Bỏ qua tới nội dung

Chương 5: Kết Cục thảm hại của ác nữ và chuyến bay tới tương lai

Truyện audio Tôi Bị Cướp Suất Học Bổng · 5 chương

Chương 5: Kết Cục thảm hại của ác nữ và chuyến bay tới tương laiTôi Bị Cướp Suất Học Bổng
0:006:04
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Vài ngày sau chuỗi ngày giông bão ấy, mọi thủ tục pháp lý liên quan đến tôi đã được giải quyết êm đẹp. Cảnh sát kinh tế sau khi điều tra kỹ lưỡng đã chính thức xác nhận tôi hoàn toàn không liên quan đến bất kỳ sai phạm nào của Tạ thị, ngược lại tôi còn được cơ quan chức năng biểu dương vì đã cung cấp những manh mối học thuật quan trọng giúp triệt phá đường dây phạm pháp.

Hội đồng quản trị Học viện Thịnh Lâm đã tổ chức một buổi lễ đính chính công khai, chính thức trao trả lại suất học bổng toàn phần hạng A cùng số tiền năm mươi vạn tệ hỗ trợ sinh hoạt phí vào tài khoản cá nhân của tôi. Hồ sơ thị thực du học của tôi cũng đã được cơ quan lãnh sự phê duyệt nhanh chóng. Mọi thứ đã trở lại đúng quỹ đạo của sự công bằng và nỗ lực tự thân.

Nhưng trước khi rời khỏi thành phố này, tôi còn một việc cuối cùng cần phải giải quyết dứt điểm. Tôi hẹn Bạch Giai Uyển gặp mặt tại một quán cà phê nhỏ tĩnh lặng gần trường. Khi cô ta xuất hiện, tôi suýt chút nữa không nhận ra đóa hoa sen trắng lộng lẫy ngày nào. Tóc tai bù xù, khuôn mặt tiều tụy hốc hác, đôi mắt thâm quầng và ngập tràn vẻ sợ hãi. Trên người cô ta chỉ mặc một bộ quần áo cũ kỹ, bạc màu.

Không còn Tạ Hạo Thần chống lưng, bị nhà trường đuổi học, bị cộng đồng sinh viên tẩy chay, Bạch Giai Uyển giờ đây chẳng khác nào một kẻ trắng tay cùng quẫn.

Cô ta ngồi xuống đối diện tôi, ánh mắt lấm lét không dám nhìn thẳng, giọng nói nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu: “Cậu, cậu gọi tớ ra đây làm gì?”

Tôi đẩy một chiếc phong bì dày cộp về phía cô ta trên mặt bàn, nhàn nhạt nói: “Đây là mười vạn tệ. Coi như là tiền bồi thường cho những tổn thất tinh thần mà cậu phải chịu đựng trong thời gian qua.”

Bạch Giai Uyển trố tròn hai mắt ngơ ngác nhìn tôi, đoạn lại dán mắt vào chiếc phong bì dày cộp, gương mặt bàng hoàng như không dám tin vào mắt mình: “Cậu, cậu cho tớ tiền, tại sao?”

Tôi nhấp một ngụm cà phê đen đá, mỉm cười một nụ cười lạnh lẽo thấu xương: “Không phải cho. Đây là tiền mua đứt sự im lặng của cậu. Cầm lấy số tiền này và biến khỏi tầm mắt của tôi mãi mãi. Đừng bao giờ quay lại thành phố này, đừng bao giờ nhắc đến tên tôi, và đặc biệt, đừng bao giờ để tôi thấy cậu xuất hiện trước mặt tôi một lần nào nữa. Nếu không, tôi đảm bảo cậu sẽ không chỉ mất học bổng, mất người yêu, mà còn mất cả tương lai đấy. Hiểu chưa?”

“Tớ, tớ hiểu rồi, cảm ơn cậu, Tô Nhược Cảnh.” Bạch Giai Uyển cắn chặt môi, nước mắt ứa ra vì nhục nhã. Cô ta run rẩy cầm lấy phong bì, gật đầu lia lịa rồi lầm lũi rời đi.

Sau đó vài ngày, một người bạn cùng lớp gửi cho tôi một đoạn phim ngắn đang lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội. Trong đoạn phim, Bạch Giai Uyển đang giằng co quyết liệt với bà mẹ kế chua ngoa và đứa em trai nghiện cờ bạc ngay giữa con phố ngoại ô. Hóa ra mười vạn tệ cô ta cầm chưa kịp ấm chỗ thì đã bị mẹ kế và em trai phát hiện, xông vào cướp sạch để đem đi trả nợ đỏ đen.

Bạch Giai Uyển khóc lóc gào thét đòi lại tiền liền bị bà mẹ kế giáng cho một bạt tai nổ đom đóm mắt, mắng chửi cô ta là thứ vô dụng bị đuổi học làm nhục dòng họ.

