Bỏ qua tới nội dung

Chương 2: Chiêu trò đổ nước kem và màn bóc phốt tại gia đình

Truyện audio Tôi Lười Đến Mức Trà Xanh Trầm Cảm · 5 chương

Chương 2: Chiêu trò đổ nước kem và màn bóc phốt tại gia đìnhTôi Lười Đến Mức Trà Xanh Trầm Cảm
0:007:11
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Sáng hôm sau, Bạch Thi Hàm bước vào lớp với hai quầng thâm mắt đen sì như gấu trúc. Cô ta run rẩy đặt tập đề cương toán dày cộp lên bàn tôi, cất giọng tủi thân hờn dỗi: “Chị Tri Dao, cả đêm qua em không ngủ để làm xong đống bài tập này cho chị. Đề toán của đàn anh Lục Thừa Phong thực sự quá khó.”

Tôi uể oải lật lật mấy trang giấy chi chít chữ, ngáp dài một cái rồi nhàn nhạt nhận xét: “Ồ, vất vả cho em quá. Nhưng mà Thi Hàm này, lần sau viết chữ nắn nót một chút nhé. Chữ em bay bổng quá, chị sợ thầy toán nhìn không ra lại bắt chị chép phạt thì phiền phức lắm.”

Bạch Thi Hàm tức đến đỏ hoe cả mắt, dậm chân giận dỗi: “Chị, em giúp chị làm bài, vậy mà chị còn chê chữ em xấu.”

Tôi xua xua tay, thản nhiên ngả người ra sau ghế: “Chị đâu có chê. Chị chỉ đang góp ý mang tính xây dựng thôi. Với lại, hôm qua là em tự nguyện tranh làm mà. Chị đâu có kề dao vào cổ bắt em làm đâu.”

Đúng lúc đó, Lục Thừa Phong bước vào lớp thu bài tập. Bạch Thi Hàm vội vã lau nước mắt, cầm tập tài liệu chạy tới trước mặt anh, giọng điệu tỏ vẻ tội nghiệp: “Đàn anh Lục Thừa Phong, đây là bài tập của chị Tri Dao. Em đã cố gắng hết sức để hoàn thành nó.”

Lục Thừa Phong nhận lấy tập bài thi, lật nhanh vài trang rồi ngước mắt nhìn cô ta bằng ánh mắt sắc lạnh: “Bạch Thi Hàm.”

“Dạ.” Cô ta e ấp đáp lời, hy vọng nhận được một lời khen ngợi.

“Đề số ba, câu năm em làm sai công thức rồi. Đề số bốn thì bỏ trống ba câu cuối. Hiệu suất làm việc thế này là chưa đạt yêu cầu.” Lục Thừa Phong lạnh lùng gập tập bài lại, sau đó bước tới bàn tôi gõ mạnh xuống mặt gỗ: “Tạ Tri Dao, dậy đi. Dậy nhận bài về chép lại những câu sai. Bạch Thi Hàm làm sai thì cậu phải chịu trách nhiệm.”

Tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy oan ức: “Cái gì? Sao tôi phải chép? Bài là cô ta làm mà.”

Lục Thừa Phong khoanh tay trước ngực, giọng điệu không cho phép chối từ: “Nhưng tên trên bài là của cậu. Hay là cậu muốn tôi báo cáo với thầy chủ nhiệm là cậu nhờ người làm hộ?”

Nhưng lười biếng là bản năng, thông minh là thiên bẩm. Tôi thở dài thườn thượt, quay sang nhìn Bạch Thi Hàm đang lúng túng đứng bên cạnh, dịu dàng đề nghị: “Thi Hàm à, đàn anh Lục Thừa Phong nói đúng đó. Em làm sai thì chị phải gánh tội thay. Hay là thế này, em chỉ cho chị chỗ sai rồi em tự tay sửa lại giúp chị luôn đi. Như vậy vừa giúp em nâng cao kiến thức, vừa giúp chị không bị phạt, tiện cả đôi đường đúng không?”

Bạch Thi Hàm nghẹn ứ nơi cổ họng, nhìn thấy ánh mắt nghiêm khắc của Lục Thừa Phong găm thẳng vào mình, cô ta chỉ đành cắn răng nhận tội: “Dạ, để em sửa lại cho chị.”

Chiều hôm ấy tan học, khi tôi đang thong thả bước ra cổng trường thì Bạch Thi Hàm cầm một ly kem lớn chạy tới. Vẫn là bài diễn kịch quen thuộc, cô ta vờ vấp ngã rồi hất trọn ly kem về phía chiếc váy đắt tiền của tôi. Nhưng lần này, vì quá lười né tránh nên tôi chỉ thuận tay giơ chiếc khay nhựa đựng tài liệu lên chắn trước mặt. Ly kem đập vào khay nhựa rồi văng ngược trở lại, dính be bét lên khắp mặt mũi và mái tóc uốn lọn điệu đà của chính cô ta.

Bạch Thi Hàm gào khóc thảm thiết, chạy một mạch về nhà mách tội với bố mẹ tôi.

Khi tôi vừa bước chân vào phòng khách, mẹ tôi đã đứng chờ sẵn với vẻ mặt hằm hầm giận dữ: “Tri Dao, con đứng lại đó cho mẹ. Hôm nay ở trường con đã làm gì Thi Hàm?”

Bạch Thi Hàm quỳ bệt dưới sàn, toàn thân dính đầy kem, nức nở van xin: “Dì ơi, không phải tại chị Tri Dao đâu ạ. Là tại con không tốt, con không cẩn thận nên mới bị ngã vào đống kem. Chị Tri Dao chỉ là, chỉ là không muốn đỡ con thôi. Con không trách chị ấy đâu. Dì đừng mắng chị.”

