Bỏ qua tới nội dung

Chương 5: Bị ép vào tường, lời thú nhận và đám cưới của bệnh nhân sợ vợ bỏ

Truyện audio Tôi Đòi Chia Tay Anh Trai Bạn Thân Liền Phát Bệnh Rồi · 5 chương

Chương 5: Bị ép vào tường, lời thú nhận và đám cưới của bệnh nhân sợ vợ bỏTôi Đòi Chia Tay Anh Trai Bạn Thân Liền Phát Bệnh Rồi
0:004:15
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Tôi tức run người, quay lưng định bỏ đi. “Đồ tồi! Dám lừa em chia tay. Lần này chia tay thật, em đi tìm mười thằng, à không, một trăm thằng khác!” Mới bước được hai bước thì cổ tay đã bị một lực cực mạnh giật lại. Cả người tôi xoay vòng, lưng va vào lồng ngực rắn chắc của ai đó, rồi bị ép sát vào tường. Hai tay anh chống hai bên, giam tôi trong khoảng không chật hẹp đầy mùi nam tính. “Em nói lại xem, tìm ai?” Người cúi nhìn tôi lúc này chẳng còn là chàng bệnh nhân ốm yếu nữa. Trước mặt tôi là một con sói già nguy hiểm, ánh mắt tối sầm, rực lên ngọn lửa chiếm hữu điên cuồng làm tôi rùng mình. “Buông ra! Anh khỏe như trâu thế này cơ mà!” Tôi cố giãy.

“Phải, anh rất khỏe.” Anh thừa nhận trắng trợn, khóe môi cong lên một nụ cười tà mị. “Anh không có bệnh tim. Nhưng Hân Hân à, anh nói dối em là vì anh sợ.” “Sợ cái gì? Sợ lừa không nổi em lên giường hả?” Tôi mỉa mai. Anh cúi thấp xuống, trán chạm vào trán tôi, hơi thở nóng hổi phả lên mặt. “Sợ mất em.” Giọng anh khàn đặc, run lên một cách rất thật. “Lúc em nói chia tay, nói sẽ đi tìm người khác, em có hiểu anh thế nào không? Khi đó anh chẳng đau tim đâu, anh chỉ muốn giết người. Anh muốn bẻ gãy chân em, nhốt em lại, để em chỉ nhìn thấy mình anh, chỉ thuộc về một mình anh.” Tôi ngẩn người. Trong đáy mắt đen thẳm ấy là sự cố chấp và một thứ tình yêu mãnh liệt đến méo mó. “Nhưng anh sợ dọa em.” Ngón tay anh khẽ vuốt má tôi. “Cho nên anh phải giả vờ yếu đuối. Anh biết em mềm lòng, em dễ thương người; chỉ cần anh đau thì em sẽ không nỡ bỏ đi.” “Đồ điên!” Tôi mắng, giọng đã nhũn ra, tim thình thịch. “Ừ, anh điên. Điên vì em đấy.” Anh cười, vừa đẹp trai vừa nguy hiểm. “Em đòi chia tay là anh lên cơn. Vậy nên Thục Hân, đời này em đừng mong thoát. Dù anh có chết, anh cũng hiện hồn về ám em, không để thằng đàn ông nào bén mảng lại gần.” Một bản án chung thân ngọt lịm, vừa tỏ tình vừa đe dọa, đậm chất phim kinh dị lãng mạn. Vậy mà chính câu ấy đã chốt hạ trái tim tôi. Tôi thở dài bất lực, vòng tay qua cổ anh: “Thế bây giờ anh định làm gì? Nhốt em lại à?”

Anh cọ chóp mũi vào mũi tôi, ánh mắt đầy ý xấu: “Không nhốt. Nhưng phải phạt.” “Phạt gì? Em là nạn nhân cơ mà!” “Phạt tội dám nghĩ đến chuyện đi tìm tiểu thịt tươi, tội làm anh lo, và tội quá quyến rũ.” Dứt lời anh cúi xuống ngậm lấy môi tôi, nuốt sạch mọi lời phản đối. Lần này nụ hôn không còn thăm dò nhẹ nhàng như lúc giả ốm nữa, mà là càn quét, chiếm đoạt thẳng thừng. Anh nhấc bổng tôi lên, tôi theo phản xạ bám chặt lấy cổ anh. “Kiến Phong, đang ban ngày, Tuệ Lam mới về mà!” “Kệ nó, nhà này cách âm tốt.” Anh thả tôi xuống giường, lần này là thả thật. “Vợ à, lúc nãy em nói muốn đi tìm đám tiểu thịt tươi đúng không?” “Em… em nói đùa thôi!” Tôi lắp bắp, linh cảm nguy hiểm đang cận kề. “Muộn rồi.” Anh cắn nhẹ lên vành tai tôi. “Anh sẽ chứng minh cho em thấy một mình anh chấp được mười thằng. Chuẩn bị tinh thần đi, hôm nay bệnh nhân này sẽ vận động cường độ cao để bù lại thời gian nằm liệt giường.” Lời cầu xin của tôi chẳng mấy chốc bị nhấn chìm giữa những nụ hôn nóng bỏng và tiếng thở dốc mờ ám. Chiều hôm ấy, tôi rút ra bài học xương máu: chớ có thách thức sức khỏe của đàn ông, nhất là loại đàn ông trà xanh phúc hắc như Kiến Phong, vì cái giá phải trả là đau lưng lắm.

Một năm sau, chúng tôi làm lễ cưới. Giữa tiệc, Tuệ Lam bước lên bục phát biểu cảm nghĩ, tay cầm micro, mắt rưng rưng vì cười đến chảy nước mắt. “Kính thưa quan viên hai họ, tôi xin thay mặt giới y học xác nhận: chú rể Doãn Kiến Phong mắc một căn bệnh nan y rất hiếm, tên là bệnh sợ vợ bỏ. Triệu chứng gồm lên cơn co giật khi thấy vợ nhìn trai lạ, và khó thở mỗi lần vợ đi công tác xa. Liều thuốc duy nhất là cô dâu Ninh Thục Hân. Chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc, và xin đừng bao giờ ngừng thuốc, kẻo xã hội lại có thêm một kẻ điên loạn.” Cả hội trường cười ồ. Kiến Phong ngồi cạnh tôi, mặt tỉnh bơ, bàn tay lén siết chặt tay tôi dưới gầm bàn. “Vợ nghe chưa? Anh là bệnh nhân cần được bảo tồn đấy,” anh thì thầm. Tôi liếc xéo anh, nhưng rồi cũng siết lại tay anh, mỉm cười: “Biết rồi, cả đời này em làm bác sĩ riêng của anh, được chưa?” Anh cười mãn nguyện, kề tai tôi thủ thỉ điều gì khiến tôi đỏ bừng mặt ngay giữa tiệc cưới. Hóa ra anh dặn: tối nay về nhà, bác sĩ phải khám lại cơ bắp cho bệnh nhân, vì dạo này anh thấy mình càng lúc càng khỏe. Đúng là hết thuốc chữa.

⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh

Bạn vừa nghe xong Tôi Đòi Chia Tay Anh Trai Bạn Thân Liền Phát Bệnh Rồi

Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.

Có thể bạn sẽ thích