Chương 3: Nhà vệ sinh nữ, tủ lạnh đầy món yêu thích và cơn sốt trong lớp
Truyện audio Tôi Cùng Bạn Thân Trở Thành Vợ Cưng Của Hai Trùm Trường · 5 chương
Hẹn giờ
Cuộc sống yên bình giả tạo ấy chỉ kéo dài đúng hai tuần. Sang tuần thứ ba, sóng gió ập tới. Hôm đó tôi và Lan Chi vào nhà vệ sinh, vừa bước khỏi buồng thì bị chặn đường. Đứng đầu là Trang Mỹ Hoa, hoa khôi khối mười hai, kẻ tự nhận là thanh mai trúc mã đơn phương của Nhật Khôi. Sau lưng cô ta là ba cô gái khác, mặt trát đầy phấn son, khoanh tay nhìn chúng tôi bằng ánh mắt khinh khỉnh. “Thanh Vân, Lan Chi.” Mỹ Hoa hất hàm, giọng chua loét. “Nghe nói dạo này hai chị làm bình phong cho các anh ấy vui lắm hả?” Tôi mở vòi rửa tay, thong thả chỉnh lại mái tóc, nhìn cô ta qua gương: “Cũng vui, cơm ngon, chỗ đẹp, lại được ngắm trai đẹp miễn phí. Em ghen à?” Mỹ Hoa tức đỏ mặt: “Đồ không biết xấu hổ! Các chị tưởng mình là ai? Chẳng qua hai cái bình hoa di động, học dốt mà dùng nhan sắc lừa nam thần. Đợi Khôi thiếu với Khang thiếu chơi chán đá đi, xem các chị còn mặt mũi nào ở trường này.”
Lan Chi hoảng sợ núp sau lưng tôi. Tôi thở ra một hơi, xoay người, mỉm cười mà đáy mắt sắc như dao: “Bình hoa thì sao? Ít nhất bọn chị là bình hoa cổ đắt tiền, người ta nâng niu còn chưa hết. Hơn mấy cái bát sứ xanh nứt kia, muốn làm bình phong người ta còn chê cản tầm nhìn.” Mỹ Hoa giận quá hóa liều, lao tới giơ tay tát. Tôi đã sẵn tư thế né và phản đòn, dù sao hồi tiểu học tôi cũng từng có đai vàng taekwondo. Nhưng tôi chưa kịp ra tay thì cổ tay Mỹ Hoa đã bị một bàn tay khác giữ chặt giữa không trung. Nhà vệ sinh nữ lạnh toát như hầm băng. Nhật Khôi đứng đó, mặt lạnh tanh, đôi mắt đen thẫm nhìn Mỹ Hoa như nhìn một con vi khuẩn. Bên cạnh hắn là Vĩnh Khang, lưng tựa tường, tay xoay chiếc bật lửa, nụ cười trên môi tắt ngấm, thay vào đó là vẻ tàn nhẫn hiếm thấy.
“Khôi… Khôi thiếu.” Mỹ Hoa run bần bật, mặt cắt không còn giọt máu. “Sao anh lại vào đây? Đây là nhà vệ sinh nữ mà!” “Tôi vào tìm người của tôi.” Nhật Khôi hất tay cô ta ra như hất một món rác, rút khăn giấy lau tay thật kỹ, rồi bước đến cạnh tôi, chắn ngang giữa tôi với đám người kia. “Vừa nãy cô nói ai là bình hoa?” Giọng hắn trầm thấp đầy uy lực. Mỹ Hoa lắp bắp: “Em… em chỉ nói sự thật, cô ta học dốt…” “Đúng, cô ấy học dốt.” Nhật Khôi thản nhiên thừa nhận. “Nhưng cô ấy là người duy nhất tôi cho ngồi cạnh. Cô ấy là bình hoa do tôi chọn, tôi nâng niu còn chưa xong, cô dám động vào.” Lúc này Vĩnh Khang cũng bước tới, kéo Lan Chi đang run lẩy bẩy về phía mình, xoa đầu trấn an, rồi quay sang đám nữ sinh, cười lạnh: “Còn tôi nghe nói có người định tát bạn gái tôi. Tay nào định tát thì giơ lên cho tôi xem. Tôi không đánh con gái, nhưng tôi có thể làm bố mẹ cô phá sản trong chớp mắt.” Đám nữ sinh tái xanh, ríu rít xin lỗi rồi chạy trốn như vịt.
