Chương 3: Chiêu trò bất thành và cơn đau ở phòng y tế
Truyện audio Tôi Và Bạn Thân Có Hôn Ước · 5 chương
Hẹn giờ
Hôm sau tôi bắt tay thực hiện. Lúc Đình Khôi đang cặm cụi làm toán, tôi bước lại, gõ nhẹ xuống bàn.
“Đình Khôi, mình không hợp nhau đâu.”
Cậu ta chẳng ngẩng đầu, bút vẫn lướt đều. “Không hợp chỗ nào?”
Tôi ưỡn ngực, nghiêm giọng.
“Cậu cao quá, đi cạnh cậu tôi ngẩng đầu mỏi cổ, hủy hôn đi.”
Sáng hôm sau, vừa tới chỗ ngồi tôi đã thấy trên bàn nằm một chiếc gối chữ U hình thỏ, mềm mại hết sức. Đình Khôi đi ngang, buông một câu phẳng lặng.
“Xử lý xong rồi. Mỏi cổ thì cứ đeo vào.”
Tôi không chịu thua, tiếp tục.
“Tôi không thích con trai lạnh lùng. Tôi thích người dịu dàng, biết chăm sóc cơ.”
Thế là từ hôm sau, sáng nào Đình Khôi cũng đặt một hộp sữa nóng lên bàn tôi. Việc làm thì chu đáo, nhưng gương mặt lúc đưa sữa lại sát khí như tay xã hội đen đi thu tiền bảo kê. Tôi run run nhận sữa, rụt rè hỏi.
“Cậu, cậu cười một cái được không? Đưa sữa mà mặt như đi đòi mạng.”
Đình Khôi lặng thinh nhìn tôi hai giây. Rồi khóe miệng cậu ta giật giật, kéo ra một nụ cười cứng đơ, gượng gạo và hằm hằm đe dọa. Tôi lập tức ôm hộp sữa lùi ba bước.
“Thôi, cậu đừng cười nữa, trông giống hệt chuẩn bị vứt xác phi tang.”
Phía bên kia, Khánh An cũng dùng chiêu bắt bẻ với Chí Hàn. Cô khoanh tay, hất mặt.
“Chí Hàn, tôi ghét nhất con trai lắm lời, nghe nhức cả đầu.”
Chí Hàn nhướng mày, gật đầu dứt khoát. “Được.”
Cả ngày hôm đó, cậu ta không thốt với cô nửa chữ. Khánh An thầm khoái chí, tưởng đã dọa được cậu ta. Nào ngờ cậu ta chuyển sang đánh bằng giấy. Tiết một, một mẩu giấy note vàng bay sang bàn cô, ghi: “Uống nước đi.”
Tiết hai, tờ note xanh dán lên trán lúc cô gục ngủ, ghi: “Đừng cắn bút, nhiều vi khuẩn.”
Tiết ba, cô đang vò đầu vì bài hóa thì tờ note hồng trượt tới: “Bài này chọn C.” Đến tiết bốn, Khánh An nổi giận, đập cả xấp giấy lên bàn cậu ta rồi trừng mắt. Chí Hàn thản nhiên lấy bút, viết lên tờ note to nhất, giơ ra trước mặt cô: “Tôi không nói nhiều, tôi chỉ viết nhiều.”
An An vò nát tờ giấy, nghiến răng.
“Chí Hàn, cậu bị bệnh à?”
Lúc này cậu ta mới chịu mở miệng. Cậu ta tựa cằm, mỉm cười dịu dàng, ánh mắt sâu hút nhìn cô.
“Ừ, bệnh tương tư, cậu có bằng lòng chữa cho tôi không?”
Khánh An đỏ mặt, nghẹn lời hoàn toàn.
Cú thất bại lớn nhất của tôi đến vào buổi chiều, khi tôi tung chiêu cuối: giả bộ yếu đuối bất lực. Tôi mua một chai nước suối, cố tình vặn nắp lỏng ra trước. Rồi tôi lon ton chạy tới chỗ Đình Khôi đang đứng ở sân bóng rổ, níu tay áo cậu ta, chớp chớp mắt, giọng nũng nịu như sắp chảy nước.
“Anh Khôi ơi, em yếu quá, không mở nổi nắp chai, anh mở giúp em đi mà.”
Đình Khôi nhìn tôi, rồi nhìn chai nước. Nắp chai bị tôi vặn kênh lên, hở một khe lớn. Tôi đứng đờ ra, tự mắng mình dại. Nhưng cậu ta chẳng nói gì. Cậu ta rất điềm tĩnh nhận chai, siết chặt nắp lại đánh rắc, rồi mới thong thả vặn mở ra lần nữa, trả lại cho tôi.
“Xong rồi.”
Tôi nghĩ thầm, đúng là đại ca khối tự nhiên, logic kín kẽ đến mức tôi bày trò vô lý mà cậu ta cũng tự vá lại, còn mở đường cho tôi diễn tiếp.
Cùng lúc ấy, trên cầu thang, Khánh An ôm mặt làm bộ.
“Chí Hàn, tự dưng tớ chóng mặt quá, sợ đi cầu thang bị ngã.”
Chí Hàn nhìn bậc thang cao chưa tới nửa mét, rồi nhìn cô bạn đang cố ra vẻ thục nữ yếu ớt. Cậu ta bước lại, khom người, dang rộng hai tay, cười kiểu lưu manh.
“Vậy để tôi bế cậu xuống nhé, bế kiểu công chúa hay vác lên vai?”
Khánh An giật nảy, đứng thẳng ngay, lao xuống cầu thang nhanh như gió.
“Không cần, tự nhiên tớ khỏe lại rồi.”
Chí Hàn đứng phía sau nhìn cô chạy trối chết, chậc lưỡi khẽ.
“Tiếc quá.”
Nếu phải gói những ngày sau đó của tôi trong một chữ, thì đó là thảm bại. Mọi chiêu của tôi đều bị Đình Khôi gỡ nhẹ như phủi một chiếc lá. Nhưng điều khiến tôi đầu hàng thật sự không phải sự cao tay của cậu ta, mà là một chuyện ngoài dự tính.
Hôm ấy là thứ sáu, tiết thể dục cuối buổi chiều, nắng chang chang, thầy bắt cả lớp chạy bền ba vòng sân. Sáng nay tôi dậy sớm để tránh Đình Khôi nên bỏ bữa sáng, lại thêm bà dì ghé đột ngột làm bụng quặn đau. Tôi sĩ diện, mà lại đang chiến tranh lạnh một phía với vị hôn phu, nên cố nghiến răng chịu, không muốn bị ai để ý, nhất là cậu ta. Nhưng chạy mới nửa vòng, mồ hôi lạnh đã rịn ướt trán, mắt tôi tối sầm, bước chân chao đảo.
Đúng lúc sắp khuỵu xuống đường chạy, một bàn tay chắc chắn giữ chặt vai tôi, mùi hương quen thuộc phảng phất tới. Tôi ngước lên thì thấy Đình Khôi đang cau mày nhìn mình. Cậu ta quét mắt qua gương mặt trắng bệch của tôi, sắc mặt liền chìm xuống. Cậu ta chẳng nói chẳng hỏi han, mà quay đi tới chỗ thầy thể dục đang thổi còi ở xa.
“Thưa thầy, em xin đưa bạn Tú Quyên xuống phòng y tế.”
Giọng Đình Khôi điềm đạm nhưng khó ai từ chối. Thầy nhướng mày liếc tôi.
“Sao thế? Em ấy khó chịu à? Có kêu gì đâu.”
Đình Khôi hơi nghiêng đầu, mắt lướt qua tôi, đáp trầm trầm.
“Em ấy không nói, nhưng mặt trắng bệch ra rồi.”
Cả lớp đang ồn ào bỗng lặng bặt. Hàng chục ánh mắt đổ dồn vào hai đứa. Tôi ngượng đến cúi gằm mặt, chỉ ước hóa thành đà điểu rúc đầu xuống cát. Đình Khôi quay lại, rất tự nhiên nắm cánh tay tôi dẫn về phía dãy phòng y tế. Lần này tôi không giằng ra nữa, một phần vì đau, một phần vì hơi ấm từ tay cậu ta khiến tôi thấy yên lòng lạ lùng.
Tới phòng y tế thì cô y tá đã đi vắng. Đình Khôi ấn tôi ngồi xuống giường đệm trắng, rồi tới tủ thuốc, quen tay lấy ra túi chườm nóng và cắm điện. Kế đó cậu ta rót cốc nước ấm, bỏ thêm một viên đường nâu, đưa tận tay tôi. Tôi ôm cốc nước nóng hổi, ngơ ngác nhìn cậu ta.
“Sao… sao cậu có đường nâu? Chuẩn bị từ bao giờ vậy?”
Đình Khôi kéo chiếc ghế nhỏ ngồi đối diện, mắt dán vào cốc nước. Giọng cậu ta nhạt nhẽo nhưng đập thẳng vào tai tôi.
“Từ lần đầu thấy em cố ý bỏ bữa sáng để né tôi.”
Tôi ngẩn ra, các ngón tay run lên vụng về. Cậu ta thở dài khẽ đến mức gần như không nghe thấy. Đôi mắt vốn sắc lạnh lúc này hiện vẻ bất lực. Cậu ta hạ giọng.
“Tú Quyên, em không thích hôn ước cũng được, em cứ tiếp tục nghĩ cách từ chối tôi cũng được. Nhưng đừng vì muốn tránh tôi mà hành hạ chính mình.”
Khoảnh khắc ấy tim tôi đập thịch một tiếng vang lên trong lồng ngực, nhanh đến mức tôi sợ cậu ta nghe được. Hơi nóng từ cốc nước đường truyền sang lòng bàn tay, tỏa ra khắp người, làm tan luôn lớp phòng bị tôi dày công dựng suốt bao ngày. Kế hoạch hủy hôn của tôi dường như đã lung lay dữ dội.