Chương 3: Giờ tự học, bóng hồng chặn cửa và thân phận bị lật tẩy
Truyện audio Tôi Cùng Bạn Thân Là Vị Hôn Thê Của Hai Trùm Trường Quý Tộc · 5 chương
Hẹn giờ
Học viện Thịnh Tâm có quy định quái đản: giờ tự học buổi chiều kéo dài hai tiếng, cấm ăn vặt, cấm dùng điện thoại, vi phạm bị trừ điểm rèn luyện và ghi học bạ. Nhưng quy định chỉ sinh ra cho học sinh bình thường, không áp dụng cho hai vị thái tử đang ngồi sau lưng chúng tôi. Chừng ba mươi phút, bụng Tiểu Khuê bắt đầu biểu tình, sôi lên ùng ục giữa lớp học yên ắng, khiến mấy đứa bàn trên quay lại nhìn khinh bỉ.
Nó đỏ mặt, úp mặt xuống bàn, hai tay ôm bụng. Phía sau nó, Trác Nhiên khẽ nhíu mày, lẳng lặng mở ngăn bàn. Bên trong chiếc bàn của đại thiếu gia nhà họ Phương không có sách vở bút thước, mà chất đầy đồ ăn: hộp bánh quy bơ thủ công của Bỉ, hạt dẻ cười nhập khẩu, hạt hữu cơ, cùng một hộp dâu tây tươi quả nào quả nấy bằng nắm đấm, đỏ au.
Hắn lấy hộp dâu đã rửa sạch, cắt sẵn cuống, dùng đầu bút bi gõ nhẹ vai Tiểu Khuê. Nó quay phắt lại, mắt rưng rưng. “Cầm lấy.” Hắn nhét hộp dâu vào tay nó, giọng lạnh đến đóng băng. “Để dưới hộc bàn mà ăn. Dám phát ra tiếng, tôi ném em ra cửa sổ.” Tiểu Khuê như vớ được cọc, giấu hộp dâu xuống ngăn bàn, nhai nhồm nhoàm, lén quay lại thì thầm: “Cảm ơn anh Trác, anh là ông trời cứu mạng em.” Trác Nhiên khẽ hừ, khóe môi vô thức giãn ra, tiện tay rút tờ khăn ướt cao cấp ném lên bàn nó: “Dính nước dâu rồi kìa, ngốc chết đi được.”
Bên này tôi nhìn hai đứa tương tác mà thầm rủa con bạn mất nết, thấy đồ ăn là quên cả tôn nghiêm. Bỗng một ngón tay ấm nóng khẽ chọc vào eo tôi. Tôi nhột, giật nảy quay lại: “Ngụy Hàn Thạc, anh làm trò gì thế?” Hắn chẳng nói chẳng rằng, một tay nắm cổ tay tôi kéo mạnh ra sau. Tôi mất đà, ngả ngửa, tựa thẳng vào mép bàn hắn, gần đến mức đếm được từng sợi mi dài rậm.
Hắn mở lòng bàn tay tôi, đặt vào đó một thanh sô-cô-la bọc giấy bạc vàng óng, loại sô-cô-la đen thủ công của Thụy Sĩ giá trên trời, mỗi năm chỉ sản xuất năm trăm hộp. “Ăn đi.” Hắn nói nhàn nhạt, ngón cái vô tình hay cố ý lướt qua mu bàn tay tôi. “Sáng ăn bánh bao chay trúng kim cương hồng, giờ ăn thêm thanh kẹo này xem có trúng thêm chiếc mô tô nào không.”
“Tôi không ăn đồ ngọt của người lạ.” Tôi giãy muốn rút tay. Hắn siết chặt hơn, đáy mắt lóe tia bá đạo không thể chối từ: “Người lạ? Sáng nay vừa nằm dưới chân tôi, mặc áo khoác của tôi, giờ lại bảo là người lạ. Lương Tịnh Nghi, em có tin tôi hôn em ngay trong lớp học để chúng ta thành người quen không?” Cả mặt tôi bùng cháy.
Tên điên này, giữa ban ngày ban mặt, giữa ba chục con người mà dám buông lời lưu manh như thế! Tôi sợ hắn làm càn thật, vội giật thanh sô-cô-la nhét vào túi áo, trừng hắn rách cả khóe mắt: “Được rồi, tôi ăn, anh câm miệng.” Thấy tôi xù lông như mèo hoang, hắn có vẻ rất vui, tựa lưng ghế, ung dung xoay chiếc bật lửa, ngâm nga một điệu không tên.
