn bản nghiệm thu khống, tạo điều kiện cho Tạ gia rút ruột hàng chục tỷ đồng từ các quỹ tín dụng ngân hàng.
Tôi đứng ở hành lang nhìn cảnh hai viên cảnh sát dẫn giải thầy Hoàng ra xe. Vị chủ nhiệm khoa đạo mạo ngày nào giờ cúi gằm mặt, hai tay bị còng chặt sau lưng, chiếc áo vest đắt tiền xộc xệch, khuôn mặt xám ngoét như người chết trôi. Không còn bóng dáng của một kẻ ngồi trên cao phán xét đạo đức người khác, giờ đây ông ta chỉ là một kẻ tội phạm hèn hạ sắp phải đối mặt với mức án nhiều năm tù giam.
Trong khi đó, Tạ Hạo Thần cũng chẳng khấm khá hơn là bao. Sau khi rời khỏi hội trường trong sự nhục nhã ê chề, hắn ta vội vã lái chiếc xe thể thao sang trọng về biệt thự của gia đình để tìm sự trợ giúp của bố. Nhưng vừa về đến cổng, hắn đã chết lặng khi thấy toàn bộ khu biệt thự đã bị lực lượng chức năng phong tỏa nghiêm ngặt. Những chiếc xe chuyên dụng của Viện kiểm sát và cảnh sát kinh tế đỗ kín con đường lớn.
Bố của Tạ Hạo Thần, chủ tịch tập đoàn lừng lẫy một thời, đang bị áp giải ra khỏi nhà với vẻ mặt thất thần, tóc tai rũ rượi. Các công ty con của Tạ thị đồng loạt bị khám xét khẩn cấp. Hàng loạt tài liệu kế toán giả mạo, các hợp đồng ma cùng những tập hóa đơn khống bị tịch thu để phục vụ công tác điều tra. Toàn bộ tài khoản ngân hàng, bất động sản và cổ phiếu của gia đình họ Tạ đều bị phong tỏa ngay lập tức.
Mẹ của Tạ Hạo Thần ngồi bệt ở góc phòng khách, gào khóc thảm thiết khi nhìn từng món đồ trang sức xa xỉ và những két sắt tiền mặt bị dán tem niêm phong.
Chiều hôm đó, Tạ Hạo Thần gọi điện cho tôi. Giọng hắn khàn đặc, đứt quãng, không còn một chút kiêu ngạo nào của ngày xưa, thay vào đó là sự sợ hãi tột cùng:
“Tô Nhược Cảnh… là cô đúng không? Là cô đã cung cấp tài liệu tài chính của Tạ thị cho cảnh sát đúng không? Tôi xin cô… cô bảo với họ rút đơn tố cáo đi… Tôi đền cho cô một trăm vạn tệ, không, hai trăm vạn tệ! Cô muốn bao nhiêu tôi cũng cho, chỉ xin cô tha cho gia đình tôi!”
Tôi bật cười khẩy, tiếng cười lạnh lẽo vang qua ống nghe: “Tạ thiếu gia, anh nghĩ tiền của gia đình anh là vạn năng sao? Lúc anh cậy quyền cậy thế ép tôi nhường học bổng, lúc anh đe dọa đuổi học tôi,” “anh có từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay không? Cơ quan điều tra kinh tế đã vào cuộc rồi, pháp luật không phải là thứ để anh đem tiền ra ngã giá. Thay vì gọi điện cầu xin tôi,”
“anh nên chuẩn bị tinh thần tìm một luật sư giỏi đi. À mà quên mất, tài khoản của Tạ gia bị phong tỏa sạch sẽ rồi, lo mà chuẩn bị tiền lẻ để trả án phí nhé.”
Nói xong, tôi dứt khoát cúp máy rồi chặn luôn số điện thoại của hắn. Cảm giác sảng khoái và thanh thản dâng trào trong lồng ngực. Tạ Hạo Thần, kẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng, quen thói hô mưa gọi gió xem thường pháp luật, giờ đây phải đối mặt với mức án ít nhất mười lăm năm tù giam vì tội danh đồng phạm trong đường dây trốn thuế và thao túng đấu thầu. Nuốt không trôi thì nghẹn ứ, mà đã nghẹn thì chỉ có nước tự chuốc lấy diệt vong.
Hậu quả cay đắng dành cho sự hống hách coi thường luật pháp rốt cuộc phải đánh đổi bằng chuỗi ngày lao cải dài đằng đẵng phía sau song sắt.
Vừa bước ra khỏi cánh cửa hội trường lớn, điện thoại của tôi rung lên báo tin nhắn từ một số lạ: “Cô khá lắm, Tô Nhược Cảnh, nhưng cô đừng đắc ý vội. Cuộc chơi chỉ mới bắt đầu thôi, hãy đợi đấy.”
Tôi nhìn dòng tin nhắn đầy đe dọa của Tạ Hạo Thần, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, thản nhiên gõ phím trả lời: “Được thôi, tôi đang đợi đây. Để xem Tạ gia các người trụ được bao lâu.”
Chiều hôm đó, chuông điện thoại lại reo vang inh ỏi: “A lô, Tô Nhược Cảnh phải không?” Giọng một người phụ nữ trung niên the thé vang lên qua ống nghe, chua ngoa và cay nghiệt vô cùng: “Cô giỏi lắm, cô dám ép con gái tôi đến mức tự tử! Nếu con Giai Uyển nhà tôi có mệnh hệ gì, tôi sẽ bắt cô đền mạng!”
Tôi nhíu mày, lạnh lùng hỏi: “Bà là ai?”
“Mẹ của Bạch Giai Uyển! Đúng, tôi là mẹ của cái đứa bị cô hại đến mức phải uống thuốc ngủ tự tử đây! Bây giờ nó đang nằm trong phòng cấp cứu bệnh viện số một thành phố! Cô mau vác mặt đến đây cho tôi, bằng không, tôi sẽ gọi báo chí, gọi đài truyền hình đến phanh phui bộ mặt ác độc của cô cho cả thiên hạ biết!”
Tôi cười nhạt, không chút sợ hãi đáp trả: “Tự tử? Uống thuốc ngủ? Bài vở này cũ rích rồi, Bạch Giai Uyển à. Cô nghĩ dùng cái mạng quèn của mình ra để dọa tôi thì tôi sẽ sợ hãi, sẽ rút lại đơn tố cáo, sẽ nhường học bổng cho cô sao? Được, tôi sẽ đến, để xem mẹ con các người diễn trò gì.”
Khi tôi bước đến cửa khu vực cấp cứu của bệnh viện, quả nhiên đã thấy một nhóm phóng viên đang chĩa máy quay vào người phụ nữ đang lăn lộn than khóc trên sàn: “Trời ơi, con gái tôi tội nghiệp quá, nó ngoan ngoãn, học giỏi, chỉ vì nhà nghèo mà bị con tiểu thư nhà giàu kia ghen ghét, tìm mọi cách hãm hại, vu khống, ép nó đến mức phải uống thuốc ngủ tự tử! Các anh chị nhà báo làm ơn đòi lại công bằng cho mẹ con tôi với!”
Một phóng viên trông thấy tôi xuất hiện liền lập tức đưa micro tiến sát lại gần gặng hỏi: “Cô Tô Nhược Cảnh, xin hỏi cô có cảm nghĩ gì khi biết bạn cùng lớp vì áp lực từ những lời tố cáo của cô mà phải uống thuốc ngủ tự tử?”
Tôi nhìn thẳng vào ống kính máy quay, bình thản trả lời: “Tôi chỉ nói ra sự thật. Người làm sai thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và dư luận. Còn chuyện tự tử hay không, tôi nghĩ các vị nên vào hỏi trực tiếp bác sĩ điều trị thì hơn.”
Mẹ Bạch Giai Uyển gầm lên giận dữ: “Cô, cô ăn nói hàm hồ! Con tôi đang hấp hối trong kia kìa!”
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng khám bật mở, vị bác sĩ điều trị bước ra tháo khẩu trang, cất giọng thông báo dõng dạc trước đám đông: “Bệnh nhân Bạch Giai Uyển không có dấu hiệu ngộ độc thuốc ngủ. Nồng độ thuốc an thần trong máu ở mức bình thường, chỉ là uống vài viên thuốc cảm rồi ngủ quên thôi. Đề nghị người nhà làm thủ tục xuất viện để nhường giường cho bệnh nhân khác.”
Lời nói của bác sĩ như một cái tát trời giáng dập tắt hoàn toàn màn kịch ăn vạ bẩn thỉu. Các phóng viên lập tức quay ngoắt ống kính về phía mẹ Bạch Giai Uyển, dồn dập chất vấn: “Bà Bạch, bà giải thích thế nào về chuyện này? Đây rõ ràng là hành vi giả vờ tự tử để gây áp lực dư luận mà? Hành vi vu khống, bôi nhọ danh dự người khác là vi phạm pháp luật đấy, bà có biết không?”
Bà ta lúng túng ôm mặt lủi mất dạng giữa những tiếng la ó chê cười của mọi người có mặt tại sảnh bệnh viện.
Sáng hôm sau, tôi nhận được cuộc gọi từ ngân hàng quản lý thẻ cá nhân: “Xin lỗi cô Tô, tài khoản của cô đang bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan điều tra do nghi ngờ liên quan đến một giao dịch bất thường.”
Tôi biết thừa đây là trò bẩn thỉu của Tạ Hạo Thần nhằm cắt đứt nguồn tài chính của tôi. Chưa đầy mười phút sau, điện thoại của tôi rung lên liên hồi. Giọng Tạ Hạo Thần gầm thét trong máy, xen lẫn tiếng đập phá đồ đạc loảng xoảng: “Tô Nhược Cảnh, cô đã làm cái quái gì vậy? Cô dám tung những tài liệu đó ra? Cô có biết cô đang đối đầu với ai không? Cô muốn chết à?”
Tôi lạnh lùng đáp trả đanh thép: “Tôi đang đối đầu với một kẻ rửa tiền, tham nhũng và đê tiện, đúng không? Tạ thiếu gia, anh tưởng đóng băng tài khoản của tôi thì tôi sẽ sợ hãi mà quỳ xuống liếm giày xin anh tha thứ sao? Anh nhầm to rồi. Tôi chỉ đang trả lại cho anh những gì anh đã làm với tôi thôi.”
“Cô, cô… lập tức gỡ bỏ những bài viết đó xuống! Nếu không, tôi đảm bảo cô sẽ không sống yên ổn ở cái thành phố này đâu!” Giọng Tạ Hạo Thần bắt đầu run rẩy vì sợ hãi tột độ khi biết cơ quan kiểm toán cấp cao đã chính thức niêm phong trụ sở tập đoàn của gia đình hắn.
“Gỡ bỏ? Muộn rồi, Tạ thiếu gia. Ủy ban Kiểm tra và Cục Điều tra Tội phạm Kinh tế đã vào cuộc rồi. Lo mà chuẩn bị tiền lẻ trả phí luật sư nhé.”
Nói xong, tôi dứt khoát cúp máy rồi chặn luôn liên lạc.