Chương 4: Cô em gái mang ống nghe và tờ báo cáo sức khỏe
Truyện audio Tôi Đòi Chia Tay Anh Trai Bạn Thân Liền Phát Bệnh Rồi · 5 chương
Hẹn giờ
Buổi chiều, tôi ngồi gọt táo cho Kiến Phong trong lúc anh nhất quyết không chịu rời giường. Điện thoại tôi rung bần bật: Tuệ Lam gọi. Vừa bấm nghe, giọng oang oang của con bạn đã vang như sấm nổ: “Alo! Thục Hân, mày đang ở đâu? Tao nghe đồn mày sang nhà anh tao đánh ghen hả? Có cần tao mang dao qua yểm trợ không?” Tôi vội bịt loa, liếc sang Kiến Phong. Anh đang nhắm mắt dưỡng thần, nhưng hai tai thì dựng hết lên nghe lén. “Tao đang ở nhà anh mày nhưng không đánh ghen gì đâu. Anh ấy ốm nặng lắm.” Tôi hạ giọng nói dối. “Ốm nặng?” Giọng Tuệ Lam đầy hoài nghi. “Ốm cái khỉ gì, tuần trước ổng mới khoe với tao vừa hít đất được năm trăm cái. Chờ đấy, tao qua ngay, tao nghĩ ổng lại giở trò gì rồi.” Cúp máy, tôi quay sang thì thấy Kiến Phong đã mở mắt, mặt thoáng chột dạ. “Vợ, con Lam sắp tới à?” “Ừ. Nó bảo anh khỏe như trâu, nghi anh giả bệnh.” Tôi nheo mắt, anh nuốt nước bọt rồi lấy ngay lại phong thái của một ảnh đế. Anh nắm tay tôi: “Kệ nó, nó ghen vì anh có vợ chăm thôi. Lát nữa nó tới, em phải phối hợp với anh. Lộ chuyện anh giả bệnh, anh quê chết mất, mà anh quê là tim lại đau.” Tôi lầm bầm đồng ý nhưng lòng cũng lo. Tuệ Lam là em ruột, hiểu anh nhất, lại là sinh viên y, qua mặt nó đâu dễ.
Mười lăm phút sau, tiếng đập cửa rầm rầm vang lên như đòi nợ. Kiến Phong vội chỉnh lại tư thế, quắp chân lên sát cằm, quệt tí phấn rôm lên môi cho nhợt nhạt, tay đặt lên ngực trái, mắt lờ đờ. “Vợ ra đón địch đi,” anh thì thào. Tôi hít vào thật sâu rồi ra mở cửa. Trận chiến giữ bí mật bệnh tật của Kiến Phong chính thức bắt đầu. Tuệ Lam xông vào như một cơn lốc, tay cầm ống nghe y tế cùng một xấp hồ sơ. “Đâu, người sắp chết đâu? Để bổn cô nương khám xem nào!” Tôi nuốt nước bọt, toang rồi. Kiến Phong ơi, lần này anh gặp đúng khắc tinh.
Tuệ Lam bước vào phòng ngủ như vị thần công lý, khí thế tỏa ra khiến nhiệt độ phòng tụt xuống âm độ. Tôi nép sang một bên, lén nhìn. Trên giường, bệnh nhân Kiến Phong đang diễn màn hấp hối giai đoạn cuối: mắt nhắm nghiền, hơi thở mong manh như tơ, bàn tay đặt hờ lên ngực trái. Nếu không phải mới năm phút trước tôi còn thấy anh xơi sạch đĩa táo và trêu chọc tôi, có lẽ tôi cũng tin anh sắp quy tiên thật. “Chị dâu tránh ra.” Tuệ Lam phẩy tay, giọng lạnh tanh. “Để em xem ông anh quý hóa sắp chết vì bệnh gì. Bệnh tim, hay bệnh thiếu đòn.” Nó ngồi phịch xuống mép giường, vạch cổ áo ngủ của anh trai, áp đầu lạnh ngắt của ống nghe lên ngực anh. “Á!” Anh rên khẽ, mi mắt run run nhưng cố chấp không mở: “Lạnh… tim anh ngừng đập chưa?”
Tuệ Lam đeo tai nghe, nhíu mày, vẻ cực kỳ chuyên chú. Không khí căng như dây đàn; tôi nín thở chờ phán quyết. Một phút sau nó tháo ống nghe quẳng xuống giường, rút trong xấp hồ sơ ra một tờ kết quả, đập bốp vào mặt anh: “Ngừng cái đầu anh ấy! Nhịp tim tám mươi lần một phút, mạnh như tiếng trống trường. Anh nghe xem có giống tiếng tim người sắp chết không? Hay giống tiếng liêm sỉ của anh đang vỡ vụn?” Anh vẫn nằm im, mặt dày mày dạn: “Là hồi quang phản chiếu. Em mới thực tập, biết gì?” “À, thế à?” Tuệ Lam cười khẩy, nụ cười y chang ông anh phúc hắc. “Để em đọc báo cáo khám tổng quát tuần trước của anh cho chị Hân nghe.” Nó đọc to như tuyên thệ trước cờ: “Doãn Kiến Phong, nam, hai mươi tám tuổi, chức năng tim phổi hoàn hảo, gan thận tuyệt vời, sức bền cơ bắp tương đương vận động viên chuyên nghiệp. Kết luận của trưởng khoa: trâu bò húc nhau cũng không lại.” Đọc xong, nó quay sang tôi nhún vai: “Nghe rõ chưa? Bệnh tim bẩm sinh cái nỗi gì. Ổng chỉ bị bệnh nói dối bẩm sinh thôi.”
Tôi đứng chết lặng. Dù đã nghi ngờ từ trước, nhưng khi sự thật bị phơi trần thế này, tôi vẫn thấy cay. Hóa ra những giọt nước mắt hôm qua là diễn, cơn đau tim là diễn, màn hô hấp nhân tạo dẫn đến vận động toàn thân suốt đêm là lừa đảo chiếm đoạt thân xác. “Kiến Phong!” Tôi gầm lên, vớ chiếc gối lông ngỗng ném thẳng vào người anh. Đến đây anh biết không diễn nổi nữa. Anh mở mắt, vẻ yếu ớt đau khổ biến sạch, thay bằng ánh nhìn sáng quắc thâm sâu khó lường. Anh nhẹ nhàng đỡ lấy chiếc gối, ngồi dậy vuốt lại tóc, ung dung tao nhã như đang ngồi giữa phòng họp hội đồng quản trị chứ không phải bị bắt quả tang. “Tuệ Lam.” Giọng anh trầm xuống, đầy uy lực. Nó hất cằm: “Sao, anh định bịt miệng em à? Em là người chính trực, em không…” “Thẻ đen hạn mức năm trăm triệu, kèm chiếc xe em đang thích.” Anh nói ngắn gọn, súc tích. Sự chính trực trên mặt Tuệ Lam tan biến chỉ trong 0,01 giây. Nó chớp mắt, nụ cười lập tức rạng rỡ và thảo mai: “À ừm… thật ra y học cũng có ca ngoại lệ mà. Có thể hôm qua anh khỏe, nhưng hôm nay vì yêu chị dâu quá nên tim đập loạn nhịp sinh bệnh lý. Đúng, chắc chắn là vậy.” Vừa nói nó vừa gom vội đồ nghề, lùi dần ra cửa: “Chị dâu, bệnh của anh em y học bó tay, chỉ có tình yêu của chị mới chữa nổi. Hai người cứ tiếp tục trị liệu nhé. Em đi nhận xe… à nhầm, đi về đây.” Rầm, cánh cửa đóng lại. Tuệ Lam bán đứng tôi không chút do dự, để lại phòng ngủ chỉ còn tôi và gã lừa đảo Kiến Phong.