Hễ có học viện quý tộc là thể nào cũng có mấy ả tiểu thư chảnh chọe não tàn thích bắt nạt người khác. Đó là định luật sắt đá của mọi phim thần tượng học đường. Giờ ra chơi, tôi với Tiểu Khuê dắt tay vào nhà vệ sinh nữ cuối hành lang để rửa mặt cho tỉnh ngủ. Vừa ra khỏi bồn rửa, ba bóng người đã dàn hàng ngang chặn kín cửa. Đi đầu là Ôn Bội Ngọc, hoa khôi tự phong của trường, con gái tập đoàn dược phẩm nhà họ Ôn, gia tộc hạng hai chuyên bám đuôi nịnh bợ nhà họ Ngụy.
Cô ả khoanh tay, chiếc váy đồng phục cắt ngắn cũn cỡn, gương mặt trát đầy phấn son đắt tiền, trừng tôi như muốn xé xác. “Hai đứa mày là cái thá gì mà dám ngồi bàn của anh Ngụy và anh Phương?” Ả hất cằm, giọng the thé chói tai. “Biết thân biết phận thì tự giác dọn xuống ngồi cạnh thùng rác đi, chớ tưởng có chút nhan sắc giản dị là bày trò quyến rũ rẻ tiền.”
Tôi và Tiểu Khuê liếc nhau, trong mắt con bạn chỉ toàn sự phấn khích: có kịch xem rồi, có cần bật chế độ hoa sen trắng khóc lóc van xin không? Tôi nháy mắt: diễn đi, diễn cho tới bến. Tiểu Khuê lập tức lùi một bước, hai tay ôm ngực, mắt mở to tràn vẻ kinh hãi: “Chị ơi, bọn em không câu dẫn ai hết. Bọn em chỉ là học sinh nhận học bổng thôi, xin chị đừng đánh, viện phí đắt lắm, nhà em lấy đâu ra tiền mà trả.”
Thấy nó yếu đuối như vậy, Bội Ngọc càng đắc ý, bước tới, giơ bàn tay sơn móng đỏ chót nhắm thẳng mặt tôi định tát: “Hôm nay tôi phải cho con hồ ly này biết thế nào là quy củ của giới thượng lưu!”
Bàn tay vung lên giữa không trung, rít gió. Tôi đứng yên, khóe mắt thấy hai bóng người cao lớn quen thuộc tựa tường ở góc hành lang ngoài cửa kính. Trong lòng tôi đếm thầm: ba, hai, một. Rầm! Một tiếng động kinh thiên động địa vang lên, chiếc thùng rác inox dày cộp ở góc cửa bị một lực cực mạnh đá bay vào cánh cửa nhà vệ sinh, đập vào tường rồi lăn lông lốc dưới chân Bội Ngọc, vang lên những tiếng va chói tai. Mấy ả nữ sinh thét lên thất thanh, nhảy dạt sang một bên.
Hàn Thạc một tay đút túi quần, áo khoác đồng phục khoác hờ một bên vai, bước qua làn bụi mỏng đi vào. Ánh mắt hắn u ám tàn nhẫn như mãnh thú bị kẻ khác xâm phạm lãnh thổ. Phía sau, Trác Nhiên chậm rãi bước theo, sắc mặt âm trầm đến mức vắt ra nước đá. “Quy củ của giới thượng lưu?” Hàn Thạc đứng chắn ngay trước mặt tôi, bóng lưng cao rộng che trọn tầm nhìn của tôi, mang lại cảm giác an toàn đến nghẹt thở.
Hắn cúi nhìn Bội Ngọc, nhếch môi cười lạnh buốt xương: “Ôn tiểu thư, nhà họ Ôn từ bao giờ có tư cách đặt quy củ cho người của Ngụy Hàn Thạc tôi vậy?” Bội Ngọc run như cầy sấy, mặt cắt không còn giọt máu: “Anh… anh Ngụy, em chỉ thấy hai đứa nó nghèo hèn không xứng ngồi gần anh.”
“Nghèo hèn?” Hắn gằn từng chữ, châm chọc tột cùng. “Cô ấy nghèo đến mức đeo chiếc lắc kim cương hồng Harry Winston trị giá bằng nửa căn biệt thự nhà cô đấy. Cô mù à?” Tôi thầm than: xong rồi, tên khốn này quả nhiên biết lắc tay là đồ thật. Bội Ngọc há hốc: “Cái… cái gì ạ?”
Lúc này Trác Nhiên đã bước lên, lướt qua Bội Ngọc như lướt qua đống rác, đi thẳng tới trước mặt Tiểu Khuê đang giả bộ sụt sùi. Hắn thọc tay vào túi áo, moi ra que kẹo mút vị dâu, thuần thục bóc giấy rồi nhét thẳng vào miệng nó: “Ngậm miệng lại, nhai kẹo đi.”
Tiểu Khuê đang mếu máo thì bị que kẹo ngọt chặn họng, ngoan ngoãn ngậm kẹo, hai mắt tròn xoe chớp chớp nhìn hắn. Trác Nhiên quay lại liếc Bội Ngọc bằng ánh mắt chết chóc: “Nói với bố cô sẵn sàng rút vốn khỏi dự án khu công nghiệp phía đông đi. Nhà họ Phương không hợp tác với gia đình có đứa con gái thích sủa bậy.”
Lời vừa dứt, Bội Ngọc khuỵu xuống sàn, nước mắt nước mũi giàn giụa: hủy hợp tác với nhà họ Phương đồng nghĩa đẩy cả gia tộc họ Ôn tới bờ vực phá sản. Hàn Thạc thậm chí không thèm nhìn ả, xoay người nắm cổ tay tôi kéo thẳng ra hành lang: “Đi theo tôi.” “Buông ra, anh kéo tôi đi đâu?” Tôi giãy khỏi gọng kìm của hắn.
“Lên sân thượng.” Hắn không quay đầu, giọng hầm hố nhưng bàn tay lại vô thức nới lực để không làm tôi đau. “Đi kiểm tra xem nửa cái bánh bao của em đã tiêu chưa.” Phía sau, Tiểu Khuê vừa mút kẹo vừa bị Trác Nhiên xách cổ áo như xách mèo con, lôi đi theo. Cả hành lang náo loạn như tổ ong vỡ.
Gió thu trên sân thượng tòa nhà cao nhất học viện Thịnh Tâm tung bay mái tóc dài của tôi. Hàn Thạc đẩy tôi vào góc tường râm mát, hai tay chống lên tường hai bên đầu tôi, giam tôi hoàn toàn trong lồng ngực vững chãi của hắn. Hương bạc hà nam tính quấn lấy mọi giác quan, tim tôi đập thình thịch như trống trận. “Ngụy… Ngụy Hàn Thạc, anh làm gì thế?”
Tôi cố giữ bình tĩnh, đẩy ngực hắn. “Ban ngày ban mặt thế này, học sinh nghèo như tôi không có tiền đền bù danh dự cho đại thiếu gia đâu.” Hắn không nhúc nhích nửa phân, cúi đầu, chóp mũi hai đứa cách nhau chưa đầy ba phân, đôi mắt hoa đào cong lên đầy ý cười giảo hoạt: “Học sinh nghèo? Lương Tịnh Nghi, em định diễn vở này đến bao giờ nữa?”
Hắn gọi thẳng tên thật của tôi. Tôi chết sững, đồng tử co lại: “Anh nói gì? Tôi là học sinh học bổng họ Lương…” “Lương Tịnh Nghi, nhị tiểu thư nhà họ Lương ở phương Nam.” Hắn khẽ ngắt lời, đưa ngón tay thon dài nhẹ nhàng tháo cặp kính cận không độ trên mặt tôi, ném sang một bên. “Con gái rượu của Lương lão gia tử, ba tuổi đã được định gả cho tôi. Chẳng lẽ em nghĩ tôi mù, hay thiểu năng nên không nhận nổi vợ mình?”
Tôi hóa đá hoàn toàn. Trời ơi, hắn nắm được từ khi nào vậy? “Anh… anh biết hồi nào?” Tôi ấp úng, cái vẻ kiêu hãnh của nhị tiểu thư bay sạch. “Từ lúc em bước xuống chiếc Maybach cách cổng trường năm trăm mét rồi chui vào bụi cây lén thay đồ.” Hắn nhéo nhẹ chóp mũi tôi, giọng cưng chiều đến mức tan chảy cả không khí. “Em nghĩ vệ sĩ nhà họ Ngụy ăn lương để làm cảnh à?”
Tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống. Hóa ra từ sáng đến giờ, màn trượt chân yếu đuối, màn nửa cái bánh bao chay, màn chiếc lắc chín tệ chín miễn phí vận chuyển, tất thảy đều bị soi dưới ánh mắt cợt nhả của con hồ ly này. “Biết rồi sao anh không vạch trần từ đầu?” Tôi tức giận đấm vào ngực hắn.
“Anh cố ý ngồi coi tôi diễn hề cho anh giải trí phải không?” Hắn không né, mặc nắm đấm mềm mại của tôi thụi vào ngực, rồi bắt lấy nắm tay tôi, kéo áp lên lồng ngực trái, nơi trái tim hắn đang đập từng nhịp mạnh dồn. “Không phải nhìn em làm trò.” Ánh mắt hắn bỗng nghiêm túc, sâu như đáy biển. “Là tôi muốn biết vị hôn thê chưa một lần gặp của mình có vừa ý tôi không.”
Tôi khựng lại, ngước nhìn hắn: “Cái… cái gì?” “Tin đồn bên ngoài bảo tôi là trùm trường hung bạo, ưa đánh đấm, thay bạn gái nhanh như thay áo, đúng chứ?” Hắn khẽ cười, giọng trầm ấm phả vào làn da nhạy cảm nơi cổ tôi. “Em sợ nên mới cùng Tiểu Khuê lén chuyển vào đây khảo sát chất lượng hàng hóa, đúng chưa?” Mặt tôi lại đỏ ửng, hắn đoán trúng phóc mọi ý nghĩ trong đầu tôi. “Thế buổi khảo sát từ sáng tới giờ, Lương tiểu thư nghiệm thu xong chưa?” Hắn ghé sát tai tôi, cắn nhẹ vành tai khiến cả người tôi run lên như bị điện giật.
“Hàng thế nào, có đủ tiêu chuẩn làm chồng em không?” “Anh… anh vô lại vừa thôi!” Tôi vừa ngượng vừa tức, cố quay mặt đi. “Chưa… chưa đạt chuẩn. Anh dữ như thế, đá bay cả thùng rác. Sau này lỡ anh đánh tôi thì sao?” “Đánh em?” Hắn bật cười khàn, nâng cằm tôi buộc nhìn thẳng đôi mắt đầy tình cảm của hắn.
“Nâng niu em trong lòng bàn tay còn sợ em đau. Cả đời này Ngụy Hàn Thạc chỉ nghe lời một người phụ nữ duy nhất, là em.” Tim tôi lỡ một nhịp. Cái tên này rõ ràng là trùm trường ngỗ ngược cơ mà, sao mở miệng ra toàn lời đường mật chết người thế?
Ở góc khác trên sân thượng, cách đó mười mét, Trác Nhiên tựa lan can sắt, thong thả bóc thêm viên kẹo dâu đưa cho Tiểu Khuê. Nó vừa nhai vừa ngơ ngác nhìn hắn: “Anh Trác, anh biết thân phận của em rồi hả?” Hắn liếc nó, khóe môi giật nhẹ: “Khăn lụa Hermès lót quai ba lô cho khỏi đau vai. Diệp Tiểu Khuê, trên đời chỉ có em mới nghĩ ra trò đó.” Tiểu Khuê gãi đầu cười hì hì: “Thế anh có định hủy hôn với em không? Em ăn nhiều lắm đó, nuôi tốn cơm lắm.”
Hắn nhìn gương mặt tròn xoe đáng yêu của nó, trong mắt hiện một tia dịu dàng hiếm thấy, vươn tay xoa mạnh mái tóc mềm như xoa đầu mèo con: “Nhà họ Phương không thiếu tiền nuôi em, thích ăn gì cứ ăn, quẹt nát thẻ đen của anh cũng được.” Mắt Tiểu Khuê lập tức hóa hình hai đồng tiền vàng: “Thật hả? Vậy cuối tuần anh dẫn em đi ăn bò Kobe phủ vàng nhé!” “Được.” Hắn gật không do dự. “Ăn xong thì cùng anh về nhà ra mắt phụ huynh luôn.” Tiểu Khuê ngẩn ra: khoan đã, logic này có gì đó sai sai.