Bỏ qua tới nội dung

Chương 5: Đêm rừng thử thách can đảm và lời tuyên bố trên bục chào cờ

Truyện audio Tôi Cùng Bạn Thân Trở Thành Vợ Cưng Của Hai Trùm Trường · 5 chương

Chương 5: Đêm rừng thử thách can đảm và lời tuyên bố trên bục chào cờTôi Cùng Bạn Thân Trở Thành Vợ Cưng Của Hai Trùm Trường
0:006:24
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Hết đại hội thể thao, cho mọi người xả hơi, trường mở chuyến dã ngoại cắm trại qua đêm trên núi. Màn được mong chờ nhất là thử thách can đảm trong rừng: bốc thăm chia cặp, mỗi cặp một nam một nữ vào rừng tìm kho báu theo chỉ dẫn. Nhật Khôi dùng quyền lực ngầm hoặc cái IQ của hắn để can thiệp kết quả bốc thăm, tất nhiên hắn trúng cặp với tôi. Vĩnh Khang cũng không kém: hắn dọa thằng bạn cùng lớp sợ mất mật để đổi lá thăm, thế là đường đường chính chính được cặp với Lan Chi. Cặp thứ nhất: Nhật Khôi và Thanh Vân.

Tôi vốn sợ ma. Mới bước vào rừng cây âm u, nghe tiếng gió rít, tôi đã bám chặt cánh tay Nhật Khôi như con koala. “Nhật Khôi, có ma không?” “Không. Theo định luật bảo toàn năng lượng, ma quỷ không tồn tại dưới dạng vật chất để tác động lên cậu.” Hắn giải thích bình thản. Đúng là đồ mọt sách, nhưng tôi sợ, sợ thì phải ôm chặt. “Vậy cứ ôm,” hắn thản nhiên nói, rồi kéo tay tôi luồn vào túi áo khoác của hắn. “Ở yên trong này. Ma nó thấy tôi đẹp trai quá, nó cũng ngại không dám ra.” Tôi phì cười: “Tự luyến vừa thôi.” Đi được một đoạn, bất ngờ có bóng trắng, người của ban tổ chức đóng giả, nhảy bổ ra từ bụi rậm: “Hù!” “Á á á!” Tôi hét toáng, nhảy phốc lên người Nhật Khôi, hai chân quắp chặt lấy hắn. Hắn đứng vững như bàn thạch, một tay đỡ tôi, tay kia rọi đèn pin thẳng vào mặt con ma: “Cậu Vương lớp mười hai A5 đúng không? Giả ma cũng phải chuyên nghiệp chút. Cái ga trải giường hàng chợ này còn lộ cả tem made in China kìa.” Con ma quê độ bỏ đi, tôi vẫn chưa hoàn hồn, úp mặt vào hõm cổ hắn run lẩy bẩy. “Đi chưa? Ma đi chưa?” “Đi rồi.” Hắn vỗ lưng tôi. “Nhưng cậu định treo trên người tôi đến bao giờ? Tuy tôi không ngại, nhưng cậu nặng hơn tháng trước hai ký rồi đấy.” Tôi đỏ mặt tụt xuống. Hắn giữ tôi lại, nhìn sâu vào mắt tôi dưới ánh trăng mờ: “Thanh Vân, ma quỷ không đáng sợ. Đáng sợ nhất là cậu không ở bên tôi.” Hắn cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi tôi, mang vị bạc hà và sự chiếm hữu dịu dàng. “Đánh dấu rồi. Cậu là của tôi. Ma quỷ cấm động vào.”

Cặp thứ hai: Vĩnh Khang và Lan Chi. Ở một góc khác trong rừng, Lan Chi đang khóc. Con bé mù đường bẩm sinh, tách khỏi Vĩnh Khang từ lúc nào chẳng hay. Rừng tối om, tiếng cú kêu rợn người. “Hu hu, Vĩnh Khang, cậu đâu rồi?” Nó ngồi thụp dưới gốc cây, ôm gối nức nở. Bỗng có bàn tay ấm chạm lên vai. “Á!” “Là tôi.” Giọng Vĩnh Khang vang lên gấp gáp và giận dữ. Lan Chi ngước lên: hắn mồ hôi nhễ nhại, quần áo xộc xệch, thở hồng hộc như vừa chạy marathon. Vừa thấy nó bình an, hắn thở phào rồi nổi giận ngay, kéo nó đứng dậy: “Ai cho em chạy lung tung?” Lan Chi chưa từng thấy hắn giận dữ thế, sợ hãi khóc to hơn: “Tớ xin lỗi, tớ sợ…” Nhìn nước mắt của nó, cơn giận của hắn tan sạch. Hắn kéo mạnh nó vào lòng, ôm chặt đến mức nó tưởng xương sườn mình sắp gãy. “Đừng khóc, em khóc là tôi đau lòng chết mất.” Hắn nâng mặt nó lên, lau nước mắt bằng ngón cái thô ráp. “Lan Chi, nghe kỹ đây.” Giọng hắn khàn đặc vì kìm nén. “Dạ…” nó nấc lên. “Tôi không muốn làm bạn thân, không muốn làm anh trai mưa, cũng không muốn làm trùm trường bảo kê cho em nữa.” “Vậy… vậy cậu muốn làm gì?” “Tôi muốn làm người đàn ông của em, muốn danh chính ngôn thuận hôn em, muốn cấm thằng khác nhìn em.” Hắn nhìn chằm chằm đôi môi hồng của nó. “Em có đồng ý không? Không đồng ý tôi cũng hôn. Đồng ý tôi cũng hôn.” “Cậu bá đạo quá…” Lan Chi lí nhí. “Đúng, tôi bá đạo thế đấy. Trả lời mau.” Nó đỏ mặt, gật đầu khẽ như muỗi kêu: “Ừm.” Chỉ chờ có thế, hắn cúi xuống trao nó một nụ hôn nồng nhiệt như vũ bão, cuốn trôi mọi nỗi sợ của cô thỏ con. Đêm ấy giữa rừng sâu, một con sói đã chính thức dụ được thỏ về.