Còn lại bốn người, tôi thở phào nhưng vẫn cố giữ chút sĩ diện: “Thật ra không cần các cậu nhúng tay, tôi tự xử được.” Nhật Khôi quay sang, ánh mắt dịu đi vài phần. Hắn đưa tay vén lọn tóc lòa xòa trước trán tôi ra sau tai: “Biết cậu giỏi. Nhưng bảo vệ bình hoa là trách nhiệm của chủ nhân. Lần sau gặp loại này cứ gọi tôi, đừng làm bẩn tay cậu.” Tim tôi hẫng một nhịp. Chủ nhân, bảo vệ, gã mặt lạnh này sao hôm nay nói chuyện sến súa thế? Nhưng nghe cũng lọt tai phết.
Để ôn tập cấp tốc, địa điểm học nhóm chuyển từ thư viện trường về nhà riêng của Nhật Khôi. Gọi là nhà riêng cho khiêm tốn, thực ra đó là một căn biệt thự rộng thênh thang giữa khu đất vàng. Bước vào, tôi và Lan Chi choáng ngợp trước vẻ xa hoa mà lạnh lẽo: tông xám trắng chủ đạo, sạch đến mức vô trùng, rất giống tính chủ nhân. “Đói quá.” Vĩnh Khang vừa vào đã nằm ườn ra chiếc sofa giá cả tỷ. “Học hành gì giờ này, ăn trước đã. Thỏ con, nấu gì đi.” Lan Chi ngập ngừng: “Nhưng tớ không biết trong tủ lạnh có gì…” “Cứ vào xem,” Nhật Khôi nói, mắt vẫn dán vào màn hình laptop. Lan Chi kéo tôi vào bếp, mở tủ lạnh, và hai đứa đứng hình năm giây. Chiếc tủ hai cánh khổng lồ chất đầy đồ ăn, mà toàn món chúng tôi thích: ngăn trên là sữa chua dâu, món Lan Chi mê; bánh flan caramel, món tôi mê; Coca Cola, ơ kìa, hắn cấm tôi uống cơ mà; trà sữa đóng chai; ngăn dưới là sườn non, tôm, cánh gà, bò. “Ý Ý,” Lan Chi thì thào, mắt long lanh, “cậu thấy không, hai ông trùm này có phải đang để ý bọn mình không? Sao họ biết mình thích mấy món này?” Tôi cầm lon Coca lên, trong lòng dậy một cảm xúc khó tả. Gã này ngoài miệng chê tôi ăn uống thiếu khoa học, vậy mà lặng lẽ mua đầy tủ lạnh những thứ tôi thích sao?
Bữa trưa hôm ấy do Lan Chi làm bếp trưởng, nó nấu ngon cực kỳ. Tôi làm phụ bếp, chuyên rửa rau và nếm vụng. Hai cậu ấm ngồi phòng khách chơi game, thỉnh thoảng lại ngó vào bếp. “Thơm quá!” Vĩnh Khang chạy vào, định bốc trộm miếng sườn xào chua ngọt, bốp, Lan Chi đánh nhẹ vào tay hắn: “Đi rửa tay đi, chưa xong đâu.” Bị đánh mà hắn chẳng giận, còn cười híp mắt: “Tuân lệnh vợ yêu. À nhầm, bếp trưởng.” Lúc dọn cơm, hắn ngồi cạnh Lan Chi, liên tục gắp thức ăn cho nó, ánh mắt nhìn nó ăn đầy cưng chiều: “Ăn nhiều vào, nuôi cái má bánh bao này cho tốt. Gầy đi là tôi trừ lương.” “Lương gì cơ?” Lan Chi ngơ ngác. “Lương làm người yêu tương lai của tôi.” Hắn nói khẽ, chỉ đủ hai người nghe. Còn bên tôi, Nhật Khôi ăn uống rất tao nhã. Hắn nhìn đĩa sườn xào chua ngọt bóng bẩy rồi gắp một miếng bỏ vào bát tôi. “Ăn đi.” “Cậu không ăn à?” “Tôi không thích đồ ngọt.” Tôi bĩu môi, gặm miếng sườn ngon lành.
Ăn xong là giờ giải trí. Vĩnh Khang kéo mọi người chơi game đối kháng trên PS5, còn người đấu với tôi là Nhật Khôi. Tôi chơi gà mờ, chuyên đập nút loạn xạ; hắn là thiên tài tính toán, chơi game cũng như giải toán, chiêu nào ra chiêu nấy. Lẽ ra tôi phải thua tan tác. Thế nhưng khi thanh máu của tôi chỉ còn một chấm đỏ, nhân vật của hắn bỗng đứng yên, hoặc tung chiêu hụt. “Á há, chết chưa con!” Tôi tung đòn kết liễu, reo ầm lên. “Thắng rồi! Tôi thắng trùm trường rồi!” Tôi nhảy tưng tưng trên sofa, cười như được mùa. Nhật Khôi buông tay cầm, tựa ghế nhìn tôi ăn mừng, môi cong lên một nụ cười rất nhẹ, ánh mắt mềm đến tan ra. Vĩnh Khang ngồi cạnh thì thầm: “Diễn sâu vừa thôi ông tướng. Chiêu vừa rồi nhắm mắt ông cũng né được. Thế mà để nó đánh trúng?” Nhật Khôi nhấp ngụm trà, thản nhiên đáp: “Cậu ấy vui là được, thắng thua có gì quan trọng.” Tôi vô tình nghe thấy, tiếng cười nhỏ dần. Tôi ngồi xuống, lén nhìn hắn, tim đập thình thịch. Hình như tôi không muốn làm bình phong nữa. Tôi muốn giữ vai nữ chính trong đời hắn.
Kỳ thi đến gần, áp lực bài vở cộng với thời tiết thất thường khiến tôi lăn ra ốm. Sáng nọ tôi lê vào lớp với cái đầu nặng trịch, mặt xanh xao, vừa ngồi xuống bàn đã gục. Nhật Khôi bước vào như mọi ngày, đặt hộp sữa tươi trước mặt tôi: “Dậy uống sữa rồi làm bài.” Tôi nằm im. “Thanh Vân?” Giọng hắn có chút ngờ vực. Hắn chạm nhẹ vào vai tôi; tôi ngẩng lên, mắt lờ đờ, giọng khản đặc: “Nhật Khôi, hôm nay cho tôi nghỉ làm bài nhé, tôi mệt lắm.” Sắc mặt hắn đổi ngay, vẻ nghiêm khắc thường ngày biến mất, thay bằng nỗi lo lộ rõ. Hắn áp mu bàn tay lên trán tôi: “Nóng quá, cậu sốt rồi.” Hắn quay sang quát bạn bàn trên: “Đóng cửa sổ lại, gió lùa vào người cô ấy!” Rồi hắn cởi áo khoác đồng phục trùm lên tôi, quấn kín như con kén. “Xuống phòng y tế.” “Tôi tự đi được.” Tôi định đứng dậy nhưng chân mềm nhũn. Nhật Khôi chẳng nói thêm, luồn tay qua gối rồi qua lưng, nhấc bổng tôi theo kiểu công chúa ngay giữa lớp. Cả lớp ồ lên, tôi xấu hổ muốn độn thổ, úp mặt vào ngực hắn: “Cậu làm gì thế, thả tôi xuống!” “Im đi, ốm thì bớt nói.” Giọng hắn rơi xuống ngay trên đỉnh đầu tôi, pha chút run rẩy mà tôi chưa từng nghe.
Ở phòng y tế, cô y tá đo nhiệt, ba mươi tám độ rưỡi, cho thuốc hạ sốt và dặn tôi nằm nghỉ. Nhật Khôi ngồi bên giường, vẻ mặt căng thẳng như đang ngồi giữa phiên họp hội đồng quản trị, nhìn tôi uống thuốc rồi nằm xuống. “Cậu về lớp đi, sắp vào tiết rồi,” tôi lí nhí. “Tiết với chả học.” Hắn cau mày, kéo chăn đắp cho tôi cẩn thận từng góc. “Tôi ở đây canh. Lỡ cậu sốt cao co giật thì sao?” “Tôi chỉ cảm thôi, đâu phải động kinh.” Tôi phì cười. Hắn không cười, chỉ ngồi nắm bàn tay đang truyền nước của tôi, hơi ấm bàn tay lớn bao lấy bàn tay lạnh ngắt, thi thoảng lại đưa tay sờ trán dò nhiệt độ. “Thanh Vân,” hắn bỗng gọi khẽ. “Ơi?” Tôi mơ màng. “Mau khỏe lại đi.” Hắn thì thầm, cúi xuống hôn nhẹ lên các đầu ngón tay tôi. Lúc ấy tôi nhắm mắt giả vờ ngủ nên hắn mới dám làm thế. “Cậu mà ốm thì tôi chẳng còn tâm trí giải toán nữa. Cậu là biến số duy nhất làm loạn nhịp tim tôi, đồ ngốc.” Tôi nằm im, tim đập rộn ràng hơn cả lúc chạy bền.
Trong lúc ấy ở lớp, Vĩnh Khang thấy tôi bị bế đi, quay sang Lan Chi đang lo lắng: “Bạn thân em có người chăm tận răng rồi, em lo gì?” Lan Chi thở dài: “Nhưng Ý Ý ốm là miệng đắng, cậu ấy thích ăn cháo sườn.” “Được.” Vĩnh Khang đứng dậy, cầm chìa khóa xe máy. “Ngồi yên đó, tôi đi mua cháo sườn, mua cả phần cho em kẻo lại kêu đói.” Giữa giờ học mà trốn đi mua cháo cho bạn thân của người yêu, hắn vẫn thấy quan trọng hơn mọi thứ. Hắn nháy mắt rồi biến mất sau cánh cửa lớp.