Bỏ qua tới nội dung

Chương 1: Hai ngọn cỏ dại giữa rừng mẫu đơn

Truyện audio Tôi Cùng Bạn Thân Là Vị Hôn Thê Của Hai Trùm Trường Quý Tộc · 5 chương

Chương 1: Hai ngọn cỏ dại giữa rừng mẫu đơnTôi Cùng Bạn Thân Là Vị Hôn Thê Của Hai Trùm Trường Quý Tộc
0:008:28
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Nghe thì giống chuyện phong kiến mê tín, nhưng ở cái thế giới của chúng tôi quả thật tồn tại thứ gọi là hôn ước chỉ phúc vi hôn giữa tứ đại hào môn: Bắc Ngụy, Nam Lương, Đông Phương, Tây Diệp. Nghe cứ như bốn môn phái võ lâm sắp kéo nhau lên Hoa Sơn luận kiếm, nhưng thực chất đó là bốn tập đoàn tài phiệt nắm huyết mạch kinh tế, trải từ địa ốc, chip bán dẫn đến hàng không vũ trụ.

Mà trùng hợp thay, hai ông nội chúng tôi hồi xưa ngồi nhậu say khướt đã tiện tay chỉ vào bụng hai bà nội mà đính ước: nhà họ Lương gả cho nhà họ Ngụy, nhà họ Diệp gả cho nhà họ Phương. Tôi là Lương Tịnh Nghi, nhị tiểu thư nhà họ Lương, từ bé đã được định sẵn làm thái tử phi tương lai của Ngụy gia. Còn bạn chí cốt từ thời mặc tã tắm mưa của tôi, Diệp Tiểu Khuê, đại tiểu thư nhà họ Diệp, nghiễm nhiên là mầm non thiếu phu nhân của nhà họ Phương.

Mọi thứ lẽ ra suôn sẻ theo kịch bản môn đăng hộ đối, nếu ba tháng qua giới thượng lưu không đồn nhau những tin thất thiệt. Thái tử gia Ngụy Hàn Thạc tính khí hung bạo, đổi bạn gái như thay áo, làm trùm trường thì đấm người không chớp mắt, mê bạo lực học đường.

Đại thiếu gia Phương Trác Nhiên thì mắc chứng lãnh cảm cấm dục, máu lạnh, nghe đâu có sở thích quái đản là nửa đêm lôi kẻ thù ra bãi rác đánh nhừ tử. Nghe cứ như phim kinh dị hạng B. Hai bà mẹ chúng tôi nghe xong sợ con gái rượu gả sang bị chôn sống, bèn tính chuyện hủy hôn. Nhưng hủy hôn giữa tứ đại hào môn đâu phải trò đùa, cổ phiếu rớt giá một cái là bốc hơi vài nghìn tỷ.

Thế là trong một đêm mưa gió sấm chớp, tôi với Tiểu Khuê chụm đầu bên nồi lẩu cay Tứ Xuyên, quyết định đập bàn: không thể ngồi chờ chết, hai đứa phải đích thân đi nghiệm thu hàng. Một kế hoạch tác chiến có mật danh “Đội lốt nghèo hèn, bắt rể hào môn” thế là ra lò.

Sáng thứ hai, trước cổng học viện quý tộc Thịnh Tâm, tôi ngó bộ đồng phục cấp ba bằng vải cotton rẻ tiền, bạc màu, cỡ XXL, rộng lùng thùng như bao bố, thứ tôi phải đi tận chợ đồ cũ săn về với giá ba mươi tệ. Rồi tôi liếc sang Tiểu Khuê, đang ngậm que kẹo mút vị dâu, mặt mày trắng bóc như cục bột nếp. Tôi chỉnh lại cặp kính cận gọng đen to bản không độ, thì thầm: “Cậu chắc cái giao diện này nhìn giống học sinh nghèo lĩnh học bổng chứ?”

Nó chớp mắt, vô tội hết cỡ: “Chuẩn bài rồi còn gì. Tớ với cậu chẳng khác nào hai ngọn cỏ dại kiên cường giữa rừng mẫu đơn nạm kim cương. Cậu nhìn tớ nè, tớ còn chẳng đánh son, chỉ thoa mỗi cây son dưỡng ba mươi lăm đô.” Tôi giật giật khóe mắt: “Bà nội ơi, lát nhớ giấu thỏi son vỏ bạc có khắc tên cậu đi. Học sinh nghèo ai dùng loại đó.” “Biết rồi, biết rồi.” Nó xua tay, đột nhiên mắt sáng như đèn pha ô tô, bấu chặt bắp tay tôi: “Kìa kìa Tịnh Nghi, mười hai giờ, hàng về rồi, hàng cực phẩm!”

Tôi giật mình nhìn về phía bãi đỗ xe chuyên dụng. Tiếng gầm của hai chiếc mô tô phân khối lớn, một đen nhám, một xám bạc, xé toạc bầu không khí giữa một dàn siêu xe Rolls-Royce, Bentley bóng loáng của đám con nhà giàu. Hai con quái thú hai bánh ấy ngang nhiên chiếm hết ánh đèn sân khấu, và hai bóng người cao lớn, vai rộng chân dài, mặc đồng phục vest đen chỉnh tề nhưng cà vạt thì tháo lỏng tùy tiện, thong thả bước xuống.

Khoảnh khắc gã xe đen nhám tháo mũ bảo hiểm, cả sân trường như lặng đi một nhịp: tóc đen hơi rối, sống mũi cao thẳng như muốn đâm thủng tim người nhìn, đôi mắt hoa đào hẹp dài ba phần ngả ngớn bảy phần lệ khí hung tàn, cổ áo bung hai cúc để lộ yết hầu gợi cảm cùng hình xăm sắc nhọn thấp thoáng nơi xương quai xanh. Ngụy Hàn Thạc, vị hôn phu từ trong bụng mẹ của tôi. Trời đất chứng giám, tấm ảnh chụp lén thám tử tư gửi tôi tuần trước đúng là lừa đảo, góc nghiêng mờ căm, còn người thật thì nhan sắc này đủ khiến người ta muốn quỳ xuống phạm tội.

Cạnh hắn, người bước ra từ chiếc xe xám bạc là Phương Trác Nhiên. Trái với vẻ ngông cuồng rực như lửa của Hàn Thạc, Trác Nhiên giống tảng băng trôi nghìn năm dưới đáy biển sâu: mặt góc cạnh lạnh lùng, đôi mắt phượng đen kịt không gợn sóng, môi mỏng mím chặt, cả người phát ra tín hiệu “ai dám thở mạnh trong bán kính ba mét, tôi đập gãy chân”.

Nhưng cái vẻ cấm dục xa cách ấy cộng với chiều cao mét tám tám và cặp chân dài miên man lại tạo lực hút chết người với những ai thích bị ngược. Tiểu Khuê nuốt nước miếng cái ực to đến mức tôi đứng cách nửa mét cũng nghe thấy. Nó lẩm bẩm, mắt dán vào bóng lưng Trác Nhiên: “Cái eo kia, cái sống lưng kia, tớ cam đoan sau cưới anh ấy mặc sơ mi trắng bị tớ xé rách thì là tuyệt phẩm nhân gian. Hủy hôn cái con khỉ, ai dám hủy hôn của tớ tớ liều mạng với người đó.”

Tôi nén sự rung động mãnh liệt trong lồng ngực, hít sâu để giữ hình tượng nữ chính nghèo mà kiên cường: “Bình tĩnh nào, con mê trai này. Mới nhìn mặt thôi, nhân phẩm chưa kiểm tra. Nghe đồn hai tên này dữ dằn, đánh người như ngóe, mình phải thử lòng.” “Thử kiểu gì?” Tôi nhếch môi với nụ cười tự cho là trà xanh thuần khiết: “Đi theo tôi, màn diễn của nhị tiểu thư hôm nay sẽ cho cậu mở mắt. Kế hoạch tiếp cận số một: giả vờ ngã yếu đuối, kích hoạt bản năng bảo vệ của trùm trường.”

Mười lăm phút sau, trên lối vào tòa giảng đường khu A, Hàn Thạc đang đút hai tay vào túi quần, lười nhác sải bước giữa đám đàn em xum xoe. Khí thế hắn mạnh đến mức học sinh xung quanh tự dạt sang hai bên như nước rẽ trước mũi thuyền. Tôi hít sâu, ôm tập hồ sơ học sinh nghèo vào ngực, kéo lỏng hai sợi tóc mai để chúng lất phất trước trán, căn đúng góc bốn mươi lăm độ đẹp nhất của gương mặt rồi loạng choạng bước ra. “A!”

Một tiếng kêu đủ nhỏ để nghe tự nhiên, đủ vang để lọt vào tai người đối diện. Tôi trượt chân cực kỳ nghệ thuật, đầu gối khuỵu xuống nền đá hoa cương, hồ sơ văng khắp nơi, người ngã sấp ngay trước đôi giày thể thao bản hiếm của Hàn Thạc, cách đúng năm phân. Xung quanh vang lên những tiếng hít khí lạnh: “Con nhỏ học bổng mới đụng trúng anh Ngụy rồi, xong đời! Lần trước có đứa lỡ làm đổ nước lên giày anh ấy mà bị bắt chạy hai mươi vòng sân bóng đấy.”

Trong lòng tôi cười thầm: hai mươi vòng thì sá gì, bà đây tập ba năm, chạy marathon mười cây còn là chuyện nhỏ. Tôi run rẩy chống tay xuống sàn, ngẩng gương mặt nhỏ trắng trẻo, mắt long lanh ngấn nước, môi mỏng cắn chặt, giọng mềm run như mèo con dính mưa: “Xin lỗi đàn anh, em không cố ý. Sáng nay em hoa mắt, vì nhà em nghèo, em chỉ đủ tiền mua nửa cái bánh bao lót dạ.” Tôi tự chấm màn này mười điểm, chàng trai nào mà không mềm lòng trước một mỹ nhân nghèo khó yếu đuối như thế.

Thế mà Hàn Thạc không nổi giận đá người, cũng chẳng cảm động rơi lệ. Hắn đứng yên, cúi nhìn tôi, hơi nhướng mày, khóe môi cong thành nụ cười như có như không, đầy vẻ trêu ngươi. Ánh mắt hắn lướt từ mặt tôi xuống chiếc áo đồng phục rộng thùng thình, rồi dừng lại ở cổ tay tôi. Một giây, hai giây, ba giây, da đầu tôi bắt đầu tê dần. Khoan đã. Tôi cúi nhìn theo ánh mắt hắn.

Mẹ kiếp, sáng nay vội đeo kính, tôi quên tháo chiếc lắc tay bạch kim gắn kim cương hồng, bản kỷ niệm phát hành giới hạn toàn cầu của Harry Winston! Viên đá hồng cỡ hạt đậu đỏ kia đang lóe sáng dưới ánh đèn trần, chói đến mức muốn mù mắt người nhìn. Học sinh nghèo ăn nửa cái bánh bao chay mà đeo lắc tay bảy chữ số bằng đô la. Không khí xung quanh đóng băng. Tôi cảm giác linh hồn mình bay ra khỏi xác, lơ lửng trên cao ngó cái người đang tự bóp chết mình.

Hàn Thạc từ từ ngồi xổm xuống trước mặt tôi. Khoảng cách đột ngột rút ngắn, mùi nam tính nhàn nhạt quyện hương bạc hà the mát trên người hắn xộc thẳng vào mũi, gương mặt đẹp không góc chết phóng đại ngay trước mắt. Hắn nghiêng đầu, đưa ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng, khẽ gảy viên kim cương hồng trên cổ tay tôi, tiếng kim loại chạm nhau giòn tan. “Nửa cái bánh bao chay,” hắn hạ giọng, trầm khàn, ý cười nồng đậm phả vào vành tai tôi. “Thế cái lắc này em nhặt ở bãi rác, hay ăn bánh bao trúng thưởng thế, bạn học nhỏ?”

Mặt tôi nóng như bị ném vào chảo dầu sôi, nhưng bản năng diễn viên ăn sâu vào máu không cho tôi đầu hàng. Tôi chớp mắt liên hồi, hai giọt nước mắt sinh lý trào ra: “Đàn anh không biết đâu, đây là đồ giả bằng nhựa, mua trên mạng chín tệ chín bao ship. Em nghèo nhưng em thích lấp lánh. Hu hu, anh đừng đánh em.” Đám đàn em sau lưng xì xào: “Nhìn giống thật ghê, hàng nhái tinh xảo thật.”

Hàn Thạc càng cười sâu, không vạch trần, chỉ nhìn đăm đăm đôi mắt giả vờ đáng thương của tôi như muốn xuyên thấu tận tâm can. Rồi bất thình lình hắn cởi phăng áo khoác đồng phục, ném chụp lên đầu tôi. Mùi bạc hà ấm áp bao trọn tầm nhìn. “Mặc vào.” Giọng ngông cuồng vọng xuống từ trên cao. “Áo mỏng thế định quyến rũ ai? Đứng dậy, đi theo tôi.”

Tôi chui đầu ra khỏi chiếc áo rộng, ngơ ngác: “Đi… đi đâu ạ?” Hắn đã đứng dậy, hai tay đút túi quần rồi quay gót, buông lại một câu làm cả dãy hành lang đứng sững: “Căn tin. Mua cho em một trăm cái bánh bao nhân thịt, ăn cho tới lúc viên kim cương chín tệ chín của em rụng ra mới thôi.” Tôi lặng người: tên này không lẽ thiểu năng thật?

⚑ Báo lỗi chương 1 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích