Bỏ qua tới nội dung

Chương 4: Kế hoạch trộm bản thảo và cái bẫy máy quay bóc trần tất cả

Truyện audio Tôi Lười Đến Mức Trà Xanh Trầm Cảm · 5 chương

Chương 4: Kế hoạch trộm bản thảo và cái bẫy máy quay bóc trần tất cảTôi Lười Đến Mức Trà Xanh Trầm Cảm
0:006:49
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Sau thất bại nhục nhã ở phòng thi học sinh giỏi, Bạch Thi Hàm bị toàn trường cô lập và tẩy chay. Ánh mắt ngưỡng mộ của bạn bè ngày nào giờ thay bằng sự khinh bỉ và dè chừng. Nhưng lòng thù hận và sự đố kỵ mù quáng đã khiến đóa hoa sen trắng hoàn toàn phát điên. Cô ta bắt đầu đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi, cho rằng nếu không có sự tồn tại của tôi thì cô ta đã là đại tiểu thư độc nhất của Tạ gia và có được sự chú ý của Lục Thừa Phong.

Một buổi tối cuối tuần, khi bố mẹ tôi đi dự tiệc chiêu đãi của đối tác kinh doanh, trong nhà chỉ còn lại tôi và Bạch Thi Hàm. Tôi đang nằm lười biếng trên ghế đệm dài ở phòng khách đọc tiểu thuyết thì Bạch Thi Hàm từ trong bếp bước ra, trên tay bưng một ly nước cam sủi bọt lăn tăn.

Cô ta đặt mạnh ly nước xuống bàn, gương mặt vặn vẹo biến dạng vì thù hận: “Tạ Tri Dao, tất cả là tại mày. Nếu không có mày, tao đã là đại tiểu thư của Tạ gia. Nếu không có mày, Lục Thừa Phong đã là của tao. Mày chỉ là một con lợn lười biếng, vô dụng. Tại sao ai cũng bảo vệ mày?”

Tôi ngước mắt nhìn cô ta, thản nhiên lật một trang sách: “Thi Hàm này, nói năng cho lịch sự chút đi. Chị lười thật, nhưng chị không có vô dụng. Ít nhất chị biết phân biệt đúng sai, không rảnh rỗi đi hại người như em.”

“Mày câm miệng!” Bạch Thi Hàm nghiến răng ken két, đẩy ly nước cam sát về phía tôi: “Mày tưởng mày thắng rồi sao? Tao sẽ cho mày biết thế nào là đau khổ. Uống đi. Mày không phải lười đến mức không muốn tự đi lấy nước sao? Tao lấy hộ mày rồi đấy. Uống đi.”

Tôi nhìn những bọt khí sủi lên trong ly nước cam, chậm rãi ngồi thẳng dậy, lắc đầu cười khổ: “Thi Hàm à, em xem phim truyền hình nhiều quá rồi đúng không? Đầu độc người khác lộ liễu thế này, dấu vân tay của em còn đầy trên ly nước kìa. Chưa kể trong phòng khách có lắp máy quay an ninh giám sát hai tư trên bảy.”

Tôi nhấp một ngụm trà nguội trên bàn, nói tiếp: “Với lại, bọt sủi bọt này là viên sủi tăng lực đúng không? Em lấy trong tủ thuốc của mẹ đúng không?”

Bạch Thi Hàm giật bắn mình, lắp bắp lùi lại: “Sao? Sao mày biết?”

Tôi bật cười thành tiếng, ánh mắt tràn đầy sự thương hại: “Vì lọ thuốc đó hết hạn sử dụng từ tháng trước rồi. Mẹ định vứt đi nhưng chưa kịp vứt. Em lấy nhầm lọ rồi. Đầu độc người khác bằng viên sủi tăng lực hết hạn. Thi Hàm à, em đúng là thiên tài tấu hài.”

“Mày! Mày!” Bạch Thi Hàm tức tối giật lấy ly nước cam toan hắt vào người tôi.

Đúng lúc đó, tiếng chìa khóa tra vào ổ vang lên lách cách, cánh cửa phòng khách bật mở. Bố mẹ tôi cùng Lục Thừa Phong bất ngờ bước vào nhà: “Có chuyện gì thế này?”

Bạch Thi Hàm thấy vậy liền lập tức đổi giọng, ngã bệt xuống sàn nhà ôm ngực khóc nức nở: “Bố ơi, mẹ ơi, chị Tri Dao, chị ấy muốn đầu độc con. Chị ấy ép con phải uống ly nước cam có pha thuốc độc này. Con sợ quá.”

Tôi thở dài thườn thượt, uể oải day day trán: “Thảo Thảo, mệt quá. Ai đó bật máy quay an ninh phòng khách lên hộ tôi với. Tôi không còn sức để giải thích nữa rồi.”

Lục Thừa Phong hiểu ý ngay tức khắc. Anh rút chiếc điện thoại thông minh kết nối thẳng với hệ thống giám sát gia đình của Tạ gia, phát trực tiếp đoạn ghi hình lên màn hình vô tuyến lớn ở phòng khách. Toàn bộ quá trình từ lúc Bạch Thi Hàm lén lút mở tủ thuốc gia đình lấy lọ thuốc sủi hết hạn nghiền nát, cho vào ly nước cam rồi mang ra ép tôi uống, cùng những lời chửi rủa cay độc của cô ta đều được ghi lại rõ mồn một cả hình ảnh lẫn âm thanh.