Sau chuyến dã ngoại, quan hệ giữa bốn người đã tình trong như đã, mặt ngoài còn ngại, nhưng thực ra lộ liễu lắm rồi, chỉ còn thiếu một lời tuyên bố công khai trước cả trường để dập tắt mọi tin đồn ác ý. Sáng thứ hai, trong giờ chào cờ, khi hiệu trưởng còn đang phát biểu trên bục thì Nhật Khôi, với tư cách hội trưởng hội học sinh kiêm học thần đứng đầu khối, bước lên tổng kết đại hội thể thao. Hắn đứng trước micro, phong thái đĩnh đạc, hào quang chói lòa khiến đám nữ sinh phía dưới hú hét ầm ĩ. Tôi đứng trong hàng nhìn lên đầy tự hào: bạn trai tôi đấy, xịn chưa? Đọc xong bản báo cáo dài lê thê, hắn gấp tờ giấy, không bước xuống mà chỉnh lại micro, đưa mắt quét toàn trường rồi dừng đúng ở chỗ lớp tôi đứng. “Cuối cùng, tôi có một thông báo cá nhân.” Cả trường im phăng phắc. “Gần đây có nhiều tin đồn không hay về hai bạn Thanh Vân và Lan Chi, rằng họ là ô-sin, là bình phong, là đồ chơi của tôi và Vĩnh Khang.” Giọng hắn lạnh lùng, sắc như dao, vang qua loa phóng thanh. “Hôm nay tôi chỉ đính chính một lần duy nhất.” Hắn hít sâu, nhìn thẳng vào mắt tôi từ xa. “Thanh Vân không phải bình phong. Cô ấy là đáp án duy nhất cho bài toán cuộc đời tôi. Tôi, Đàm Nhật Khôi, đang theo đuổi cô ấy, và nếu cô ấy đồng ý, tôi nguyện làm thê nô cho cô ấy cả đời.”

Cả trường nổ tung, tiếng la hét chấn động sân trường. Tôi đứng chết lặng, mặt nóng ran như sắp bốc hỏa. Gã điên này sao dám nói toạc ra trước mặt hiệu trưởng và thầy cô thế hả? Chưa hết, Vĩnh Khang đang đứng trong hàng lớp cá biệt, thấy vậy cũng không chịu thua. Hắn giật chiếc loa tay của thầy giám thị đứng cạnh, nhảy phốc lên ghế đá hét toáng: “Còn tôi, Từ Vĩnh Khang, xin thông báo: Lan Chi là nóc nhà của tôi. Thằng nào dám động một sợi tóc của cô ấy thì ra cổng trường gặp tôi. Lan Chi, tối nay sang nhà anh nấu cơm nhé, mẹ anh muốn gặp con dâu rồi!” Lan Chi ngất tại chỗ vì xấu hổ, thầy hiệu trưởng ôm ngực suýt ngất theo. “Thầy giám thị, đưa hai thằng này xuống phòng giám hiệu ngay!” Kết cục buổi sáng hôm đó: hai ông trùm bị phạt viết bản kiểm điểm năm nghìn chữ và lao động công ích quét sân trường một tuần. Nhưng hai vị trông rất vui. Nhật Khôi vừa quét lá vừa huýt sáo, lần đầu tiên trong đời; Vĩnh Khang vừa nhặt rác vừa cười tủm tỉm. Tôi và Lan Chi ngồi trên ghế đá uống trà sữa do hai tên đó mua hối lộ, ngắm họ lao động khổ sai. “Ý Ý, đời mình nở hoa rồi.” Lan Chi cười ngây ngô. “Ừ, nở hoa.” Tôi gật đầu, nhìn Nhật Khôi cặm cụi quét rác mà vẫn toát khí chất tổng tài. “Có điều nở hoa kiểu này hơi tốn sức, vừa giải toán vừa nấu cơm.” Nhật Khôi quay lại, thấy tôi đang nhìn liền nháy mắt: “Phu nhân, uống trà sữa xong chưa? Xong rồi thì lại quét giúp tôi một chút, tôi mỏi tay quá.” “Mơ đi cưng.” Tôi lè lưỡi. Nắng vàng rực rỡ, gió thổi nhè nhẹ. Tuổi thanh xuân của chúng tôi ầm ĩ, lắm rắc rối mà cũng ngọt tận đáy lòng. Từ bình phong thành cục cưng, hành trình này tuy gian nan, tốn bao nhiêu calo vì sợ hãi, nhưng kết quả thì tuyệt vời ông mặt trời.

⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh

Bạn vừa nghe xong Tôi Cùng Bạn Thân Trở Thành Vợ Cưng Của Hai Trùm Trường

Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.

Có thể bạn sẽ thích