Chương 1: Thương vụ tỷ đô, cô gái được đón bằng chuyên cơ và màn múa chân gà
Truyện audio Tổng Tài Cuồng Thê · 5 chương
Hẹn giờ
Chồng tôi, Diệp Hạo Thiên, vừa chốt xong một thương vụ sáp nhập trị giá hàng tỷ đô ở châu Âu. Việc đầu tiên anh làm là sai người lấy máy bay riêng bay xuyên đêm, đón một cô gái từ cách xa cả ngàn cây số về nước trước. Nghe đồn cô này biết múa, người mềm như không xương. Cô ta mới về tới nơi đã giương oai diễu võ trước mặt tôi, còn tôi nhìn cô bằng ánh mắt thương hại: “Cô em à, cô chưa biết anh ta điên cỡ nào đâu.”
Rồi Hạo Thiên trở về, cho dựng riêng một chiếc lồng kính xoay tròn mạ vàng cho cô gái ấy, hớn hở chỉ lên sân khấu, nơi cô đang không ngừng biểu diễn: “Vợ ơi, nhìn đi! Anh bỏ cả đống tiền mời vũ công xịn về cho em ngắm đấy!”
Giờ thì quay lại từ đầu. Hạo Thiên là chủ tịch tập đoàn Diệp Thị, người đàn ông độc thân trên danh nghĩa quý giá nhất thành phố A, nổi tiếng yêu vợ đến mất não. Còn tôi, Mạc Thục Quyên, là bà Diệp, “bình hoa di động trái tim sắt đá” theo lời đồn. Nguyên nhân chính là Hạo Thiên quá biến thái, tư duy của anh nằm ngoài tầm hiểu biết của nhân loại.
Hồi anh hai mươi tuổi, có cậu ấm họ Châu cãi nhau với tôi ở một buổi tiệc, mỉa mai rằng cô tưởng mình là ai, chẳng qua chó ngáp phải ruồi mới vớ được Hạo Thiên. Sáng hôm sau, anh mua sạch mọi xưởng sản xuất vợt muỗi trong thành phố, cho chở tới chất đầy sân biệt thự nhà họ Châu, kèm lời nhắn: “Tặng Châu thiếu gia, rảnh thì tập ngáp cho giống chó.” Từ đó cậu Châu mắc chứng sợ tiếng vo ve.
Năm hai mươi hai tuổi, trong hồ sơ tuyển thư ký của anh trai Hạo Thiên có một ứng viên để kiểu tóc giống tôi, thế là anh lao thẳng vào phòng phỏng vấn, tay lăm lăm cây kéo, đòi hớt mái tóc ấy ngay trước mặt mọi người. Cô gái nọ về sau cứ trông thấy anh là ôm đầu bỏ chạy. Năm hai mươi bốn tuổi, tôi gả cho anh. Chưa mấy tháng, mấy bà thím trong họ đã tính nhét trà xanh vào làm thư ký riêng cho anh.
Dù sao Diệp tổng nắm huyết mạch kinh tế cả nước, điên chút thì vì tiền ai cũng chịu được. Ai ngờ anh soi từng cô ngay giữa sảnh tập đoàn, với đủ lý do: mắt không to bằng vợ tôi, chân không dài bằng vợ tôi, ăn không nhiều bằng vợ tôi. Cuối cùng các cô đều khóc thét, thà đi làm lao công còn hơn làm thư ký cho Hạo Thiên.
Còn tôi, bà Diệp danh chính ngôn thuận được anh nâng lên đầu, lại cố tình lạnh nhạt với anh. Ai cũng bảo tôi máu lạnh, không biết hưởng phúc, nhưng anh chẳng bận tâm; tôi càng lạnh anh càng hăng. Thật ra tôi đâu có sắt đá, chỉ là không dám động lòng. Tôi là người xuyên không. Ngay từ đầu tôi đã biết mình lọt vào một cuốn tiểu thuyết hào môn cẩu huyết.
Khổ nỗi tôi mới đọc tới phần giới thiệu miễn phí, phần sau phải nạp VIP năm mươi xu mới xem tiếp, mà tôi, kẻ thần tài keo kiệt, tiếc năm mươi xu nên không nạp. Tôi chỉ biết đây là truyện nữ chủ: Mạc Thục Quyên sẽ thành bà góa giàu nhất thế giới sau khi nam chính Diệp Hạo Thiên chết bất đắc kỳ tử. Chết khi nào, chết ra sao, tôi không biết. Tôi từng thử đổi cốt truyện, khuyên anh đừng đi xe màu đen, kết quả mất giọng ba ngày, chỉ phát ra tiếng gâu gâu.
Thiết lập này còn chó hơn cả tính nết Hạo Thiên. Từ đó tôi quyết định nằm im chờ thừa kế.
Hạo Thiên sang châu Âu đánh trận thương trường đã ba tháng. Ngày ngày tôi ở nhà ăn lẩu, gọi là “ăn lẩu cầu phúc” cho anh kiếm thật nhiều tiền. Cho đến hôm nay, trợ lý thân cận của anh, trợ lý Trần, chạy vào mồ hôi nhễ nhại, bụi bặm đầy người: “Thưa phu nhân, đây là cô Ngụy Tuyết Ni. Diệp tổng ra lệnh dùng chuyên cơ riêng đón cô ấy gấp từ Paris về, dặn phu nhân thu xếp cho cô ấy ở lại biệt thự.”
Nghe vậy cô gái dáng liễu yếu đào tơ, váy trắng tinh khôi đứng sau trợ lý Trần ngẩng đầu, ánh mắt đầy khiêu khích: “Đây là chị Thục Quyên sao? Từ nay là chị em một nhà rồi. Diệp tổng bảo em rất quan trọng với anh ấy, chắc chị không phiền chứ?” Đang mải nhúng thịt bò, Tiểu Đào, quản gia kiêm vệ sĩ, cũng là cánh tay đắc lực của tôi, vội buông đũa xuống: “Chó mèo ở đâu cũng dám nhận vơ là chị em với phu nhân.”
Rồi cô ngoảnh sang trợ lý Trần đính chính: “À xin lỗi, ý tôi là loại trà xanh dày mặt.” Cô ta không hề nao núng, cứ ưỡn ngực nói tiếp: “Người hầu gan thật, chờ Diệp tổng về em bảo anh ấy đuổi việc cô. Diệp tổng rất thích xem em múa ba lê, anh ấy nhìn không chớp mắt lúc em xoay vòng trên sân khấu ở Paris.” Miếng lá sách bò trong đũa tôi khựng giữa chừng, lòng bỗng thấy thú vị: ba lê ư? Cái trò xoay vòng vòng đó sao?
Trợ lý Trần không chịu nổi bầu không khí, viện cớ lui ra ngoài cửa, nhưng chắc trong bụng đang âm thầm thắp nến tiễn cô em kia.
Chưa đầy một tiếng sau, tin lên hot search: Diệp tổng dùng chuyên cơ đón mỹ nhân về dinh, bà Diệp chính thức thất sủng, Thục Quyên sắp bị đá khỏi hào môn. Tiểu Đào an ủi: “Phu nhân, người đừng nóng giận kẻo hại dạ dày.” Tôi bình thản chấm miếng thịt bò vào bát nước chấm cay: “Ta giận chỗ nào? Ta căn bản không giận.” Tiểu Đào chỉ vào nồi lẩu cạn nước dùng và năm đĩa thịt bò trơ đáy: “Phu nhân, định nghĩa ‘không giận’ của người là ăn sạch phần của cả vệ sĩ sao? Mà người đã gọi thêm ba phần tủy bò rồi, còn bảo là ăn chay cầu phúc.”
“Ngươi biết gì? Thịt trong miệng, Phật trong tim.”
