Bỏ qua tới nội dung

Chương 1: Nghệ thuật lười biếng và đóa hoa sen trắng mới đến

Truyện audio Tôi Lười Đến Mức Trà Xanh Trầm Cảm · 5 chương

Chương 1: Nghệ thuật lười biếng và đóa hoa sen trắng mới đếnTôi Lười Đến Mức Trà Xanh Trầm Cảm
0:007:09
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Tôi tên là Tạ Tri Dao, đại tiểu thư của Tạ gia danh giá. Đáng lẽ ra với xuất thân ngậm thìa vàng này, tôi có thể tự do tung hoành bốn bể, hoặc chí ít cũng trở thành một nữ vương học đường kiêu hãnh trong những màn tranh đấu gia sản như phim truyền hình. Nhưng không, tôi bận nằm. Đối với tôi, chiếc giường êm ái là báu vật vô giá của nhân loại, và việc đứng thẳng lưng quá mười phút là một sự mệt mỏi đối với định luật vạn vật hấp dẫn của trái đất.

Mọi chuyện bắt đầu xáo trộn khi gia đình tôi nhận nuôi Bạch Thi Hàm, con gái của một người bạn cũ đã qua đời của bố mẹ. Ngay từ ngày đầu tiên bước chân vào cánh cổng Tạ gia, cô ta đã định vị bản thân là một đóa hoa sen trắng ngây thơ vô tội, luôn tìm mọi cách thể hiện sự chăm chỉ, hiểu chuyện để hạ bệ sự lười biếng của tôi trước mặt bố mẹ.

Sáng hôm ấy, khi tôi đang nằm dài lười biếng trên ghế đệm dài ở phòng khách xem vô tuyến, Bạch Thi Hàm bưng một cốc sữa ấm tiến lại gần, vẻ mặt đầy vẻ ân cần chu đáo. Thế nhưng khi bước đến sát chỗ tôi nằm, chân cô ta bỗng trượt nhẹ một cái, cả cốc sữa đổ ụp xuống đôi chân tôi.

“A, chị Tri Dao, em xin lỗi, em không cố ý đâu.”

Mẹ tôi từ trong bếp vội vã chạy ra nghe ngóng: “Có chuyện gì thế?”

Bạch Thi Hàm lập tức sụt sùi, đôi mắt ngấn lệ tội nghiệp: “Dì ơi, không phải tại chị Tri Dao đâu ạ, là tự con vụng về. Con chỉ muốn mang sữa cho chị ấy nhưng không cẩn thận làm bẩn váy của chị. Chị Tri Dao đừng giận em nhé, em sẽ đền cho chị.”

Tôi liếc nhìn dòng sữa ấm đang chảy dài trên đùi mình, ngay cả ngón chân cũng lười nhúc nhích, thong thả đáp lời: “Không sao, sữa ấm đấy, coi như mặt nạ đùi đi, đỡ phải đi tắm.”

Mẹ tôi đứng bên cạnh thở dài ngao ngán, day day thái dương bất lực: “Đưa Tri Dao lên phòng thay đồ đi. Con bé này lười đến mức không cứu nổi nữa rồi.”

Trước khi bước lên cầu thang, tôi còn không quên quay đầu dặn dò cô em gái nuôi: “Lần sau đổ sữa nhớ pha thêm chút mật ong nhé, da chị hơi khô.”

Bạch Thi Hàm đứng chết trân tại chỗ, gương mặt trắng bệch vì không ngờ chiêu trò khổ nhục kế của mình lại bị biến thành một buổi làm đẹp dưỡng da miễn phí.

Ở trường Trung học Thịnh Hoa, sự lười biếng của tôi đã trở thành một huyền thoại bất hủ. Tôi không bao giờ tham gia các câu lạc bộ ngoại khóa ồn ào, không bao giờ tranh giành vị trí cán sự lớp, và thú vui lớn nhất trong giờ ra chơi là gục đầu xuống bàn ngủ bù. Bạch Thi Hàm thấy vậy thì mừng thầm trong bụng, bắt đầu tích cực xây dựng hình tượng nữ sinh chăm ngoan, mẫu mực trong mắt thầy cô và bạn bè cùng khóa.

Giờ tự học buổi chiều, Bạch Thi Hàm ngồi giữa đám đông nữ sinh, cất giọng thở dài đầy vẻ xót xa: “Ôi, chị Tri Dao lại ngủ nữa rồi. Sắp tới kỳ thi giữa kỳ rồi mà chị ấy chẳng học hành gì cả. Em lo cho chị ấy quá. Nếu chị ấy thi trượt, bố mẹ sẽ buồn lắm.”

Một nữ sinh bên cạnh liền bĩu môi an ủi: “Thi Hàm, cậu tốt bụng quá. Nhưng người ta là đại tiểu thư Tạ gia, sau này có người thừa kế tài sản, cần gì học, đâu có tự lập và giỏi giang như cậu.”

Đúng lúc đó, Lục Thừa Phong, hội trưởng hội học sinh kiêm học thần nức tiếng toàn trường ôm một chồng tài liệu đi ngang qua hành lang. Bạch Thi Hàm thấy cơ hội ngàn vàng liền vội vã chạy ra đón đầu, nở nụ cười rạng rỡ lấy lòng: “Đàn anh Lục Thừa Phong, anh đi nộp tài liệu ạ? Để em giúp anh một tay nhé.”

Lục Thừa Phong lạnh lùng né tránh bàn tay của cô ta, bước thẳng vào cửa lớp rồi dừng lại ngay cạnh bàn học của tôi. Anh gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn đánh thức tôi dậy: “Tạ Tri Dao, đây là tài liệu ôn tập toán của tuần này. Thầy chủ nhiệm bảo tôi đưa cho cậu.”

Bạch Thi Hàm lập tức chen vào, giọng điệu thảo mai quen thuộc: “Đàn anh Lục Thừa Phong, chị Tri Dao lười lắm. Chị ấy sẽ không làm đâu. Hay là để em làm hộ chị ấy nhé. Em cũng muốn ôn tập thêm.”

Tôi vừa dụi mắt vừa nghe thấy lời đề nghị vàng ngọc ấy thì trong lòng mừng rỡ khôn xiết. Tôi nắm lấy tay Bạch Thi Hàm, cảm kích thốt lên: “Thi Hàm, em đúng là thiên sứ phương nào hạ phàm. Trăm sự nhờ em cả. Chị đi ngủ tiếp đây.”

Lục Thừa Phong nheo mắt nhìn hai chúng tôi, khóe môi khẽ nhếch lên nét cười lạnh lẽo: “Nếu em đã tự nguyện làm giúp, vậy thì ngày mai nộp lại cho tôi. Nhớ viết rõ họ tên của Tạ Tri Dao.”

Bạch Thi Hàm bối rối ngập ngừng: “Dạ, nhưng mà…”

Lục Thừa Phong dứt khoát cắt ngang: “Không nhưng nhị gì cả. Em tự nhận mà.”

Nói xong, anh quay lưng bước đi, để lại Bạch Thi Hàm ôm tập đề cương toán dày cộp với vẻ mặt mếu máo không nói nên lời. Chiêu trò thích ôm việc vào người để lấy lòng học thần rốt cuộc lại biến thành gánh nặng thức trắng đêm làm bài tập hộ người khác.

Nhìn lại chuỗi ngày sống chung dưới một mái nhà với Bạch Thi Hàm, tôi càng thấm thía câu nói của cổ nhân về lòng dạ con người. Trong khi tôi luôn sống thật với bản ngã lười biếng nhưng chân thành của mình, chẳng màng tranh giành bất kỳ điều gì với ai, thì cô em gái nuôi lại luôn coi tôi như cái gai trong mắt cần phải nhổ bỏ.

Cô ta không hiểu rằng, sự tôn trọng và yêu thương của bố mẹ dành cho tôi được xây dựng trên tình mẫu tử ruột thịt và sự thấu hiểu sâu sắc, chứ không phải dăm ba trò hầu hạ lặt vặt hay những giọt nước mắt cá sấu giả tạo. Càng cố gắng diễn trò, cô ta chỉ càng tự biến mình thành một chú hề lố bịch trong mắt những người sáng suốt.

Sự lười biếng của tôi thực ra không phải là thói vô tích sự của những kẻ quen sống dựa dẫm, mà là một sự chắt chiu năng lượng sống đến mức tối giản. Từ khi còn là một cô bé tiểu học, tôi đã luôn tìm ra những phương pháp làm bài tập nhanh nhất để có thêm thời gian nằm dài trên thảm cỏ ngắm mây trôi. Bố mẹ tôi ban đầu cũng vô cùng lo lắng, mời đủ các chuyên gia tâm lý học đường hàng đầu đến chẩn đoán, nhưng sau các bài kiểm tra chỉ số thông minh với kết quả vượt trội, ông bà đành chấp nhận buông xuôi và coi đó là nét tính cách độc nhất vô nhị của cô con gái rượu.

Trái ngược hoàn toàn với tôi, Bạch Thi Hàm luôn mang trong mình nỗi ám ảnh phải vượt trội hơn người khác bằng mọi giá. Xuất thân trong một gia đình bình dân nhưng luôn ôm mộng bước chân vào giới thượng lưu, cô ta quan sát từng cử chỉ, từng lời ăn tiếng nói của tôi để bắt chước, rồi lại dùng chính sự cần mẫn giả tạo của mình để ngấm ngầm bôi nhọ tôi trước mặt bạn bè.

Mỗi buổi sáng bước chân đến trường, trong khi tôi thong thả gối đầu lên chiếc ba lô ngủ bù giấc trưa thì Bạch Thi Hàm đã ríu rít đi khắp các bàn gom bài tập, tận tình hỏi han từng người như một vị bồ tát sống. Nhưng những hành động khoa trương ấy chẳng thể che giấu được sự hời hợt bên trong. Tri thức là thứ phải tích lũy bằng thực lực tự thân, chứ không phải một món trang sức có thể vay mượn từ sự lừa dối.

Từ góc độ của một người lười biếng, việc phải chứng kiến những toan tính tranh giành vụn vặt mỗi ngày quả thực là một cực hình đối với đôi tai và đôi mắt. Tôi từng tự hỏi tại sao có những người lại sẵn sàng đánh đổi cả thanh xuân tươi đẹp và danh dự trong sáng chỉ để theo đuổi những thứ hư danh hão huyền. Cuộc đời vốn dĩ rất ngắn ngủi, nếu không dành thời gian quý báu ấy để nghỉ ngơi, thư giãn và tận hưởng những niềm vui giản dị bên những người thân yêu thì thật là một sự lãng phí vô bờ bến.

Người đời thường phức tạp hóa mọi chuyện bằng những tham vọng xa vời, nhưng đối với tôi, niềm hạnh phúc giản dị nhất chỉ là một buổi sáng không bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức inh ỏi, được nằm lắng nghe tiếng chim hót ngoài hiên nhà và nhâm nhi ly trà ấm mẹ pha. Sự thong dong tự tại ấy là tấm lá chắn kiên cố nhất giúp tôi miễn nhiễm trước mọi lời đàm tiếu và những mưu mô toan tính nhỏ nhen của người đời.

⚑ Báo lỗi chương 1 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích