Chương 4: Cái giá của nhà họ Ôn, siêu xe trước cổng và trận bóng rổ
Truyện audio Tôi Cùng Bạn Thân Là Vị Hôn Thê Của Hai Trùm Trường Quý Tộc · 5 chương
Hẹn giờ
Sau buổi chiều ấy, cả học viện Thịnh Tâm như vừa trải qua một trận động đất mười hai độ. Bội Ngọc cùng hai ả đàn em ngay chiều đó bị ban giám hiệu ra quyết định đình chỉ học một tháng để kiểm điểm hành vi bạo lực học đường.
Cùng lúc, tập đoàn nhà họ Ôn nhận thông báo cắt toàn bộ hợp đồng cung ứng từ cả hai đại gia Ngụy thị và Phương thị, cổ phiếu lao dốc không phanh. Nhưng điều khiến cả trường phát điên hơn cả là một bài đăng bùng nổ trên diễn đàn nội bộ lúc năm giờ chiều: “Hot! Trùm trường Ngụy Hàn Thạc chính thức công khai chủ quyền trên mạng xã hội.”
Bên dưới là ảnh chụp màn hình bài viết mới nhất trên trang cá nhân vốn quanh năm không thèm đăng một chữ của hắn: bức ảnh một góc nghiêng ngược nắng giữa sân trường, trong đó tôi khoác chiếc áo đồng phục thùng thình của hắn, ôm túi bánh bao còn nóng, gương mặt mộc không trang điểm lộ nét đẹp thanh thuần diễm lệ như tiên nữ giáng trần dưới ánh hoàng hôn.
Kèm dòng trạng thái ngắn ngủn ngông cuồng đúng chuẩn thái tử gia: “Vị hôn thê nhỏ của tôi, đứa nào dám động một cọng tóc, Ngụy gia đào mồ chôn cả họ đứa đó.” Dưới phần bình luận, Trác Nhiên thả đúng một lượt thích kèm lời nhắn gọn lỏn: “Diệp Tiểu Khuê là của tôi, bên này cũng tương tự.”
Toàn bộ học sinh Thịnh Tâm choáng váng: hai đứa học bổng nghèo vượt khó hóa ra là hai hoàng hậu tương lai của cả học viện! “Trời ơi, mới nãy tôi còn khinh họ xong, giờ con đi viết di chúc còn kịp không?” “Ngọt lịm tim, hai trùm trường máu lạnh rốt cuộc cũng thành hai tên nô lệ cuồng vợ.” Tôi ngồi ghế phụ trên con quái thú mô tô của Hàn Thạc, nhìn màn hình điện thoại nhảy thông báo liên tục mà vừa buồn cười vừa bất lực.
Hắn đội lên đầu tôi chiếc mũ bảo hiểm màu hồng phấn mới mua riêng, cẩn thận cài quai rồi véo má tôi: “Vợ à, tối nay muốn ăn gì? Cơm chiên trứng hay mì xào?” Mặt tôi đỏ bừng, hung hăng đạp vào bánh xe hắn: “Anh bớt lưu manh đi!” Hắn ngửa đầu cười sảng khoái, tiếng cười vang khắp con đường rợp cây phong đỏ, kéo tôi ôm chặt eo hắn khi chiếc mô tô gầm lên lao vút vào màn đêm đô thị hoa lệ.
Tám giờ sáng hôm sau, trước cổng chính học viện. Thường ngày giờ này cổng trường là sàn diễn khoe xe ngầm của đám công tử tiểu thư hạng hai hạng ba, nhưng hôm nay mọi chiếc xe đều tự động dạt sang hai bên lề, nhường khoảng sân rộng thênh thang trước cổng. Tiếng gầm trầm thấp, êm mượt mà đầy uy lực của hai khối động cơ V12 xé toạc màn sương sớm.
Hai chiếc siêu xe sản xuất giới hạn trên toàn thế giới lần lượt tiến vào: một chiếc Pagani Huayra đỏ rực mang biển tứ quý nhà họ Ngụy, một chiếc Bugatti La Voiture Noire đen tuyền huyền bí của nhà họ Phương, trị giá bằng cả một khu đô thị thu nhỏ, ngang nhiên chắn lối vào sảnh VIP.
Cánh cửa Pagani mở bung như cánh chim. Hàn Thạc bước xuống trước, hiếm khi mặc sơ mi trắng phẳng phiu cùng cà vạt sọc xám đen thắt ngay ngắn, vest khoác hờ trên vai, tóc đen vuốt ngược lộ vầng trán cao cương nghị. Hắn thong thả vòng sang ghế phụ, khom lưng, một tay che mép cửa, tay kia chìa ra với nụ cười cưng chiều chết người: “Xuống xe thôi, bà chủ nhà họ Ngụy.”
Tôi hít sâu, đặt bàn tay đang đeo chiếc lắc tay hồng chói lóa vào lòng bàn tay nóng ấm của hắn rồi bước xuống. Không còn bộ đồng phục XXL bạc màu ba mươi tệ ở chợ trời, không còn cặp kính cận gọng đen che nửa mặt. Hôm nay tôi mặc bộ đồng phục may đo thủ công độc quyền của học viện: áo sơ mi lụa mềm ôm lấy vòng eo thon nhỏ, chân váy xếp ly ngắn tôn đôi chân dài trắng nõn, tóc xoăn sóng bồng bềnh buông ngang lưng, gương mặt diễm lệ không góc chết điểm chút son đỏ quyền lực.
Cả sân trường đồng loạt hít khí lạnh: “Trời đất, con nhỏ học sinh nghèo ăn nửa cái bánh bao hôm nọ là mỹ nhân cấp thần tiên thế này sao? Mắt tôi mù rồi à? Chiếc túi da cá sấu bạch tạng Hermès Birkin trên tay cô ấy, cả thế giới chỉ có ba chiếc, giá bằng ba căn biệt thự đấy!”
Cùng lúc, bên chiếc Bugatti, Trác Nhiên cũng thong thả mở cửa xe. Hắn lạnh lùng xách chiếc ba lô nạm kim cương lấp lánh trên lưng, tay kia giữ chặt eo Tiểu Khuê, đỡ nó bước xuống như đỡ một nàng công chúa thủy tinh dễ vỡ. Hôm nay Tiểu Khuê diện váy tiểu thư đính ren thanh thuần, tóc tết hai bên cài nơ ngọc trai, làn da trắng như phát sáng dưới nắng sớm.
Trong tay nó không còn que kẹo chín tệ chín mà là hộp macaron dát vàng lá của tiệm bánh hoàng gia Paris. Trác Nhiên cúi đầu chỉnh lại chiếc nơ trên cổ áo nó, giọng bằng phẳng mà ai nghe cũng thấy ngập chiều chuộng: “Ăn chậm thôi, kem dính lên mũi rồi này, tí vào lớp anh pha sữa nóng cho em.”
Tiểu Khuê cười tít mắt, quệt vết kem dính trên môi thẳng vào tay áo vest đắt tiền của hắn: “Anh Trác là tốt nhất!” Phương thiếu gia nổi tiếng ưa sạch sẽ cực đoan chỉ khẽ thở dài, rút khăn tay lụa lau mũi cho nó, đáy mắt toàn ý cười dung túng. Cả học viện đứng hình như tượng đá: ai bảo hai trùm trường hung bạo tàn nhẫn, thích bạo lực học đường? Nhìn cái dáng hầu hạ vợ từ đầu đến chân kia, có khác gì hai con chó bự trung khuyển chỉ biết vẫy đuôi trước mặt chủ nhân?
Giữa tháng mười, học viện tổ chức đại hội thể thao liên trường thường niên, dịp để đám con trai khoe cơ bắp và thu hút các tiểu thư. Môn bóng rổ nam buổi chiều thu hút đông nhất, vì đội hình năm nay có hai đại ca khét tiếng: Hàn Thạc, tiền đạo ném ba điểm bách phát bách trúng, và Trác Nhiên, trung phong phòng ngự thép không ai vượt nổi.
Khán đài nhà thi đấu đa năng chật kín, tiếng hò hét inh tai. Tôi và Tiểu Khuê ngồi chễm chệ ở hàng ghế VIP đầu tiên sát mép sân, vị trí độc quyền do đàn em hai vị đại thiếu gia dọn sẵn, trải đệm êm, bên cạnh còn bàn nhỏ bày trái cây ướp lạnh và trà sữa do chính quản gia nhà họ Ngụy mang tới.
“Tịnh Nghi, nhìn cơ bụng Trác Nhiên kìa.” Tiểu Khuê vừa cắn dưa hấu vừa huých tôi, mắt dán chặt sân bóng. “Lúc nãy anh ấy vén áo lau mồ hôi, tớ đếm đủ tám múi, rõ mồn một luôn.” Tôi nhấp ngụm trà đào, liếc sang phía Hàn Thạc. Hắn mặc áo số bảy đen viền đỏ, cao mét tám tám, vai rộng, cơ tay cuồn cuộn đường nét hoàn mỹ, mỗi lần vung tay ném bóng, tóc ướt mồ hôi rũ xuống trán, vừa ngông cuồng vừa quyến rũ chết người.
Bốp! Tiếng còi mãn cuộc vang lên, đội Hàn Thạc và Trác Nhiên áp đảo đối thủ với tỷ số cách biệt tám mươi hai trên bốn mươi lăm. Khán đài nổ tung tiếng vỗ tay. Hàng chục nữ sinh cầm sẵn chai nước suối đắt tiền, khăn ướt thơm phức chen nhau lao xuống sân, tranh nhau đưa cho hai nam thần của trường: “Anh Ngụy uống nước của em đi!”
“Anh Phương, khăn này em mua riêng cho anh!” Đối diện rừng hoa thơm cỏ lạ, Hàn Thạc mặt không đổi sắc, lướt qua đám đông như lướt qua không khí. Hắn kéo chiếc băng đô đẫm mồ hôi nơi trán, sải những bước dài tiến thẳng về hàng ghế VIP của tôi, đám đông tự động tách ra hai bên, im bặt theo dõi.
Hắn tới trước mặt tôi, một chân gác lên bậc thềm, hai tay chống lên tay vịn ghế, ép gương mặt nóng rực đầy mồ hôi lại gần. Hắn thở dốc nhè nhẹ, mùi nam tính hương bạc hà hòa nhiệt độ cơ thể cuồn cuộn bao trùm lấy tôi. “Lương Tịnh Nghi.” Giọng hắn khàn khàn, hơi thở phả vào vành tai nhạy cảm. “Em mù à? Không thấy bạn trai em vừa chạy bốn mươi phút trên sân sao?”
Tôi nhướng mày, nhàn nhạt: “Thấy chứ, đàn em của anh đang xếp hàng dài cầm nước chờ anh kìa.” Hắn híp mắt, nét xấu xa nơi đáy mắt càng đậm: “Ghen đấy à?” “Ai thèm ghen với anh?” Tôi quay mặt đi. Hắn bất ngờ cúi gập người, vùi hẳn đầu vào hõm cổ tôi, rên rỉ như chú chó to xác đang nũng nịu: “Mê chết mất thôi. Vợ à, em không đưa nước cho tôi thì tôi ngã ra đây ngất cho em coi.”
Một tiếng “vợ ơi” giữa ban ngày, trước hàng trăm ánh mắt cả trường, khán đài lập tức vang những tiếng gào thét bấn loạn của đám nữ sinh hóng chuyện: “Mẹ ơi, anh Ngụy làm nũng kìa, cứu tôi với, tôi tụt tim mất!” Trùm trường ngổ ngáo hóa ra lại là thê nô dính người thế này sao? Mặt tôi nóng bừng như tôm luộc, vội cầm chai nước khoáng đã mở nắp dí vào miệng hắn: “Uống đi, uống tới nghẹn luôn đi cho rồi, đừng gọi bậy bạ.” Hắn ngậm miệng chai, ngửa đầu uống một hơi hết nửa chai, yết hầu gợi cảm chuyển động lên xuống theo từng ngụm.
Vài giọt nước thừa chảy dọc cằm tới xương quai xanh rồi khuất dưới áo thi đấu, hấp dẫn tới mức tim tôi đập thình thịch. Uống xong, hắn không buông tha, nắm vạt áo khoác mỏng của tôi, úp mặt lau mồ hôi trán thản nhiên như đang ở nhà: “Tối nay đi ăn đồ nướng với tôi, mà từ chối thì tôi hôn em trước toàn trường.” Tôi tức giận véo mạnh vào eo hắn: “Anh uy hiếp tôi à?” “Không phải uy hiếp.” Hắn nhếch môi, ghé sát tai tôi thì thầm: “Là tôi đang cầu xin em đấy, Lương tiểu thư.”
Bên cạnh, Trác Nhiên cũng đã đến trước mặt Tiểu Khuê. Hắn không nói nhiều như Hàn Thạc, chỉ cởi phăng chiếc áo đấu số mười một còn vương hơi ấm, trùm thẳng từ đầu xuống chân Tiểu Khuê, biến nó thành một cục tròn xoe. Tiểu Khuê giãy giụa chui đầu ra: “Anh Trác làm gì vậy? Em có thi đấu đâu mà trùm áo em?”
Hắn ngồi phịch xuống cạnh nó, cầm ly trà sữa dâu của nó uống một ngụm, rồi lạnh lùng liếc đám nam sinh ở khán đài đối diện đang nhìn chằm chằm đôi chân trần của nó: “Che váy lại, ai cho em mặc ngắn thế ra đường.” Tiểu Khuê chớp mắt rồi bỗng cười khúc khích: “Anh Trác đang ghen đấy à?” Hắn không phủ nhận, chỉ vươn tay véo má phúng phính của nó: “Ừ. Liệu mà giữ mình, con ngốc này.”