Chương 5: Thủ khoa khối tự nhiên và lời tỏ tình của học thần
Truyện audio Tôi Lười Đến Mức Trà Xanh Trầm Cảm · 5 chương
Hẹn giờ
Sau khi Bạch Thi Hàm bị bắt và bị đưa vào trường giáo dưỡng cải tạo, bầu không khí trong Tạ gia trở nên thanh bình và ấm áp hơn bao giờ hết. Không còn những màn khóc lóc giả tạo, không còn những ly sữa đổ vụng về hay những trò gài bẫy hèn hạ, tôi lại được thảnh thơi quay trở lại với cuộc sống lười biếng an nhàn của mình.
Thấm thoắt, kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia danh giá cũng chính thức diễn ra. Dưới sự kèm cặp sát sao và những chiếc bánh quy thơm lừng của Lục Thừa Phong suốt một năm trời, tôi bước vào phòng thi với tâm thế vô cùng thoải mái.
Ngày công bố điểm thi toàn quốc, bảng vàng vinh danh của Bộ Giáo dục làm chấn động toàn bộ giới học thuật. Với số điểm gần như tuyệt đối ở các môn tự nhiên, tôi chễm chệ chiếm giữ vị trí thủ khoa khối tự nhiên toàn thành phố, sánh vai cùng Lục Thừa Phong ở ngôi vị cao nhất.
Trong buổi lễ tuyên dương được phát sóng trực tiếp trên đài truyền hình, phóng viên hào hứng chĩa micro về phía tôi: “Xin chúc mừng bạn Tạ Tri Dao! Bạn có thể chia sẻ bí quyết học tập nào đã giúp bạn đạt được thành tích phi thường như ngày hôm nay không?”
Tôi mỉm cười thong thả, đối diện với hàng triệu khán giả truyền hình bình thản trả lời:
“Bí quyết của em là lười biếng. Vì lười làm bài dài dòng nên em phải tìm ra công thức ngắn nhất. Vì lười học lại nên em buộc phải nhớ hết ngay từ lần đầu tiên. Và quan trọng nhất là có một gia sư vô cùng nghiêm khắc. Nếu em không làm bài đúng giờ, anh ấy sẽ không cho em đi ngủ.”
Lời chia sẻ chân thật và hài hước của tôi lập tức gây bão trên khắp các diễn đàn mạng xã hội, biến sự lười biếng thành một nghệ thuật học tập đỉnh cao được hàng ngàn học sinh học hỏi.
Vào ngày lễ tốt nghiệp trọng đại của trường Trung học Thịnh Hoa, sân trường rợp bóng cờ hoa và tiếng cười rộn rã của học sinh khóa cuối. Trong khi toàn thể các bạn học sinh đang nô nức tạo dáng chụp những bức hình kỷ yếu rực rỡ, tôi lại tìm riêng cho mình một bóng cây râm mát tĩnh lặng nép dưới tán cây cổ thụ ven hồ nước, trải một tấm thảm nhỏ rồi thảnh thơi nằm tận hưởng làn gió mát lành.
Một bóng người cao ráo khẽ che khuất ánh nắng chói chang trước mặt tôi. Tôi mở mắt ra, bắt gặp nụ cười ấm áp của Lục Thừa Phong.
“Tạ Tri Dao, hôm nay là ngày tốt nghiệp, cậu không định đi chụp ảnh với các bạn sao?”
Tôi ngáp một cái lười biếng, lắc đầu đáp: “Nắng lắm, đi lại mệt người, chụp ảnh phải cười, mỏi cơ mặt lắm.”
Lục Thừa Phong khẽ bật cười, ngồi xuống bãi cỏ bên cạnh tôi, ánh mắt ngập tràn vẻ dịu dàng tha thiết: “Tri Dao, chúng ta sắp lên đại học rồi, tôi có một đề nghị này, cậu có muốn nghe không?”
Tôi cảnh giác nhìn anh: “Đề nghị gì? Nếu là bắt tôi chạy bộ buổi sáng thì miễn bàn nhé.”
Lục Thừa Phong mỉm cười, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của tôi, cất giọng trầm ấm chân thành: “Không bắt cậu chạy bộ. Đề nghị của tôi là cậu có muốn để tôi chăm sóc cậu cả đời không?”
Tôi chớp chớp mắt nhìn anh, chưa kịp lên tiếng thì anh đã tiếp tục: “Tôi biết cậu lười, lười đi ăn, lười dọn dẹp, lười xã giao, thậm chí lười cả yêu đương. Vậy nên cậu chỉ cần đồng ý làm bạn gái của tôi, những việc còn lại cứ để tôi lo. Tôi sẽ nấu ăn cho cậu, dọn dẹp phòng cho cậu, làm tài xế cho cậu và che chở cho cậu suốt đời. Cậu chỉ việc ở bên tôi và tiếp tục lười biếng. Thế nào?”
Nghe những lời tỏ tình ngọt ngào và thực tế đến mức không thể chối từ ấy, trái tim tôi khẽ rung lên những nhịp đập xao xuyến. Tôi nghiêng đầu mỉm cười rạng rỡ: “Được thôi. Nhưng nói trước nhé, nếu sau này anh chê tôi lười mà bỏ đi, tôi sẽ không thèm đuổi theo đâu, vì đuổi theo mệt lắm.”
Lục Thừa Phong siết nhẹ bàn tay tôi, đôi mắt sáng ngời như những vì sao trên bầu trời đêm: “Yên tâm, tôi sẽ luôn là người chạy về phía cậu.”
Dưới bóng cây xanh mát của ngày tốt nghiệp thanh xuân, câu chuyện về cô nàng lười biếng và chàng học thần nghiêm khắc đã khép lại bằng một kết thúc viên mãn, mở ra một hành trình mới ngập tràn hạnh phúc và tình yêu ngọt ngào.
Nhìn lại toàn bộ hành trình đã qua từ những ngày tháng lười biếng chốn học đường cho đến giây phút đứng trên đỉnh vinh quang của kỳ thi đại học, tôi càng thêm trân trọng cuộc sống và những mối nhân duyên tuyệt vời mà định mệnh đã ban tặng. Bản tính lười biếng giúp tôi luôn giữ được sự thanh thản trong tâm hồn, không bị cuốn vào những vòng xoáy danh lợi phù phiếm.
Và trên con đường phía trước, sự đồng hành của Lục Thừa Phong chính là điểm tựa vững chắc nhất để tôi tự tin bước tiếp, tiếp tục sống một cuộc đời an nhiên, tự tại và ngập tràn hạnh phúc bên người thực sự thấu hiểu mình.
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển đại học kết thúc trong sự hân hoan tột cùng của toàn thể thầy cô Trường Trung học Thịnh Hoa. Danh hiệu thủ khoa khối tự nhiên toàn thành phố của tôi cùng thủ khoa khối kỹ thuật của Lục Thừa Phong đã mang lại vinh quang chưa từng có cho ngôi trường danh tiếng này.
Bố mẹ tôi mở tiệc ăn mừng linh đình suốt ba ngày đêm, mời toàn thể họ hàng và đối tác kinh doanh đến chung vui. Bố tôi tự hào khoe với mọi người rằng con gái rượu của mình dù có lười biếng đến mấy nhưng một khi đã nghiêm túc hành động thì không có bất kỳ đỉnh cao nào là không thể chinh phục.
Còn tôi, sau chuỗi ngày bận rộn thi cử, lại tiếp tục quay trở về với chiếc giường êm ái và những giấc ngủ trưa kéo dài bất tận. Tương lai phía trước với cánh cổng đại học rộng mở sẽ còn nhiều điều thú vị đang đón chờ, nhưng tôi biết chắc chắn một điều rằng, bên cạnh tôi sẽ luôn có một người sẵn sàng che chở và đồng hành cùng tôi trên mọi nẻo đường đời.
Những ngày hè rực rỡ trôi qua êm đềm như một khúc ca thanh bình. Mỗi buổi chiều tà, Lục Thừa Phong lại ghé qua nhà chở tôi đi dạo quanh bờ hồ lộng gió trên chiếc xe đạp quen thuộc. Anh kiên nhẫn lắng nghe những câu chuyện vụn vặt về thói lười biếng của tôi, đôi lúc lại mỉm cười cốc nhẹ vào trán tôi một cái đầy âu yếm.
Tình yêu đích thực không cần phải đao to búa lớn hay thề non hẹn biển, nó đơn giản chỉ là sự thấu hiểu, trân trọng và bao dung cho mọi tật xấu đáng yêu của đối phương. Với một cô nàng tôn thờ chủ nghĩa lười biếng như tôi, việc tìm được một bến đỗ bình yên, nơi có một người luôn sẵn lòng chở che và vì mình mà gánh vác cả thế giới, chính là món quà tuyệt diệu nhất mà thượng đế đã an bài.
Thanh xuân của mỗi người giống như một chuyến tàu rực rỡ sắc màu, có những người vội vã kiếm tìm những toa tàu sang trọng nhất, nhưng cũng có những người thong thả chọn cho mình một góc nhỏ bình yên bên khung cửa sổ. Tôi hài lòng với chuyến tàu thanh xuân của chính mình, nơi có sự lười biếng an nhiên, có tình yêu thương vô điều kiện của gia đình và có một bàn tay ấm áp luôn sẵn sàng nắm chặt lấy tay tôi.
Ngồi bên khung cửa sổ lớp học vắng người sau lễ bế giảng, tôi ngắm nhìn những tia nắng vàng óng ả xuyên qua kẽ lá, lòng dâng lên một cảm giác bình yên đến lạ kỳ. Hành trình trưởng thành đã dạy cho tôi biết trân trọng những giá trị giản dị và chân thật nhất. Sự lười biếng giúp tôi thảnh thơi, nhưng tình yêu thương và sự kiên trì mới là đôi cánh nâng đỡ tôi bay cao trên bầu trời tương lai.
⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh
Bạn vừa nghe xong Tôi Lười Đến Mức Trà Xanh Trầm Cảm
Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.