Chương 2: Sân khấu vàng, hộp nhạc người thật và cô vũ công xoay trong lồng kính
Truyện audio Tổng Tài Cuồng Thê · 5 chương
Hẹn giờ
Chiếc chân gà thứ mười vừa gặm xong thì tin Hạo Thiên đã về nước tràn khắp mạng. Máy bay chạm đường băng, đám phóng viên chen chúc kín khu VIP của sân bay. Vụ sáp nhập thành công vang dội, cổ phiếu Diệp Thị kịch trần suốt mười lăm phiên. Hạo Thiên sải bước ra giữa vòng vây, dáng vẻ áp đảo, nét mặt như tượng tạc nhưng ánh nhìn lạnh buốt làm người đối diện sởn gai ốc. Micro chìa tới tấp: “Diệp tổng, đi xa lâu như vậy, ngài chuẩn bị quà gì cho phu nhân? Nghe nói cô Tuyết Ni cùng ngài trên chuyên cơ, có đúng không?”
Anh sửa lại khuy măng sét đính kim cương rồi cười lệch một bên môi. Báo chí gọi đó là nụ cười “tà mị cuồng quyến”, riêng tôi gọi nó là nụ cười thiểu năng: “Tôi định xây một sân khấu bằng vàng thật to, cho một người mặc sức múa may, quay tròn không ngừng nghỉ bên trong. Món quà này tôi dồn hết tâm huyết.” Cả hội trường xôn xao. Vài cô phóng viên ghen tới choáng váng, còn cư dân mạng thì sôi sục: “Sân khấu vàng, rõ ràng nói tới vũ công Tuyết Ni.”
“Xong rồi, Thục Quyên bị loại chính thức.” “Diệp tổng chịu chơi thật, đem cả gia sản đổi lấy nụ cười người đẹp.”
Tuyết Ni đang ngồi lướt điện thoại trong biệt thự của tôi, thấy tin liền hét lên sung sướng, chạy tới đập bàn: “Thấy chưa? Diệp tổng làm sân khấu vàng cho tôi đấy! Thục Quyên, chị chuẩn bị dọn đồ ra khỏi nhà đi là vừa.” Tôi nhìn vẻ mặt đắc ý của cô, lại nhìn đoạn phỏng vấn trên tivi, khóe miệng giật giật. Sân khấu xoay tròn, nghe quen quen.
Cùng lúc ấy Hạo Thiên báo tối nay mở tiệc mừng công tại khách sạn bảy sao của tập đoàn, bắt tôi và vị khách đặc biệt kia phải có mặt, rồi gọi video. Gương mặt phóng đại của anh chiếm hết màn hình: “Vợ ơi anh về rồi nè! Anh nhớ em muốn chết. Em có nhớ anh không? Anh bị xước móng tay đau lắm, em thổi thổi cho anh qua màn hình đi!” Tôi chưa kịp đáp, một bóng trắng đã lao tới giật điện thoại: “Diệp tổng, cuối cùng ngài cũng về! Tuyết Ni nhớ ngài lắm. Chị Thục Quyên bắt nạt em.”
Nụ cười của Hạo Thiên tắt ngấm, giọng trầm xuống như từ địa ngục: “Cô là ai? Cô cầm điện thoại của vợ tôi làm cái gì? Trả đây! Tay cô bẩn lây sang ốp lưng hình con vịt vàng vợ tôi mới mua thì sao?” Tuyết Ni ủy khuất, nước mắt lưng tròng: “Em là Tuyết Ni đây mà, cô gái múa ba lê ngài đón về.” Anh nhìn kỹ qua màn hình một lát rồi vui vẻ vỗ tay: “À, là cô hả? Tốt quá. Mấy ngày nay có luyện tập không? Khớp háng còn dẻo không? Tối nay đến tiệc mừng công nhớ mặc đồ diễn.”
Tuyết Ni mừng rỡ quay sang cười khinh bỉ với tôi: “Thấy chưa? Anh ấy quan tâm khớp háng của tôi.” Tôi chợt hoài nghi trí tuệ của cả nhân loại trong cuốn sách này.
Chớp mắt đã đến buổi tiệc mừng công. Đại sảnh khách sạn thênh thang, đèn chùm pha lê lấp lánh, sâm panh tuôn như suối. Giới thượng lưu cùng minh tinh màn bạc tề tựu đông đủ, ai nấy đều nôn nóng nhìn mặt người tình mới của Diệp tổng. Tuyết Ni khoác váy thiên nga trắng đính kim cương, trang điểm rực rỡ, sánh bước cạnh tôi với cái cằm vênh lên: “Chị Thục Quyên, hôm nay chị cứ nép vào góc tối mà ngắm tôi tỏa sáng đi. Sân khấu đằng kia là của riêng tôi.”
Quả có thứ gì đó đồ sộ, trùm nhung đỏ, chiếm giữa đại sảnh một khoảng bằng căn phòng ngủ nhỏ. Ngay lúc đó Hạo Thiên bước vào, vest đen chỉnh tề, phong thái vương giả làm cả khán phòng lặng đi, và anh tiến thẳng về phía chúng tôi. Tim Tuyết Ni đập thình thịch, cô tự nhủ anh đến đón mình rồi, bèn dang rộng hai tay, định lao vào ngực nam chính theo kiểu phim ảnh. “Diệp tổng!” Rầm!
Hạo Thiên né sang bên nhanh như gió, Tuyết Ni hụt đà đâm sầm vào xe đẩy rượu vang đỏ, ngã dài, cả người loang đỏ như con tôm luộc. Anh cau mày phủi ống tay áo dù chưa hề bị chạm: “Cô ta đi đứng kiểu gì vậy? Suýt làm bẩn bộ vest vợ tôi ủi.” Sự thật là người giúp việc ủi. Xong anh chạy ngay đến trước mặt tôi, mắt cong cong, cái đuôi vô hình vẫy loạn: “Vợ, hôm nay em đẹp quá! Cái kẹp tóc này mười nghìn ba cái ở chợ đêm đúng không? Hợp khí chất em ghê!”
Tôi thở dài, giơ tay sửa cà vạt cho anh. “Anh bày trò gì đây?” Hạo Thiên phấn khích nắm tay tôi, dắt đến tấm nhung đỏ giữa sảnh rồi cầm micro hô to: “Mọi người chú ý! Tối nay tôi tặng phu nhân yêu quý một món quà đặc biệt. Kéo vải!”
Vải nhung rơi xuống, ai nấy nín thở. Hiện ra là một sân khấu hình trụ đồ sộ, khung vàng hai mươi bốn carat, bên trong là sàn tự xoay cùng dàn đèn led nhấp nháy bảy màu như sàn nhảy quán bar. Trông nó y chang chiếc hộp nhạc đồ chơi rẻ tiền bán trước cổng trường tiểu học, chỉ khác là to gấp trăm lần. Hạo Thiên quay phắt sang Tuyết Ni đang lóp ngóp bò dậy: “Này cô, còn đứng đó làm gì! Chui vào, đứng lên cái bục xoay kia. Chẳng phải cô biết xoay sao? Vào xoay cho vợ tôi xem!”
“Nhưng… nhưng mà không…” “Nhưng nhị gì nữa! Lôi cô ta vào!” Vệ sĩ ép tới, Tuyết Ni bị nhét vào lồng kính. Hạo Thiên nhấn nút, nhạc nổi lên, chẳng phải nhạc thính phòng mà là “Baby Shark” bản remix Vina House dồn dập. Sàn quay vù vù, đèn led chớp giật không ngớt. Tuyết Ni phải xoay theo, mặt trắng bệch, vừa quay vừa buồn nôn. Hạo Thiên chỉ vào kiệt tác của mình, ánh mắt long lanh hướng về tôi: “Vợ còn nhớ không? Ngày trước em bảo thích hộp nhạc có búp bê xoay xoay. Anh tìm mãi mới ra con búp bê biết xoay giống hệt, còn biết khóc nữa. Sống động chưa? Hộp nhạc người thật này anh chế riêng cho em đó. Em thích không?”
Khán phòng im phăng phắc. Người ta nhìn Tuyết Ni quay như chong chóng sau lớp kính, rồi nhìn sang Hạo Thiên đang ngóng được khen. Tôi ôm đầu: “Ai cứu tôi với. Chồng tôi đâu có ngoại tình, anh ấy chỉ là bị điên.”
Trở lại hiện trường vụ án, nhầm, bữa tiệc. Nhạc remix dội thình thịch vào tai, còn Tuyết Ni trong lồng kính đã quay tới vòng thứ ba trăm, sắc mặt xanh lè, tóc xõa tơi tả, chẳng giống thiên nga trắng mà giống con vịt bị vặt lông rồi nhét vào máy giặt cửa trước. Hạo Thiên vẫn đứng nguyên chỗ cũ, kiêu hãnh như đứa bé vừa nhận phiếu bé ngoan, đợi tôi xoa đầu: “Vợ thấy sao? Đèn thế này đã đủ chói chưa? Anh mướn DJ giỏi nhất về phối nhạc đó.”
Tôi liếc đám đông đang tròn mắt giơ máy quay TikTok vây quanh, trong lòng trộn lẫn đủ thứ cảm xúc: vừa muốn đào hố chui xuống vì xấu hổ, vừa thấy gã điên này cũng dễ thương đôi chút. Thà anh điên lộ liễu thế này còn hơn giả tạo lén lút phía sau. “Được rồi, tắt nhạc đi, cô ta sắp nôn ra cái lồng vàng của anh rồi.” Tôi day thái dương. Hạo Thiên lập tức hô: “Dừng! Vợ tôi bảo ồn!” Nhạc tắt phụt. Tuyết Ni đổ gục xuống sàn kính, nôn thốc nôn tháo, hình tượng ngọc nữ tan biến sạch.