Không bằng cấp, không tiền bạc, lại mang trên lưng bản án kỷ luật gian lận học thuật nhơ nhuốc, Bạch Giai Uyển hiện đang phải làm nhân viên rửa bát thuê cho một quán ăn bình dân tồi tàn ở vùng ngoại ô. Đóa hoa sen trắng ngày nào giờ ngập chìm trong đống bát đĩa dầu mỡ, cặn bã thức ăn thừa và mùi hóa chất tẩy rửa nồng nặc. Chiếc váy trắng tinh khôi đã được thay bằng chiếc tạp dề cáu bẩn bốc mùi hôi hám.

Đó là cái giá quá thích đáng cho kẻ luôn thích dùng nước mắt để thao túng và cướp đoạt công sức của người khác.

Tại sân bay quốc tế, phòng chờ ngập tràn ánh nắng rực rỡ của buổi sớm mai. Tôi thong thả lướt màn hình điện thoại xem tin tức. Bức ảnh Tạ Hạo Thần bị còng tay áp giải lên xe cảnh sát xuất hiện nổi bật trên trang nhất các tờ báo kinh tế lớn. Còn thầy Hoàng thì đã bị sa thải vĩnh viễn, vợ con ly dị, nghe đồn đang phải làm bảo vệ ca đêm cho một khu nhà trọ sập xệ, ngày ngày cúi đầu chịu mắng chửi.

“Chuyến bay quốc tế số tám tám chín khởi hành đi thành phố Niu Oóc xin mời quý khách tiến ra cửa số năm để làm thủ tục lên máy bay.”

Tiếng loa phát thanh êm ái vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi mỉm cười, tháo chiếc thẻ thẻ sim điện thoại cũ ném thẳng vào thùng rác bên cạnh. Một chiếc thẻ thẻ sim mới, một cuộc đời mới đang chờ đón tôi ở phía trước. Bốn năm thanh xuân ở Học viện Thịnh Lâm khép lại bằng một vở kịch trắc trở nhưng kết thúc bằng sự chiến thắng vang dội của công lý. Nó không làm tôi gục ngã, mà rèn cho tôi một bản lĩnh thép.

Tô Nhược Cảnh tôi từ nay về sau sẽ chỉ bước đi trên con đường ngập tràn ánh sáng do chính năng lực của mình tạo dựng nên!

Nhìn lại toàn bộ chặng đường đã qua, tôi càng thấm thía sâu sắc giá trị của sự kiên định và lòng tự trọng. Bốn năm đại học tại Học viện Thịnh Lâm không chỉ mang lại cho tôi tấm bằng cử nhân xuất sắc và suất học bổng danh giá năm mươi vạn tệ, mà nó còn là một trường đời thực thụ giúp tôi rèn luyện bản lĩnh kiên cường trước sóng gió.

Nếu ngày ấy tôi yếu đuối cam chịu nhường nhịn sự bất công, nếu tôi sợ hãi trước uy quyền của kẻ giàu có mà lùi bước, thì có lẽ giờ đây tôi đã đánh mất chính mình và trở thành nạn nhân muôn đời của những kẻ dối trá.

Tại khu vực sảnh chờ quốc tế ngập tràn ánh nắng ban mai, tôi nhấp một ngụm trà nóng thơm dịu, ngắm nhìn dòng người tấp nập hối hả qua lại. Mỗi người đều đang mang theo những khát vọng và ước mơ riêng trên những chuyến bay tới mọi miền thế giới. Những vết thương lòng của quá khứ đã hoàn toàn lành lặn, nhường chỗ cho một niềm tin vững chắc vào tương lai tươi sáng.

Chiếc vé máy bay trên tay cùng tấm thị thực du học chính là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy công lý có thể đến muộn nhưng không bao giờ vắng mặt. Tôi kéo chiếc vali nhỏ sải bước tự tin tiến vào ống lồng máy bay, mỉm cười chào đón một chương mới rực rỡ và tự do trong cuộc đời mình.

Ngồi bên khung cửa sổ rộng lớn của phòng chờ, nhâm nhi tách cà phê ấm nồng, tôi thấy tâm hồn mình nhẹ bẫng sau bao sóng gió dập dồn. Bầu trời xanh ngắt trải rộng trước mắt như báo hiệu một chương mới thênh thang và đầy hứa hẹn. Năng lực và trí tuệ tự thân chính là thứ tài sản quý giá nhất mà không một ai, không một thế lực đen tối nào có thể cướp đoạt được. Tôi khẽ mỉm cười, sẵn sàng sải bước đón chào tương lai rạng ngời.

⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh

Bạn vừa nghe xong Tôi Bị Cướp Suất Học Bổng

Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.

Có thể bạn sẽ thích