Bố tôi tức giận đến mức toàn thân run bần bật, giáng một bạt tai trời giáng xuống mặt Bạch Thi Hàm: “Bạch Thi Hàm, chúng tôi nuôi ong tay áo dột nhà. Con khốn nạn này, sao con có thể độc ác đến mức muốn hại chết Tri Dao?”

Mẹ tôi thất vọng rơi nước mắt, quay mặt đi không thèm nhìn cô ta lấy một lần. Bố tôi dứt khoát rút điện thoại ra bấm số: “A lô, đồn cảnh sát phải không? Tôi muốn báo án có người cố ý giết người.”

Bạch Thi Hàm hoảng loạn tột độ, quỳ sụp xuống sàn ôm chân bố tôi van xin: “Bố ơi, con sai rồi. Con chỉ muốn dọa chị ấy thôi. Con không cố ý đâu. Xin bố đừng báo cảnh sát. Con lạy bố.”

Nhưng mọi chuyện đã quá muộn màng. Chiếc xe cảnh sát nhanh chóng xuất hiện trước cổng Tạ gia, đưa kẻ ác độc rời đi để chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật. Khi bị áp giải ra cửa, cô ta quay đầu nhìn tôi gầm gừ: “Tạ Tri Dao, tao nguyền rủa mày. Mày sẽ không bao giờ có được hạnh phúc.”

Tôi đứng ở cửa sổ vẫy tay chào tạm biệt, mỉm cười nhẹ nhõm: “Đi thanh thản nhé. Vào trong đó nhớ cải tạo tốt. Đừng lười biếng như chị.”

Lục Thừa Phong bước đến bên cạnh tôi, khẽ mỉm cười: “Bây giờ rắc rối đã đi rồi, cậu có muốn cùng tôi làm tiếp đề toán còn dang dở không?”

Tôi lập tức méo mặt, van nài: “Đàn anh Lục, anh tha cho tôi đi mà.”

Sự trừng phạt của pháp luật dành cho Bạch Thi Hàm là một bài học đắt giá cho những kẻ thích gieo rắc tai ương cho người khác. Khi cánh cửa xe chuyên dụng khép lại, mẹ tôi ngồi thụp xuống ghế đệm dài lau nước mắt vì xót xa cho sự biến chất không thể cứu vãn của đứa con gái người bạn cũ.

Bố tôi bước tới ôm lấy mẹ và tôi, trầm ngâm khẳng định rằng sự thật và lẽ phải sẽ luôn chiến thắng mọi âm mưu đen tối. Căn nhà Tạ gia từ nay đã hoàn toàn sạch bóng những toan tính độc hại, trả lại bầu không khí bình yên và ấm áp vốn có cho tất cả mọi người.

Sự việc Bạch Thi Hàm bị cơ quan công an đưa đi lấy lời khai về hành vi hãm hại gia đình bảo trợ đã tạo nên một cơn chấn động thực sự trong khu phố thượng lưu nơi gia đình tôi sinh sống. Những người từng khen ngợi vẻ thùy mị, lễ phép bề ngoài của cô ta nay đều lắc đầu ngao ngán trước sự tráo trở và tâm địa độc ác của một kẻ mang danh được cưu mang.

Bố tôi đã dứt khoát chấm dứt mọi khoản trợ cấp tài chính dành cho gia đình Bạch Thi Hàm ở quê, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ bằng chứng sang cơ quan bảo trợ tư pháp để xử lý nghiêm minh theo đúng quy định pháp luật.

Căn phòng ngủ từng thuộc về cô ta nhanh chóng được dọn dẹp sạch sẽ, trả lại khoảng không gian thoáng đãng và ngập tràn ánh nắng cho ngôi nhà. Tôi đứng bên khung cửa sổ nhìn những chiếc lá vàng rơi nghiêng trong gió thu, cảm thấy nhẹ nhõm như vừa trút bỏ được một gánh nặng vô hình. Cuộc sống lười biếng đích thực cần một tâm hồn trong sạch, không vướng bận những mưu toan thấp hèn.

Sau khi Bạch Thi Hàm rời đi, bầu không khí trong ngôi nhà họ Tạ như được gột rửa sạch sẽ khỏi những nguồn năng lượng độc hại. Mẹ tôi dọn dẹp lại toàn bộ tủ thuốc gia đình, vứt bỏ tất cả những lọ thuốc quá hạn và tự tay chuẩn bị cho tôi một bữa tối ấm cúng với những món ăn thanh đạm mà tôi yêu thích nhất.

Bố tôi ngồi bên bàn trà, trầm ngâm nhắc nhở tôi rằng trên đường đời sau này sẽ còn gặp phải muôn vàn kiểu người với những toan tính khôn lường, nhưng chỉ cần bản thân luôn giữ được tâm tính thiện lương, trí tuệ sáng suốt và sự bình thản trước mọi cám dỗ thì không một thế lực đen tối nào có thể làm lung lay được vị thế của mình.

Pháp luật luôn có đôi mắt công minh và sự thật sẽ không bao giờ bị bẻ cong bởi những giọt nước mắt cá sấu giả tạo. Một môi trường gia đình lành mạnh cần được xây dựng trên sự tin cậy và lòng bao dung, chứ không thể dung túng cho những kẻ mượn danh nghĩa tình nghĩa để gieo rắc sự ngờ vực và chia rẽ tình thân ruột thịt.

⚑ Báo lỗi chương 4 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích