Chương 5: Buổi xem mắt bị phá và lời cầu hôn bên ngọn hải đăng
Truyện audio Tôi Cùng Bạn Thân Là Vị Hôn Thê Của Hai Trùm Trường Quý Tộc · 5 chương
Hẹn giờ
Chuyện học đường đang ngọt như mật thì bất ngờ có sóng gió ập xuống. Dù tứ đại hào môn đã có hôn ước từ đời trước, các bậc phụ huynh lại là một đám cáo già tinh quái. Nghe tin cô con gái cưng ở trường bị hai gã trùm trường thuần phục, mẹ tôi cùng mẹ Tiểu Khuê bỗng nổi máu thử lòng con rể. Hai bà cho rằng đàn ông nhà giàu thời trẻ nóng nảy, dễ ham dễ chán, muốn biết hai tiểu tử nhà họ Ngụy và họ Phương có thật lòng không, phải cho chúng nếm mùi nguy cơ mất vợ.
Thế là chiều thứ bảy, tôi và Tiểu Khuê bị bắt diện hai bộ váy dạ hội thật tươm tất rồi tống lên xe chở tới nhà hàng Pháp năm sao ở tầng cao nhất tòa tháp tài chính trung tâm thành phố. Đối tượng xem mắt là hai vị thiếu gia môn đăng hộ đối ở thủ đô, thiếu gia họ Hoàng và thiếu gia họ Quan, vừa du học thạc sĩ ở Harvard về, phong thái nhã nhặn, chuẩn công tử tri thức.
Tôi và Tiểu Khuê ngồi đối diện hai anh chàng đeo kính gọng vàng mà lòng bồn chồn như ngồi trên đống lửa. “Lương tiểu thư, nghe danh đã lâu, hôm nay gặp mới thấy còn diễm lệ hơn lời đồn.”
Hoàng thiếu gia tao nhã nâng ly vang đỏ, mỉm cười lịch thiệp. Tôi cười trừ, tay cầm dĩa chọc nát miếng bít tết, mắt liên tục liếc màn hình điện thoại sáng chớp dưới gầm bàn: mười lăm cuộc gọi nhỡ từ Hàn Thạc, hai chục tin nhắn. “Lương Tịnh Nghi, em to gan lắm, dám đi xem mắt sau lưng tôi. Nhà hàng nào? Tầng sáu mươi tám đúng không? Ở yên đấy. Em dám nở một nụ cười với thằng khác là tôi bẻ chân nó.” Bên cạnh, Tiểu Khuê cũng run rẩy nhìn điện thoại. Trác Nhiên chỉ gửi đúng một tin vỏn vẹn ba chữ: “Ngoan, chờ anh.”
Thấy Tiểu Khuê lơ đãng, Quan thiếu gia dịu dàng gắp miếng bánh ngọt kiểu Pháp sang đĩa nó: “Diệp tiểu thư, món bánh này vị dâu tây rất thanh, tiểu thư nếm thử xem.” Ngón tay anh ta chưa kịp chạm mép đĩa thì rầm! Cánh cửa gỗ chạm khắc tinh xảo của phòng riêng bị một lực kinh hồn đạp tung, đập vào tường nổ đanh gọn.
Không khí sang trọng, tiếng vĩ cầm du dương của nhà hàng Pháp đông cứng lại. Hàn Thạc sải bước vào, mặc áo khoác da đen bụi bặm, bên trong áo thun đen bó sát, một tay cầm mũ bảo hiểm phân khối lớn, toàn thân tỏa sát khí cuồn cuộn như ma vương giáng thế.
Ngay sau hắn, Trác Nhiên trong âu phục đen tuyền, hai tay đút túi, gương mặt lạnh như lưỡi dao vừa rút khỏi vỏ. Theo sau là cả dàn vệ sĩ áo đen đeo kính râm cao lớn chặn kín hành lang bên ngoài. Hai vị thiếu gia du học giật mình đứng bật dậy: “Các anh là ai? Đây là phòng riêng! Bảo vệ đâu?” “Bảo vệ của các anh đang nằm ngủ dưới sảnh rồi.” Hàn Thạc cười gằn, ánh mắt sắc như chim ưng không thèm liếc hai gã nửa giây, sải bước tới bàn, vung tay hất văng ly rượu trên tay Hoàng thiếu gia xuống thảm Ba Tư đỏ. Xoảng! Rượu đỏ bắn tung tóe.
Hắn cúi xuống, túm cổ áo Hoàng thiếu gia kéo xốc lên, giọng nguy hiểm trầm thấp như sấm giữa ngày nắng: “Nhìn vị hôn thê của tôi bằng cái ánh mắt bẩn thỉu đó, cậu thấy mạng nhà họ Hoàng ở thủ đô quá dài rồi à?” Hoàng thiếu gia hoảng hốt lắp bắp: “Ngụy… Ngụy Hàn Thạc, cậu làm loạn gì thế? Đây là bữa tiệc hai bên gia đình sắp xếp!” “Gia đình sắp xếp cái rắm.” Hắn quăng gã xuống ghế như quăng bao cát, rồi quay phắt sang tôi, nắm cổ tay kéo tôi đứng dậy, ép sát vào lồng ngực cứng như đá hoa cương.
Bàn tay lớn siết chặt vòng eo thon, mạnh đến mức như muốn hòa tôi vào máu thịt hắn. “Lương Tịnh Nghi, chê tôi chưa đủ đẹp trai, hay chê thẻ đen nhà họ Ngụy chưa đủ cho em tiêu vặt? Em dám vác gương mặt xinh đẹp này đi ăn tối với thằng đàn ông khác à?” Tim tôi đập loạn chân run, vẫn cố ngẩng đầu cãi: “Mẹ tôi bắt đi, tôi đâu muốn.” “Mẹ em bắt thì em đi à?” Hắn cúi đầu cắn mạnh vào môi dưới tôi khiến tôi khẽ kêu lên. “Em chỉ được nghe lời mình tôi thôi. Nhớ chưa?”
Bên kia bàn, Quan thiếu gia định đứng lên can thì Trác Nhiên đã bước một bước tới. Hắn cầm chiếc dĩa bạc, cắm phập một nhát xuyên thủng miếng bít tết trên đĩa gã, ghim chặt xuống mặt bàn gỗ. Quan thiếu gia nuốt nước bọt cái ực, ngồi thụp xuống, không dám thở mạnh.
Trác Nhiên lạnh lùng liếc gã rồi xoay người, một tay nhấc bổng Tiểu Khuê lên vai như vác bao gạo. Nó bị vác ngược, hai chân quẫy giữa không trung: “Á, Phương Trác Nhiên, đồ ăn của em chưa ăn xong mà! Miếng bánh dâu của em!” Hắn vỗ nhẹ vào mông nó cảnh cáo: “Im miệng, về nhà tính sổ tội đi xem mắt. Bánh dâu về nhà anh làm cho em ăn.”
Nói xong, Phương thiếu gia ung dung vác cô bạn thân của tôi bước ra, để lại toàn thể nhân viên nhà hàng đứng như tượng. Hàn Thạc thì không vác tôi, hắn luồn tay xuống dưới đầu gối, bế bổng tôi theo kiểu công chúa. Tôi hoảng hốt vòng tay ôm chặt cổ hắn: “Ngụy Hàn Thạc, thả tôi xuống, bao nhiêu người đang nhìn kìa!”
“Nhìn thì sao?” Hắn nhếch môi, nụ cười ngông cuồng rực rỡ dưới ánh đèn chùm pha lê. “Tôi ôm vợ tôi, đứa nào dám ho he thì tôi móc mắt.” Hắn bế tôi băng qua đại sảnh tầng trệt, ra khỏi tòa tháp tài chính, nhét tôi vào ghế phụ chiếc Pagani đỏ rực rồi phóng vút vào đêm thành phố lấp lánh ánh đèn.
Xe dừng dưới chân một ngọn hải đăng cổ kính ven bờ vịnh phía Bắc, nơi có thể ngắm trọn đường chân trời hoa lệ của cả thành phố. Gió biển ban đêm tung mái tóc dài của tôi, mang vị mặn tươi mát. Hàn Thạc dựa vào mui xe, cởi áo khoác da bụi bặm choàng kín bờ vai trần mảnh dẻ của tôi, thong thả châm điếu thuốc, đốm lửa đỏ lập lòe soi góc nghiêng hoàn hảo lạnh lùng mà đầy cuốn hút. Tôi kéo chặt chiếc áo còn vương hơi ấm của hắn, hỏi khẽ: “Anh giận thật đấy à?”
Hắn nhả làn khói trắng mỏng vào không trung, quay sang nhìn tôi. Ánh mắt hắn không còn vẻ ngông cuồng giận dữ như ở nhà hàng, thay vào đó là sự dịu dàng và bất an sâu kín mà tôi chưa từng thấy. “Em nghĩ xem.” Hắn vứt điếu thuốc xuống đất, dùng mũi giày giẫm tắt, rồi tới nắm lấy hai tay tôi. “Lương Tịnh Nghi, lúc nghe tin em đi xem mắt với thằng khác, tôi suýt lái xe đâm nát tòa tháp đó.”
Tôi nhìn sâu vào mắt hắn, lòng dâng lên cảm xúc mềm mại ngọt ngào khó tả. “Tôi không định xem mắt thật đâu.” Tôi hạ giọng, ngón tay khẽ cào vào lòng bàn tay hắn. “Mẹ bảo chỉ là gặp mặt xã giao để thử lòng anh thôi.” “Thử lòng?” Hắn khẽ cười khẩy, ôm trọn gương mặt tôi, ngón cái vuốt ve cánh môi đỏ mọng. “Trái tim tôi từ năm ba tuổi đã khắc tên em rồi, còn cần thử gì nữa chứ?” Tôi ngẩn người: “Hồi ba tuổi á? Khi đó tôi với anh biết gì đâu.” “Em không nhớ, nhưng tôi nhớ.”
Giọng hắn bỗng trầm ấm vô cùng. “Hôm ấy ở tiệc mừng thọ ông nội nhà họ Ngụy, có một con nhóc mặc váy công chúa hồng vừa khóc nhè vừa giật mất cây kẹo mút của tôi, rồi còn hôn trộm lên má tôi một cái, bảo sau này anh là của em, em sẽ nuôi anh.” Hắn khẽ bật cười, kéo tôi sát vào lòng. “Lương Tịnh Nghi, em cướp kẹo của tôi, cướp luôn nụ hôn đầu của tôi, giờ định xù nợ rồi chuồn à?” Tôi ngẩn ra chớp mắt, những mảnh ký ức thơ bé bỗng ùa về. Hóa ra thằng bé mặt lạnh hay bị tôi bắt nạt năm ấy chính là hắn.
Hắn bỗng buông tôi ra, lùi một bước. Trước cái nhìn sững sờ của tôi, vị thái tử gia ngạo nghễ nhất cả học viện Thịnh Tâm, người chưa từng cúi đầu trước ai, chầm chậm quỳ một chân xuống nền đá hoa cương ven biển. Từ túi áo thun, hắn rút ra chiếc hộp nhung đỏ thẫm, bên trong là chiếc nhẫn kim cương xanh da trời hình giọt lệ cực kỳ quý hiếm, lấp lánh như gom trọn bầu trời sao trên biển đêm. “Lương Tịnh Nghi.” Hắn ngước nhìn tôi, đôi mắt hoa đào tràn đầy chân thành tuyệt đối.
“Hôn ước tứ đại hào môn là chuyện của người lớn, còn Ngụy Hàn Thạc muốn cưới em là chuyện của cả cuộc đời tôi.” Hắn nắm bàn tay đang run của tôi. “Gả cho tôi nhé, vị hôn thê bé nhỏ của tôi.” Gió biển lùa qua, mang theo tiếng sóng vỗ rì rào, nước mắt hạnh phúc bỗng trào khỏi khóe mi.
Tôi mỉm cười rực rỡ, gật đầu thật mạnh: “Em đồng ý.” Hắn đứng bật dậy, đeo nhẫn vào ngón áp út của tôi rồi siết tôi trong vòng tay, cúi đầu áp môi lên môi tôi. Nụ hôn sâu nồng nàn ngọt ngào thơm vị bạc hà mát lạnh, đượm sự chiếm hữu nồng cháy, như đốt bừng cả đêm biển vắng.
Thế đấy, câu chuyện khảo sát chất lượng hàng hóa của tôi và bạn thân đã kết thúc như vậy. Hôm qua hai gia tộc Ngụy Lương và Phương Diệp đã chính thức tổ chức lễ đính hôn thế kỷ ở khách sạn bảy sao lớn nhất thành phố. Cổ phiếu của tứ đại hào môn đồng loạt tăng trần ba phiên liên tiếp. Hiện giờ tôi đang lười biếng nằm trên chiếc sofa da êm ái trong căn penthouse của Hàn Thạc.
Vị trùm trường khét tiếng năm nào lúc này đeo chiếc tạp dề hồng phấn in hình gấu con, bưng đĩa hoa quả gọt sẵn hình trái tim đi tới, ngồi xổm cạnh ghế, nhẹ nhàng đút vào miệng tôi một miếng xoài ngọt lịm: “Vợ ơi, nuốt xong miếng này thì duyệt giúp anh cái đơn xin đi đá bóng chiều nay nhé.”
Tôi nhai xoài, liếc hắn: “Xem biểu hiện tối nay đã.” Hắn cười toe, hôn chụt lên mu bàn tay tôi: “Xin tuân mệnh bà xã đại nhân.” Còn cô bạn thân Tiểu Khuê à? Nó vừa gửi cho tôi tấm ảnh Trác Nhiên đang cặm cụi nướng bánh mousse dâu trong bếp cho nó, kèm dòng tin đầy mùi tiền và đắc thắng: “Tịnh Nghi ơi, tớ kiểm tra kỹ rồi, hàng chuẩn mười điểm không có nhưng, cả đời này tớ nhất định không trả hàng.”
⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh
Bạn vừa nghe xong Tôi Cùng Bạn Thân Là Vị Hôn Thê Của Hai Trùm Trường Quý Tộc
Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.