Hôm sau trời vừa hửng, điện thoại đổ chuông từ một số lạ hoắc mà giọng người gọi lại rất quen: Đoàn Quang Phát, tổng giám đốc tập đoàn Đoàn Thị, kẻ thù không đội trời chung của Hạo Thiên. Tôi bắt máy, giọng thì thầm như buôn lậu: “A lô, sao gọi giờ này? Lão Diệp sắp về rồi đấy.” Đầu dây bên kia Quang Phát hốt hoảng: “Tôi nghe nói thằng đó đưa một con bé biết múa về. Cô không ghen à?” “Ghen cái gì? Lương tháng này của tôi chuyển chưa?” “Chuyển rồi. Nhưng cô đừng lại gần tôi nhé, thằng Hạo Thiên mà biết tôi với cô lén hợp tác đầu tư chứng khoán thì nó cạo đầu tôi đấy.”
Cuối cùng hai chúng tôi phải nói chuyện bằng mật mã gõ lên điện thoại mới xong. Hạo Thiên tuy điên nhưng tiền là thật, đừng để chuyện tình cảm ảnh hưởng giá cổ phiếu. Đúng vậy: trong sách Mạc Thục Quyên rất giỏi kinh doanh, và sau khi chồng chết, tôi vừa vặn thừa hưởng ưu điểm ấy sớm hơn một chút. Tới hôm nay, nửa giới đầu tư mạo hiểm ở phố Wall đang nghe lệnh một nhân vật bí ẩn tên Mr. Money, và Mr. Money chính là tôi.
Tôi với Quang Phát ngầm thỏa thuận: tôi lo vốn và chiến lược, hắn đứng ra làm mặt tiền. Mọi thứ đều bí mật, chỉ có Quang Phát và Tiểu Đào biết, thậm chí Hạo Thiên cũng không hay. Anh vẫn tưởng tôi chỉ biết mua túi và quẹt thẻ đen của anh.
Tuyết Ni không biết nghe từ đâu tin hai vợ chồng tôi kết hôn hai năm mà chưa ngủ chung giường. Thật ra là do anh ngáy to quá, tôi đạp anh xuống đất, anh bèn ra sofa ngủ. Từ đó cô ta càng kiêu ngạo, đi lại trong biệt thự của tôi như bà chủ: “Chị không thấy ánh mắt Diệp tổng nhìn em đâu, như muốn ăn tươi nuốt sống ấy. Ai như chị, mang tiếng vợ chồng mà cái tay cũng chưa được nắm. Chắc chắn anh ấy sẽ ly hôn chị để cưới em, sau này em múa anh ấy ngắm.”
Tôi đang xem bảng chứng khoán điện tử, vô cảm ngắt lời: “Đừng nói nhảm nữa, thể hiện tài năng của cô đi.” Tuyết Ni vốn mê phô diễn nên chẳng đợi nhắc lần hai, kiễng mũi chân lên múa luôn điệu Hồ thiên nga. Phải công nhận cô ta múa khá đẹp, những vòng xoay gọn gàng, nhờ vậy tôi vừa thưởng thức vừa gặm chân gà ngâm sả tắc cũng chẳng thấy phí. Nửa tiếng trôi qua, Tuyết Ni thở không ra hơi, lưng áo ướt sũng, khựng lại đòi xin ngụm nước. Tôi giơ chiếc chân gà chỉ trỏ: “Ai cho dừng? Tiếp tục xoay đi. Tôi còn ba cái chân gà chưa gặm xong.”
Tuyết Ni tức run người: “Cô dám đem nghệ thuật của tôi ra làm trò tiêu khiển! Khi Diệp tổng về, tôi sẽ…” Tôi nhổ khúc xương gà ra đĩa, cười hiền: “Chờ anh ấy về, cô sẽ biết tôi có thể không phải người tốt, nhưng anh ấy thật sự là con chó dại đấy.”