Mẹ tôi xót xa đỡ cô ta dậy, quay sang mắng tôi: “Tri Dao, Thi Hàm là em gái con, sao con có thể trơ mắt nhìn em ngã mà không đỡ? Đã vậy còn để bạn bè trong lớp cười nhạo con bé.”

Tôi uể oải thả chiếc ba lô xuống ghế đệm dài, ngáp dài một cái rồi thong thả phân trần: “Mẹ ơi, mẹ nghĩ cao siêu quá rồi. Con mà có sức để gạt chân hay né tránh nhanh nhẹn như thế, thì con đã dùng sức đó để tự đi lấy nước uống rồi, chứ không phải nằm đây đợi chị vú bưng lên.”

Bạch Thi Hàm tức tối chêm vào: “Nhưng, nhưng lúc đó chị Tri Dao còn dùng khay nướng đỡ bột bánh, cố tình để con lao vào bàn kem. Chị ấy rõ ràng là ghét con.”

Tôi bật cười khẩy, lắc đầu ngao ngán: “Lúc đó khay bột bay thẳng vào mặt chị. Bản năng sinh tồn của một người lười là bảo vệ khuôn mặt để đỡ phải đi phẫu thuật thẩm mỹ, tốn thời gian hồi phục. Chị chỉ đưa khay lên đỡ theo phản xạ tự nhiên thôi, ai ngờ em lại tự đâm đầu vào bàn kem.”

Bạch Thi Hàm nghẹn họng lắp bắp: “Con, con không có ý đó.”

Đúng lúc đó, bố tôi từ trên lầu bước xuống, cầm chiếc máy tính bảng cá nhân mở đoạn ghi hình máy quay an ninh tại cổng trường do tài xế gia đình chuyển về. Màn hình sắc nét ghi lại toàn bộ cảnh Bạch Thi Hàm tự mình căn góc rồi cố tình lao về phía tôi, trong khi tôi chỉ đứng yên một chỗ giơ chiếc khay lên đỡ. Sự thật phơi bày rõ mồn một khiến mẹ tôi im bặt, còn Bạch Thi Hàm thì xấu hổ cúi gằm mặt lủi nhanh lên phòng ngủ.

Sau biến cố ly kem tại cổng trường, bầu không khí trong bữa cơm gia đình nhà họ Tạ càng trở nên gượng gạo hơn đối với Bạch Thi Hàm. Mẹ tôi dù trước đây từng có chút xót xa cho hoàn cảnh của cô ta, nhưng sau khi tận mắt chứng kiến đoạn phim từ máy quay an ninh thì thái độ đã trở nên lạnh nhạt và xa cách thấy rõ.

Bố tôi thì thẳng thắn nhắc nhở cô ta nên tập trung toàn bộ tâm trí vào việc học tập và rèn luyện đạo đức, thay vì tối ngày suy nghĩ những chiêu trò hèn hạ nhằm hãm hại người khác. Sự răn đe nghiêm khắc ấy như một cú giáng mạnh vào lòng tự ái cao ngút ngàn của đóa hoa sen trắng, khiến ngọn lửa thù hận trong lòng cô ta càng thêm âm ỉ sục sôi.

Phản ứng nghiêm khắc nhưng đầy ẩn ý của Lục Thừa Phong tại lớp học đã nhanh chóng lan truyền khắp các diễn đàn nội bộ của khối mười hai. Người ta vốn quen nhìn thấy một vị hội trưởng học sinh lạnh lùng, xa cách, chưa từng bận tâm đến chuyện riêng của bất kỳ ai, nay lại đích thân mang tài liệu đến tận bàn và bắt bẻ từng nét chữ của đại tiểu thư Tạ Tri Dao.

Các bạn cùng lớp bắt đầu xì xầm to nhỏ, có người cho rằng Lục Thừa Phong đang cố tình làm khó một kẻ lười biếng như tôi, nhưng cũng có người tinh ý nhận ra rằng sự quan tâm ấy mang một sắc thái hoàn toàn khác biệt. Trong khi đó, Bạch Thi Hàm lại cảm thấy sự thất bại cay đắng đang gặm nhấm tâm can từng ngày.

Mọi toan tính tiếp cận học thần của cô ta đều bị biến thành trò cười, chiếc mặt nạ nữ sinh chăm chỉ, đảm đang dần nứt vỡ trước ánh mắt dò xét của bạn bè xung quanh. Sự đố kỵ giống như một liều thuốc độc ngấm ngầm, ăn mòn nhân cách và lý trí của đóa hoa sen trắng, thôi thúc cô ta lao vào những màn gài bẫy ngày càng liều lĩnh và trơ trẽn hơn.

Sự im lặng của người thông minh đôi khi mang sức nặng ghê gớm hơn vạn lời tranh cãi ồn ào. Khi ta không bận tâm đến những trò khiêu khích hèn hạ, kẻ diễn trò sẽ tự khắc cảm thấy bơ vơ và rơi vào trạng thái hoang mang tột độ. Bạch Thi Hàm càng cố vùng vẫy trong vũng bùn dối trá thì lại càng tự nhấn chìm tương lai và danh dự của chính bản thân mình sâu hơn dưới đáy vực.

Nhìn những giọt nước mắt ấm ức của Bạch Thi Hàm, tôi chỉ khẽ lắc đầu thở dài. Sự ghen ghét đố kỵ luôn là một gánh nặng tâm lý khủng khiếp bào mòn sức khỏe và tinh thần của con người. Nếu cô ta biết dùng khoảng thời gian bày trò hãm hại ấy để đọc thêm vài trang sách hay học thêm một công thức toán học thì có lẽ cuộc đời đã không rơi vào ngõ cụt bế tắc như ngày hôm nay.

⚑ Báo lỗi chương 2 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích